Chương 97 · 99 chương

Nàng hậu bối sống đối diện tôi chỉ muốn được chiều chuộng qua hiên nhà

“Senpai, senpai, tụi mình ghé qua hiệu sách trên đường về nhà đi?’’

Giờ đang là 6:30 chiều. Ánh nắng hắt xuyên qua bầu trời từ hướng tây dệt lên những mảng màu tím.

Tôi đang rất phấn chấn vì cuối cùng cũng được tan ca đúng giờ sau nhiều ngày liền, và như mọi khi tôi lại bắt gặp Shiraho ở ga tàu gần khu chung cư.

Sao em ấy biết tôi sẽ di chuyển bằng ga nào vậy…? Không đời nào có chuyện em ghé qua văn phòng của tôi trước khi về chỉ để… do thám đâu nhỉ?

“Thôi nào, nhanh lên và đi thôi anh~.”

Shiraho rảo bước nhanh chân đi về phía hiệu sách nằm trong sân ga.

Tôi đành tăng tốc để đuổi theo, và lúc bắt kịp thì em bỗng nắm lấy bàn tay tôi.

“Bắt được anh rồi!’’

“Tem tém lại đi em. Già khú gần ba mươi tuổi đầu cả rồi đấy. Đang chỗ công cộng thì chớ.’’

“Cứ coi mấy người lạ mặt mình không quen kia như cảnh nền là xong mà anh’’

“Cái suy nghĩ kì cục gì vậy?’’

“Vậy thì, senpai – nếu anh bất chợt thấy một cặp đôi đang hôn nhau ngay giữa đường thì anh cũng đâu có tính làm gì đâu phải không?’’

Đúng là tôi cũng chả làm gì thật, nhưng tôi chắc chắn sẽ phải thốt lên “wao’’ một cái trong lòng rồi.

Mà khoan, cuộc hội thoại này không ổn chút nào.

“Hôn nhau giữa phố thì có hơi quá không em…’’

“Chỉ là ví dụ thôi mà anh, geeez! Nghĩ gì mà em sẽ làm vậy chứ!’’

Shiraho trông có vẻ thở dốc hơn khi bọn tôi rẽ qua góc phố.

Em kéo nhẹ tôi lại gần em hơn bằng bàn tay vẫn đang quấn quít lấy tôi này.

Vai chúng tôi chạm vào nhau khiến tôi suýt thì mất thăng bằng.

Rồi ngay sau đó, Shiraho quay phắt người lại trước mặt tôi, bờ môi em cong lên một nụ cười ranh mãnh.

“Thế anh có muốn hôn em hưm? Nếu muốn thì anh chỉ cần nói ra thôi~!’’

“Không nhá!’’

“Senpai, anh lạnh lùng thật đấy.’’

Giọng em như cười khe khẽ khi đung đưa tay với vẻ điệu bộ giả vờ bất lực. Tôi chắc là mình cũng không mường tượng ra được em đang làm trò gì nữa.

---

“Thế em tính mua gì vậy?’’

Ngay lúc bọn tôi bước vào tiệm sách, em liền đảo mắt lướt qua các kệ sách từ tận phía xa.

“Có một cuốn sách mà em muốn mua, nhưng em cũng muốn tìm thêm xem có cuốn nào khác thú vị không nữa~.’’

Giọng em trông vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì lại vô cùng nghiêm túc.

Ai mà ngờ được rằng một người lơ đãng và hay mơ màng như em lại có sở thích đọc sách cơ chứ.

“Có phải anh vừa nghĩ gì đó xấu về em đúng không?’’

“Không, anh chả nghĩ gì cả.’’

Sợ thật đấy. Tốt nhất tôi nên cư xử phải phép hơn thôi.

Đôi giày lười mang dưới chân em chạm nhẹ xuống sàn mỗi khi em cất bước.

Giống như ánh sáng len lỏi qua từng tán cây trong khu rừng, hàng dài những tấm bìa sách với đủ mọi lại màu sắc xen kẽ vào nhau xếp trên kệ, và em thì cẩn thận lướt xem qua chúng.

Đến cuối cùng, Shiraho cầm hai cuốn sách trên tay mình.

“Ựa, nhìn nhiều chữ thế này chưa gì anh đã thấy chóng mặt rồi.’’

“Senpai, anh không hay đọc sách nhỉ?’’

“Thế quái nào mà em biết vậy?’’

“Vì khi ghé qua nhà anh, em chả thấy cuốn sách nào cả!’’

Không hiểu sao nghe xong câu đó tôi liền cảm thấy có hơi xấu hổ.

“Thế hai cuốn đó nói về gì vậy?’’

Để tránh bị hỏi thêm, tôi liền chuyển chủ đề.

“Hừm… Để nói ngắn gọn trong vài từ thì cũng khó… Một cuốn là thể loại bí ẩn, và cuốn còn lại là thể loại romcom, vậy đó!’’

“Hai cái thể loại đấy hoàn toàn trái ngược nhau mà.’’

“Nhưng thế mới vui chứ.’’

Nói dứt câu xong, em liền xếp hàng trước quầy thanh toán.

Vài phút sau, khi tôi đang đứng đợi bên ngoài tiệm thì em chạy tới kế bên bằng những bước chân nhẹ tênh.

“Em mua xong rồi à?’’

“Ừm! Mà này, senpai…’’

Trông hơi vẻ ngượng ngùng, Shiraho cất lời.

Đôi gò má em ửng hồng.

“Để cảm ơn anh vì đã theo em tới đây hôm nay, em sẽ đưa anh một cuốn này!’’

Trên bàn tay nhạt màu mà em xòe ra là một cuốn sách bìa mềm.

Khi đưa mắt xuống nhìn bìa, thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh ban công tràn ngập ánh sáng.

“Giả dụ, chỉ giả dụ thôi nhé! Nếu như câu chuyện của bọn mình được chuyển thể thành sách, thì anh nghĩ tên của nó sẽ là gì?’’

---

Đôi lời từ tác giả:

Chào buổi tối mọi người, lại là Nanaten đây.

Trước hết tôi muốn gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị độc giả.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, thảo luận cũng như đánh giá tác phẩm này của tôi tới tận ngày hôm nay.

Bộ truyện này đã chính thức được xuất bản thành sách rồi. Sau khi đoạt giải trong cuộc thi Kakuyomu lần thứ 10, tôi đã phải làm việc không ngơi nghỉ luôn đó.

Còn về tên cho bộ truyện… Tôi nghĩ mọi ngươi chắc cũng có thể đoán ra mà không cần đợi tôi nói rồi nhỉ.

Nếu chưa đoán ra thì hãy cuộn lên trên cùng của chương truyện này xem nhé.

Tôi đã rất cố gắng vắt óc để nghĩ xem làm sao khiến sức hút của Shiraho trông thật rạng rỡ hơn hết, và cũng phải khiến nam chính của chúng ta trông giống một ‘nam chính’ hơn nữa đấy.

Tôi mong – à không, phải là tôi thực sự hy vọng rằng các bạn sẽ mua ủng hộ tôi một cuốn.

Tôi đã phải trải đi trải lại đống sách đến mức lóa cả mắt vì ánh sáng phản chiếu qua chúng rồi đó, vậy nên mong rằng mọi người cũng hãy trải nghiệm đọc cả phiên bản sách giấy nữa nhé.

Hứa sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.

Tôi cũng vừa đăng minh họa bìa bộ truyện lên phần trạng thái của mình rồi.

Nếu các bạn có hứng thú thì hãy ghé qua xem thử nhé.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Chính nhờ các bạn – đúng chính xác là các bạn đấy – mà giờ Shiraho đã được xuất hiện trên các kệ sách rồi.

Thân gửi từ Nanaten, một tác giả chuyên viết các câu chuyện romcom trưởng thành, người vô cùng yêu quý hậu bối của mình hơn ai hết.

Bạn đã đến cuối chương 97.

Không gian đọc của bạn