Chương 99 · 99 chương

Ngoại truyện: Liệu lỗ của chiếc bánh Donut có thể tự tồn tại được không? 2

Một sắc lệnh về chiếc bánh Donut cứ thế được ban ra.

Câu hỏi ‘Tại sao?’ và ‘Mua rồi thì sao nữa?’ liền ập vào đầu tôi.

“Thật ra á, bên bộ phận kế hoạch tụi em đang tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ á~.’’

Một buổi tiệc trong giờ làm sao… Thôi thì nếu là bên bộ phận kế hoạch thì tôi có thể hiểu được.

Mỗi tội vì văn phòng của họ ở ngay sát bên nên tôi mong họ có thể giữ trật tự giùm tí, mà thường trong những lúc như vậy thì bọn tôi cũng sẽ được mời sang góp chung vui…

“À vậy tính ra cái sự kiện đó bên em kết thúc rồi nhỉ. Dạo trước bọn em trông bận rộn thật đấy.’’

“Đúng đó, đúng đó! Cũng chỉ vì nó mà thời gian em dành bên cạnh senpai bên hiên nhà cũng bị cắt giảm theo á…’’

Cũng phải. Dạo này tôi ít khi được em ấy mời ra ban công uống như trước thật.

Dù thế thì bọn tôi vẫn nhìn mặt nhau nhiều lần một tuần ấy thôi.

Được nhìn mặt em ở cả chỗ làm và chỗ ở khiến tôi cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ quên mất cách cư xử đúng mực với em ấy mất.

“À phải rồi! Thiên tài Shiraho-chan đây là người đã chợt nảy ra ý tưởng này đấy!’’

“Nhẹ cân, dễ thương và giờ là thiên tài à – em tâng bốc nhiều thứ về bản thân nhỉ.’’

“Này nhá, đừng cắt lời của em chứ!’’

Em bước lại gần tôi hơn. Vai chúng tôi gần như chạm nhau tới nơi rồi.

Nếu tôi rời ra nửa bước thì em cũng xán lại nửa bước theo luôn. Bọn tôi cứ như hai thái cực của một cục nam châm vậy.

“Anh có đang nghe không đó, senpai?’’

Tôi tự hỏi không biết đã bao lần tôi thấy em ấy nghiêng đầu như vậy rồi nữa.

“Anh đang nghe, đang nghe đây.’’

“Tốt! Thế nên em mới tính như này nè: nếu kiểu gì bọn em cũng mời bên tổng vụ sang góp vui thì sao không sẵn tiện đây luôn mời senpai đi mua đồ ăn vặt cùng nhỉ!’’

Khuôn mặt tự mãn đó của em trông như kiểu đang chèn thêm hiệu hứng âm thanh ‘ta-da’ đi kèm vậy.

“Anh chưa bị thuyết phục đâu, nhưng ít ra anh cũng hiểu lý do rồi.’’

“Cũng phải bị thuyết phục tí đi chứ anh~ hay là em sẽ khoác tay anh giờ đó?’’

“Trông em nói như thể việc khoác tay anh là một hình phạt ấy… Em có chắc chưa đó?’’

“Nếu điều đó có nghĩa là em có thể sai khiến anh thì cứ việc thôi!’’

Có hơi quá đáng đó…

Trong lúc bọn tôi còn đang đàm tiếu linh tinh thì cửa hàng Donut đã hiện ra trước mắt.

Nơi này vẫn luôn ở gần văn phòng chúng tôi thế à…?

Nếu không để ý thì cũng chả nhận ra cảnh vật xung quanh trên con đường thường ngày hay đi có gì thật.

“Vô thôi nào!’’

Shiraho liền xông vào mà không chút do dự.

“Em từng tới đây rồi à?’’

“Không, lần đầu của em đó! Dù gì cũng chỉ là tiệm đồ ngọt thôi mà.’’

Tiêu chí kiểu gì vậy chứ?

Tuy vậy, mùi hương của những chiếc Donut mới ra lò đúng là thu hút mọi người tới đây thật.

Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu dạo quanh nhìn ngó những mẫu bánh được đặt trên quầy.

Từ loại truyền thống tới những loại đa dạng khác nhau, màu sắc của chúng sặc sỡ như những món trang sức vậy.

“Hai đứa mình phải mua bao nhiêu chiếc vậy?’’

“Hừm… cứ mua đủ để hai bên bộ phận đánh chén đã rồi mua thêm một ít để đi chia sẻ cho mọi người xung quanh nữa…’’

Nhìn Shiraho đếm bằng ngón tay khiến tôi không khỏi nghĩ liệu chỉ có hai người bọn tôi như này thì có đủ nhân sự không đây?

“Nhân tiện, anh có hơi rén khi hỏi câu này, nhưng mà bọn em tính ăn mỗi người bao cái bánh vậy?’’

“Chắc là ba, em đoán thế!’’

“Nhiều đấy, dù tính thế nào thì nếu giờ có mua đủ cho mỗi người ba chiếc bánh thì bốn cái tay cũng không thể xách nổi đâu!’’

“Chỉ có hai cái tay thôi anh, vì trên đường về em còn phải khoác tay anh nữa mà, senpai.’’

Đừng có ngớ ngẩn vậy.

Em ấy định dùng “hình phạt’’ đó trên đường về sao.

“Sao cũng được. Giờ cứ lấy mỗi loại một cái rồi sau đó lấy thêm những cái riêng cho bản thân đã vậy.’’

“Chọn thôi! Vị kem tươi, vị kem tươi ơi~’’

Có một quả bom calo bùng nổ sắp tới đây rồi.

Mỗi lần như vậy không khiến tôi tự hỏi: em ấy ăn nhiều vậy rồi mà vẫn giữ dáng tốt dữ ha?

Nhòm ngó cơ thể phụ nữ nhiều cũng bất lịch sự nên thôi tôi liền đảo mắt qua chọn vị Donut cho bản thân.

---

Sau khi bọn tôi thanh toán xong xuôi, cả hai chỉ biết mỉm cười mà nhìn vô tờ hóa đơn.

“Bọn mình mua nhiều thật đó haaa. Như thể em đang nắm giữ trong tay số lượng bánh Donut dùng để tiêu thụ cho cả một năm của mình vậy.’’

“Số này chỉ đáng cho một năm của em thôi ấy hả…? Còn anh trông như thể cả một đời vậy.’’

Bọn tôi đã tính toán lại là chỉ chia cho mỗi người hai cái thôi, dù vậy giờ trên tay tôi vẫn đang phải gánh một trọng lượng khổng lồ.

“Vậy á!? Chắc từ giờ mỗi lần em mua Donut là em phải mua thêm cái cho anh mới được, senpai!’’

“Đừng. Chỉ tố khiến anh thấy đau đầu với bảng kiểm tra sức khỏe định kỳ mà thôi.’’

“Chúng không có calo đâu anh. Có rất nhiều giả thiết khác nhau đấy – như là không calo này, hay là tất cả calo của bánh đều đã được bay hơi trong lúc chiên bánh rồi đấy!’’

Rồi, rồi.

Đèn giao thông trước mặt bọn tôi chuyển đỏ.

Đã mặc đồ công sở rồi còn phải xách những chiếc túi dễ thương bên mình nữa khiến tôi có chút xấu hổ.

May là tôi không đi một mình, cảm giác biết ơn với Shiraho không biết từ đâu ra này xoẹt qua tâm trí tôi.

“Mà nè, senpai!’’

Em quay người sang nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.

“Anh có nghĩ rằng liệu lỗ của chiếc bánh Donut có thể tự tồn tại được không?’’

“Đâu ra câu hỏi vậy? Nghe triết lý dễ sợ… Bộ em vừa mới đập đầu vô đâu à?’’

“Thô lỗ quá đó! Nếu tay em mà không phải xách đồ là em sẽ quay sang ôm anh liền ngay đấy biết không.’’

Không đời nào tôi lại để đòn tấn công ngọt ngào đó xảy ra được.

Được rồi, tôi đảo mắt khỏi Shiraho và bắt đầu suy nghĩ thử.

Câu hỏi của em lúc nào cũng khó thật.

Lỗ của chiếc bánh Donut tồn tại được là do phần ‘bánh’ bao phủ quanh nó tạo thành.

Và theo định nghĩa thì lỗ là phần trống rỗng không có một thứ gì cả.

“Anh cho rằng một cái lỗ không thể tự dưng tồn tại sẵn là một cái lỗ được. Không đời nào lại vậy cho được.’’

“Nhưng em lại nghĩ như này nè. Giả dụ giờ anh khởi đầu với không có gì đi, rồi anh lại hình dung ra phần ‘bánh’ Donut giữa khoảng không trống rỗng đó thì không phải cũng thú vị phết sao?’’

Nói cách khác ý em ấy là:

Nếu tất cả kỉ niệm của bọn tôi mỗi khi bên nhau là chiếc bánh Donut thì mỗi tối mà em không được gặp tôi giống như chiếc lỗ này vậy.

Và điều mà em muốn là tôi cũng nên nghĩ về em ấy mỗi khi tôi ở một mình.

“Ehehe, em mừng là giờ mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nhưng vào những ngày mà em không ở nhà thì anh cũng hãy ra ngoài ban công mà nhắm bia đi được không?’’

Với một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, từng câu chữ mà Shiraho thốt ra như thể ngọt lịm hơn cả chiếc Donut mà bọn tôi sắp sửa được thưởng thức này.

---

Đôi lời từ tác giả:

Xin chào, Nanaten đây.

Nếu nay tôi không đăng chương này nữa thì đợi đến lúc nào được nhỉ.

Tóm lại, bản sách của bộ truyện này đã được phát hành rồi!!!!!!!

Nếu các bạn muốn mua bản sách vật lý vậy thì hãy mau chóng ra ngoài tiệm thôi…!

Nàng hậu bối giỏi giang sống đối diện tôi chỉ muốn được chiều chuộng qua hiên nhà

Các bạn cũng có thể mua hàng tại đây: [note112715]

Tôi đã rất nỗ lực đấy.

Phần còn lại để câu truyện này có thể tiếp tục được hay không thì sẽ phụ thuộc vào tất cả các bạn thôi!

Tôi thực sự rất muốn viết tiếp câu truyện này của Shiraho, vậy nên mong mọi người hãy ủng hộ!

Tôi cũng vừa mới đăng một bức hình siêu cấp dễ thương của Shiraho lên bảng trạng thái cá nhân của mình đó, đổi lại các bạn sẽ mua một cuốn truyện của tôi chứ!

Nó còn rẻ hơn cả một tô ramen đó, nên làm ơn hãy mua đi mà!

Nói vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ở phần lời bạt của bản sách nhé.

Gửi lời chúc yêu thương từ chuyến tàu buổi sáng.

Bạn đã đến cuối chương 99.

Không gian đọc của bạn