Chương 91 · 99 chương

Chương 90

“Senpai, tụi mình đi dạo tí đi.’’

Giọng Shiraho cất lên lúc em uể oải ngồi dậy.

Tôi đặt chiếc cốc còn phân nửa cà phê ở trong xuống và quay đầu qua nhìn em.

“Thế bữa tối em tính sao?’’

“Em vừa mới dậy thôi, chưa có đói đâu mà!’’

Với lọn tóc ngố dựng thẳng đứng trên đầu, trông Shiraho lúc này rất giống trẻ con.

Cách em dụi mắt, chà tay lên chúng trông cũng giống một con vật nhỏ nhắn dễ thương nữa.

“Rồi, rồi. Thế đi giết thời gian ở cửa hàng tiện lợi thôi.’’

“Yay~.’’

Một tiếng đáp mềm mại vang lên, chắc em vẫn chưa tỉnh hoàn toàn.

Sau khi vuốt tóc cho gọn lại, em nhảy xuống khỏi ghế sofa mà tiến sát lại người tôi.

Làn da chúng tôi khẽ chạm vào nhau, hơi ấm của em ấy lúc vừa thức dậy khiến tôi cảm nhận được rõ ràng hơn hết thời tiết của mùa thu.

Bọn tôi xỏ giày ở trước cửa rồi đi ra ngoài.

Những cơn gió luồn lách qua các cột đèn đường thật lạnh lẽo, đối lập vơi hơi ấm trong căn hộ chúng tôi vừa rời đi, nhưng nó cũng thật đúng lúc để tôi hạ nhiệt cái đầu mình lại.

Từng bước một, bọn tôi bước đi trên mặt đường nhựa.

So với lúc đi làm, cảm giác thoải mái này khiến tôi thấy thật khác lạ.

“Mà nè, senpai.’’

Vừa cười tươi rói, em vừa mở miệng nói. Cái quả mặt này là…

Tôi định ngó lơ đi nhưng em lại bước lên trước chặn đường tôi lại.

“Anh phải nghe cho kĩ đã.’’

Những ngón tay thon dài sờ lấy hai bên má mà giữ mắt tôi nhìn vào em.

Đôi mắt phản chiếu ánh trăng, bờ môi mỏng mảnh, gò má ửng hồng của em khiến tôi chật vật để kìm nén cảm xúc của mình lại.

“Có phải anh đã dùng đùi mình làm gối cho em ngủ lúc nãy không?’’

“Ực.’’

Vậy là em có thức giấc sao. Miễn bình luận. Miễn bình luận.

“Và anh còn xoa đầu em nữa à.’’

“Em tỉnh giấc lúc đó rồi hả?!’’

“Nói chứ, đầu em bị sờ vậy thì sao không tỉnh cho được!’’

Thân nhiệt của tôi tăng mạnh.

Đôi tay em vẫn đặt ở trên má tôi.

“…Anh xin lỗi. Đừng lôi anh ra tòa được không?’’

“Đầu anh nghĩ gì vậy!? Anh có thể chạm vào em bất cứ khi nào cũng được mà, senpai.’’

Từ góc nghiêng em ngước lên nhìn tôi, mái tóc em khẽ đung đưa theo chiều gió, cả giọng nói của em, mọi thứ đều khiến tôi phát cuồng. Thật sự tôi đã sa vào một thứ cảm xúc khó tả rồi.

“Này, Shiraho.’’

“Dạ? Gì ạ?’’

Cái câu từ sắp trôi tuột ra khỏi miệng tôi đó, tôi đã cố nuốt nó lại vào trong. Nếu tôi thổ lộ với em vào lúc này, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ thay đổi.

Có lẽ em đang mong chờ điều đó… nhưng còn tôi thì sao?

Ngay lúc này, một sự do dự dù nhỏ nhất trong tôi đều có thể bị nhận thấy rõ. Lúc tôi định cất lời nói ra, em chuyển sang nắm lấy bàn tay tôi. Cảm giác mềm mại ấy hệt như trong kí ức vậy.

“Anh không cần phải vội đâu.’’

“Nhưng việc này chẳng phải đang thuận theo đà tiến đấy sao?’’

“Ừm, nhưng mà nhé… trái tim em chưa sẵn sàng để đón nhận đâu…’’

Sao giờ lại đến lượt em nhát gan vậy?

“N-nên ít nhất hãy đợi đến lúc bọn mình đi cửa hàng tiện lợi về xong đi anh nhé!’’

Lồng ngực tôi đập mạnh, giống như đang trong một cuộc đua chạy đường dài mà tôi không thể ngừng lại vậy. Ngôn từ tôi đã can đảm để lôi lên tận họng rồi liền mắc kẹp lại đó, không biết dạt về đâu.

Nhưng mà, bộ chúng tôi sẽ đi tới cửa hàng tiện lợi như không có gì xảy ra vậy à?

Cảm giác man mác đói lúc còn ở nhà của tôi đã biến mất tự bao giờ, bị cái cảm xúc lo lắng này lấn át đi.

Em vừa đi vừa tươi cười lẩm bẩm, “Trời lạnh thế này mà ăn oden[note100055] thì ngon phải biết ha.’’ trong khi vẫn nắm lấy tay tôi.

Đến cuối cùng, tôi vẫn bị Shiraho xoay như chong chóng. Và tôi có lẽ phải chấp nhận điều này từ giờ trở đi thôi.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì bản thân lại đang dần quen với nó. Rồi nắm chặt lấy bàn tay đã ấm hơn đôi chút của em.

Bạn đã đến cuối chương 91.

Không gian đọc của bạn