Chương 89 · 99 chương

Chương 88

Trước mặt tôi là một nồi lẩu lớn, rau xanh và thịt tươi được chất vào bên trong chỉ chờ được gắp ra thưởng thức.

“Lẩu lầu lâu, lâu nồi lẩu!’’ [note100054]

Vẫn tăng động như mọi khi, Shiraho vui vẻ cầm chiếc đũa của mình lên. Bọn tôi đã về nhà luôn sau đó, nhưng bằng cách thần kì nào đó lại thành ra ăn lẩu với cái người này đây.

Vừa lúc về đến nhà, em còn tỏ vẻ lười nhác “Hẹn gặp anh sau nheee~’’, rồi chưa tới mười phút sau từ lúc về, Shiraho đã tạt qua căn hộ của tôi. Ngay lúc tôi còn đang nghĩ bộ chúng tôi có kế hoạch gì cùng nhau à thì đã thành ra ăn với nhau như này rồi.

Tôi múc ít nước dùng vào cái đĩa nhỏ và nếm thử. Cũng ngon thật đấy, hơn cả mong đợi, dù chỉ là gói gia vị nấu lẩu có sẵn ngoài siêu thị. Tự nấu lẩu tại gia cũng kì công và tốn kém phết, nên tôi khá khâm phục các công ty đồ ăn vẫn sản xuất ra mấy gói gia vị này.

“Senpai, anh ưm rồi è?’’

Chắc em định nói là, “Senpai, anh ăn rồi à?’’ chứ gì… Cảm giác khó chịu thật khi tôi có thể hiểu được em đang nói gì, tôi cũng không tính đáp lời em đâu.

Nhưng nếu tôi không nói gì thì em sẽ quay sang giận dỗi mất. Ít nhất thì em có thể nhai xong hết đi rồi hẵng nói chuyện được không?

“Ừ, anh thấy ăn được rồi. Dù vẫn còn ban ngày nhưng tự dưng anh thèm tí bia hơi ghê.’’

“Em có nè.’’

Như thể thủ sẵn một chiếc túi bốn chiều bên người, Shiraho liền móc từ đâu ra một lon bia.

Tôi giơ tay ra với lấy lon bia như một phần phản xạ.

“Nào, nào, để em rót ra cốc cho anh đã~.’’

“Đó có phải lon ở trong tủ lạnh nhà anh không vậy?’’

Dù có phàn nàn đi nữa thì chất lỏng vàng quánh đó cũng đã được rót ra một chiếc cốc cao rồi. Bọt sủi lên trông rất bắt mắt. Qua tay em thì gì cũng hoàn hảo hết nhỉ.

“Này là lon em mang từ nhà mình sang đó!’’

“Nếu vậy thì…’’

“…thì là điều mà anh thích ở em đúng không nè?’’

“Đừng có nhét chữ vào mồm anh. Đang tính khen em chu đáo vậy mà.’’

Nói là thế nhưng tôi không thể nào ngó lơ cái hào quang “Khen em đi’’ đang tỏa ra xung quanh em được.

“Nói thật thì anh thấy vui lắm đấy.’’

“Hừm… anh mà nói ‘anh thích em’ thì có phải đơn giản hơn không, mọi việc sẽ được bỏ qua hết trơn á.’’

Có mà trước khi mọi việc được bỏ qua thì bầu không khí sẽ thành gượng gạo ấy. Thậm chí có thể sẽ còn rắc rối hơn.

Tôi tự thầm nghĩ vậy rồi chọc đũa lại vô nồi lẩu.

“Thế em tính ở lại qua đêm tại đây à?’’

“Hừm, có nên không ta~?’’

“Cũng chả có gì cho em khám phá trong căn hộ này đâu, không một gì cả.’’

Ngó xung quanh lại một lượt, thật sự là chả có gì để giải trí trong này cả. Mấy trò chơi của tôi toàn là game một người, tôi có bộ máy tính đấy nhưng không có TV, và những thứ khác có thể giải trí được thì…

“Anh tìm gì à?’’

“Không, chỉ ngó lại xem có thứ gì vui để em chơi không thôi…’’

“Anh ngốc thật đấy, senpai.’’

“Này là của em.’’, nói xong em gắp lấy miếng thịt cuối cùng trong nồi vào bát của mình rồi nhìn lại sang tôi.

Nụ cười của em vẫn như mọi khi, thật dịu dàng và xinh đẹp.

“Chỉ cần ở bên anh thôi, còn lại em không cần gì nữa cả.’’

Bạn đã đến cuối chương 89.

Không gian đọc của bạn