Chương 87 · 99 chương

Chương 86

“Bị cắt nước rồi à…?’’

Lời trưởng phòng vừa thốt ra lập tức đánh động tới chúng tôi.

Thông thường, các hoạt động tu sửa của tòa văn phòng này như lắp đặt thiết bị điện, sửa ống nước hay thay cửa kính đều sẽ được thi công vào cuối tuần. Vậy nên giờ mới…

“Chắc tại bên chúng ta bị nhầm lịch bảo dưỡng tuần trước với nhà thầu đấy.’’

Nếu là loại công việc có thể sắp xếp rời lịch được thì đơn giản chắc là đã chuyển qua ngày khác rồi. Nhưng tuần này hoạt động công ty và họp hành đều đã được lên lịch từ trước, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài thi công sớm nhất có thể trong tuần thôi.

Văn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào. Cũng phải, nếu cơ sở hạ tầng công ty bị ngưng hoạt động thì điều đó có nghĩa là…

“Có nghĩa là…?’’

Một trong số những đồng nghiệp của tôi dạt đến bên cạnh, miệng không giấu nổi nụ cười toe toét.

“Nay sẽ được nghỉ. Khó chịu khi phải nói ra thật.’’

Một tiếng hò reo lớn vang lên “Yaay!’’. Dù thực tế bọn tôi hoàn toàn có thể làm việc từ xa, nhưng đây cũng là dịp hiếm khi xảy đến với chúng tôi, và vì công ty bọn tôi cũng khá dễ dãi nên chả có ai hơi đâu mà tự giác xin làm việc tại nhà cả.

Hơn thế nữa, đây được tính là ngày nghỉ chính thức của toàn công ty nên cũng sẽ không bất thình lình công việc rơi từ trên trời rơi xuống, và tất nhiên là cũng không có văn kiện khẩn cần phê duyệt nào tự dưng xuất hiện cả đâu.

Nếu đã vậy rồi thì tốt nhất nên nhanh chóng làm cho xong đống việc này. Chắc tôi sẽ bỏ qua giờ nghỉ trưa luôn để có thể về nhà sớm vậy.

Tự nhủ xong, tôi liền cắm mặt lại vô cái máy tính của mình.

Sau một hồi chăm chú làm việc, tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.

Giờ thì tôi nên chày cối thêm tí công việc rồi về nhà sớm, hay đi ăn trưa đây? Hiện tôi mới hoàn thành khoảng 70% tiến độ công việc thôi… Nếu làm việc thông trưa luôn thì chắc sẽ xong được ngay, nhưng kiểu gì cũng sẽ phải đến hai giờ chiếu mới tan làm được. Vậy chắc tôi nên chọn đi ăn trưa thì hơn nhỉ.

Trong lúc còn đang đắn đo, vật lộn bên cái máy tính thì bỗng tôi nghe thấy những bước chân quen thuộc đang tiến lại gần mình.

Tiếng vang của đôi giày lười nhẹ nhàng gõ lộp cộp vào sàn nhà.

Mé nó chứ, mình biết ngay kiểu gì cũng thế này mà.

Đáng ra tôi nên quyết định cho nhanh rồi rời đi sớm tí là hay rồi.

Vậy đành phải giả vờ đang làm việc thôi.

“Senpai, tới giờ ăn trưa rồi đóa!’’

Đừng có hô toáng lên vậy, anh thấy xấu hổ đây này.

Mà dù gì hầu hết mọi người đều đã ra ngoài đi ăn hết rồi, nên cũng chả còn mấy mống ở đây. Điều này cũng an ủi tôi phần nào.

Kể cả thế thì mấy khứa ở lại kia vẫn liếc nhìn tôi chằm chằm như thường thôi.

“Anh còn đang làm việc, em thì nghỉ trưa rồi. Đi ra chỗ khác đi, OK?’’

“Không nha, dù gì chiều cũng được nghỉ mà nên giờ em giống như đi nghỉ mát hơn.’’

“Vậy em càng chả có lí do gì mà phải dạt qua đây làm phiền anh cả.’’

Không ổn rồi. Dù tôi có nói thế nào với cô nàng này thì vẫn như đàn gảy tai trâu ấy. Em ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó rồi đẩy nó đi lại sát chỗ tôi.

Đó là ghế đồng nghiệp của tôi mà nhỉ? Nếu biết chuyện này chắc cậu ta sẽ thăng thiên cho coi…

Mọi nỗ lực giả vờ để trốn tránh nãy giờ của tôi coi như đổ sông đổ bể khi Shiraho ghé mặt nhìn vô màn hình máy tính của tôi.

“Hể, này là công việc đến mãi cuối tuần mới phải nộp mà! Quên nó đi và nghỉ trưa thôi anh! Đi nghỉ đê!’’

Tổ sư nhà nó, em ấy phát giác ra rồi…

Thành thật mà nói thì nếu mai tôi có nghỉ cả ngày thì mọi việc vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng tôi muốn hoàn thiện nó thêm đến một mức độ nào đó đã…

“Vậy em đợi cỡ mười lăm phút nữa đi…’’

“!’’

Shiraho bất động tại chỗ, mắt mở to ngạc nhiên.

“Nếu là lúc trước thì anh sẽ nói kiểu, “Cứ đi trước đi~’’ xong rồi vẫy tay tiễn em luôn mà.’’

“Bộ anh trong mắt em là thế à? Đã vậy thì tự đi về nhà một mình đi em.’’

“Em về cùng anh cơ! Với cả, em thấy hình tượng anh trong mắt em thế cũng khá đúng ấy chứ, bởi vì…’’

Em nghiêng người lại gần hơn rồi ghé sét miệng bên tai tôi thầm thì. Một mùi thơm liền xộc lên mũi tôi, có lẽ là hương của dầu gội hay nước hoa gì đó.

Mái tóc em rủ xuống trước mắt tôi.

“Dạo này bọn mình toàn ở bên nhau suốt mà đúng không anh?’’

Bạn đã đến cuối chương 87.

Không gian đọc của bạn