“Xin cảm ơn quý khách~.’’
Bỏ lại phía sau giọng thu ngân mất dạng qua cánh cửa tự động, bọn tôi cùng cuốc bộ về nhà. Có lẽ vì chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi chói lóa ánh đèn, nên trông con đường ngoài này u tối hơn hẳn.
Cơn gió khẽ man mác bên má bọn tôi khiến bầu không khí thêm phần lặng thinh. Dù thế, tôi cũng không ghét lúc này lắm.
Khi một người hoạt ngôn như Shiraho im lặng, tôi dường như có thể cảm thấy đằng sau có ẩn ý gì đó.
“Này, Shiraho.’’
Lúc bọn tôi đi được nửa đường về nhà, tôi bỗng phá vỡ sự im lặng này.
“Ừm, senpai, bọn mình có thể đợi thêm chút nữa được không ạ? Đến lúc về tận nhà chẳng hạn?’’
Shiraho đặt hai tay lên ngực và hướng ánh mắt nhìn xuống.
“Em sợ hãi điều gì à?’’
Đối mặt với một em khác hoàn toàn so với mọi khi bên tôi, câu hỏi đó cứ thế thốt ra.
Mái tóc đã dài hơn chút so với trước của em khẽ đung đưa theo gió. Những cơn gió lạnh khi đêm đến cũng cuốn theo hương dầu gội từ tóc em vào thẳng mũi tôi.
Tiếng túi đựng oden xộc xệch và tiếng lộp cộp từ đôi giày bọn tôi đi vang lên bên tai phá vỡ màn đêm tĩnh mịch của khu phố.
“…Tại sẽ có những thứ mà bọn mình chỉ có thể làm được khi chưa trao tên cho mối quan hệ thôi đó, anh hiểu không?’’
Lời lẩm bẩm be bé của em cứ thế rơi xuống nền đường.
Dù tôi không có nhạy cảm đến độ chả hiểu được điều em nói có ý nghĩa gì nữa thì vẫn…
“Trông em tự dưng sợ hãi như vầy thật ngu ngốc phải không? Nếu em có thể hẹn hò với anh, senpai… thì nó cứ như một giấc mơ vậy, và nếu giờ nó thành hiện thực rồi, em sợ rằng mình sẽ làm tan vỡ nó mất.’’
Đó cũng là điều mà tôi nghĩ tới chỉ vài tháng trước đây.
Nhận ra em đang mang cùng một nỗi lo với mình làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
“Này, Shiraho.’’
Tôi gọi tên em lần nữa.
Bước chân của bọn tôi cứ thế dần chậm lại, nhưng không hề dừng hẳn.
Cảm giác rằng nếu tôi không thổ lộ ra ngay bây giờ thì suốt phần đời còn lại của mình tôi sẽ không thể nói nó ra được nữa, và cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để cất lời.
“Có rất nhiều chuyện mà anh muốn làm.’’
Tôi đưa tay vén mái tóc bên gương mặt nhìn nghiêng của em. Ẩn sau đó, tôi đã ngạc nhiên khi thấy một vệt nước khô kéo dài trên má em.
Rồi lúc nhận ra, em ấy đã đưa tay chuyển sang túm lấy gấu áo tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đó ra, rồi ngoắc ngón út của mình vào ngón của em.
“Vậy nên đây sẽ là một lời hứa.’’
Gương mặt em mờ ảo trong ánh đèn đường dần trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng thật xinh đẹp và quyến rũ hơn bất kì biểu cảm nào mà tôi từng thấy trước đây.
“Hãy ở bên anh từ bây giờ đến mãi mãi về sau nhé. Bọn mình sẽ cùng rời chung một mái nhà, cùng nhau đến chỗ làm và rồi lại cùng quay về chung một tổ ấm, rồi thì…’’
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má em, nhưng khóe miệng em lại đang dần cong lên.
“Em muốn bọn mình còn có thể cùng nhau uống bia trên cùng một hiên nhà nữa.’’
Vừa cười vừa khóc, Shiraho nói câu đó ra khỏi miệng mình.
Từ ngón tay út còn đang ngoắc lại để thề nguyện, chúng tôi dần chuyển sang nắm lấy cả bàn tay, và tôi khẽ cúi người xuống hơn để chạm gần gương mặt xinh đẹp của em.
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, thứ duy nhất làm chứng cho bọn tôi chỉ có vầng trăng tròn trĩnh trên kia, như thể muốn nói rằng đây là một trong những khoảng khắc đẹp đẽ nhất của mùa thu.


