Chương 83 · 99 chương

Chương 82

“Cảm ơn chị rất nhiều, Shiraho-senpai…’’

Sau khi tắm xong, tôi đứng lại ở trước cánh cửa dẫn vô trong phòng khách.

Tôi tự cảm thấy hơi kì nếu mình vô đó, không biết Shiraho đã giải thích với em ấy sao rồi nữa.

Những dòng suy nghĩ vô thưởng vô phạt cứ thế quay vòng vòng trong đầu tôi.

“Không có gì cả đâu! Dù sao em cũng là hậu bối dễ thương của chị mà!’’

Dõi theo cuộc trò chuyện của hai người họ qua tấm kính mờ đục khiến tôi cảm thấy thật mới lạ.

Cũng phải, Shiraho cũng đâu hẳn lúc nào cũng là người nhỏ tuổi hơn.

“Mà nè, senpai, anh tính đứng đó đến bao giờ nữa vậy?’’

Trong lúc tôi còn đang chìm đắm suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở phắt ra.

Rồi đến khi nhận ra, Shiraho đã đứng ngay trước mặt tôi, gương mặt em có phần tinh nghịch nhưng có vẻ không bằng mọi lần cho lắm.

Chắc là do nay có cả hậu bối của em ở đây nữa.

“Xem ra anh bị túm rồi nhỉ.’’

“Thôi nào, vào đây đi.’’

Em túm lấy cánh tay tôi kẹp vô ngực mà cứ thế kéo đến trước mặt Tomine-san.

Tôi xin rút lại, em ấy vẫn ranh ma như mọi khi.

“Senpai, em cũng xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh…’’

Tomine-san cúi người xin lỗi ngay trên sàn nhà.

Vì lí do nào đó mà tôi thấy mình từng thấy cảnh này trước đây rồi.

…À phải, ở bên căn hộ của tôi nhỉ.

“Không sao đâu. Dù gì cũng lâu rồi mới có dịp nhậu nhẹt thế này, sẽ thoải mái hơn khi để em xõa tí mà.’’

Này, ở đó mà huýt sáo như không có gì đi, em cũng nên tự xem lại chính mình đấy, Shiraho.

“Vậy senpai đã cõng em suốt quãng đường đến đây sao… và sao anh lại biết nhà Shiraho-senpai ở đâu vậy?’’

Ôi trời, cứ nghĩ là mình sẽ né được vụ này cơ. Em ấy đúng là nhạy bén thật.

“Nghe nè, Tomine-chan.’’

“Vâng!’’

Shiraho tỏ vẻ như tự hào lắm mà dơ ngón tay lên rồi bắt đầu nói.

“Đó là vì senpai và chị đang hẹ…’’

Không chút thương xót, tôi chẻ tay mình ngay một phát vào đầu em ấy. Em đang tính dụ dỗ Tomine-san tin lời nói dối gì đấy hả?

Đúng là không nên hạ thấp cảnh giác khi ở gần em mà.

“Rõ là không đúng sự thật.’’

“Nhưng, nhưng việc dựng trước mấy tin vặt xung quanh này cũng quan trọng mà…’’

Shiraho liền bối rối, bồn chồn cả lên.

“Nhưng nói dối thì không tốt đâu em ơi.’’

“V…vâng.’’

Tomine-san ngồi xem bọn tôi tung hứng qua lại như thể đang chứng kiếm một chuyện siêu hiếm thấy vậy.

Sao em ấy có thể bình thản được ở trong tình huống này vậy, hay do hơi men vẫn còn ngấm trong người em ấy?

“Em cũng đoán ra được rồi! Chuyện giữa Shiraho-senpai và senpai ấy.’’

Em ấy vừa cười khúc khích vừa đứng dậy.

Dáng vẻ có loạng choạng đôi chút, không biết là do còn say hay do ngồi quỳ lâu nữa.

“Để chị giải thích lại chính xác cho!… Thật ra senpai và chị là hàng xóm, như em có thể thấy đây.’’

Nói rồi, Shiraho kéo tay Tomine-san đi tới chỗ ban công.

“Còn về nơi bọn chị sống gần nhau như nào thì…’’

Em hứng khởi hẳn lên.

Nghĩ tới chuyện có thể sắp xảy tới, tôi bất giác đưa tay lên di nhẹ hai bên sống mũi mình.

Bộ anh không có quyền riêng tư ở đây à?

Shiraho kéo tấm rèm qua một bên và bước ra ngoài hiên.

Với vẻ mặt tự mãn thái quá, em chỉ thẳng sang căn hộ của tôi mà hùng hồn tuyên bố:

“Đây là nhà của senpai nè!’’

Bạn đã đến cuối chương 83.

Không gian đọc của bạn