Chương 84 · 99 chương

Chương 83

Tôi chỉ biết thở dài mà cố kìm nén bản thân lại. Bây giờ tôi phải cẩn trọng với mọi đường đi nước bước dù nhỏ nhất của mình.

Nằm trên giường ngước nhìn lên cái trần nhà lạ lẫm với tôi. Shiraho, nàng hậu bối siêu cấp dễ thương tự xưng giờ đang cuốn chặt lấy cánh tay trái của tôi. Trông em ôm lấy nó như thể đang kẹp khóa trong môn võ judo vậy.

Tiếng đồng hồ vang vọng độc chiếm lấy gian phòng tĩnh mịch này, kêu lên đều đặn theo chu kì. Cùng với đó là tiếng thở đều đặn của em kêu khẽ bên tai tôi.

“Chậc, trông em ngủ thản nhiên như không chưa kìa.’’

Tôi không thể cưỡng lại được ham muốn mà chọc ngón tay lên gò má xinh sắn đang quay về phía mình đó.

Rồi em bắt đầu lí nhí lẩm bẩm như sắp thức giấc nên tôi liền thu tay lại.

Cái nóng dã man đã trôi qua từ tháng trước rồi, nên giờ ban đêm chỉ còn hơi lạnh chung quanh, một làn gió nhẹ khẽ luồn qua khe cửa thổi vô phòng phủ lên làn da tôi lạnh buốt.

Vào lúc này, tôi chỉ muốn vồ lấy cái hơi ấm đang khẽ thở bên trái mình thôi. Hoặc ít nhất, tôi cố để cái chăn trên thân mình không bị ai đó cuộn đi.

Tôi vẫn chưa ngủ được. Mọi việc diễn ra trước giờ lên giường khi ấy vẫn còn vương vấn trong đầu.

Lúc mà Tomine-san biết chuyện căn hộ của tôi và Shiraho cách nhau có tí xíu, em ấy trông cũng chả bất ngờ gì mấy.

Nếu có gì thì em ấy chỉ khoanh tay lại mà gật gù thôi. Không phải tôi muốn cằn nhằn gì đâu nhưng ít ra em ấy cũng nên tỏ ra ngạc nhiên tí đi chứ.

“Ra đó là vì sao Shiraho-senpai…’’

Thay vì nói nốt câu ra, em ấy lại quay sang thì thầm vào tai của Shiraho.

Rồi Shiraho bất ngờ thốt lên “Á!” như thể đánh trúng gì đó của em vậy, mặt em cũng đỏ bừng lên và nhích người dần lại gần tôi hơn.

“Gì vậy…? Em làm anh sợ đấy.’’

“Ừm thì… senpai.’’

Lại là vẻ mặt mà mỗi khi em cần: “Cho em nhờ cái này với.’’ đây mà. Tôi đã thấy vẻ mặt đó biết bao nhiêu lần rồi.

“Haiz, anh muốn nói không luôn rồi đây.’’

Ngay lập tức, biểu cảm trên gương mặt Shiraho liền nghiêm lại. Trông cũng buồn cưới ấy chứ, nhưng tôi mong em ấy bớt thay đổi biểu cảm mình xoành xoạch đi cái.

“Anh nghĩ mình có quyền từ chối sao?’’

“Nếu anh nghiêm túc thì chắc có đấy.’’

Khi tôi đưa ánh nhìn mình qua phía hiên nhà, Tomine-san đang đứng đó như thể chặn đứng luôn đường thoát thân của tôi vậy.

Bộ đây là cảnh trong một bộ manga hành động sao? Với cả người bình thường đâu ai tính nhảy xổ qua ban công nhà để tẩu thoát đâu? Nếu có rời đi thì tôi sẽ ra ngoài bằng cửa chính nhá.

“Thế em muốn cái gì?’’

Tôi hỏi luôn cho chắc.

“Tomine-chan nói ẻm ngủ trên sofa là được rồi, nên anh sẽ ngủ với em nhá, senpai!’’

Và sau đó thì mọi chuyện thành ra như này thôi, mà đúng hơn thì ngay từ đầu, Shiraho đã úp mặt xuống giường mà ngủ ngay tức khắc luôn rồi.

Hơi thở đều đặn của em không có dấu hiệu dừng lại.

Mỗi lần em nhịp nhàng phổng phào đôi má của mình lên là một lần mái tóc em lại vuốt lấy gương mặt tôi.

Khi tôi nghĩ nó sẽ nằm hẳn trên mặt mình thì nó lại biến mất tăm luôn, hệt như cô hậu bối nào đó của tôi vậy.

Tôi nhắm mắt mình lại, cố gắng buông bỏ ý thức để chìm vào giấc ngủ.

Dù em đã bảo sẽ đợi tôi bao lâu cũng được, nhưng kéo mọi thứ đi xa đến như này và tôi lại không hồi đáp gì cả thì thực lòng bất công với em quá nhỉ?

“Senpai…’’

Thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo khẽ lọt qua tai tôi.

Tôi đưa tay mình lên sờ vào những lọn tóc óng mượt đang chạm nhẹ bên má mình mà chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn