“… người đó…"
“…?”
"Quan hệ của cô bạn với người đó là gì?"
Trước khi kịp suy tính nên nói gì, câu từ đã tự tuột ra khỏi miệng tôi.
Một động thái bốc đồng, ngay cả theo tiêu chuẩn của tôi và tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
“…người đó là ân nhân của chúng tôi. Người đã chỉ cho chúng tôi cách sống."
"Ân nhân à…"
…không có lý do gì để cảm thấy mắc nợ tôi cả.
Vì sai lầm của tôi, chị cô đã chết. Ngày hôm đó, tất cả những gì tôi có thể làm là trì hoãn phe trả thù.
Và ngay cả việc đó cũng không thực sự là công sức của tôi. Tôi chỉ đánh cắp công lao dựa trên nền tảng của người khác.
Đó là nhờ Cyan, Anna và tất cả những người chọn ở lại mà chúng tôi mới có thể làm được.
“…cậu có biết gì không?"
“…không."
Bình tĩnh. Không đời nào họ có thể nhận ra. Màu tóc của tôi đã thay đổi. Sắc tố nâu đã biến mất. Mặt nạ khác đi. Chiều cao, sức mạnh - mọi thứ đều đã khác.
Không còn gì về con người tôi đã từng là nữa.
"Vậy ư… vậy tại sao vừa rồi cậu lại hỏi về quan hệ?"
“…linh cảm thôi. Trong số các em gái tôi, một số ít khá thấp."
Đó không phải là nói dối. Yose là một ví dụ hoàn hảo.
"Một số đeo mặt nạ phòng độc để che mặt. Tôi nghĩ - nếu một trong số họ bị tách khỏi một người bạn bằng tuổi, có lẽ…"
“…có lý. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."
Dẫn dắt sự việc theo hướng có lợi đối với tôi dễ như trở bàn tay.
…mẹ nó chứ, ngu này. Sao lại mất cảnh giác vậy hả? Dùng cái đầu của mày đi - tí thì lộ rồi.
Mày không thể bị bắt. Mày không thể thể hiện sự yếu đuối. Mày không thể để họ nghi ngờ mày.
"Thế thì, câu hỏi tiếp theo. Tình hình hiện tại ở Trường Nhánh Arius thế nào?"
“…tình hình?"
Dùng từ "tình hình" có nghĩa là—
“…nó nằm dưới sự kiểm soát của một 'người lớn' tên Beatrice. Ả ta cai trị thông qua nỗi sợ hãi, bạo lực và cái chết."
“…tôi hiểu rồi. Cô ta có phải là thành viên của phe trả thù không?"
"Mười năm trước, ả đã hợp tác với chúng."
Không nên nói quá nhiều.
Cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến Gematria đều quá rủi ro – nó không chỉ có nguy cơ phơi bày con người thật của tôi, mà còn gây nguy hiểm cho chính những cô gái này.
Đó là một sai lầm mà tôi sẽ không lặp lại.
“…thế thì, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng."
"Hỏi đi."
"'Mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng đó không phải là lý do để bỏ cuộc ngay từ đầu." Cậu là người đã nói câu đó, đúng không?"
“…ưm."
…vậy ra là nó sao.
"Thế mà phiên bản chúng tôi biết lại khác. 'Mọi thứ đều vô nghĩa. Do đó, không có lý do gì để hy vọng vào cuộc sống. Và tất cả đều là lỗi của Trinity." Đó là cách nó được dạy cho chúng tôi."
“…”
"Nếu Beatrice là người kiểm soát Arius, thì lời dạy đó có đến từ cô ta không?"
Thành thật, đó là một câu hỏi mà tôi không muốn nghe.
Tôi đã dự liệu Azusa sẽ tiết lộ vài điều, cơ mà tôi không ngờ sẽ có ngày mình thảo luận trực tiếp với Asiri.
"Không… điều đó không thể đúng. Bởi vì nếu là như vậy, Azusa sẽ không gọi cô ta là 'kiểu như chị gái'. Đó phải là cậu, Suou. Tại sao cậu lại nói thế? Điều đó không đi ngược lại giáo lý sao?"
“…đó là một phần niềm của tôi. Là điều mà người bạn quá cố từng nói."
"Hừm… nó giải thích nhiều điều. Vậy còn giới cổ thứ năm thì sao?"
Giới cổ thứ năm… cái mà Seia đề cập trong nguyên tác - nghịch lý vườn địa đàng.
Có lẽ tôi lại lỡ lời trước mặt Azusa nữa rồi. Nếu đúng là như vậy thì—
"Một năm trước, trong chiến dịch ám sát Yurizono Seia, tôi đã có mặt ở đó. Và nghe trực tiếp từ cô ấy."
“…vậy vì sao cậu lại kể với Azusa?"
"Tôi không cố ý. Có lẽ Azusa chỉ tình cờ biết từ những gì tôi vô tình thốt ra."
…họ có tin lời tôi không?
"Cậu cũng là người đã dạy họ học tập và chiến đấu, đúng không? Cậu nói sao?"
"Tôi chỉ dạy lại những gì mình học được ở Arius. Không phải kiến thức tiên tiến gì cả. Và về chiến đấu thì không chỉ có tôi dạy mà còn có các tiểu đội trưởng và quản giáo. Còn câu hỏi nào nữa không?"
“… vì sao… cậu lại tự gọi mình là chị cả, Suou?"
“…!”
Không nhầm được, Asiri đang cố thăm dò tôi.
Không, hơn thế nữa - cô ấy hẳn đã suy luận ra gì đó và muốn xác nhận.
Nó là một cái bẫy. Có lẽ cô ấy đã chắp nhặt lại từ những mẩu chuyện nhỏ của Azusa, suy đoán rằng rằng tôi có liên quan đến "ân nhân" đó.
Bất kể là thế nào, tôi cũng không thể chùn bước.
"Hừm, bởi vì…"
May mắn thay, câu trả lời của "tôi" cho câu hỏi đó chưa bao giờ thay đổi.
"Bởi vì tôi là chị cả."
“…nhưng họ thậm chí không thừa nhận cậu."
"Xin lỗi nhá? Hiển nhiên là có rồi."
Một kẻ điên khăng khăng bản thân là chị cả của Arius - đó là tất cả những gì "tôi" cần.
"Azusa nói nó mọi lúc, 'Chị ấy điên thật rồi.'"
"Azusa chỉ hơi tsundere thôi. Đó là điểm khiến em ấy đáng yêu."
"Xin lỗi, tôi… không hiểu cậu đang nói gì cả."
Thật thô lỗ. Cho dù tôi có phải là chị em ấy hay không vẫn còn gây tranh cãi, thì sự dễ thương của Azusa là không phải bàn cãi.
Có lẽ tôi nên ném thêm vài hòn đá nữa cho cổ tỉnh ra. Ừ, ném luôn nào.
"Wah!? Này—dừng lại!! Đau lắm đấy biết không!! Hức… Mayumi-chan mà ở đây, cậu ấy sẽ an ủi mình…"
Mayumi-chan? Một cựu học sinh Arius khác?
Tôi muốn hỏi, nhưng giờ làm vậy sẽ gây nghi ngờ.
“…d-dù sao thì! Học sinh Arius các cậu không có ý định gây chiến với Trinity. Nhưng Beatrice lại lên kế hoạch báo thù và các cậu buộc phải vâng lời cô ta. Tôi nói vậy có đúng không?"
"Khá là nhảy vọt về chủ đề đấy…? Nhưng ừ, nó đúng."
Nếu dỏng tai lên nghe, tôi có thể nghe thấy tiếng Asiri nuốt nước bọt qua micro.
Từ tính cách nhút nhát tôi thấy trong báo cáo, cô ấy có lẽ đang cố hết sức để ra vẻ đáng sợ – hệt như chú gấu trúc đỏ nào đó. Gấu trúc đỏ… lại là gì ấy nhỉ? À thôi vậy.
Vann: đang nhắc tới Makoto
"Vậy thì, đó là tất cả những câu tôi muốn hỏi. Cảm ơn, Suou."
"Không hề gì."
…suýt soát thật. Tôi đã đánh giá thấp Asiri, ai mà ngờ cô ấy lại có đầu óc tới vậy. Càng không ngờ cô ấy lại ép tôi đến vậy.
Các cựu học sinh Arius không tồn tại trong nguyên tác—họ là những biến số quá lớn. Tôi phải thận trọng.
"Vậy… Sensei, về lời hứa lúc nãy—làm ơn, em trông cậy vào thầy."
“‘…còn em thì sao, Suou?'"
“…hả?"
Sensei vừa nói gì?
"'Thầy hiểu các em đang cố trốn khỏi Arius và thầy sẽ giúp. Nhưng còn em thì sao, Suou?'"
"Còn em…?"
…má xàm thật. Tôi đã cố tình hướng anh ta khỏi chủ đề đó rồi.
Tôi đã lên kế hoạch khiến Sensei bối rối với thông tin mới nối tiếp nhau và kết thúc cuộc trò chuyện trước khi anh ta kịp có thời gian suy nghĩ.
Thế mà trong lúc tôi nói chuyện với Asiri, Sensei đã nghĩ tới nó rồi.
“‘…’”
“Thì… đại ý là, em đang bị giam ở đây. Chắc rồi sẽ có người tới cứu em thôi."
“‘…vậy sao.'"
Vâng, một câu trả lời mơ hồ đó là lựa chọn an toàn…
"'Suou… em có định một mình ở lại đây không?'"
“…!!”
"'Nếu thầy sai, thầy xin lỗi. Nhưng từ những gì em đã nói cho đến nay, có vẻ như em đang giao phó Azusa và các em gái em cho thầy. Không phải vậy sao?'"
“…”
Sensei đã tìm ra nó. Nhưng không sao hết. Đây không phải là bí mật tôi cần giữ kín.
Việc nó bị phát hiện cũng nằm trong dự tính.
“…vâng, có lẽ vậy. Không đời nào các em ấy có thể đến được phòng giam này và kể cả khi nó khả thi, việc giúp em trốn thoát cũng là điều không thể. Cho nên, có lẽ em sẽ… cứ ở đây, như thế này."
“… Không…! Chị không thể!"
…thế là, Hifumi cũng nghĩ giống Sensei.
『Thật đáng buồn… không thể nhìn thấy người mà chúng ta luôn ở cùng.』
"Vâng… đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Và, ừ, không phải là không có lối thoát. Nếu Arius và Trinity hòa giải, thì có lẽ…"
『Nhưng nó sẽ mất thời gian… phải không?』
"…"
…nói thật. Ba người này có sở trường phát hiện ra điều bất hợp lý.
Nhưng cũng nhờ đó mà cuộc trò chuyện đang trôi chảy theo chiều hướng tốt.
"…sẽ ổn thôi. Thầy sẽ cùng các em biến nó thành hiện thực.
"Ế…?"
"Nếu Arius và Trinity hòa giải sớm hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn, phải không? Vậy thì không sao hết. Chúng ta đã có một học sinh Trinity Arius là bạn tốt của học sinh Trinity."
Tốt lắm. Hoàn hảo. Cứ tiếp tục men theo dòng suy nghĩ đó đi.
『Vâng! Em cũng sẽ giúp!』
『E-Em cũng vậy…! Em muốn giúp!』
…ầy. Giá như mọi thứ thực sự có thể cứ như vậy. Thật tuyệt vời biết bao, tất cả chúng ta đều có thể hạnh phúc biết bao.
"Hahaha…"
Nhưng một tương lai thuận tiện như vậy… là quá viển vông để hy vọng từ một người như tôi.
Tôi vẫn phải giết Beatrice. Tương lai đó sẽ không bao giờ đến.
"Cảm ơn, Sensei… tất cả mọi người."
Cho nên, những giọt nước mắt này có lẽ là giả. Hoặc có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
"Làm ơn… chăm sóc cho các em gái em."
Rốt cuộc, tôi không đủ khả năng để đứng về phía vầng hào quang chói lọi đó.
『Sensei, giờ thăm tù sắp hết.』
"À, phải rồi. Một điều cuối cùng, xin đừng để những gì chúng ta thảo luận hôm nay rò rỉ ra ngoài. Chỉ chia sẻ nó với những người thực sự đáng tin, ví như… Tea Party chẳng hạn. Nếu nhất thiết phải nói với ai khác, hãy chắc chắn người đó giữ bí mật. Và đừng quên, thời gian Arius chạy trốn là vào lễ ký kết."
"Được, thầy biết rồi. Suou, hãy nhớ ăn uống đầy đủ. Và nếu có điều gì làm em phiền lòng, đừng ngần ngại gọi cho bọn thầy. Thầy sẽ giúp, thầy hứa."
"Haha… được. Đến lúc đó, em sẽ nhờ thầy."
Nói xong, chú chim máy vàng lại một lần nữa mất hút khỏi tầm nhìn, Sensei cũng lặng lẽ bước ra ngoài qua cánh cửa sắt.
"…giờ thì, yếu tố bất ổn duy nhất còn lại là Mika-san."
Thủ thỉ nhỏ nhẹ để không ai nghe thấy, tôi lẩm bẩm với chính mình trong khi nhìn cánh cửa sắt đóng lại.
Tia sáng mờ le lói qua các khe hở cạnh nhỏ dần rồi tắt hẳn, bóng tối một lần nữa xâm chiếm phòng giam.
"Hừm… khá ổn đấy chứ. Cứ thế này, kế hoạch của mình sẽ thành công… và có lẽ mấy người đó cũng hiểu sai những gì mình thực sự che giấu."
Tôi lau chất lỏng chảy xuống má bằng tay áo tù.
Chắc không phải máu đâu ha? Tôi nghĩ thế, cảm giác khó chịu len lỏi khiến tôi liếc nhìn chiếc áo trắng xỉn màu.
"Vậy nghĩa là… mình sẽ không bao giờ gặp lại các em nữa…"
Bóng tối cảm tưởng như quá sâu đối với đôi mắt đã quen với ánh sáng.
"Có hơi… cô đơn…"
Tôi không đếm xuể đây là lần thứ mấy có thứ tràn ra từ mắt tôi nữa.
•
"Ưm, ừm… Sensei? Em thực sự xin lỗi vì những rắc rối mà em đã gây ra…"
“…không sao. Chỉ cần đừng tái phạm, được chứ?"
Cùng với Sensei, chú chim máy vàng nhỏ dần hiện hình khi đi lên khỏi phòng giam dưới lòng đất. Chuyển động của nó cứng nhắc và đầy lúng túng - không lạ gì, vì họ suýt chút nữa bị phát hiện bởi hướng dẫn viên trên đường ra ngoài. Sensei đã đấu tranh khá nhiều để xoa dịu tình hình.
"Vâng! Em thề em sẽ không!"
"Và nữa, hãy kể cho thầy biết thêm về cỗ máy đó—!"
"Không đời nào!! Sensei! Biết quá nhiều sẽ phá hỏng sự lãng mạn!"
Ngay lúc đó, một giọng nói âm thanh chất lượng kém không phải của Hifumi hay Asiri vang lên.
“…Mayumi?"
"Mayumi-chan!? Cậu lại cướp máy nữa à!?"
"Khá là… khó hiểu."
Hẳn Mayumi đã nối máy tới nơi Asiri và Hifumi đang ở, tạo ra một tình huống giao tiếp khó hiểu. Sensei ấn vào hai bên thái dương, hơi bực bội vì sự tò mò của mình bị cắt ngang.
"B-bây giờ, chúng ta hãy tập hợp lại. Nếu định nói chuyện với… ừm, Mayumi-san, có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn."
"Ừ, em nói đúng."
"Ô là la, và em có thể là ai?… lạ quá nhỉ, Asiri?"
"Tớ biết, tớ biết. Sensei, xin hãy đi theo bé chim này!"
Chú chim máy vàng nhỏ vui vẻ tanh tách nhảy dọc theo sàn nhà, chuyển động vui tươi của nó dễ thương đến nỗi Sensei khó có thể không mỉm cười.
"Asiri, gửi dữ liệu bản ghi âm ngay khi có thể. Chuyển nó cho cả bên Gehenna và Sơn Hải Kinh nữa."
"Đ-đúng rồi ha! Hifumi-chan, em cầm lái giúp chị lát được không?"
"Để em!"
Lắng nghe cuộc trao đổi của họ, Sensei đi theo sau chú chim.
"Xin thứ lỗi."
Bọn họ nhanh chóng đến phòng sinh hoạt Câu Lạc Bộ Tình Nguyện.
"Ồ, là Sensei này. Thầy cần giúp gì sao? Chờ đã, con chim đó… hiểu rồi, vậy là chuyện đã đến nước này. Thầy vào đây đi."
“…?”
"Cứ vô đi."
Sensei nhẹ nhàng bị đẩy về phía chiếc tủ đựng đồ, ngơ ngác quan sát cô gái nghịch ngợm thứ gì đó bên trong. Các thanh treo và ván gỗ di chuyển theo những hướng kỳ lạ đầy máy móc, ấy thế mà lại ly kỳ vô cùng.
"Đừng nhìn nhiều quá, được chứ? Đây là điều tuyệt mật."
"Thầy hiểu rồi."
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chờ đợi.
"Được rồi… tất cả đã sẵn sàng! Thầy thì sao, Sensei?"
“…? Ừm…"
"Thượng lộ bình an!"
Bỗng nhiên, một cơn sốc không trọng lượng ập đến. Tốc độ di chuyển tăng vọt và áp lực khó chịu đẩy cơ thể anh lên như muốn bay lên.
"Ối—!?"
"S-Sensei!? Thầy không sao chứ!?"
Sensei tiếp đất vồ ếch vào một chiếc đệm mềm. Tuy không đau nhưng khó mà hít thở bình thường được ngay.
"He he he… chào mừng, Sensei. Đến với căn cứ bí mật của chúng em."
"Căn cứ… bí mật? Ồ - WOW…!"
Vẫn còn đang xoa mặt, đôi mắt Sensei sáng lên tức thì. Căn phòng nhỏ chứa đầy các trang thiết bị cơ khí và một màn hình lớn có thể sử dụng để phóng chiếu. Bản thân căn phòng không lớn lắm, nhưng dư sức cho ba người làm việc thoải mái.
"Chờ đã, màn hình này…"
"À, vâng. Đó là cái mà chúng em dùng để bí mật thu âm mọi người và em-em rất xin lỗi!!"
"Đ-đừng cúi đầu! Không sao đâu, thật đấy!"
Cảm giác tội lỗi lại ập đến, Asiri co rúm lại vì xấu hổ.
"Làm tốt lắm, bé chim nhỏ… lần này bé rất được việc."
Asiri nhẹ nhàng đặt chú chim trên ngón tay trước khi đậu nó lên giá sạc hình cành cây. Sensei cười nhẹ, anh thấy sự yêu mến Asiri dành cho sinh vật cơ khí này thật đáng yêu.
"Ừm, nói tóm lại, đây là căn phòng chúng em sử dụng mỗi khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Arius. Chúng em cố ý xây nhỏ để sơ tán nhanh nhất có thể khi có chuyện bất trắc."
"Chuyện bất trắc?"
"Mấy chuyện… trái phép."
“…thầy hiểu rồi."
Mayumi cười khổ quay mặt đi. Mặt khác, Asiri lườm hình ba chiều của Mayumi đầy khó chịu như muốn nói ‘
cậu
chính
là chuyện bất trắc đấy'.
"Ừm, Mayumi-san? Chờ đã, chị có lẽ nào là…"
"À, cậu chắc là Ajitani Hifumi. Ừ, tôi biết cậu. Xin lỗi vì đã theo dõi các cậu trước đó."
"K-không sao! Cậu là bạn của Asiri, phải không?"
"Đúng vậy. Và là người đồng đội cùng chung chí hướng."
Sau bài giới thiệu ngắn, bốn người họ đứng đối diện nhau.
"Hifumi, em biết về chỗ này sao?"
"Không! Đây là lần đầu tiên em đến đây. Hanako-chan đang bận và Koharu-chan phải lo thủ tục giấy tờ để tiếp tục hoạt động ở Ủy Ban Thực Thi Công Lý, cho nên… em nghĩ mình nên đi giúp ai đó."
Giọng Hifumi ngày một nhỏ, mất đi sự tự tin theo từng từ nói ra.
"Em đã rất ngạc nhiên… em đang chăm chú thì đột nhiên có ai đó gõ cửa!"
"Em xin lỗi…"
"Không, không sao đâu! Hifumi-chan không cố ý— chị cũng xin lỗi…"
“…hai người này có thể xin lỗi nhau cả ngày."
"Haha…"
Sensei cười trừ vụng về. Lời nói của Mayumi thẳng thừng, cô không sai.
"Được rồi, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề chính. Cho tớ đoạn phim và dữ liệu đính kèm."
"À, đúng rồi… cái đó…"
Asiri nhấp chuột một cái và vô số dữ liệu khác nhau cùng đoạn phim quay Kirihana Suou xuất hiện trên màn hình.
"Đây, hãy nhìn vào đoạn này. Đánh giá từ dữ liệu đổ mồ hôi và nhiệt độ cơ thể, có thể kết luận rằng cô ấy không nói dối."
“…em có chắc không?"
"Chà… không phải là không thể làm giả. Arius chuyên huấn luyện những thứ như vậy, vì vậy em không thể đảm bảo 100%, nhưng…"
"Vậy khả năng Suou trung thực là cao?"
"Đúng vậy."
Bốn người cùng phân tích dữ liệu và cảnh quay đầy suôn sẻ. Được một lúc, Asiri bấm tạm dừng video.
“…em nghĩ đó là kết luận xa nhất mà chúng ta có thể đi tới. Vẫn có khả năng người tên Suou này nói dối, nhưng nó cũng có thể là sự thật. Thành thật mà nói, đó là tất cả những gì em có thể nói.”
“…ừ, theo số liệu. Được rồi—hãy cứ cho là cô gái Kirihana Suou này đang nói thật đi, chúng ta hãy đi lên từ đó."
Búng tay nét căng, Mayumi thu hút sự chú ý của mọi người.
"Xem xét toàn bộ vụ án Shirazu Azusa, những gì cô ấy nói có lẽ là thật. Do đó, những gì chúng ta làm tiếp theo rất đơn giản - tên cặn bã đó tên Beatrice, đúng không? Ai đó cần thông báo cho Tea Party rằng cô ta đang kiểm soát Arius."
"H-họ có nghe chúng ta không…?"
"Vâng…! Và nếu truyền đạt thông tin sai cách, những người vẫn đang mắc kẹt trong Arius có thể gặp nguy hiểm…"
“…”
Thấu hiểu mối bận tâm của cả nhóm, Mayumi trầm ngâm. Cái họ sợ là cuộc thanh trừng của Beatrice, thứ có thể xảy ra nếu bất cẩn truyền tin và không ai tin họ. Điều đó có thể khiến kế hoạch đào tẩu vốn đã khó thực hiện lại càng khó hơn.
Theo thông tin sẵn có, học sinh Arius dự định chạy trốn khỏi cả khu tự trị Arius lẫn Trinity trong lễ ký kết, rất có thể là khi an ninh ở Trinity yếu nhất.
Nếu đúng như vậy, để thông tin lan quá rộng là điều tối kỵ. Chỉ cần chia sẻ những gì cần thiết—cụ thể là tình hình hiện tại bên trong Nhánh Arius, không hơn không kém.
“…chúng ta sẽ phải báo cáo trực tiếp với Tea Party. Và bắt họ hứa không rò rỉ bất cứ điều gì."
"Tea Party… là Nagisa-san hoặc Mika-san, phải không?"
"Nhất định phải là Nagisa. Cô ấy là chủ trì. Có ai ở đây có cách liên lạc với cô ấy không?"
Thế rồi—
“…ấy, xin lỗi, chờ thầy chút."
Sensei quay đầu về phía tiếng âm báo yếu ớt từ trong áo khoác mình.
"Sensei… thầy vẫn còn bật thông báo MomoTalk sao? Em đã tắt hết chúng từ rất lâu lắm rồi. Quá ồn ào."
"Vậy đó là lý do tại sao cậu luôn trả lời muộn, Mayumi-chan…"
Sensei ấn ngón tay vào máy tính bảng và rồi một hình chiếu nhỏ xuất hiện - cô gái tóc xanh đáng yêu, Arona, hệ điều hành chính của Shittim Chest, xuất hiện để thông báo cho anh.
“…có chuyện gì thế?"
Một thông báo xuất hiện trên màn hình. Nó ngắn gọn một cách bất thường - rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề, đặc biệt là đối với người gửi.
『Sensei. Chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện một chút không?』
“…Hanako?"


