Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 27

Chương 27 · 49 chương

Ý thức lãnh thổ của Linh thú

Ly trà sữa thứ hai mà Tần Nhân mua về, Ngư Hữu Dung cũng không uống được mấy ngụm.

Bởi vì sức ăn của cô ta thực sự rất nhỏ, trước đó đã nói là no rồi nên bây giờ bắt ép uống thêm một ly trà sữa nữa thì quả thật có chút làm khó, Tần Nhân đành phải uống thay.

Roẹt roẹt…

Anh bắt chước cách uống Coca-Cola như "cá voi nuốt nước" của một con Tỳ Hưu nào đó, chỉ trong vài hơi là ly trà sữa đã cạn đáy.

"Đây nè."

Tần Nhân rút ống hút ra, đẩy chỗ trân châu còn sót lại đến trước mặt Ngư Hữu Dung.

Ngư Hữu Dung cầm lên lắc lắc, sau đó đưa miệng lại gần.

Lần này Tần Nhân nhìn vô cùng cẩn thận và rõ ràng. Một chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo thò ra từ giữa đôi môi hồng nhuận và mềm mại dẻo dai, sắc hồng nhạt óng ánh ánh nước ươn ướt, những đường vân trên bề mặt lưỡi vô cùng mịn màng, nhìn bằng mắt thường có kết cấu trơn láng hệt như thạch dâu tây vậy.

Dựa vào chiều cao của ly trà sữa, Tần Nhân ước chừng độ dài tổng thể phải cỡ 12-13 cm, đó là còn chưa tính phần nằm trong khoang miệng.

Thế nhưng một chiếc lưỡi dài ngoằng như vậy lại không hề nặng nề và vụng về như Tần Nhân tưởng tượng, tỷ lệ chiều rộng giữa gốc lưỡi và đầu lưỡi vừa vặn hoàn hảo. Khi thò ra ngoài cũng không mang lại cảm giác quỷ dị đáng sợ, mà là trong sự đáng yêu lại xen lẫn chút ma mị, mang đến cảm giác cực kỳ kỳ diệu.

Xì xụp~

Đầu lưỡi chạm đến đáy ly, Ngư Hữu Dung nhẹ nhàng cuộn lại rồi quấn lấy, năm sáu viên trân châu lập tức bị cuốn vào trong miệng.

Xì xụp~

Lại một vòng cuộn nữa, ly cạn sạch.

Rất nhiều trân châu chui vào trong miệng, hai má Ngư Hữu Dung phồng lên trông như chuột hamster và chậm rãi nhai một lúc lâu mới nuốt xuống.

"Được đấy, không hổ là Xà tộc!"

Tần Nhân giơ ngón tay cái lên. Mặc dù trong mắt Ngư Hữu Dung, lời khen của anh có phần khó hiểu nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói một tiếng "cảm ơn".

"Không có gì."

Trong lúc Tần Nhân khám phá bí ẩn về chiếc lưỡi của nữ sinh Trung học Phổ thông, anh cũng không quên một câu hỏi quan trọng hơn:

"Sau khi tìm thấy Lạc Dao rồi cô định làm gì?"

Ngư Hữu Dung không trả lời trực diện mà lại hỏi ngược lại Tần Nhân một câu:

"Lạc Dao là ai?"

"?"

Tần Nhân sững sờ:

"Tỳ Hưu đó."

"Tỳ Hưu…"

Ngư Hữu Dung gật gù khẽ suy tư rồi lập tức hiểu ra:

"Con Tỳ Hưu đó vốn dĩ không tên không họ, 'Lạc Dao' chắc hẳn là một địa danh ở Vạn Yêu Đại Lục, là vùng đất tổ nơi nó ra đời."

"Ý cô là cô ấy đã lấy nơi mình sinh ra làm tên gọi của mình?"

"Vâng."

Ngư Hữu Dung gật đầu, sau đó lại tỏ vẻ nghi hoặc hơn một chút:

"Là Tỳ Hưu nói cho anh biết nó tên là Lạc Dao sao?"

"Đúng vậy."

"Nó biết nói chuyện?"

"?"

Tần Nhân lại sững sờ:

"Đương nhiên là biết nói, ngày nào cũng nói, trong mơ cũng nói, mỗi ngày đều nhảy nhót tưng bừng gọi 'Tần Nhân Tần Nhân'… À đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi chính là Tần Nhân, Tần Nhân chính là tôi."

Nghe xong lời này, Ngư Hữu Dung chìm vào suy nghĩ khoảng mười mấy giây. Cuối cùng sau khi hai người đối chiếu với nhau thì mới biết, hóa ra lúc Lạc Dao ở Lưu Vân Tông vẫn luôn mang hình dạng nguyên bản, theo lý thuyết thì phải vài chục năm nữa mới đến Hoá Hình Kỳ, nhưng chắc là do ảnh hưởng của lôi kiếp lúc xuyên không nên mới hóa hình trước thời hạn.

"Nói cách khác, hình người của Linh thú hộ tông nhà các cô, ngay cả cô cũng chưa từng nhìn thấy à?"

"Linh thú hộ tông…"

Đôi môi Ngư Hữu Dung mấp máy dường như có một sự hoang mang nào đó, nhưng cô vẫn gật đầu thừa nhận:

"Chưa từng thấy."

……

Chủ đề đến đây đã đi chệch hướng. Dự định của Ngư Hữu Dung sau khi tìm thấy Lạc Dao vẫn chưa được Tần Nhân tra hỏi ra thì đã thấy cái đầu nhỏ của cô ta cứ gật gù gật gù, mí mắt cũng trĩu xuống nặng nề.

"Này, cô 7 ngày chưa ăn cơm, không phải cũng 7 ngày chưa ngủ đấy chứ?"

"Vốn dĩ có thể…mười năm không ngủ…"

Ngư Hữu Dung ngáp một cái, vừa nói được vài câu cả người liền ngả về phía trước rồi loạng choạng chao đảo, đầu hướng thẳng xuống mặt bàn mà đập tới. Nhìn thấy cảnh sắp "lấy đầu đập bàn" đến nơi, Tần Nhân vội vàng đưa lòng bàn tay ra đỡ dưới trán cô.

Bịch——

Một tiếng trầm đục vang lên, Tần Nhân nhe răng trợn mắt, các đốt ngón tay đau buốt.

Còn bạn học Ngư Hữu Dung thì trong hoàn cảnh như vậy vẫn từ từ nhắm mắt lại, thuận thế mượn luôn cánh tay Tần Nhân làm gối, xê dịch đầu một chút, sau đó liền truyền đến tiếng hít thở đều đặn ngon giấc.

"…"

Với tư cách là một người làm công ăn lương cày bục mặt, Tần Nhân vô cùng thấu hiểu cái cảm giác "buồn ngủ ập đến như núi lở, buồn ngủ đi như kéo tơ", nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy ngủ luôn ở đây được.

"Này, tỉnh dậy!"

Tần Nhân chọc chọc vào gò má cô. Rõ ràng là Xà tộc nhưng má của cô lại không lạnh ngắt như Lạc Dao mà là âm ấm nóng nóng, nhẵn nhụi mịn màng có độ đàn hồi hệt như chiếc bánh pudding sữa vậy.

"Tỉnh dậy đi!"

"Ưm…"

Ngư Hữu Dung hơi hé mắt. Tần Nhân có chút tiếc nuối, vốn dĩ định nói sờ cũng sướng phết, muốn chọc thêm vài cái nữa cơ.

"Cô còn đi được không?"

Ngư Hữu Dung gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại.

"…"

Hết cách rồi, Tần Nhân đành xốc cô lên, sau đó cõng trên lưng.

Phải nói là khá nhẹ đấy chứ.

Thân hình nhẹ bẫng, lại còn mang họ Ngư.

Cô nàng Xà tộc này sao lại có vẻ lai lai mèo thế nhỉ…

——————————

Hai khối mềm mại êm ái ép trên lưng, những lọn tóc rủ xuống cọ cọ vào má, thỉnh thoảng còn có hơi thở ngát hương phả vào bên tai…

Lúc Tần Nhân cõng Ngư Hữu Dung đi trên đường, anh luôn có một cảm giác không chân thực, cứ ngỡ mình thực sự vừa bắt cóc một em nữ sinh cấp 3 về nhà vậy.

"Tần Nhân Tần Nhân, ngươi về… Ơ?"

Vừa vào nhà, một bà cô nhỏ nào đó lại giống như mọi ngày ôm gối lạch bạch chạy ra cửa đón Tần Nhân, sau đó khi nhìn thấy thứ trên lưng Tần Nhân, cô nhóc ngớ người ra và cảm xúc sa sút đến mức có thể trông thấy bằng mắt thường.

"Tần Nhân, ngươi thay đổi rồi."

"Bớt xổ mấy câu thoại sến súa cẩu huyết của cô đi, cô nhìn thử xem có biết cô ta không đã."

Lạc Dao không cần nhìn cũng biết:

"Là người phụ nữ hoang dã."

"…"

Vậy mới nói trẻ con thực sự rất dễ bị ảnh hưởng bởi người lớn. Nếu Tần Nhân nhớ không lầm, từ "người phụ nữ hoang dã" này chắc chắn là Lạc Dao học được từ cuộc điện thoại với Cố Thanh lần trước.

Tần Nhân đặt Ngư Hữu Dung xuống ghế sofa, sau đó vẫy tay gọi Lạc Dao qua.

"Hứ…" Lạc Dao không thèm qua mà ôm gối quay lưng lại.

"Tôi đếm một hai ba."

Đếm thì đếm, Tần Nhân biến chất rồi, bắt đầu dẫn người phụ nữ khác về nhà rồi. Hơn nữa còn không phải là chị gái của anh, điểm này làm Thượng Tiên đại nhân cảm thấy rất thất vọng và rất đau lòng, quyết định trong vòng một phút sẽ không thèm đoái hoài gì đến anh.

"Một."

"…"

"Hai."

"…"

Một phút là sáu mươi giây, Lạc Dao phải đợi Tần Nhân đếm đến sáu mươi mới quay lại.

"Cô mà không qua đây, đêm nay tôi không ngủ với cô nữa mà ngủ với cô ta đó."

Lạc Dao quay ngoắt lại, ném một cái gối thẳng vào người Tần Nhân:

"Bổn tọa qua đây rồi! Ngươi mau phì phì phì đi!"

"Phì phì phì."

Tần Nhân nhổ nước bọt vô cùng qua loa xong xuôi, sau đó bảo Lạc Dao nhìn kỹ Ngư Hữu Dung trên ghế sofa:

"Cô ta nói là người của Lưu Vân Tông các cô, cô có quen không?"

"…"

Lạc Dao nhìn một lúc rồi ủ rũ trả lời:

"Quen, Ngư Hữu Dung."

"Là đệ tử Lưu Vân Tông phải không?"

"Phải, hơn nữa còn là Đại đệ tử."

"Hả?"

Điều này lại khiến Tần Nhân khá bất ngờ. Lúc trước nghe Lạc Dao kể chuyện về Vạn Yêu Đại Lục, ngoài "có một người" hay "có một phàm nhân" ra, người được nhắc đến nhiều nhất chính là Đại đệ tử và Tông chủ. Không ngờ hôm nay lại đụng phải một trong số đó.

"Ưm…"

Ngư Hữu Dung trên ghế sofa khẽ cựa quậy người, ngủ rất ngon. Tần Nhân cũng không làm phiền cô nữa, chuẩn bị dẫn Lạc Dao về phòng ngủ. Lạc Dao lại yêu cầu phải ném Ngư Hữu Dung xuống sàn nhà trước.

"Tại sao?"

"Bởi vì ghế sofa là địa bàn của bổn tọa."

Tần Nhân bật cười, véo véo đôi gò má mềm mại của cô:

"Trở thành địa bàn của cô từ lúc nào vậy?"

"Chính là của bổn tọa, là của bổn tọa và của ngươi…"

Lạc Dao lầm bầm rất không vui, sau đó bỗng nhấc váy lên:

"Tần Nhân, bổn tọa muốn tè."

"Đi đi."

"Ngay chỗ này."

"Đừng có đánh dấu lãnh thổ nữa cái đồ tiểu súc sinh này!"

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn