Chương 86 · 99 chương

Chương 85

Chúng tôi đang trên đường về nhà sau khi tiễn Tomine-san ra nhà ga gần nhất.

“Hình như lúc trước chúng ta cũng từng về nhà cùng nhau từ đây rồi nhỉ? Lúc đó là…’’ Nói ngắn gọn xong, Tomine-san liền biến mất tăm qua phía bên kia cổng soát vé.

“Lúc trước” à… Không biết em ấy nhớ lại gì nữa?

Tôi cứ có cảm giác mình biết câu trả lời là gì vậy, nhưng lại cảm thấy xấu hổ nếu nói ra nên thôi cứ cất kín nó trong thâm tâm đi vậy.

Từ trước đến nay, đã có rất nhiều câu từ suýt chút nữa là lọt ra khỏi mồm tôi rồi. Một khi mà tôi lỡ thốt đống đó ra thì e rằng chúng sẽ cứ tuôn trào thành thác mất, nên tốt nhất là tôi nên ngậm cái mồm mình vào vậy.

“Senpai nè, dạo này cuối tuần nào bọn mình cũng gặp nhau nhỉ?’’

“Không may là vậy đấy.’’

“Đâu ra, là may ấy chứ. Nhất là đối em nè.’’

“Nghe có vẻ tốt ha.’’

Thật ra chả tốt tí nào, nhờ ơn ai đó cứ kéo phăng tấm futon đi mà tôi đã chẳng ngủ được mấy, giờ não bộ tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đây.

Ánh nắng buổi sớm mai giữa trời thu nhẹ nhàng phủ lên vạn vật, dù vậy không khí xung quanh vẫn còn hơi se lạnh.

Vào cái mùa này, nếu bạn không khoác một chiếc áo mỗi khi ra ngoài thì sẽ thấy lạnh đấy. Cứ nghĩ đến việc ra ngoài là phải mặc tí đồ vào là lại thấy phiền phức rồi.

Kể cả cô nàng đang lặng lẽ bước đi bên tôi này cũng không phải ngoại lệ, em ấy cũng khoác lên mình một chiếc áo ngoài. Nhưng dưới lớp áo đó là bộ đồ ngủ mà em vẫn mặc từ lúc dậy, hệt như hình bóng cách đây vài phút khi em còn nằm ngủ ngay cạnh tôi vậy…

Tốt nhất là mình không nên nghĩ ngợi gì về mấy thứ kì quặc đó nữa.

“Anh sao vậy, senpai? Anh cứ lắc đầu mãi không ấy.’’

Shiraho bước lên một bước về phía trước rồi quay người lại nhìn chăm chăm vào mặt tôi.

Mí mắt em dài thật…

Tôi lại bất giác nghĩ ngợi không đâu nữa rồi. Mà khoan, em trang điểm vào lúc nào vậy? Vừa nãy em còn ngủ bên cạnh tôi, xong rồi bọn tôi cùng nhau ăn sáng và từ đó đến giờ vẫn là ở cạnh nhau mà?

“Không có gì đâu, chỉ là muốn vứt vợi bớt mấy suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu thôi ấy mà.’’

Giờ này xung quanh cũng chả có nhiều người lắm. Dù sao nay cũng là sáng thứ bảy mà, chắc có lẽ tôi nên về nhà nhanh rồi đánh tiếp giấc ngủ còn dang dở kia thôi.

Dạo này, nhờ ơn hậu bối to mồm nào đó mà cuộc sống của tôi cứ đảo lộn hết lên.

“Ui trời, lạnh ghê ha, lạnh thấy mồ luôn nè. Tay em lạnh cóng quá trời luôn rồi.’’

Bên cạnh tôi cứ văng vẳng lên câu than thở độc thoại “Em lạnh!’’ không ngớt. Do em chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ sau lớp áo khoác thôi đó.

“Biết thế mình đã quàng thêm khăn lên cổ rồi.’’

Tôi cũng chả biết nói gì, vì bản thân cũng mặc bộ đồ khá mỏng mà. Mọi người luôn nói là đừng để cho ba cái “cổ’’ của bạn bị lạnh: cổ, cổ tay và cổ chân. Nhưng giờ cả ba cái của tôi đều lộ thiên ra ngoài. Vào mùa này vẫn luôn có một sự chênh lệch nhiệt độ nhất định giữa khoảng thời gian trong ngày và sáng sớm, còn buổi tối thì chẳng có gì hơn ngoài những cơn cảm lạnh chuyên đi rình rập mấy nhân viên văn phòng với quả hệ miễn dịch yếu ớt như tôi cả.

Tuy nhiên, hiện giờ có cách để sưởi ấm cổ tay của chúng tôi.

“Ô, gì kia nhỉ, là tay của senpai nè, mình tiện dụng tí có được không ta?’’

Em ấy lại tiếp tục vở kịch độc thoại của mình.

Ánh mắt em nhìn lên tôi từ phía dưới, lấp lánh như ánh ban mai.

Tiếng tim đập thình thịch lại vang dội trong lồng ngực tôi, nếu tôi còn cứ than vãn mãi mà không hành động nữa thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả đúng không?

“Dù gì thì em cũng chả bị cảm được đâu.’’

Càm ràm là thế nhưng tôi vẫn cố hết sức vươn tay ra mà nắm lấy một bên tay của em.

“Hể?’’

Giọng điệu Shiraho có vẻ ngạc nhiên đôi chút.

Vừa nắm tay em, tôi vừa đút tay của cả hai vào trong túi áo khoác mình.

Hơi lạnh từ làn da em thông qua các đầu ngón tay truyền thẳng sang tôi, nó lạnh hơn tôi tưởng. Rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng mình thực sự đang nắm lấy bàn tay em.

“Ehehehehehehe.’’

“Cười gì ngớ ngẩn thế em.’’

“Nhưng… nhưng mà…! Ehehe.’’

Bọn tôi dừng lại chờ đèn đỏ rồi đi tiếp, tuy vậy giữa hai đứa lại chả ho he thêm một lời nào. Chỉ còn một đoạn đường nhỏ nhoi nữa là về tới nhà, tôi không biết chút dũng cảm mà mình gom góp nãy giờ để nắm tay em liệu sẽ thay đổi được gì cho sau này hay không, nhưng bây giờ tôi chỉ biết rằng mình cứ tận hưởng giây phút bình yên này đi cái đã.

Bạn đã đến cuối chương 86.

Không gian đọc của bạn