Góc nhìn: Shiraho
Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm tôi được senpai trao nụ hôn trên con đường vắng vẻ ấy… Aaa, đó không phải thời điểm tốt nhất để làm nó. Mà cũng là một tháng trôi qua kể từ lúc senpai ngốc nhận ra cảm xúc của tôi và tỏ tình rồi.
Và giờ tôi nhận ra một điều: hầu như mọi việc chả thay đổi gì cả?
Tôi cũng chả định kể lể với ai, bọn tôi ở chỗ làm vẫn giao tiếp như mọi khi thôi.
Vẫn giống mọi lần, tôi đều ghé qua bàn làm việc của senpai và cứ mỗi lần như thế là được chào đón bằng khuôn mặt “Phiền toái lại đến rồi.’’ của anh.
Nhưng theo nghĩa nào đó, đấy lại là điều tốt. Vì như vậy chứng tỏ ngay từ trước khi hẹn hò, hình bóng của tôi đã len lỏi vào trong cuộc sống thường ngày của anh rồi.
Dù sao thì ít nhất anh ấy cũng nên gọi tên tôi nhiều hơn chứ phải không? Cứ suốt ngày ‘Shiraho này, Shiraho nọ’ thôi…
Không biết sau này bọn tôi kết hôn rồi thì anh sẽ gọi tôi như thế nào nữa.
“Anh đúng là đồ ngốc mà~!’’
Nhìn vô gương mặt đang ngủ dễ thương của anh, tôi liền bất giác đưa ngón tay lên chọc má anh ấy.
Trông lúc ngủ này, senpai như trẻ hơn nhiều so với khuôn mặt suốt ngày cau có nơi trốn công sở kia.
“…Shiraho?’’
Một giọng nói trầm ấm, êm dịu vang lên bên tai tôi.
Có lẽ vì tôi đang yêu anh say đắm hay sao mà chỉ vậy thôi cũng khiến con tim tôi loạn nhịp không yên.
Tôi nhích lại gần chút một, dù đang nằm trên sẵn một cái giường đơn chật hẹp rồi, và ghé môi mình lại gần tai anh.
“Vânggg, Yo-chan, người bạn gái của anh đây~!’’
Tất cả những gì tôi dám làm chỉ là cố truyền đạt qua anh theo cách này… giống cách tôi cố gắng để anh chú ý tới cảm xúc của mình khi trước vậy.
Anh túm lấy tay và kéo tôi vào lồng ngực, sau đó anh cứ tiếp tục thở đều đặn mà ngủ tiếp.
Từng chút một, hơi ấm trong vòng tay anh dần truyền sang tôi, và ánh dương buổi sớm mai ngày thứ bảy cũng dần chiếu qua khe hẹp bên cửa rọi vào phòng.
Đây là buổi sớm mai mà tôi luôn hằng mong ước. Tôi gần như muốn véo má mình ngay bây giờ để chắc chắn đây không phải một giấc mơ. Nhưng nghĩ đến việc làm sao để không đánh thức anh dậy khi mà anh đang ngủ ngon như này, tôi đành không thể cử động nhiều được.
Tôi hướng ánh mắt mình ra ngoài rèm cửa.
Lần đầu bọn tôi gặp nhau là tại đấy, nếu tôi nhớ không lầm, anh ấy lúc đó định ra ngoài hiên nhấm nháp bia thì phải.
Mọi thứ như thể chỉ mới diễn ra gần đây vậy, và cũng như thể nó đã diễn ra cả thiên niên kỉ trước rồi.
Tôi dựa đầu vào ngực anh.
Nghe tiếng nhịp tim anh đập đều đặn khiến tôi cảm giác niềm hạnh phúc này không phải mơ.
Tôi muốn hòa mình vào trong làn hơi ấm này mà tan chảy ra, một ước muốn xa vời và cũng thật gần gũi ngay tầm tay.
Đoán là mong muốn của tôi bây giờ chỉ là khiến anh gọi tên mình mà thôi.
Trong lúc còn đang nghĩ cách để thực hiện được nó thì mí mắt tôi nặng trĩu dần.
“Chúc ngủ ngon, senpai.’’
Tôi buông lời ra một cách yếu ớt đến mức tôi không chắc mình có nói ra không nữa, rồi chìm dần lại vào giấc ngủ.


