“Vậy thôi, gặp anh sau nha! Đừng đi ngủ trong tình trạng đó nhen anh~!’’
Với giọng điệu bông đùa vui tươi, Shiraho liền biến mất vào sau cánh cửa tự động.
Cứ thế lời nói của em bị cánh cửa kính đó cắt ngang không chút do dự.
Nay là buổi tối thứ sáu, kiểu gì chúng tôi cũng có tiệc nhậu trên hiên nhà. Mà sao trông em vẫn tràn đầy năng lượng sau năm ngày trong tuần vất vả làm việc thế nhỉ?
Tôi thì chỉ có chết ngất ra thôi, nếu giờ mà được lăn lên giường luôn là tôi nằm đo ván đến sáng mai liền.
Tôi cũng chả biết việc về nhà cùng em từ chỗ làm này có cần thiết giữa hai đứa không nữa…? Nhìn kiểu gì mọi người cũng sẽ nghĩ bọn tôi đang hẹn hò mà.
Giờ tôi có cằn nhằn với em về nó chắc cũng chỉ tổ thành trò tiêu khiển cho em châm chọc mà thôi.
[Em chuẩn bị ra hiên nè~!]
[Oi! Senpaiii!]
[Nếu anh mà ngủ là em qua hùa anh dậy đấy nhá!]
Trong khi tôi còn đang rửa mặt và thay quần áo thì cả đống tin nhắn liền ập tới.
Bộ em ấy không thể đợi thêm lúc nữa à? Nếu giờ để em qua đánh thức tôi dậy thì em sẽ cắm rễ ở đây mà nhậu nhẹt luôn mất.
Nhưng trả lời tin nhắn cũng khiến tôi uể oải, nên tôi đành làm thế này vậy.
Tôi ấn vào nút có biểu tượng gọi phía góc trên ở hộp thoại với Shiraho.
[Em đây…!?]
[Tại nhắn tin anh thấy phiền quá nên đành gọi em luôn cho lẹ.]
Tôi kẹp chiếc điện thoại giữa vai và tai mình rồi tiến tới chỗ tủ lạnh lôi ra một lon nước màu bạc.
[Á, được nghe giọng anh bên tai như này nguy hiểm thí…]
Từ chiếc điện thoại của mình tôi có thể nghe rõ mồn một giọng của em, và cả thứ âm thanh xèo xèo nữa. Không biết em đang xào xáo cái gì đây?
[Em đang nấu món gì à?]
[Hehe, em đang chiên vài món ấy mà, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không ‘chiên’ anh nếu có đánh ghen đâu.]
[Đùa cợt kiểu gì vậy hả. Nếu có đánh ghen thật thì anh sẽ thành cái món chiên đó à.]
[Ý anh là gì khi biến thành ‘món chiên’ này vậy??]
Giọng em trông vẻ khá bối rối. Tôi cứ có cảm giác như thể cái thang tôi đang đứng vừa bị ai đó đá đổ vậy.
Em là người khơi chuyện trước đấy biết không.
[Em quăng cho câu đùa xong giờ tính bỏ đi à…]
[Thì cũng chỉ là đùa thôi mà anh. Mà giờ em chuẩn bị ra ngoài ban công nè, anh sắp ra chưa, senpai?]
[Rồi, rồi. Đợi anh lấy bia đã… mà anh hết đồ để nhắm cùng rồi.]
[Anh không cần phải lo đâu~!]
Sau đó cuộc gọi liền kết thúc.
Để lại mình tôi bơ vơ với lon bia lạnh lẽo và chiếc điện thoại im phăng phắc.
Em vô tư và có phần quá đáng thật… nhưng đó mới là một em mà tôi biết.
Tôi kéo tấm cửa kính và bước ra ngoài hiên nhà.
Khi tôi ngước lên, Shiraho đã ở đó, mỉm cười toe toét nhìn tôi.
“Chào anh, senpai.’’
Lần này không còn là giọng nói phát ra từ thiết bị điện tử kia nữa, mà là một giọng nói thật sự từ chính em – trong trẻo, ngọt ngào và có chút ấm áp như ánh trăng rủ xuống nơi ban công này.
Có lẽ tôi đã bị mê hoặc bởi giọng nói này rồi.
“Đó là một suất izakaya à?’’
Để che dấu đi cảm giác ngại ngùng từ đâu chui ra, tôi liền nói ra một câu bông đùa.
Một cơn gió mát thổi qua giữa tôi, người không thể thành thật với bản thân và em, nàng hậu bối thẳng tính cũng như là nỗi phiền toái của tôi.
Ọt ọt.
Tiếng bụng réo vang lên phá bĩnh đi không gian yên tĩnh.
“Ui, cái bụng em có hơi thành thật quá nhỉ!’’
Vừa cười bẽn lẽn, em vừa đặt chiếc đĩa dài và dẹt của mình qua bên hiên nhà.
Trên đó có một món nhìn như chiếc đệm êm ái màu vàng, là món trứng cuộn được dưới nước dùng dashi. Có vẻ đây là mòn mà tôi đã nghe thấy qua tiếng điện thoại.
“Ehehe, em làm hơi bị ngon đó, cùng thưởng thức nó thôi.’’
“Có chắc là anh được ăn nó không đấy?’’
Em chỉ mang theo một đôi đũa ra ngoài, tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng đần đến độ không nhận ra tiếp theo sẽ là gì đâu.
“Thì em làm cho anh mà, senpai.’’
Nói rồi, em bật lắp lon bia trước mặt tôi. Cũng phải, đớp ngụm bia cái đã ha.
Trái ngược với món trứng vàng ươm trên đĩa, bên tai chúng tôi vang lên âm thanh leng keng của những chiếc lon cụng với nhau.
““Dzô!””
---
Đôi lời của tác giả:
Lâu rồi không gặp, Nanaten đây.
Đúng như tiêu đề chương này viết, đây chỉ là một phần ngoại truyện thôi.
Và lần này, tác phẩm “Tôi và nàng hậu bối sống đối bên hiên nhà’’ này đã dành được giải đặc biệt trong hạng mục Hài Lãng Mạn của cuộc thi Kakuyomu lần thứ 10 rồi đó.
Trước tiên tôi muốn trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả độc giả, vì vậy tôi mới lên chương này.
Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
Dù đây là giải đặc biệt nhưng tôi cũng không chắc nó có được xuất bản hay không, tuy vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp các câu chuyện hài lãng mạn về chủ đề văn phòng công sở người lớn này.
Hy vọng mọi người có thể theo dõi và ủng hộ tôi tiếp.
Từ bữa trưa tại văn phòng của tôi với vô vàn tình cảm mến thương.
Nanaten


