Chương 90 · 99 chương

Chương 89

Nhìn qua ô cửa quen thuộc hướng ra ngoài hiên nhà, tôi có thể thấy một bầu trời quãng đãng đang ngả dần sang màu tím nhạt. Tôi cũng có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong thời tiết qua làn da của chính minh, một cảm giác thật khoan khoái.

Coi việc này như một thứ để trốn tránh thực tại, tôi quay lại nhìn vô cái thảm họa di động còn ở trong phòng mình.

Sau khi ăn bữa lẩu no nê xong, Shiraho chỉ khẽ thốt lên câu, “Ui, đường huyết của em~.’’ rồi nằm lăn quay ra ghế sofa mà ngủ.

“Em sống tự do tự tại quá nhỉ.’’

Tôi vò mái tóc của em. Mùi hương từ dầu gội, cảm giác mềm mượt khi chạm vào nó, và cả bờ môi em nhịp nhàng di động theo nhịp thở; tất cả chúng đều khiến mắt tôi khẽ dịu lại. Quả thật là một gương mặt tuyệt đẹp để nằm cạnh bên.

Tôi mong em ấy có chút cảnh giác thì hơn… vì ai biết được ở bên tôi có an toàn không cơ chứ.

“Này Shiraho.’’

Dù có gọi em bằng cách nào đi nữa thì tôi cũng chỉ nhận lại được mấy câu nói mớ của em mà thôi.

Em sẽ bị cảm lạnh nếu còn tiếp tục ngủ ở đây như này mất. Chắc tôi không còn lựa chọn nào khác rồi.

Tôi mang một tấm futon từ phòng ngủ của mình ra và đắp lên người em. Đây là điều khả dĩ nhất mà tôi có thể làm.

Xét theo tính huống hiện tại, em đã ăn trưa ở đây, nhưng điều tôi mong là em đừng ở lại qua đêm tại đây nữa thì hơn.

Nếu không tâm trí tôi sẽ coi việc được ở bên em mỗi ngày như này sẽ thành một điều thường nhật mất. Liệu đó có phải một ý tốt không, hay lại là một câu hỏi không lời đáp tiếp trong đầu?

Tôi thu dọn đống bát đĩa bẩn ra bồn và vặn vòi nước.

Dòng nước chảy xuống đống bát đĩa và chạm vào tay tôi mang theo cảm giác lành lạnh. Chắc cũng đến lúc phải dùng bình nóng lạnh rồi.

Chợt tôi thắc mắc không biết em tính làm gì vào dịp giáng sinh năm nay nữa, mà chắc hỏi cũng thừa thôi. Một cô nàng dễ thương như em hẳn sẽ được nhiều người mời đi chơi lắm.

Dù vậy, không hiểu sao tôi lại có thể thấy một viễn cảnh nơi em mời tôi đi chơi nữa. Tôi không biết mình có nên nhận lời mời đó nếu nó xảy ra không đây.

Bàn tay tôi dính đầy xà phòng và chà vào những chiếc đĩa.

Khi tôi quay sang phía sofa nơi em nằm ngủ, tôi thấy một bên chân em đang thò ra ngoài mép ghế.

Sao mình lại phải lòng cô gái này vậy?

…Lí do có lẽ đã quá rõ rồi: em luôn thể hiện trước mắt tôi một tình cảm mãnh liệt và thẳng thắn đến khó tin mà.

Nhưng ngược lại, về phần mình, tôi vẫn không hiểu tại sao em ấy lại thích tôi.

“Nên làm gì giờ…’’

Tôi biết nếu còn cứ trì hoãn mối quan hệ này, em có thể sẽ phủi áo ra đi lúc nào không hay. Nhưng tôi lại không sống trong một cuộc đời mà lời nói như một bản thu âm có thể phát ra bất cứ lúc nào.

Nghĩ lại thì này đúng là một vấn đề xa xỉ với tôi mà.

Sau khi đặt đống đĩa đã được rửa sạch lên giá và lau khô tay mình, tôi quay lại chỗ em nằm.

Em vẫn nằm đó, thở đều đặn trong cơn mơ màng. Tôi chạm nhẹ ngón tay lên má em. Thật mềm mại đến kì lạ.

Tôi khẽ nhấc đầu em đặt lên đùi mình. Chắc em cũng đã say giấc nồng lắm rồi, vì tôi chả thấy dấu hiệu gì là em sắp tỉnh giấc cả.

“…Sự dễ thương của em đúng là một trở ngại đối với anh đấy.’’

Tôi lẩm bẩm bằng giọng khẽ khàng để tránh đánh động tới em, nhưng chỉ một chút thôi, tôi vẫn mong em có thể nghe thấy nó. Rồi tôi khẽ vươn tay ra vuốt lấy mái tóc của em.

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn