Chương 43 · 46 chương

Lời nguyền Tiên cá

Hầm ngục.

<Dark Fantasy Saga> cũng có hầm ngục.

Giống như hầm ngục trong trò chơi, chúng luôn được sử dụng như một nơi để lên cấp hoặc cày đồ.

Và, ở gần tuyến phòng thủ Il Mare cũng có một hầm ngục

Cái gọi là Màn chơi Đặc biệt.

Vốn dĩ việc người chơi thông thường né tránh các hầm ngục Màn chơi Đặc biệt là điều ai cũng biết.

Không phải là không có lỗ lãi gì đó, nhưng nếu xét đến bản chất bắt ta chơi lại từ đầu một khi ván chơi bị hỏng của <Dark Fantasy Saga>, trừ khi phải tuyệt vọng lắm chứ chẳng ai lại ghé qua đấy cả.

Nhưng lần này lại là một trường hợp có hơi đặc biệt chút.

Tử thi chết đuối.

Con boss của Màn chơi Đặc biệt.

Và như thông thường thì đáng lẽ phải là con boss đang trú ngụ trong hầm ngục gần tuyến phòng thủ Il Mare.

Do tôi đã đánh bại và giết chết con boss hầm ngục đó, hiện tại hầm ngục đang bị bỏ trống.

Nói một cách dễ hiểu, tôi có thể không tốn công sức đớp phần thưởng ngay lập tức.

Vốn dĩ tôi không định dẫn mấy thứ của nợ này theo, nhưng rồi đã thay đổi ý định.

Đằng nào thì bây giờ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng hành cùng với mấy đứa này.

Vốn dĩ trong trò chơi theo đội, các thành viên tổ đội giống như những mảnh ghép có thể thay vào giống như linh kiện vậy.

Tôi hoàn toàn không có chút cảm xúc cá nhân nào với mấy người đâu, nhưng cảm xúc không cá nhân thì có nhiều lắm đấy.

Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ vứt bỏ mấy người, chắc chắn rằng mỗi người sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, rồi tôi sẽ vứt bỏ mấy người.

Để mấy người không bao giờ trở thành Kẻ phản đồ một lần nào nữa.

Tôi sẽ chỉ lợi dụng mấy người cho đến lúc đó rồi vứt bỏ ngay và luôn.

Tôi củng cố ý chí một lần nữa.

Hãy đợi đấy, tổ đội trong mơ của tôi.

Khi tôi đang nghĩ vậy,

“Ở phía này không có đâu…!”

Lidia bước đến, lẩm bẩm với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

“Anh có chắc là thực sự có không vậy…?”

“Dù tôi có thể lực tốt đi nữa, việc kiểu này để mà làm vào lúc sáng sớm tinh mơ thì vẫn nhọc quá mà…”

Laura và Ayla cũng cằn nhằn với vẻ mặt mệt mỏi.

Yếu.

“Yếu.”

Tôi một lần nữa nhớ lại <Dark Fantasy Saga> là một con game rác rưởi đến mức nào.

<Dark Fantasy Saga> là một con game rác rưởi cấp độ vũ trụ mà vị trí của vật phẩm hoặc hầm ngục thay đổi ngẫu nhiên vào mỗi lần chơi.

Bắt đầu ngay bây giờ.

Chẳng biết chúng tôi đã đi tìm kiếm xung quanh tuyến phòng thủ Il Mare bao lâu rồi nữa.

Khó khăn lắm cả bọn mới tìm thấy một hang động nhỏ.

“…Còn chưa vào hầm ngục mà đã kiệt sức như này rồi thì có ổn không vậy…?”

Ayla thở hổn hển lẩm bẩm, còn Lidia và Laura thì đã nằm la liệt ra đấy, dường như chẳng có cả sức để nói.

<Thể lực của bọn trẻ đúng là không còn lời nào để nói nữa nhỉ. Nếu là thời của ta thì đã cứ thế bắt ở lại bãi tập và lập tức cho lăn lộn xung quanh ba ngày rồi.>

Rốt cuộc cô là người từ thời nào vậy.

Với suy nghĩ đó, tôi tiến vào hầm ngục.

Tiếng nước rơi xuống vang lên từ trong hầm ngục.

“…Làm sao mà anh biết về hầm ngục như này được vậy?”

Laura đã bám lấy phía sau từ lúc nào thì thầm với tôi.

Sao lại có cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên gần hơn trước nhỉ.

Chẳng lẽ Vết Thánh bị suy yếu rồi à?

[Kích hoạt Vết Thánh!]

Một luồng năng lượng kinh khủng ngay lập tức được tỏa ra từ cơ thể tôi, và Laura thì thầm với tôi trong tình trạng khuôn mặt trắng bệch.

“…Chẳng, chẳng lẽ tôi vừa hỏi điều gì không nên à?”

Lạ nhỉ.

Rõ ràng là vẫn hoạt động bình thường mà.

Chẳng lẽ cô ta đơn thuần chỉ là đánh mất cảm xúc gọi là sợ hãi rồi sao?

“…”

Ra vậy.

Tôi nhận ra.

Một cảm xúc mãnh liệt như sợ hãi không phải thứ nên được dùng thường xuyên.

Cũng giống như khi mới chơi game kinh dị lần đầu tất cả mọi người đều hét toáng lên như mấy đứa nhát gan, nhưng sau một năm bị nhốt lại và bắt chỉ chơi game kinh dị thì dường như đã trở thành chuyên gia vậy.

Ngưỡng sợ hãi của Laura đã tăng lên.

Tại tôi, không phải. Là nhờ tôi.

Vậy thì tôi phải làm gì đây?

Trước hết thì cô ta quá gần.

“Xê ra.”

“Cậu ấy bảo cô tránh ra vì cơ thể cô nồng nặc mùi mồ hôi đấy.”

“Hở? Hở? Không, làm sao lại thế được…”

Laura vội vàng lùi ra xa và khịt khịt ngửi ống tay áo của mình.

Lidia nghe thấy tôi nói đã bình thản lên tiếng và nháy mắt với tôi.

Khuôn mặt của cô ta trông như đang muốn bảo rằng ‘Tớ đã nói hộ cậu điều cậu muốn nói rồi đấy!’

Tôi hoàn toàn không nói với ý đó.

“Chẳng phải cô cũng bốc mùi à?”

“Vâng?”

Và trước lời của Ayla, bây giờ đến lượt Lidia lùi ra xa khỏi tôi.

Mấy người muốn tôi làm gì cơ chứ.

“Mấy đứa kỳ lạ nhỉ.”

Ayla vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm.

<Vốn dĩ chẳng phải chiến đấu thì sẽ đổ mồ hôi à?>

“Sư phụ đâu có đổ mồ hôi.”

<Làm sao mà linh hồn đổ mồ hôi được.>

“Chưa thử sao biết.”

<Cái gì? Này, khoan. Xúc tu, ah đợi, đừng có cù lét lòng bàn chân của ta! Ahihi ahaha!>

Sau khi cho Thiên đường tò mò xuất quân, tôi nhìn thẳng về trước. [note107341]

Trước mắt, hôm nay có hai mục tiêu chính.

Đầu tiên. Vượt qua hầm ngục này để nhận phần thưởng.

Và, tìm hiểu về Lời thề Anh hùng.

“…”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Lời thề Anh hùng: Gert Tường sắt]

[Tìm ra và đánh bại kẻ chủ mưu của tuyến phòng thủ Il Mare.]

[Lời thề đồng hành cùng bạn.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mở cửa sổ trạng thái một lần nữa.

Lời hứa với người cầm khiên vĩ đại nhất thế giới.

Đây chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ thôi sao, hay nếu không thì là một kỹ năng.

Tôi đã thử nghiệm khi ở một mình vô số lần, vậy nhưng không có gì xảy ra cả.

Cũng không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra với cơ thể của tôi.

Nếu có thể, tôi sẽ tìm hiểu về Lời thề Anh hùng.

“Xuất phát.”

“Ừm.”

Ayla gật đầu và bám lấy bên cạnh tôi, trong khi đó Laura và Lidia thì giữ một khoảng cách kha khá và đi theo sau.

Thật sự đấy, mấy đứa kia đang làm gì vậy.

Để đề phòng vạn nhất thì tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến, nhưng bất ngờ là không có Kẻ phản đồ nào xuất hiện cả.

“Nhưng mà.”

Ayla đang bước đi thì mở lời.

Điều đáng kinh ngạc là cho đến lúc đó, tất cả chúng tôi đều không nói một lời nào cả.

Các thành viên tổ đội chỉ cứ thế đi đường của mình mà thậm chí còn không có mấy cuộc trò chuyện kiểu như phía trước có hòn đá kìa nên cẩn thận đấy.

Những người ở đây thực sự mang đậm tính chủ nghĩa cá nhân luôn nhỉ.

Dù vậy, sau khi đã cùng nhau bước qua ranh giới sinh tử khoảng hai lần, chẳng phải họ cũng nên nảy sinh cảm giác gắn kết đến một mức nào đó sao?

“Tại sao lại có nhiều Kẻ phản đồ ở khu vực xung quanh Il Mare vậy nhỉ?”

“…”

“Kẻ phản đồ về bản chất là thứ do những con người sở hữu Vết Thánh biến thành mà, vậy thì làm sao có thể có nhiều như vậy được chứ?”

“…Chuyện này là tôi chỉ nghe kể lại thôi nhưng.”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, Ayla lẩm bẩm và Lidia đáp lại lời độc thoại của cô ấy.

“Nghe nói một số Kẻ phản đồ có thể bắt người bình thường rồi biến họ thành Kẻ phản đồ.”

“…Có cả chuyện như thế sao?”

“Tôi không thể trả lời chắc chắn được do đấy sau cùng cũng chỉ là những gì tôi nghe được từ các thánh hiệp sĩ thôi…”

“Chắc là đúng rồi đấy.”

Laura đã im lặng cho đến lúc đó lên tiếng.

“Vì tôi cũng từng nghe được tin đồn đó. Nhưng nghe bảo là phía Hoàng gia đang cố ngăn không cho tin đồn bị rò rỉ ra ngoài.”

“Công nhận, nếu tin đồn như vậy lan truyền, thế giới sẽ trở nên vô cùng bất an nhỉ.”

Ayla vừa ừm một cái vừa gật đầu.

“Cơ mà hoàng đế cũng có hơi tiểu nhân thật đấy. Một mình biết chuyện như thế.”

“Cô thật sự mà đi đâu đó rồi bị treo cổ vì tội xúc phạm Hoàng gia thì cứ nghĩ là vận của mình đã đến rồi đi.”

“Thấy tiểu nhân thì gọi là tiểu nhân thôi.”

“Thôi đừng nói nữa…”

Và rồi như thể thật sự không muốn nói nữa, ba người phụ nữ lập tức im lặng.

À, ngột ngạt quá đi.

<Chẳng lẽ người trẻ ngày nay đều như này à…?>

Sư phụ hỏi tôi.

“Vẫn còn sống nhỉ.”

<Ta đã bảo là ta không đổ mồ hôi rồi mà.>

“Ta cũng không biết.”

Tôi cũng đâu phải người của thời đại này.

<Công nhận, từ cái cách nói chuyện là ta đã biết cậu chẳng có mống bạn nào rồi.>

“Treo lên.”

<Cậu thật sự chết với taaa!>

Tôi lại treo sư phụ lên và bước đi.

Hầm ngục nơi Tử thi chết đuối xuất hiện.

Thường được gọi chung là <Gia đình hòa thuận>.

Trong cộng đồng thì nó chủ yếu được gọi là ‘Đích’ sau khi bỏ đi phần còn lại, hoặc là khéo léo thay đổi cách phát âm của từ cuối để gọi. [note107342]

Do hiệu ứng xấu sàn trơn, mấy đòn tấn công gần như lúc nào cũng trượt, rồi kẻ địch cũng rặt một lũ khốn nạn nữa chứ.

Nhưng bây giờ nó chỉ là một ngôi nhà trống rỗng mà thôi.

Và phần thưởng ở đây là…

“Cẩn thận.”

“Ah, tớ cảm ơn.”

Tôi nắm lấy cổ tay của Lidia đang suýt thì ngã.

“Á, tôi cũng ngã—”

“Cẩn thận nè.”

“…”

Ayla nắm lấy cổ tay của Laura cũng suýt trượt ngã rồi hướng đến phòng boss.

“Mùi hôi tanh…”

Laura bóp chặt mũi lại, còn Lidia thì thắp sáng căn phòng bằng thánh lực.

“…Nơi này là gì đây…?”

Nếu một đứa trẻ chơi trò gia đình thì cảm giác chẳng phải sẽ như này sao.

Trên sàn nhà vương vãi những thứ đồ lặt vặt kỳ lạ.

Từ cấu trúc cho cảm giác giống với nhà bếp cho đến cấu trúc giống với phòng khách.

“…”

Lidia đang lặng lẽ nhìn xung quanh thì chợt hít một hơi sâu như thể đã nhận ra điều gì đó rồi nhắm mắt cầu nguyện.

“Hỡi Chủ Thần…”

“…Chúng ta đến đây để tìm gì vậy?”

“Ở một nơi như này thì cá có vẻ như cũng thối rữa hết rồi.”

Phớt lờ câu hỏi của Laura và Ayla, tôi bắt đầu lục lọi xung quanh.

Nếu như đây là khu vực chiến đấu thì…

“…Thấy rồi.”

Tôi phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ bị bao phủ trong rong biển.

Rút kiếm ra, tôi gạt sạch đống rong biển đi rồi dùng mũi kiếm vặn mở chiếc hộp.

Từ lúc nào, ba người kia đã túm tụm lại sau tôi để xem.

Két, chiếc hộp mở ra.

Ánh sáng chói lóa tuôn ra, quá chói để bảo là từ một chiếc hộp bị bao phủ trong rong biển.

“…Cái gì đây?”

Và Laura nhìn chằm chằm vào chiếc dây chuyền với đôi mắt sáng lên theo đúng nghĩa đen.

Nhìn cách ngón tay của cô ấy đang cựa quậy, chắc là đã mờ cả mắt vì tham lam rồi.

Và cũng dễ hiểu thôi.

Vì đó là một mặt dây chuyền tỏa ra sắc vàng kim cùng với một viên ngọc trai trắng ngần được xâu vào chính giữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Đứa trẻ yêu nước.]

[Vậy nên đưa trẻ ao ước được trở thành một nàng tiên cá. Rằng bản thân sẽ còn trở nên xinh đẹp hơn nữa nếu trở thành tiên cá.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng mô tả hiện lên trong đầu tôi.

Tại sao đứa trẻ lại muốn trở thành tiên cá.

Đơn giản thôi.

Vì tiên cá có tồn tại.

Chỉ là tiên cá cũng tỏ vẻ giống như bọn kỳ lân vậy, nếu không phải người có thân phận cao quý thì chúng không thèm gặp.

Bởi vậy, cái dây chuyền này nếu không phải người có địa vị từ vương tộc trở lên thì đeo cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngược lại còn không tốt ấy chứ.

Nhưng bất ngờ là có một hoàng tộc ở ngay đây.

Dù cho đó có là một vương quốc đã sụp đổ đi chăng nữa.

“Tóc Vàng.”

“Ơ, ừ, ừm. Tôi không có nổi lòng tham đâu. Thật đấy. Chỉ là trông có hơi đắt tiền chút nên tôi đã định giá cho nó trong khoảnh khắc thôi! Tôi thật sự không nghĩ gì cả đâu! Đem đi bán thì chắc cũng chỉ được khoảng 50 đồng vàng Vương quốc, nếu vậy thì cho vào quốc khố của chúng tôi cũng được bao nhiêu đâu cơ chứ…”

Chưa gì đã mất trí rồi.

Nhưng mà.

Tôi chậm rãi bước đến chỗ Laura rồi đeo chiếc dây chuyền vào cổ cô ấy.

“…”

Laura đã cứng đờ đến mức từ đóng băng nghe cực kỳ phù hợp.

“Ơ, cái đó, cái này, tại sao, tại sao lại…”

“…”

Lidia cũng nhìn chằm chằm vào Laura.

Cái đó thì đương nhiên rồi.

“Cái dây chuyền này là thứ mà chỉ mình cô có thể đeo.”

“…Cái, cái gì…?”

“Vì không ai khác có thể gánh vác nó ngoài cô.”

“…Gánh, gánh vác… trọng lượng và… giá trị này…”

“Lời nguyền Tiên cá.”

“Ừ, ừm. Lời nguyền Tiên cá… …Ừm?”

Chuyển động của Laura dừng lại.

“Ơ, cô thật sự bị nguyền rủa rồi đấy nhỉ?”

Giọng nói hồn nhiên của Lidia vang vọng khắp hang động.

Bạn đã đến cuối chương 43.

Không gian đọc của bạn