Góc nhìn: Shiraho Yo
Mắt tôi chợt mở to. Cái cảm giác hơi ấm từ bên trong tấm futon và cả cái gối ôm hình người này thật thoải mái đến lạ kì… Mà khoan, gối ôm hình người?
Tôi đang ôm thứ gì trong vòng tay vậy?
Đầu óc mơ màng của tôi lập tức sắp xếp lại mọi việc. Giống việc điều chỉnh tiêu cự của ống nhòm, hay sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau, tôi dần nhận ra hoàn cảnh mình đang ở ra sao.
Lucky.
Từ đầu tiên nhảy ra trong đầu tôi có bốn chữ cái, à không là từ tiếng Anh có năm chữ cái đó. Trước khi chìm tiếp vào mớ suy nghĩ, tôi phải hít một cái thật sâu đã. Bộ não tôi như bừng tỉnh hơn lúc mà làm theo linh tính mách bảo này. Hiển nhiên là thế rồi, vì tôi đang ôm lấy cánh tay và hít hà hơi ấm của người mình yêu mà.
Tôi dùng ngón trỏ chọt má anh, trông anh ngủ êm du thật, chả giống với vẻ mặt cau có thường ngày tí nào.
Rồi bỗng anh khẽ kêu lên một tiếng “Ưm… ừm” chẳng dễ thương tẹo nào, dù thế đối với tôi thì nó lại khá dễ thương ấy chứ, đúng là yêu một ai đó cũng có mặt xấu ha.
“Senpai.’’
Tôi mấp máy đôi môi khẽ gọi anh. Cảm giác thật ngọt ngào như món tráng miệng trước tôi từng ăn vậy, và cũng có chút vị đắng của cà phê đen nữa, cảm tưởng như tôi có thể mất anh bất cứ lúc nào ấy. Không biết tự bao giờ mà tôi đã thôi gọi anh ấy bằng tên rồi?
Tôi có rất nhiều “senpai”, tính từ lúc tôi còn đi học cho tới giờ là đi làm. Dù vậy, lí do tôi muốn gọi chỉ mỗi anh là “senpai” hoàn toàn xuất phát từ mong muốn ích kỉ của bản thân. Nếu cái ngày mà anh không còn thực sự là senpai của tôi nữa, thì tôi sẽ gọi anh ấy bằng tên sau.
…Không biết Tomine-chan dậy chưa nữa?
Cả hai người họ đều ở lại qua đêm tại nhà tôi mà. Một người thì sẵn ngay bên tôi rồi, còn em ấy thì sao ta, chắc tôi nên đi làm gì đó cho bữa sáng để chiêu đãi hai người họ nhỉ.
Nhưng mà giờ tôi lại muốn nằm lì ở đây đợi anh dậy hơn.
Rồi tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình còn đang để mặt mộc, đầu tóc còn bù xù nữa chứ.
Aaaa, thế này thì không ổn.
Dù không muốn rời khỏi đây tí nào, tôi cũng đành phải cẩn thận rón rén bò ra khỏi giường mà không khiến anh thức giấc.
Đồng hồ treo tường vẫn kêu lên từng tiếng tích tắc đều đặn.
Nếu nói thứ công bằng nhất mà mỗi người đều có là thời gian thì hơi giống một lời nói dối. Tại khi con người đến được điểm cuối của cuộc đời, người nào có nhiều kỉ niệm trong đời hơn sẽ là kẻ chiến thắng chung cuộc mà.
Và những khoảnh khắc kỉ niệm đó có lẽ đến từ những lúc như này ha, khi mà con tim mình cứ bị kẹt mãi bởi hình bóng ai đó không thôi.
Tôi lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, đánh răng và… trang điểm nhẹ chút.
Tôi muốn hình ảnh đầu tiên mà anh thấy khi thức dậy là một tôi thật dễ thương.
Chẳng mấy chốc, gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Tôi vô lại phòng ngủ và rúc người vào chăn nằm lại bên cạnh senpai.
Mong sao cho tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này thêm ít nhất năm phút nữa… hoặc không, nếu được khi cả ngày luôn càng tốt.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi.
Tôi khẽ chạm nhẹ má anh lần cuối, rồi phủi mạnh tấm futon lên một cách dứt khoát.
“Chào buổi sáng, senpai!’’


