Về tuyên bố muốn đánh dấu lãnh thổ của Lạc Dao, Tần Nhân không hề mảy may nghi ngờ.
Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực chứng minh cô nhóc biết đại tiện, nhưng kỹ năng tiểu tiện thì đã được xác thực là có tồn tại rồi.
Hiện tượng điển hình nhất chính là sau khi phải lòng Coca-Cola, đôi lúc hễ uống nhiều là cô nhóc sẽ chạy vào nhà vệ sinh.
Trước kia Lạc Dao mỗi ngày theo khung giờ cố định đi vệ sinh một lần, bây giờ chỉ cần uống Coca là một ngày sẽ chạy vào đó hai lần.
Tần Nhân trước đây từng nghi ngờ cô giả vờ xả nước, nhưng nếu vậy thì mỗi ngày một lần là đủ rồi, với cái bộ não nhỏ bé của cô sẽ không cố ý giả vờ thêm hai lần sau khi uống Coca đâu, vì thế Tần Nhân tin rằng Lạc Dao thực sự biết đi tè.
Còn về cái mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng sau mỗi lần xong việc, dựa vào nước bọt và tình trạng đổ mồ hôi thường ngày của cô, Tần Nhân phán đoán chất lỏng trên toàn bộ cơ thể Tỳ Hưu chắc hẳn đều như vậy cả.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Liên quan đến "cái lỗ nhỏ" trên mông, trong trường hợp chính chủ không chịu thừa nhận thì Tần Nhân vẫn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp để dò xét chân tướng, vì vậy trong lòng vẫn ngầm mặc định là cô không có chức năng đó.
……
"Tần Nhân."
"Hửm?"
Trở lại phòng ngủ nằm xuống, tâm trạng Lạc Dao có vẻ khá chùng xuống:
"Ngư Hữu Dung sau này cũng sẽ ở lại nhà chúng ta sao?"
"Không biết nữa."
"Vậy sao ngươi còn đưa cô ta về?"
"Cô bài xích đồng hương của mình đến thế cơ à?"
"Không đưa về mới là đồng hương, đưa về rồi thì là người phụ nữ hoang dã."
Giọng Lạc Dao lớn hơn vài phần. Cô lật người lại trong lòng Tần Nhân, có chút bực bội dùng ngón tay thọc thọc từng cái một vào ngực anh.
Hôm nay cô mới biết, mới tận mắt nhìn thấy Tần Nhân cõng một đứa con gái khác về nhà. Nhìn thấy Tần Nhân và cô ta có những tiếp xúc thân mật về thể xác hóa ra lại là một việc khiến người ta khó chịu đến thế.
Cảm giác hệt như uống phải một chai Coca-Cola bị xì hết ga vậy.
"Tần Nhân."
"Nói đi."
"Ngươi chưa từng nghĩ tới việc, cô ta có thể sẽ đưa bổn tọa về Vạn Yêu Đại Lục sao?"
"Nghĩ rồi chứ, đến lúc đó cô cứ theo cô ta về thôi."
"…"
Sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy?
Lạc Dao không dám tin ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên chằm chằm nhìn vào mặt Tần Nhân. Cái mũi cô nhíu nhíu, hàng mi khẽ run rẩy, trong hốc mắt rất nhanh đã ngưng tụ một tầng sương mờ long lanh.
Cô thề, nếu Tần Nhân không phải đang nói đùa thì cô sẽ lập tức khóc cho anh xem, khóc thật lớn luôn! Cái kiểu mà nếu không mua cho cô một trăm chai Coca có đường thì đừng hòng dỗ dành được ấy!
"Đừng đừng đừng! Chậc, tôi trêu cô chút thôi mà…"
Vừa say nguội về đã thấy cô khóc một trận rồi, Tần Nhân bây giờ không nỡ nhìn thiếu nữ xinh đẹp này rơi nước mắt nữa. Anh một mặt lau mắt cho cô, một mặt vội vàng giải thích:
"Ngư Hữu Dung tuy nói là phụng lệnh sư phụ đến tìm cô nhưng vẫn chưa nói tìm cô làm gì. Cho dù thật sự muốn đưa cô về, bây giờ mất hết tu vi rồi thì bản thân cô ta còn chẳng về được nữa ấy chứ. Yên tâm đi."
"Thật không?"
"Thật."
Được rồi, là trêu đùa, vậy thì không sao.
"Sau này không được trêu bổn tọa…"
Thượng Tiên đại nhân hừ hừ ra lệnh cho Tần Nhân, sau đó lại ra lệnh thứ hai:
"Cũng không được trêu Ngư Hữu Dung."
"Tôi trêu cô ta làm gì?" Tần Nhân bật cười: "Cô ta có phải trẻ con đâu."
"Bổn tọa cũng không phải."
Lạc Dao phản bác lại một chút, cô đã 18 tuổi rồi, 18 tuổi lẻ 3636 tháng, dùng từ ngữ trên Trái Đất mà nói chính là hợp pháp rồi đấy.
"Ngủ đi."
"Ban ngày ngủ nhiều rồi, không ngủ được."
"Vậy tôi ngủ trước đây."
"Ừm, ôm ta."
"Nói thừa, đang ôm đây thây."
"Chặt một chút."
"Chỉ được cái rắc rối…"
……
Trong những tiếng thì thầm trò chuyện, Tần Nhân chìm vào giấc ngủ.
Lạc Dao dùng ngón tay túm lấy vạt áo trước ngực anh, đôi mắt trong veo khẽ chớp, ánh mắt có chút thẩn thơ lướt qua hàng lông mày của anh, sau đó là sống mũi rồi đến đôi môi.
Nơi đó có hơi thở ấm áp của anh. Cô nhìn chằm chằm, nhìn một lúc lâu, sau đó nghĩ đến một vài chuyện kỳ kỳ quái quái rồi dần dần đỏ mặt. Cô xấu hổ vội vàng nhắm mắt lại, dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vùi hẳn vào lồng ngực anh không dám nhìn nữa.
Mãi cho đến vài phút sau hết đỏ mặt thì cô mới đột nhiên nhấc một bên chân lên, tìm một góc độ thoải mái nhẹ nhàng vắt ngang eo Tần Nhân quấn lấy, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
————————
Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bạn học Ngư Hữu Dung phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường hẹp và mềm mại.
Chiếc giường hẹp kiểu này cô từng nhìn thấy ở tủ kính trưng bày trên phố, biển hiệu bên cạnh có viết thứ chữ khá giống với Vạn Yêu Đại Lục, đọc lên chắc là "ghế sofa".
"Meo…"
Một tiếng kêu u ám vang lên, Ngư Hữu Dung phát hiện trên ngực mình đang có một con mèo màu trắng ngồi chồm hỗm, dùng cặp mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn cô.
"Meo…"
Ngư Hữu Dung bắt chước khẽ kêu một tiếng cố gắng giao tiếp với nó.
Nhưng Đoàn Đoàn không công nhận mà cho rằng cô là Đông Thi bắt chước Tây Thi, rồi liền nhảy khỏi ghế sofa đi tìm cái điều khiển TV.
Thái độ của Đoàn Đoàn hiện tại không có quá nhiều sự thù địch.
Bởi vì Tần Nhân vẫn chưa đối xử thân mật với thiếu nữ này giống như với Lạc Dao, và thiếu nữ này cũng chưa thể hiện ra sự đe dọa đối với vị thế của Đoàn Đoàn giống như Lạc Dao.
"Tỉnh rồi à, tối qua ngủ ngon không?"
Một giọng nói kèm theo cái ngáp dài cất lên từ phía sau, Ngư Hữu Dung quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Nhân và một bé gái xinh đẹp lẽo đẽo theo sau.
"Tần Nhân, ngươi không thèm hỏi xem bổn tọa ngủ có ngon không."
"Nói thừa, nước dãi chảy ướt cả mặt tôi mà còn không ngon à? Thành thật khai báo mau, tối qua lại mơ thấy đồ ăn gì thế?"
"Móng giò lớn của Tần Nhân."
"?"
……
Cô nhóc dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng gọi "Tần Nhân Tần Nhân". Ngư Hữu Dung cảm nhận được khí tức rõ ràng trên người cô nhóc, cũng đồng thời lập tức nhớ lại lời miêu tả của Tần Nhân tối qua.
Xem ra đây chính là Tỳ Hưu sau khi hóa hình.
Cô nhóc và Tần Nhân kẻ trước người sau đi về phía nhà vệ sinh, Tần Nhân tiện tay chỉ về phía bàn ăn cho Ngư Hữu Dung:
"Cô ngồi một lát đi, lập tức có bữa sáng ngay."
Bữa sáng?
Ngư Hữu Dung hơi hé miệng đang định nói gì đó, ưỡn ngực một cái lại như nhớ ra chuyện gì.
Đúng rồi nhỉ, bây giờ cô biết đói rồi, phải ăn cơm mới được…
Ngư Hữu Dung sờ sờ bụng rồi ngồi dậy khỏi ghế sofa và đảo mắt đánh giá một vòng "động phủ" của Tần Nhân. Có rất nhiều thứ không nhận ra, cũng có vài thứ từng nhìn thấy trên đường phố. Bất tri bất giác mải mê nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có người kéo áo đồng phục của mình.
"?"
Cô quay đầu lại, Lạc Dao đã rửa mặt xong mặt không cảm xúc nhìn cô:
"Tần Nhân sắp chải tóc cho ta rồi, nhường chỗ một chút."
"Ừm…"
Rõ ràng ghế sofa lớn như vậy, tại sao lại bắt mình phải nhường chỗ cơ chứ…
Ngư Hữu Dung không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cô đứng lên để nhường chỗ cho Lạc Dao đá rơi dép lê bò lên.
"Tần Nhân——!"
"Đến đây đến đây, giục cái gì mà giục…"
Tần Nhân đánh răng xong từ trong phòng tắm đi ra, trên tay cầm một chiếc lược làm bằng xương bò, là đồ mang về từ một chuyến du lịch đến một ngôi làng dân tộc Miêu đặc sắc cùng Trình Tư Vân trước kia.
Hồi trước còn tưởng là bảo bối quý giá lắm, sau này mới biết cái thứ này thực ra điểm du lịch nào trên cả nước cũng có bán.
"Chậc, đừng có cựa quậy."
"Hứ hứ~"
Lạc Dao cứ thích cựa quậy đấy. Cô ngồi trong lòng Tần Nhân với vẻ đầy khoe khoang, đung đưa hai bắp chân nhỏ trắng trẻo.
Tần Nhân chải cho mái tóc dài của Lạc Dao suôn mượt, đuôi tóc uốn cụp vào trong một chút, trông càng thêm tinh tế.
Nhưng Lạc Dao nhìn nhìn mái tóc đuôi ngựa sau đầu Ngư Hữu Dung, đột nhiên đòi được tết tóc.
"Bổn tọa muốn buộc hai cái."
"Chỉ được cái rắc rối…"
Lạc Dao muốn nhiều hơn Ngư Hữu Dung một cái, Tần Nhân bèn buộc cho cô kiểu tóc buộc hai bên.
————————
Sau đó là đến giờ ăn sáng, Tần Nhân làm mấy món đơn giản như cháo bí đỏ và một đĩa khoai tây thái chỉ xào giấm, thái thêm một đĩa đậu đũa ngâm chua ở nhà tự làm rồi mang lên bàn, lúc đưa đũa cho Ngư Hữu Dung lại phát hiện cô đang ngẩn người.
"Sao thế?" Tần Nhân cầm đôi đũa quơ quơ trước mặt cô.
"Ồ, không…"
Ngư Hữu Dung cầm lấy đôi đũa, sau đó liếc nhìn con Tỳ Hưu đang xì xụp húp cháo y như uống nước, rồi ngập ngừng hỏi:
"Cái bát của cô ấy lúc nào cũng to thế này sao?"
"Ừm, cô biết đấy, Tỳ Hưu mà."
Tần Nhân bình thản liếc nhìn một cái:
"Cái bát cho chó ăn này hồi trước mua nhầm, nhưng dùng một thời gian thấy to và dễ chứa đồ, khá tiện. Thế nên cứ để cô ấy dùng suốt."
"Ra là vậy…"
Ngư Hữu Dung nhấp một ngụm cháo bí đỏ, Tần Nhân cũng bắt đầu hỏi ngược lại cô:
"Hôm qua còn một số chuyện chưa rõ ràng, bạn học Ngư Hữu Dung, chúng ta tiếp tục nhé?"
"Vâng, tiếp tục đi."
"Vừa ăn vừa nói, cô nói cô phụng lệnh sư phụ đến tìm Lạc Dao với mục đích là gì?"
"Không có mục đích gì cả."
"Là ý gì?"
Tần Nhân không hiểu, Ngư Hữu Dung giải thích:
"Sư phụ nói dù sao cũng đến rồi thì tiện thể tìm xem, lạ nước lạ cái dễ bề ôm nhau sưởi ấm."
Nói cũng phải, giống như rất nhiều du học sinh đi du học, bao giờ cũng sẽ làm thân với cộng đồng người Hoa tại địa phương ngay khi vừa tới nơi.
"Cho nên cô không phải cất công đến đây chỉ vì Tỳ Hưu?"
Ngư Hữu Dung lắc đầu:
"Là để khám phá đại đạo, độ kiếp phá vỡ hư không mà tới."
"Độ kiếp…"
Tần Nhân cũng có biết chuyện một tháng trước, Đại đệ tử của Lưu Vân Tông cũng chính là Ngư Hữu Dung và Tông chủ đã cùng nhau thử độ kiếp.
Tuy lúc đó thất bại, nhưng Lạc Dao lại âm sai dương thác xuyên không đến Trái Đất.
"Nói cách khác, Trái Đất đối với các người vẫn là không gian bậc cao, và lần này cô lại độ kiếp thành công mà phi thăng tới đây?"
"Đúng vậy, phi thăng rồi."
"Vậy Tông chủ các cô, sư phụ của cô đâu?"
"Sư phụ cũng phi thăng rồi."
Tần Nhân nghe xong thì tá hỏa, thế mà lại là thầy trò cùng phi thăng, Lưu Vân Tông đúng là nơi địa linh nhân kiệt.
"Vậy sư phụ cô bây giờ đang ở đâu?"
Bạn học Ngư Hữu Dung có chút rầu rĩ nhai rôm rốp một cọng đậu đũa ngâm chua:
"Năm ngày trước, tôi lạc mất sư phụ rồi…"
"…"


