Chương 98 · 99 chương

Ngoại truyện: Liệu lỗ của chiếc bánh Donut có thể tự tồn tại được không? 1

“Senpai! Nếu anh rảnh thì ra ngoài với em đi!’’

Trong lúc tôi đang đi dọc ngoài hành lang thì bỗng dưng có cú huých mạnh phát vào lưng.

Cùng với đó là một mùi hương ngọt ngào ngay lập tức bao bọc lấy tôi.

Tôi liền ra sức giữ thăng bằng lại để không bị ngã.

Có chắc em đã là người đi làm được vài năm rồi không vậy? Mọi cử chỉ của em trông cứ như đứa trẻ lên ba ấy.

Không, nếu xét về mặt cân nặng thì đúng là em ấy ở độ tuổi đôi mươi thật…

“Anh lại nghĩ gì xấu về em à? Dù cho Shiraho-chan em đây rất ư là nhẹ tênh và dễ thương đấy?’’

Này đừng có đọc suy nghĩ trong đầu anh nữa coi.

Tôi chắc mình cũng chả mơ mộng được bình yên nữa rồi.

Với cả tự gọi bản thân là ‘Shiraho-chan’ sao… em ấy càng giống trẻ lên ba hơn thật.

“Dĩ nhiên là không rồi! Vả lại anh cũng không có nghĩ đến em nhẹ cân hay dễ thương ra sao đâu, Shiraho.’’

“Nhưng đấy là điều mà em muốn anh nghĩ đến đấy! Em dỗi cho bây giờ!’’

Em liền chu môi ra làm vẻ mặt hờn dỗi.

Ánh đèn ngoài hành lang hắt lên dáng vẻ của em.

“Bộ em mấy tuổi rồi hả mà còn làm trò này nữa…’’

“Thế anh không thấy khiếm nhã khi hỏi tuổi của một quý cô sao hả?’’

Đột nhiên giọng điệu của em liền trầm xuống.

Rồi, rồi, tôi sợ rồi đấy – từ giờ chắc tôi không nên bình luận về chủ đề nguy hiểm này nữa.

Vừa đúng lúc bầu không khí giữa hai bọn tôi trở lên giống với lúc ngồi ngoài hiên nhà thì có một đồng nghiệp khác đi ngang qua.

Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu vậy.

Không ổn, chúng tôi vẫn còn ở chỗ làm mà.

Tôi nhanh chóng tạo khoảng cách giữa bản thân với thứ mềm mại dễ chịu đằng đó.

“Mà vẫn đang trong giờ làm đấy. Quay về cái tổ của em đi, nhanh lên.’’

“Đừng tự dưng làm vẻ mặt nghiêm nghị vậy chứ…

Nói thế chứ em cũng yêu gương mặt đó của anh lắm đấy

.’’

“Em lẩm bẩm gì vậy hả?’’

“Không gì hết á! Dù có trong giờ làm đi nữa thì nghỉ giải lao cũng rất quan trọng đó anh. Anh không nghĩ thay đổi tâm trạng cũng rất cần thiết hay sao~?’’

Tôi nuốt lại câu định nói vào trong, không đời nào mà tôi có thể thư giản nổi khi có em bên cạnh tại chỗ làm đâu, và quay lưng lại với em ấy.

“Anh đang bận, còn em thì có vẻ không nhỉ?’’

“Nhưng không biết trên thế giới này có gì mà anh phải ưu tiên hơn cả em không nhỉ…? Chắc chắn là không có rồi!’’

Trông em ấy khẳng định một cách chắc nịch khi bước đi bên cạnh tôi kìa.

Em lấy cái sự tự tin lố bịch và suy nghĩ kỳ quặc đó từ đâu ra vậy không biết?

“Này, bọn mình vừa đi qua văn phòng bộ phận kế hoạch rồi đấy em.’’

“Đúng vậy! Và bọn mình sẽ lướt qua cả văn phòng bộ phận tổng vụ mà theo em đi ra ngoài!’’

“Không có đâu. Anh đang có một công việc vô cùng quan trọng, đó là kiểm tra giấy tờ của mọi người.’’

“Anh nên chỉ để mắt đến mỗi em thôi chứ, senpai.’’

Đừng tự dưng nói giọng trầm ấm vậy ngay sát bên tai anh.

Em ấy sẽ làm con tim tôi loạn nhịp mất.

“Độc đoán quá đấy.’’

Trước cả khi nhận ra, bọn tôi đã đi qua văn phòng tổng vụ và đứng trước cửa thang máy.

“Em thực sự muốn đi ra ngoài đến vậy à…? Cứ bỏ ngỏ công việc vậy.’’

“Khum phải vậy~ Em đã được trưởng phòng cho phép rồi đó nhe.’’

“Đấy là trưởng phòng kế hoạch của em cho phép, chứ trưởng phòng tổng vụ của anh…’’

“Em cũng xin phép cả rồi! Em đã nói là: ‘Cho cháu mượn senpai một lát nha!’ và rồi ông ấy liền lịch sự đáp lại: ‘Cứ việc dùng cậu ta như nào tùy cháu thôi.’ đó.’’

Dù có nói dài dòng như cái máy bán hàng tự động phát ra tiếng “Đồ nóng của bạn đây’’ thì cũng chả làm nó tốt hơn tí nào đâu.

“Hừm… Đúng như mong đợi từ biểu cảm của senpai mà. Vậy thui, tụi mình ra ngoài đi.’’

Láo nháo thật.

Tôi đang bị ép phải diễn một vở hài kịch gì ở đây vậy không biết…?

Tuy nhiên, nếu đã được trưởng phòng của mình cho phép rồi thì tôi cũng chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Cảm giác như tuyến phòng thủ của mình đã trở thành cát bụi, tôi đành cất lời.

“Thế bọn mình đi đâu đây?’’

“Cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận đi theo em rùi… Ý em là em đã thắng nhờ sự kiên định của bản thân rồi he!’’

Em phổng phao mũi mình lên một cách đầy tự hào, rồi tiếp tục nện bước đi bằng đôi giày lười quen thuộc trên nền nhà.

“Tới giờ lót dạ rồi, nên tụi mình đi mua Donut ăn thôi!’’

Bạn đã đến cuối chương 98.

Không gian đọc của bạn