Thực sự không ngờ tới đấy.
Tôi vốn chỉ định nhờ chế tạo bình hồi phục thôi mà.
“…Hãy tùy ý chọn thứ cậu muốn trong số này.”
Tôi chạm mắt với Chủ quầy đang điềm tĩnh lẩm bẩm nhìn mình.
Lạ nhỉ.
Tại sao cô ấy lại cho tôi cái này?
Kho của Chủ quầy đáng lẽ ra phải yêu cầu nhiều Minh chứng Thảo phạt hơn đáng kể so với bây giờ, vậy nhưng tôi hoàn toàn chẳng thể đoán nổi chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng lẽ ai đó đã mang Minh chứng Thảo phạt đến dưới tên tôi mà tôi không hề hay biết sao?
Lẽ nào lại là như vậy?
Suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua.
Trước mắt hãy chọn đã.
Món quà của Chủ quầy.
Đây là một sự kiện bắt buộc phải có, thậm chí còn được nhắc tới trong bài hướng dẫn cộng đồng.
Nói thẳng ra thì đây là một trong ba lý do chính phải gặp Chủ quầy, một sự kiện phần thưởng.
Thứ mà mọi người thường lấy ở đây đã được định sẵn.
“Đây là tấm khiên do Hoàng gia ban tặng.”
Chủ quầy chỉ vào một tấm khiên và lẩm bẩm.
Khiên Hoàng gia.
Như mọi vật phẩm Hoàng gia khác, hiệu năng của nó cực kỳ xịn sò.
Đây là vật phẩm đầu tiên mà người chơi thường lấy.
“Thế nhưng do cậu không sử dụng khiên, lựa chọn này cũng không tệ.”
Chủ quầy điềm tĩnh nói và bước đi.
“Đây là linh dược. Nó có thể tăng vĩnh viễn năng lực thể chất. Tuy là có một chút tác dụng phụ.”
Linh dược.
Một vật phẩm mua đầu game và bán cuối game.
Tuy có thể tăng khá nhiều chỉ số vào giai đoạn đầu, vấn đề là tác dụng phụ của linh dược sẽ bắt đầu xuất hiện từ giai đoạn giữa trở đi.
Tôi thường sử dụng nó cho những nhân vật dùng rồi bỏ như Lidia hay Laura.
Dĩ nhiên bây giờ hai đứa đó dù muốn vứt cũng không vứt được nên đành chịu.
Thế nên linh dược cũng không được.
“Thứ ba là cái này.”
Cô ấy bước tới lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ.
Cái lọ có chứa một chút cát.
“Món đồ này thì, nghe nói có thể ngăn chặn Vết thánh trở nên mất kiểm soát.”
Vật phẩm ngăn chặn Vết thánh trở nên mất kiểm soát.
Theo thuật ngữ game thì đại khái giống như việc có thêm một mạng vậy.
“…”
<Hiện tại cậu đã chặn rất tốt rồi mà.>
Giọng nói của sư phụ vang lên.
Đúng vậy.
Theo những gì nghe được từ sư phụ, dường như Đặc tính xấu của tôi đã bộc phát và tôi đang chặn nó bằng chỉ số Sức mạnh tinh thần.
Nếu thế thì dù tôi có sử dụng thứ này chắc cũng sẽ không có khác biệt gì mấy.
Cái này chỉ có tác dụng đảo ngược việc Đặc tính xấu bộc phát mà thôi.
Dù vậy thì vẫn có thể sử dụng cho những người khác, hoặc là khi thực sự nguy cấp…
Mà ngay từ đầu thì đây cũng là cái tôi định lấy.
Dù sao thì trong con game này chỉ cần trở thành Kẻ phản đồ là lượt chơi coi như đi tong ngay, vậy nên nếu có thể ngăn chặn việc trở thành Kẻ phản đồ dù chỉ một lần thì sẽ không có vật phẩm nào tốt hơn cả.
Chắc là lấy cái này đi nhỉ.
Thực tế ngay cả cộng đồng cũng đề xuất lọ thủy tinh chứa cát này là vật phẩm nhất định phải lấy số một.
“Và… còn một thứ nữa mà tôi muốn giới thiệu… là chiếc nhẫn này…”
Khi tôi đang nghĩ vậy, giọng nói của Chủ quầy vang lên gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
Nhẫn?
Chủ quầy cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng mà nếu Laura nhìn thấy thì kiểu gì mắt cũng sẽ sáng hết cả lên.
Không có vật phẩm nào như này trong <Dark Fantasy Saga>.
“Gì đây?”
“Thì. Nghe nói cái này là nhẫn chiêu tài. Và cả… nếu đeo chung với người khác thì cả hai có thể biết được trạng thái của nhau.”
“Trạng thái?”
“Thì đó. Như là lúc nguy hiểm… chẳng hạn. Ta sẽ biết được người kia đang ở trong tình trạng như nào.”
Chủ quầy hắng giọng một cái rồi giơ chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra.
Chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng kim.
Chiếc nhẫn cô ấy đang đeo và chiếc nhẫn đưa cho tôi giống hệt nhau.
<Vớ vẩn thế? Biết được tình trạng của con nhỏ kia thì có gì tốt cơ chứ.>
“Công nhận.”
Dùng cái này vào đâu đây.
Không cần thiết.
Tôi chắc còn gặp nguy hiểm nhiều hơn Chủ quầy ấy chứ.
Vẫn nên lấy lọ thủy tinh thôi nhỉ.
Khi tôi chuẩn bị cất lời với suy nghĩ đó,
“Ngoài ra, chiếc nhẫn này còn có khả năng dịch chuyển đến chỗ người đeo. Mặc dù số lần sử dụng có hạn.”
“Dịch chuyển?”
Dịch chuyển sao?
Thế thì lại là chuyện khác.
Có thể dịch chuyển là một ưu điểm rất lớn.
Nếu gặp nguy hiểm trong lúc giao tranh hoặc sắp chết, ta có thể dùng vật phẩm này để thoát giao tranh hoặc di chuyển đến nơi an toàn.
Không chỉ có vậy, Chủ quầy là nhân vật ở nguyên tại Quầy đồ ngay cả khi ta dính phải bad ending.
Nói cách khác, điều này có nghĩa là ta lúc nào cũng có thể đến Quầy đồ.
Thực sự không tệ chút nào.
“Dùng được bao nhiêu lần?”
“Nghe nói là hai lần.”
“…”
Hai lần.
Vật phẩm cho phép ta di chuyển tới Quầy đồ bất cứ lúc nào hai lần.
Xét đến các biến số trong <Dark Fantasy Saga>, món đồ này khá… không, cực kỳ hữu dụng.
“Tôi, tôi thấy nó không tệ đâu. Chiếc nhẫn này.”
Thậm chí bản thân Chủ quầy còn đang cố tình giới thiệu như vậy.
“Dịch chuyển, thật lòng mà nói, không phải vật phẩm nào cũng có. Với cả việc có thể biết được ngay khi có chuyện xảy ra cũng hữu ích…”
Đó là cái ít hữu ích nhất đấy.
Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng cân nhắc trong đầu.
Loại cát ngăn chặn Đặc tính xấu mất kiểm soát.
Tôi luôn có thể sử dụng nó cho bộ ba rắc rối, nhưng nói thật thì có hơi phí.
Nếu phải dùng thì thà dùng cho bản thân vẫn tốt hơn.
Còn chiếc nhẫn dịch chuyển kia.
Nó là vật phẩm tôi chưa từng nhận được lần nào khi chơi <Dark Fantasy Saga>.
Chắc hẳn phải có lý do mà cô ấy cho tôi xem thứ đó ngay lúc này.
Quyết định rồi.
“Lấy cái nhẫn đi.”
“Vậy, vậy sao?”
Chủ quầy gật đầu, vẻ mặt của cô ấy trông vui vẻ kỳ lạ.
“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đưa chiếc nhẫn cho cậu. Chờ một chút…”
Sau đó Chủ quầy bắt đầu lúi húi gói chiếc nhẫn lại.
“Cứ đưa đây.”
“Ơ?”
“Để đeo luôn.”
Nói rồi, tôi đeo chiếc nhẫn vào.
<Đừng có đeo vào ngón áp út tay trái đấy.>
“Biết rồi.”
Coi người ta là tên ngốc chắc.
Nghĩ vậy, tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay trái.
Kích cỡ cũng vừa khít luôn.
Khi đang nghĩ vậy,
Tôi chạm mắt với Chủ quầy đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Sao lại nhìn người ta kiểu đó nữa.
“Thì, thì là đấy.”
Và khi cả hai chạm mắt, cô ấy bắt đầu nói lắp bắp.
“Chiếc nhẫn này sẽ nóng lên khi đối phương gặp nguy hiểm.”
“Thế à.”
Trước khi tôi có thể nói xong, Chủ quầy đã cầm dao găm lên đâm nhẹ vào cánh tay của mình, máu đỏ chảy xuống.
Đồng thời, chiếc nhẫn của tôi nóng bừng lên.
Cái đứa này bị điên à.
“Khi nó nóng lên như này, ta có thể biết được ai đang gặp nguy hiểm.”
Bây giờ bảo tôi biết chuyện đó để làm gì.
“Để dịch chuyển thì… chỉ cần nắm chặt chiếc nhẫn và nghĩ đến khuôn mặt của tôi là được.”
“Cô cũng có thể dịch chuyển?”
“Ừm, tôi cũng làm được.”
“Hiểu rồi. Nhưng đừng có đến.”
Phiền phức lắm.
Chủ quầy nở nụ cười cay đắng trước câu trả lời của tôi.
“Đừng lo. Cậu đúng là tốt bụng đến mức thừa thãi thật đấy.”
<Con nhỏ kia đầu óc cũng toàn hoa lá cành cả nhỉ.>
Đồng tình.
***
Tôi rời khỏi Quầy đồ với chiếc nhẫn.
Tất nhiên, tôi cũng nhận được khá nhiều bình hồi phục.
Chủ quầy đã đưa bình hồi phục cho tôi dù tôi chẳng đưa nguyên liệu.
Đến mức này thì chẳng lẽ có chuyện gì đang xảy ra thật à?
Sau này chắc phải kiểm tra xem rốt cuộc có ai đã nộp Minh chứng Thảo phạt dưới tên tôi hay không mới được.
Khi tôi đang bước đi với suy nghĩ đó,
“Chào!”
Một giọng nói rạng rỡ vang tới.
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Ayla đang chào mình với nụ cười tươi tắn.
“Vừa từ Quầy đồ về à?”
Cái dáng vẻ mỉm cười bước tới này, dù nhìn kiểu gì đi nữa…
“Không thích.”
“Tôi còn chưa nhờ gì hết mà.”
“Không thể cứu lấy Đoàn lính đánh thuê đâu.”
“Chẳng phải bọn tôi kiếm tiền tốt lắm sao? Trông vậy thôi chứ bọn tôi vẫn là đoàn lính đánh thuê số một trên toàn lục địa đấy.”
Đoàn lính đánh thuê duy nhất trên lục địa này thì lại chẳng.
Nghĩ vậy, tôi nhìn thẳng vào Ayla.
“Chắc là đến để nhờ vả à.”
“…Đúng là như vậy thật.”
Cô ấy điềm tĩnh trả lời và lảng mắt đi.
“Thực ra, tôi có nghe được là lần này người ta đã tìm thấy một Kẻ phản đồ.”
“…”
“Và Kẻ phản đồ đó có liên quan tới khá nhiều người.”
“Nói đi.”
“Tôi, và… ừm. Cả Gert nữa.”
Gert?
“Là một trong những Kẻ phản đồ đã tấn công tuyến phòng thủ Il Mare sao?”
“Chuyện đó thì tôi không biết. Thế nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng nó là Kẻ phản đồ đã gây ra vấn đề lớn.”
“…”
“Vậy nên lần này Hoàng gia đã ra lệnh truy nã Kẻ phản đồ đó.”
Ayla nhìn tôi bằng ánh mắt thẳng thắn.
“Cậu có thể giúp tôi bắt Kẻ phản đồ đó không?”
“…”
Kẻ phản đồ mà Ayla đang nhờ tôi xử lý.
Có lẽ. Không.
Có thể nói chắc rằng hiện tại nó đang không ở trên lục địa này.
Đó là bởi nó là Kẻ phản đồ xuất hiện trong quá trình khôi phục lục địa.
Thế nhưng khi cô ấy nói rằng đã nắm được manh mối…
“…”
---------------------------------------------------------------------------------------
[Rốt cuộc cô đã lần theo biết bao dấu vết mà bước đi.]
[Rốt cuộc máu của biết bao người đã đổ xuống.]
[Bởi vậy mà cô không thể chùn bước ở đây.]
---------------------------------------------------------------------------------------
“Và…”
Cô ấy cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Ừm, không có gì đâu…”
Cô ấy ngập ngừng, liên tục vuốt vuốt mái tóc hồng buông xõa.
“…Cậu có thể giúp tôi không?”
“…”
<Nói thật ấy, người ta đã nói đến mức đó rồi mà cậu còn không giúp thì đúng là đi ngược lại với tinh thần hiệp sĩ. Con đường của kiếm chính là giúp đỡ kẻ yếu mà.>
“Ta không phải hiệp sĩ.”
<Cắt mẹ trái ớt đi đệ tử à.>
“Treo lên.”
<Kyaaaa!>
Tôi nhìn Ayla với tiếng hét của sư phụ làm nhạc nền.
Được rồi.
Đằng nào thì Lidia cũng thế, Laura cũng vậy.
Trước mắt tất cả đều bị vướng vào nhau cả rồi.
Và Ayla nếu không giúp thì cũng không được.
Chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Tự biết đường báo lại vị trí, địa điểm và nội dung chi tiết.”
“…Cảm ơn cậu.”
Ayla hơi cúi đầu với tôi rồi ngoảnh mặt đi.
Phải.
Thôi thì, đành vậy.
Với suy nghĩ ấy, tôi nhớ lại dòng mô tả.
---------------------------------------------------------------------------------------
[Trong rừng có tuần lộc.]
[Tuần lộc ăn đầu người như gặm cỏ sống trong rừng.]
[Máu như nước, đầu như cỏ.]
[Tuần lộc nhìn bạn.]
---------------------------------------------------------------------------------------
Nếu là sự kiện đầu tiên có liên quan tới Ayla thì… Sự kiện Đám tuần lộc sẽ xảy ra.
Nếu là mức đó thì có thể giải quyết được bằng cách nào đấy.
***
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vô số những con tuần lộc, tất cả đều đã chết khô tại chỗ.
Đầu bị xé toạc, máu bị hút cạn.
“…Cái gì đây?”
Ayla lẩm bẩm bằng giọng ngơ ngác, Laura và Lidia cũng chớp chớp mắt.
“…”
Có gì đó không đúng.
Rất nhiều là đằng khác.


