Chương 44 · 46 chương

Phía trong Quầy đồ

Lời nguyền Tiên cá.

Gọi là lời nguyền thôi chứ thực chất nó cũng chẳng phải lời nguyền, ai lại đi đánh hầm ngục để lấy vật phẩm bị nguyền rủa đúng chứ.

Đây là một vật phẩm gian lận giúp tăng một điểm cho cả chỉ số Thể lực lẫn Nhanh nhẹn khi đeo.

Tất nhiên, trong <Dark Fantasy Saga> thì làm gì có chuyện đeo được vật phẩm ngon như vậy miễn phí.

Nếu người không đủ điều kiện đeo nó, họ sẽ từ từ biến đổi thành Kẻ phản đồ Tử thi chết đuối.

Vẫn không thể nào quên được.

Cái ngày mà tôi cho đạo tặc của tổ đội đeo vật phẩm này, vài ngày sau theo thời gian game, tên đó đột nhiên trở thành Tử thi chết đuối rồi giết sạch đồng đội.

Và sau vô số nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra rằng có thể vượt qua được lời nguyền chỉ bằng cách đáp ứng hai điều kiện.

Trước hết, để tránh được Lời nguyền Tiên cá thì cần hai điều kiện.

Thứ nhất, người đeo phải có thân phận cao quý.

Thứ hai, người đeo phải là một người phụ nữ xinh đẹp.

Tuy điều kiện ‘người phụ nữ xinh đẹp’ từng gây ra khá nhiều tranh cãi, chỉ cần từ ‘xinh đẹp’ có xuất hiện trong trò chơi là được.

Xét về mặt đó, Laura hoàn toàn phù hợp.

Cô ấy là công chúa, lại còn được miêu tả là xinh đẹp trong trò chơi.

[Mái tóc vàng óng dưới ánh nắng càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô.]

Có dòng miêu tả như này cơ mà.

“Sao có thể…”

Cơ mà quan trọng hơn, bây giờ phải làm gì đó về Laura đang ủ rũ này trước đã.

“Để tôi làm cho nhé?”

“Được à?”

“Chắc chỉ cần đổ bừa thánh lực vào là được ấy mà.”

“Hừm…”

Bỏ qua Lidia và Ayla đang xì xào với nhau, tôi bước tới chỗ Laura.

Nghe thấy tiếng bước chân, Laura ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt trông như sắp khóc.

“Trạng thái thế nào?”

“Gì chứ…”

“Nói cho ta nghe thể trạng của cô.”

“…Rồi sẽ có ngày tôi thật sự cho anh biết thế nào là địa ngục…”

Laura vừa lẩm bẩm vừa chạm vào cơ thể mình đây đó.

“Trước hết thì, có vẻ là thể lực đã được cải thiện so với khi trước…”

“Vậy à.”

“Với cả cơ thể cũng nhanh hơn chút…”

“Nói thêm đi.”

“…Đầu óc cũng… thông suốt… hơn…”

Lời nói của Laura càng lúc càng ngắn đi, rồi cô ấy nhìn tôi.

“Đây thật sự là lời nguyền sao?”

“Phải.”

“Aha, là lời nguyền cường hóa cơ thể với cái giá phải là sinh mệnh! Quả nhiên là bạn Aiden có khác!”

“Không phải.”

Tôi phủ nhận lời nói ngây thơ của Lidia.

Lời nguyền Tiên cá.

Chỉ cần đáp ứng đủ hai điều kiện mà tôi từng nói trước đó là dòng máu hoàng tộc và xinh đẹp, nó sẽ trở thành đồ cường hóa chứ không còn là lời nguyền nữa.

Nhân tiện còn nhận được tình yêu của tiên cá.

Tôi chậm rãi giải thích điều đó cho Laura, ngay lập tức vẻ mặt của cô ấy càng lúc càng trở nên rạng rỡ.

“Nghĩa là, người có thể đeo cái này chỉ có mỗi mình tôi thôi đúng không?”

“Đúng.”

“Bởi vì tôi mang dòng máu hoàng gia.”

“Đúng.”

“Bởi vì tôi xinh đẹp.”

“Đúng.”

“Vậy là vì tôi giỏi đúng không?”

“Không đúng.”

Khuôn mặt hay dòng máu đều là được do bố mẹ truyền lại cả, vậy nên người giỏi không phải cô mà là bố mẹ cô.

Nhớ mà biết ơn bố mẹ mình đi.

“Tớ, tớ cũng là ứng cử viên Thánh nữ mà…?”

“Tôi cũng là con gái của Đoàn trưởng Đoàn lính đánh thuê đấy…”

Lidia và Ayla lẩm bẩm như thể bị tổn thương trước lời của tôi.

“Hư.”

Và nhìn hai người như vậy, Laura cười khẩy.

“Mấy người chỉ là loại xuất thân thấp hèn mà thôi.”

“Cung điện hoàng gia cháy rụi rồi còn đâu.”

“…”

Trước lời đó, cô ấy lườm Ayla một cái rồi lại quay sang nhìn tôi.

Cái giọng cay nghiệt trước đó chẳng biết đã biến đi đâu mất, cô ấy lẩm bẩm bằng giọng ngượng ngùng, vừa mân mê mặt dây chuyền vừa nói.

“Cái đó, tôi sẽ dùng thật tốt.”

“Dùng cho tốt vào.”

Đồ tốt đấy.

Nói vậy, tôi chạm mắt với Lidia và Ayla đang nhìn chằm chằm về phía này.

Nhìn cái gì đây?

“…Bọn tớ cũng đi theo cùng mà.”

“Đúng rồi. Chúng tôi cũng đã đi theo đấy chứ.”

Thì ra là chuyện đó sao.

Mấy người coi tôi là loại người gì vậy.

“Đương nhiên là ta đã chuẩn bị.”

Chỉ khi ấy thì vẻ mặt của cả hai mới trở nên rạng rỡ.

“Ở phía sau này vẫn còn lũ Kẻ phản đồ còn lại.”

Nói đơn giản thì là kinh nghiệm. Hay là kinh nghiệm chiến đấu.

“Giết lũ đó để sau này trở nên mạnh mẽ hơn nữa đi.”

Phải mạnh lên thì mới chiến đấu tốt được chứ.

“…”

“…”

“Phụt.”

Khuôn mặt của cả hai sững lại trước lời của tôi, còn Laura thì phì cười.

Sao vậy.

Trong cái thế giới rác rưởi này, trở nên mạnh mẽ hơn chính là món quà tuyệt vời nhất còn gì.

Và nếu không trở nên mạnh mẽ hơn thì sẽ chết.

Sau này mấy người sẽ biết ơn tôi thôi.

“Và Tóc vàng.”

“Phụt… Ừm, sao thế?”

“Cô sẽ ở lại với ta để luyện tập một đối một.”

“…Ơ?”

Khuôn mặt của Laura lập tức trở nên tái mét.

Có gì mà phải ngạc nhiên thế.

Nếu kiếm được đồ mới thì phải thử nghiệm ngay chứ.

Chủ yếu là độ bền tăng bao nhiêu, cơ thể trở nên nhanh nhẹn đến mức nào. Kiểu kiểu vậy.

“Đi.”

“…Hê.”

“…Phụt…”

Giờ thì sao lại đến hai đứa kia cười ầm lên vậy.

<Đúng rồi. Đó mới là cách dạy dỗ chứ. Khi dạy thì phải thật nghiêm khắc và chắc chắn mới đúng.>

Sư phụ quả nhiên cũng đồng tình nhỉ.

Dù sao đi nữa, cuộc thám hiểm hầm ngục đã kết thúc.

Mặc dù Laura có rên rỉ một chút.

Đúng rồi. Lần này cũng nhận được Minh chứng Thảo phạt khá lớn, phải mang đến cho Chủ quầy thôi nhỉ.

Bao gồm cả Minh chứng lần này là sẽ được ba cái. Hay là bốn nhỉ?

Dù sao đi nữa, với số lượng này thì tôi có thể mở khóa tính năng mới của Quầy đồ.

Tính năng chế tạo bình hồi phục.

Giờ đây chỉ cần ta mang nguyên liệu đến là có thể chế tạo bình hồi phục, ngay cả chức năng bàn chế tạo bình hồi phục nhỏ cũng sẽ do Quầy đồ đảm nhận.

Nghĩa là tôi sẽ có thể sao chép bình hồi phục.

Tuy phải tốn một chút chi phí chế tạo, làm vậy vẫn rẻ hơn nhiều so với mua thành phẩm.

Không chỉ có vậy.

Nếu mang thêm khoảng mười Minh chứng nữa, ta có thể nhận được thiện ý của Chủ quầy.

Đặc quyền được chọn lấy một vật phẩm bất kỳ từ trong Quầy đồ của cô ấy.

Đến mức đó thì ta sẽ có thêm một lá bài cuối cùng để dùng cho lúc khẩn cấp.

Cơ mà vẫn còn xa lắm.

Dù vậy, từng bước tiến lên như này vẫn là một điều tốt lắm đấy chứ.

***

Tuyến phòng thủ Il Mare đã được khôi phục.

Tin tức ấy vang vọng khắp cả lục địa.

Tộc elf cũng mang hy vọng rằng sẽ lấy lại được Cây thế giới, những chủng tộc khác bao gồm tộc người lùn cũng chia sẻ niềm hy vọng ấy.

Thậm chí lần này còn có cả các học sinh lập chiến công lớn.

“…”

Cái gì đến cũng phải đến.

Với một tiếng thở dài nặng nề, Chủ quầy gấp lá thư lại.

Các học sinh đã hỗ trợ trong cuộc tái chiếm.

Nhờ vậy mà hình ảnh của Học viện Genua sẽ càng tốt hơn nữa.

Vấn đề là…

“Hà.”

Chủ quầy thở dài.

Aiden Starfive.

Càng đào sâu vào quá khứ của cậu, lòng cô lại càng thêm rối bời.

Thiếu thốn thông tin đến kỳ lạ.

Đến mức Đơn vị tình báo cũng không biết thì rõ ràng là có ai đó cố tình che giấu.

Nếu không phải, có lẽ cậu ta đã thực sự sống một cuộc đời chẳng có chuyện gì.

Một nhân vật ở đẳng cấp đó mà lại sống chẳng có chuyện gì sao?

Hoàn toàn không có lý chút nào.

Một quá khứ bị che phủ bởi tấm màn, rồi cả quá khứ bi thương của chính cô.

Xét đến tất cả những điều đó…

-Cạch.

Khi cô đang trầm tư những suy nghĩ ấy, cửa Quầy đồ mở ra và một người đàn ông bước vào.

“…”

Tay của Chủ quầy khựng lại.

Cũng phải thôi, bởi vì người đàn ông mà cô vừa nghĩ tới, Aiden Starfive, đang đứng đó.

“Đang mở cửa chứ?”

Người đàn ông cất lời và lấy ra một viên đá, Chủ quầy gật đầu với vẻ mặt phức tạp.

“Vừa mở cửa thôi.”

“Hiểu rồi.”

Người đàn ông bình thản đáp lại rồi bước tới gần đưa viên đá cho cô.

Viên đá lần này lớn hơn.

Chủ quầy điềm tĩnh nhận viên đá rồi bỏ vào hộp, sau đó cô mở miệng.

Đây là lần thứ ba.

Suy nghĩ rằng có lẽ bây giờ họ có thể trò chuyện bình thường một chút chợt nảy lên.

“Này.”

“Nói đi.”

Ánh mắt của người đàn ông nhìn thẳng vào Chủ quầy, cô nhìn cậu rồi cất lời.

“Cậu có bị thương chỗ nào không?”

“Nhờ có cô nên không.”

“…”

Nhờ có cô.

Dù chỉ là câu nói bình thường, Chủ quầy vô thức hắng giọng rồi nói tiếp.

“Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu đây?”

Chắc là lần này cậu ta cũng muốn bình hồi phục chứ?

Nếu vậy thì cho cậu bình hồi phục tốt hơn—

“Không.”

“Ơ?”

Cô vô thức đáp lại lời của Aiden Starfive với vẻ mặt ngơ ngác, thế nhưng cậu ta vẫn nói tiếp như chẳng có chuyện gì.

“Giúp ta làm bình hồi phục. Ta sẽ đưa nguyên liệu. Cũng sẽ trả tiền công chế tạo.”

“…”

Chủ quầy nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chế tạo bình hồi phục.

Không phải việc khó.

Không những không khó mà còn dễ ấy chứ.

Vì cô biết cách chế tạo bình hồi phục.

Và cậu cũng biết điều đó.

Vì cậu biết cô.

Ánh mắt đó vẫn đáng sợ, đồng thời cũng chẳng thể đoán được đang nghĩ gì.

Thế nhưng cô không còn cảm thấy đáng sợ hay khiếp đảm giống như trước nữa.

Chỉ còn lại sự tò mò.

“Tại sao?”

“…”

Chủ quầy chậm rãi mở lời.

Tại sao cậu vẫn đối xử tốt với cô như vậy.

Tại sao lại mang đến những món đồ quý giá như này mà lại chẳng đòi hỏi gì.

Dù có thì cũng chỉ là bình hồi phục có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

“…Cậu thật sự không muốn gì sao?”

“Thế là đủ rồi.”

Cậu trả lời, như thể việc bản thân chỉ muốn phần thưởng ấy là điều hiển nhiên.

Cô không thể nào chịu nổi nữa.

“…Ít nhất cũng nói cho tôi đi chứ.”

“…”

“Cậu… rốt cuộc là ai?”

Cậu có thể là ai.

Cậu rốt cuộc là một con người như nào mà lại hành động như vậy.

Nghe nói cậu đã đeo dây chuyền bị nguyền rủa cho công chúa.

Lần này thì với cô…

“…”

Chủ quầy cắn chặt môi.

“…Đi theo tôi.”

Cô quay người lại, mở cánh cửa Quầy đồ.

Cánh cửa Quầy đồ mà cô chưa từng mở cho bất cứ ai.

“…”

Người đàn ông chỉ đơn thuần đứng đó nhìn cô, Chủ quầy nhìn lại cậu.

Cô vẫn chưa biết gì cả, thế nhưng có thể chắc chắn một điều.

Bất kể quá khứ như nào, bất kể ký ức đã mất của cô ra sao. Cô đang nhận được thiện cảm rõ ràng từ cậu.

Và việc không đáp lại thiện cảm đó, ít nhất đối với cô, là không tồn tại.

“Tôi sẽ cho cậu xem.”

Cô nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh.

“Phía trong của Quầy đồ.”

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn