Sẽ luôn có một nơi mà bạn chỉ quen với việc nhìn nó từ xa mà không bao giờ dám bén mảng lại gần. Ai cũng có một nơi như vậy.
Và ngay bây giờ, tôi… đang đứng trước một nơi như thế.
Tôi tra chìa khóa vô ổ rồi cánh cửa tự động mở ra, dù tôi chả phải người sống ở tòa chung cư này.
Là do hơi cồn phảng phất, hay cô hậu bối đang trên lưng mình mà tôi lại cảm thấy không chút do dự nào?
Chúng tôi cùng tiến vào thang máy và bấm số tầng bằng số tầng bên tòa tôi sống.
“Vậy sảnh bên đây trông như này sao.’’
Có lẽ tôi thấy dễ thở hơn chút mà bắt đầu lẩm bẩm một mình về kiến trúc xung quanh.
Tôi ra khỏi thang máy và tiến tới trước cửa phòng đích đến của bọn tôi rồi thở hắt ra một hơi.
Ngay lúc đó, một tia sáng mờ lóe qua đôi mắt tôi.
“Ô, em còn đang thắc mắc sao anh lại đến muộn đây.’’
“Xin lỗi, nay anh còn phải vác thêm hành lí nữa.’’
Nói rồi, tôi hẩy nhẹ Tomine-san trên lưng mình.
“Cũng phải ha! Thôi mau vào đi anh.’’
Em mở rộng cánh cửa ra và đi vô trong trước.
Chào đón tôi là một hành lang rộng hơn cái ở bên căn chung cư của mình. Thêm một minh chứng nữa cho thấy khoảng cách làm công ăn lương giữa bọn tôi đấy…
Mà giờ tôi phải xử lí Tomine-san trước đã.
“Em ấy lại say bí tỉ nữa rồi à.’’
“Ừ, anh thật sự xin lỗi. Lại còn vào đêm cuối tuần như này chứ.’’
“Không sao mà~, dù em đã đưa cho anh chìa khóa nhà mình rồi mà anh lại chả bao giờ dùng nó cả. Và nay anh lại xuất hiện cùng với một cô gái trên lưng nhờ tá túc qua đêm nữa chứ… Hay em chỉ là một nàng hậu bối tiện lợi của anh thôi hửm?’’
Shiraho bắt đầu chăm sóc Tomine-san với nụ cười như tự giễu trên môi.
Có lẽ cũng không thích hợp để một chàng trai lởn vởn quanh đây lắm. Tốt nhất tôi nên chuồn lẹ thôi.
“Anh sẽ trả ơn em sau…’’
Khi tôi khoác lại chiếc cặp lên vai và tính đứng dậy, em liền túm cái tay tôi lại.
“Anh cũng sẽ ở lại mà phải không?’’
“Không, nghiêm túc đấy, để một gã con trai trong phòng toàn phụ nữ á, nghe chẳng ổn gì đâu.’’
“Anh cũng sẽ ở lại mà phải không?’’
Lực tay em túm lấy tôi ngày càng mạnh hơn.
Còn tôi thì cố kìm lại ham muốn chọc vô đôi má đang phình lên giận dỗi của em.
“Rồi, rồi.’’
“Em biết anh sẽ nghe lời mà, senpai!’’ [note100051]
Nở nụ cười như thỏa mãn, Shiraho quay lại lay người Tomine-san dậy.
“Tomine-chan, dậy thôi nào~.’’
Dù tôi đã cõng em ấy suốt quãng đường đến đây mà em cũng chả nhúc nhích gì dẫu cho có sóc nảy thế nào, ấy vậy Tomine-san lại không chịu nổi trước sự lay chuyển dữ dội của Shiraho mà mở mắt dậy.
“Hử…? Đâu đây… Mình nhớ là đang uống với đồng nghiệp mà nhỉ, sao mình lại ở…’’
“Để chị giải thích cho em chậm rãi và dễ hiểu nhe~’’
Shiraho kéo nhẹ người Tomine-san mà ôm lấy em ấy.
Rồi em quay đầu qua phía tôi…
“Senpai, anh đi tắm trước đi. Em sẽ cho anh mượn quần áo!’’
“Sao anh có thể mặc vừa quần áo của em chứ…’’
“Để chuẩn bị trước cho những tình huống như này có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà em đã sắm trước vài bộ cho anh rồi! Thấy em chu đáo chưa!’’
Vừa dứt lời, em liền lôi ra một chiếc áo hoodie và quần thể thao ở tủ dưới.
Quái lạ, bộ em ấy có thể nhìn trước tương lai à.
“Thế nếu anh không ghé qua thì em tính làm gì với chúng?’’
“Em biết chắc chắn rồi có ngày anh sẽ đến mà, nhưng… nếu em làm anh phật ý và không bao giờ qua lại nữa thì chắc em đành phải tự mặc chúng vậy.’’
Đôi môi em vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười có phần trưởng thành này của em khiến con tim tôi chỉ biết bất lực mà thắt lại.
Tôi quay gương mặt đang dần đỏ ửng của mình đi.
“Thôi được rồi, để anh đi tắm trước vậy, dù anh hoàn toàn có thể về qua nhà mình để tắm…’’
“Senpai?’’
“Ừm, không có gì đâu.’’
Không đời nào mà nay tôi có thể thắng được em ấy cả, nên không cần thiết phải thử phản kháng làm gì.
Tôi chỉ biết giữ lại những giọt nước mắt đáng thương cho hoàn cảnh của bản thân mà bước ra ngoài hành lang.


