"Đệ tử Lưu Vân Tông Ngư Hữu Dung, phụng mệnh sư phụ đến tìm tung tích của Tỳ Hưu."
"…"
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Tần Nhân hít sâu một hơi rồi theo bản năng thò tay vào túi áo, lại nhớ ra mình đã bỏ thuốc lá rồi.
——————
Lưu Vân Tông, Ngư Hữu Dung.
Nhỏ JK này quả nhiên là biết anh.
Không biết không được, người ta đã nói rõ rồi mà, xông thẳng đến tìm Tỳ Hưu.
Tần Nhân không cho rằng trên thế giới này ngoại trừ con ở nhà anh ra còn tồn tại con Tỳ Hưu thứ hai nào khác.
"Cô cũng đến từ Vạn Yêu Đại Lục?"
"Vạn Yêu Đại Lục."
"Của Lưu Vân Tông?"
"Lưu Vân Tông."
"Ngư - Hữu - Dung đúng không? Họ Ngư?"
Tần Nhân làm một động tác câu cá, bản thân anh cũng thấy rất trừu tượng, thế nhưng đối phương lại hiểu và gật đầu:
"Ngư Hữu Dung."
Nếu Tần Nhân nhớ không lầm, theo tình báo của một con Tỳ Hưu nào đó, từ trên xuống dưới Lưu Vân Tông đều là hậu duệ của Thần Giao, tức là Xà tộc.
Xà tộc, họ Ngư…
Tần Nhân không biết trong đó có mối liên hệ gì không, nhưng với vốn kiến thức dự trữ của anh, có thể liên kết cá và rắn lại với nhau chắc cũng chỉ có cá lươn hay lươn điện đại loại thế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái trò họ hàng này đều là do tổ tiên truyền lại, cũng không thể vì là Xà tộc mà bắt buộc phải mang họ Xà chứ?
Bạch Tố Trinh còn mang họ Bạch cơ mà.
Tứ Hải Long Vương còn mang họ Ngao cơ mà.
Một con Tỳ Hưu nào đó không biết tại sao lại mang họ Lạc cơ mà.
Cho nên rất nhanh Tần Nhân đã nhận ra, việc cứ vướng bận vấn đề họ của đối phương vì định kiến rập khuôn hình như chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Cô đến Trái Đất bao lâu rồi?" Tần Nhân dự định hỏi vài điều có ý nghĩa hơn.
"7 ngày."
Đến 7 ngày nhịn đói 7 ngày, một Yêu tộc từ dị giới, một tu sĩ của một môn phái, thế mà lại không dùng các thủ đoạn vi phạm pháp luật kỷ cương để đoạt lấy thức ăn.
"Cô chắc chắn là nhịn đói 7 ngày rồi sao?" Tần Nhân không khỏi tỏ vẻ nghi ngờ.
Ngư Hữu Dung đang nghiêm túc dùng ống hút hút lấy đống trân châu đen ngòm dính nhớp ở đáy ly, mãi mới hút lên được một viên. Hàng lông mày của cô khẽ giãn ra, nét mặt nhạt nhòa cuối cùng cũng có một chút biến đổi mang tính vui sướng:
"Vốn dĩ có thể nhịn đói mười năm."
"Là ý gì?"
"Linh khí không đủ."
……
Ngư Hữu Dung có vẻ không thích nói chuyện, hay nói cách khác là không giỏi nói chuyện, luôn hỏi một câu đáp nửa câu, Tần Nhân giao tiếp với cô qua lại vài hiệp mới làm rõ được vấn đề.
Đại ý là với tu vi của cô, việc ăn uống vốn dĩ đã không còn là nhu cầu thiết yếu nữa. Thế nhưng sau khi đến Trái Đất lại phát hiện linh khí cạn kiệt, linh lực của cô cũng giống như pháp lực phóng điện của Tỳ Hưu, bị chèn ép đến cực điểm.
Và ban đầu, Ngư Hữu Dung không phát hiện điều này sẽ ảnh hưởng đến "cơ thể Tích Cốc" của mình. [note97398]
Mãi cho đến ngày thứ 7 tức là hôm nay, cô mới nhận ra có gì đó không ổn và nhận ra sự khao khát đối với thức ăn.
Cho dù về mặt tâm lý cảm thấy rất kỳ lạ và có ý thức muốn bài xích, nhưng cơ thể của cô lại rất thành thật.
Ngửi thấy mùi thơm từ nhà hàng sẽ nuốt nước bọt, nhìn thấy hình ảnh thức ăn ven đường sẽ cảm thấy dạ dày co thắt.
Trôi qua cả một ngày dài khiến cô không trụ nổi nữa, sau đó trong lúc chưa nghĩ ra được cách nào để có thức ăn thì phát hiện ra Tần Nhân đang ở trong cửa hàng McDonald's.
—————————
"Cho nên cô cứ thế nghênh ngang bước vào cầm trà sữa lên uống luôn hả?"
"Vâng."
"Dựa vào cái gì?"
"Bởi vì."
Ngư Hữu Dung khựng lại, hơi suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Tần Nhân:
"Bởi vì cảm giác anh sẽ trả tiền thay tôi."
"…"
Tần Nhân chết lặng.
Đây gọi là lý do gì?
Người tốt thì đáng bị người ta chĩa súng vào đầu bắt ép chắc?
"Trên người anh có khí tức của Tỳ Hưu."
"Thì sao?"
"Tỳ Hưu còn sống, anh nuôi, tôi cũng được."
"…"
Ý của cô ta Tần Nhân hiểu.
Nói chung là anh đã sẵn sàng bỏ tiền ra vỗ béo con Tỳ Hưu, vậy thì chắc chắn cũng có thể vỗ béo được tôi.
Vậy ra đây là coi thằng này như "phiếu bé ngoan" chuyên phát cơm đúng không…
Trên thế giới này, chắc chắn không có ai cam tâm tình nguyện làm "phiếu bé ngoan" cho một em nữ sinh cấp 3 Xà tộc từ trên trời rơi xuống đâu, Tần Nhân không khỏi có chút phiền muộn.
"Gà rán xong rồi đây ạ!"
Lúc này, một tiếng gọi của nhân viên phục vụ trước quầy vang lên, Tần Nhân nhìn thấy rất rõ ràng đồng tử đen láy của Ngư Hữu Dung co rụt lại một cái.
"…"
"…"
Hai người nhìn nhau ba giây, Tần Nhân đứng dậy, đi bưng đĩa gà rán tới.
Cô gái ấy mở hộp ra, cái mũi thanh tú khẽ chun lại, vừa định thò tay bốc thì lại dừng lại nhìn Tần Nhân.
Được lắm, quen biết nhau rồi ngược lại lại không dám hạ miệng nữa chứ gì?
Dù sao cũng là tu tiên mà, xét từ điểm này thì cô ta quả thật hiểu biết lễ nghĩa hơn con Tỳ Hưu ăn bách tạp không kiêng kỵ gì kia.
"Được rồi, cô ăn trước đi." Tần Nhân xua tay.
Thiếu nữ lúc này mới há miệng nhỏ, sau đó lại khựng lại.
"Cảm ơn." Cô bổ sung thêm một câu, chất giọng êm tai như chuông gió vẫn nhàn nhạt và rất khẽ.
Nhân lúc cô ăn gà rán, Tần Nhân tranh thủ quan sát một chút, phát hiện răng của Ngư Hữu Dung trắng bóc, rất bóng và đều đặn, giống hệt như vỏ sò chứ không nhọn hoắt như mình tưởng tượng.
Hai chiếc răng khểnh nhỏ nhìn còn không nhọn bằng răng của cô em vợ.
Thực sự là Xà tộc sao…
Ngoại trừ việc đồng tử biến dạng lúc nãy có chút thú vị ra, cho đến hiện tại Tần Nhân không phát hiện bất kỳ đặc điểm sinh lý nào liên quan đến "rắn" trên người Ngư Hữu Dung.
Tần Nhân nhớ Lạc Dao từng nói yêu tộc tu vi càng cao càng dễ xuất hiện đặc trưng chủng tộc.
Ví dụ như Tông chủ và Đại đệ tử từng cố gắng độ kiếp trước kia cảnh giới chắc chắn rất cao, trên người kiểu gì cũng sẽ dính chút dáng dấp của loài rắn.
Nhưng người trước mắt này…
Chắc là đệ tử trẻ tuổi có tu vi khá thấp nhỉ…
"Này cô ăn chậm thôi kẻo nghẹn."
Tướng ăn của cô gái thực ra tốt hơn Tỳ Hưu rất nhiều, ăn rất nhanh nhưng lúc nào cũng cắn từng miếng từng miếng nhỏ. Hơn nữa sức ăn cũng không bằng Tỳ Hưu, nhịn 7 ngày, một ly trà sữa và một miếng gà rán thế mà đã no rồi.
"No thật rồi sao?"
"Vâng."
"Được thôi."
Ít nói, ăn cũng ít.
Con nhỏ này so với Tỳ Hưu cũng dễ nuôi phết đấy chứ…
Trong lòng Tần Nhân khó hiểu xẹt qua một suy nghĩ như vậy, sau đó chỉ tay vào chóp mũi Ngư Hữu Dung:
"Có vụn thức ăn dính trên mũi cô kìa."
Vừa dứt lời, Ngư Hữu Dung nhăn mũi lại, sau đó vút—— một cái, thò chiếc lưỡi hồng hào mềm mại ra liếm một cái sạch sẽ luôn.
Nghe thì có vẻ rất bình thường, nhưng Tần Nhân lại mở to mắt thao láo.
Lưỡi của cô ta… có thể liếm tới mũi cơ á?
Vừa nãy động tác hơi nhanh khiến Tần Nhân có chút ngỡ ngàng, đang định hỏi thẳng cô ấy thì lại nhìn thấy Ngư Hữu Dung đang cố hút nốt mấy hạt trân châu còn sót lại trong ly ra.
Nhưng cái loại ống hút giấy kỳ cục này ai dùng rồi sẽ biết, không cắm thì thôi, cắm một lúc là mềm oặt ra.
Ngư Hữu Dung cũng giống như rất nhiều người, ngậm cái ống hút bẹp dí, tìm góc độ mím mím hai cái thử làm cho nó "hồi sinh" nhưng ống hút giấy vẫn không thể hút lên được hạt trân châu nào.
Thiếu nữ bèn rút ống hút ra, nhưng cũng không giống người bình thường là xé nắp ra để ăn, mà lại ghé miệng vào chỗ lỗ thủng bị ống hút đâm thủng.
Giây tiếp theo, Tần Nhân liền nhìn thấy xuyên qua thân ly trong suốt, một chiếc lưỡi dài ngoằng và mềm mại giống như một con rắn nhỏ màu hồng thò vào từ chỗ bị rách chạm thẳng xuống tận đáy, sau đó đầu lưỡi linh hoạt cuộn lại một cái, rồi thu về, mấy hạt trân châu đã chui tọt vào miệng Ngư Hữu Dung.
"?"
Đối mặt với Tần Nhân đang há hốc mồm ngây ngốc, Ngư Hữu Dung vừa nhai trân châu vừa nghi hoặc nghiêng đầu:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ…chỉ là…"
Cổ họng Tần Nhân có chút khô khốc, anh xoa xoa mắt:
"…Vừa nãy đó, cô biểu diễn lại lần nữa được không?"
Ngư Hữu Dung không nói thẳng là có được hay không, chỉ nhìn cái ly và trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Tần Nhân:
"Trà sữa, hết rồi."
"Tôi mua cho cô ly nữa!"
Tần Nhân hớn hở chạy thẳng đến quầy gọi món.


