Cuối cùng, dưới áp lực từ nàng hậu bối của mình, tôi đành tạm dừng công việc mà đi nghỉ.
Thôi nào, cố lên tôi ơi, sắp phản kháng được rồi mà.
Trong lúc máy tính tắt nguồn, tôi thu dọn đồ đạc của mình vào túi.
Đứng dậy vươn vai lấy cái, tôi ngó ra xung quanh. Trông vẻ nửa cái bộ phận đi về hết trơn rồi. Tự do thật đấy… Thôi thì có được ngày nghỉ từ đâu chui ra mà, ai chả muốn nhanh chóng cuốn gói ra về.
“Hẹn gặp lại nha mấy ní~!’’
Tôi quẳng đại câu tạm biệt chẳng hướng tới ai và cũng chẳng ai chào lại cả, rồi ra về.
Khi xuống tới tầng một của tòa nhà, nàng hậu bối của tôi đã đứng dựa lưng vào tường đợi sẵn, tay thì bấm điện thoại.
“Anh ra rồi đây.’’
Như một lẽ thường tình, chúng tôi lại cùng nhau về nhà. Dù sao bọn tôi cũng sống cùng một nơi mà… đúng hơn là cùng một khu.
“Mồ~! Em đợi anh mãi đấy!’’
“Lỗi tại anh được chưa… Dù anh muốn nói vậy đấy, nhưng…’’
“Nhưng?’’
Đầu Shiraho nghiêng sang một bên, mắt thì chớp chớp nhìn tôi như thể trong phim anime vậy.
Tạm bỏ cái dáng vẻ có đôi phần tự nhiên đó sang bên…
“Em trông có vẻ đã biết rõ ngày nghỉ này rồi, trong khi anh thì mới biết thôi nên còn phải xử lí vài việc vặt nữa chứ.’’
“Nyaruhodo.’’ [note100052]
Shiraho vỗ nhẹ vào tay cái rồi đi tiến sát lại gần tôi hơn.
Mà cái điện thoại nãy em còn cầm ở tay giờ đã biến mất tăm đâu rồi không biết.
“Vậy em làm tổn hại đến anh rồi à~.’’
Trông giả tạo chưa kìa, em nói như thể mình chưa từng làm gì tổn hại đến anh ấy.
“Chắc em cũng chả có ý đó đâu nhỉ.’’
“…Ehe.’’
Chúng tôi bước qua cánh cửa trượt tự động và hòa mình vào đám đông ngày thường. Đến tí nữa giờ nghỉ trưa kết thúc là khu phố này sẽ thưa bớt dòng người đi thôi.
“Em đã ăn gì chưa, Shiraho?’’
“Em chưa! Anh muốn đi ăn ở đâu không nè?’’
Em thoăn thoắt lôi lại chiếc điện thoại của mình ra. Em giấu nó ở đâu vậy? Em rút nó ra nhanh đến độ tôi của chả kịp nhìn nữa.
Tôi nghe tiếng bụng mình réo để biết bản thân đang đói đến mức nào.
“Hừm… tám mươi.’’
Tôi lẩm bẩm con số đó ra khỏi miệng chỉ để chắc ăn. Từ ngoài nhìn vô, chắc tôi như gã dở hơi đang tự kỉ với những con số vậy.
“Còn em thì đạt khoảng bảy mươi ba phần trăm độ đói rồi.’’
“Bộ em là nhà ngoại cảm à? Sao biết anh đang nghĩ gì hay thế?’’
“Vì tình yêu em dành cho senpai luôn là con số một trăm tròn trĩnh mà.’’
Tôi phải khâm phục khi em dám nói ra cái câu xấu hổ như này đấy.
Tuy nhiên, Shiraho có vẻ cũng chả toàn vẹn nổi sau khi thốt ra câu đấy. [note100053]
“Này, sao tai em đỏ thế kia?’’
“Chỉ là trời dạo này lạnh hơn thôi mà. Đáng ra em nên mang theo khăn quàng cổ cho rồi.’’
Em xổ câu đó ra trong một hơi và bước nhanh chân đi trước tôi.
Chiếc cổ để hở của em trông cũng vẻ lạnh lẽo. Dù chưa tới mùa đông nhưng những cơn gió lùa qua các dãy nhà giờ cũng đã mang theo hơi lạnh.
Tôi do dự đôi chút.
Dù sao cũng đã từng làm việc này rồi mà.
Rồi tôi nắm lấy bàn tay trắng nõn trần trụi của em.
Tay em khẽ rung nhẹ khi tôi cầm vào, nhưng sau đó em luồn các ngón đan vào tay tôi.
Tôi cũng bước vừa phải lại để bằng nhịp với em.
“Chỉ đến sân ga thôi đấy.’’
Tôi cảm thấy mình ngày càng xấu hổ hơn, giọng nói cũng vì thế mà bé dần.
“Senpai, tai của anh trông cũng đỏ chưa kìa.’’
“Chịu thôi biết sao giờ.’’
Khoảng cách giữa bọn tôi thu hẹp hơn nữa, đến độ tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của em đang kề bên mình. Tôi biết em sắp nói gì tiếp nhưng chỉ đành lắc đầu cho qua thôi.
Có lẽ cũng hơi bất công cho tôi.
Em ghé miệng sát tai tôi thủ thỉ.
“Trông bọn mình giống một cặp quá anh nhỉ.’’


