Chương 94 · 99 chương

Chương 93

“Anh không nghĩ là mình chưa gọi tên em nhiều lắm sao?’’

Một câu hỏi bất ngờ thốt ra từ miệng Shiraho mang âm điệu sắc bén và có đôi chút mỉa mai. Khéo không phải đôi chút nữa mà chắc chắn em đang nhắm thẳng vào tôi rồi.

Bọn tôi đang cùng nhau đi bộ về nhà từ chỗ làm. Nếu chúng tôi mà đi sát nhau quá thì kẻo sẽ có người quen bắt gặp mất.

“Anh chả biết nữa. Kiểu mọi người ở chỗ làm đều gọi em là ‘Shiraho-chan’ mà.’’

“Ý em không phải thế!’’

“Không phải à?’’

“Senpai, chả lẽ anh không biết tên riêng của em là gì sao?’’

Đương nhiên là tôi biết rồi. Dù gì em ấy cũng là bạn gái tôi mà.

…Mà khoan, nếu suy nghĩ theo hướng này thì lại đúng như ý em muốn quá.

“Ừ, anh biết mà.’’

“Thế anh phải gọi em là ‘Yo’ chứ.’’

Xin lỗi nhưng anh không có đủ dũng khí để làm thế. Nhất là giờ hai ta đang còn ở bên ngoài sau giờ tan tầm vào sớm chiều nữa.

“Nhân tiện thì senpai.’’

Em bất chợt chuyển chủ đề. Bộ bỏ qua dễ vậy sao? Xem ra nay là ngày may mắn của tôi rồi.

“Sao anh không gọi tên riêng của em tại chỗ làm luôn nhỉ?’’

“Này, tưởng đổi chủ đề rồi chứ.’’

“Hửm?’’

Ôi thôi, mấy câu từ đó lỡ lọt ra khỏi miệng tôi rồi.

Nếu tôi mà gọi tên em tại chỗ làm thì tôi có thể mường tượng ra được viễn cảnh sẽ ra sao luôn: đầu tiên là tôi sẽ bị xiên bởi đám đồng nghiệp ngồi xung quanh mình, sau đó thì lời đồn thổi cứ thế sẽ lan xa dần, và rồi tôi sẽ bị mọi người toàn công ty nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm cho coi.

“Em chỉ là Shiraho, và cũng chỉ vậy thôi.’’

“Thế em gọi tên riêng của anh thì sao, liệu anh có gọi lại em một tiếng Yo không?’’

Tôi đành suy nghĩ một lúc. Từ trước tới giờ, em toàn gọi tôi là senpai.

Điều này cũng ổn thôi hoặc… ít nhất tôi có thể nói vậy, nhưng có một mặt tôi không muốn.

Vì còn nhiều người khác cũng gọi tôi là ‘senpai’, nên đôi khi tôi lại có một cảm giác nhỏ nhặt và ích kỉ len lỏi trong lồng ngực mình.

“Hừm… anh cũng không biết nữa…’’

“Mồ… anh thiếu quyết đoán thật đấy, senpai.’’

“Nhưng coi em kìa. Em cũng có gọi được đâu. Vẫn gọi anh như cũ thây.’’

Thói quen đã thấm nhuần vô bọn tôi này thật khó bỏ.

“Cũng chả có vấn đề gì nếu anh tiếp tục gọi em là Shiraho phải không?’’

“Nhưng mà…’’

Shiraho vùng vẫy bực bội.

“Em đã rất cố gắng để được hẹn hò với anh đó! Xong anh thì chỉ ngu ngơ mãi không thèm nhận ra tình cảm của em gì cả!’’

Không ổn rồi, cuộc trò chuyện này đang rẽ dần sang hướng bất lợi cho tôi.

“Anh còn hoảng loạn ở phút cuối nữa chứ!’’

“Thôi gạt chuyện này qua một bên đi.’’

Gương mặt của em bất thình lình chuyển sang lạnh lùng.

“Xem kìa, biểu cảm thay đổi nhanh đến đáng sợ thế.’’

“Anh im đi. Cuối cùng bọn mình cũng hẹn hò thì chớ, em chỉ muốn có điều khác biệt dù nhỏ nhoi nhất so với hồi trước thôi mà.’’

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, người đang rưng rưng nước mắt, và đành nhượng bộ chút.

“Rồi, rồi. Vậy cứ cho qua chuyện ngày hôm nay đi đã.’’

Tôi tiến lại gần em nửa bước. Trong giây lát, tôi nhận ra bàn tay em nhỏ nhắn đến nhường nào, nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra.

“Chỉ khi không bị phát hiện thôi đó.’’

“Ư… Đáng ra anh nên làm ngay từ đầu mới phải…’’

Nói rồi, Shiraho siết chặt bàn tay tôi hơn.

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn