Chương 81 · 99 chương

Chương 80

Tôi kéo mở cửa trượt.

Để ăn mừng mọi người đã cố gắng trong nửa đầu năm nay, cả bộ phận tổng vụ chúng tôi tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nhậu.

Nay cũng là thứ sáu nên tất cả mọi người đều bồn chồn không yên suốt cả buổi chiều trước giờ tan ca. Phần là vì lâu rồi cả phòng ban mới có bữa tiệc nhậu với nhau, đến tôi cũng phải phì cười khi thấy cả trưởng phòng cũng đứng ngồi không yên mà nhòm ngó đồng hồ liên tục.

“Senpai, anh với Shiraho-senpai tiến triển đến đâu rồi?’’

Vẫn ngồi ngay cạnh tôi như cách bố trí chỗ ngồi tại công ty, Tomine-san ghé mặt qua tôi mà hỏi.

Tôi bất ngờ giật mình, ước gì em ấy có thể bớt làm mấy trò hù dọa nay đi tí.

“Tiến triển như nào hả…? Bọn anh còn chả có gì để mà bắt đầu huống chi là tiến triển.’’

“Ôi, thôi nào~! Em chưa bao giờ thấy Shiraho-senpai bám dính ai như vậy đâu đấy!’’

“Bộ em là bố mẹ em ấy à, Tomine-san?’’

Tôi nhấp một ngụm bia tươi mát lạnh để làm ướt đôi môi. Còn về cơn rùng mình này… chắc là do tôi cảm thấy hơi lạnh mà thôi.

Mặc dù thời tiết đã không còn ẩm thấp như hồi mùa hè, nhưng lưng tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.

“Hmm… Linh tính em chưa bao giờ mách bảo sai mấy vụ này đâu.’’

“Ồ, đang bàn gì đấy? Về Shiraho-chan à?’’

Một gã đồng nghiệp khác, người lúc nãy còn ngồi cách xa chúng tôi, lại gần và ngồi phịch xuống đối diện với bọn tôi.

“Cậu chui ra từ chỗ quái nào đấy hả?’’

Mà ít ra chắc cũng giúp ích cho tôi thoát khỏi tình huống này.

“Thì do tôi nghe thấy ông đang bàn về Idol lòng tôi, Shiraho-chan đấy.’’

“Hửm, còn em thì lại nhớ rằng anh rất hiếm khi được bắt chuyện với Shiraho-senpai đấy?’’

Trước lời châm chọc của Tomine-san, cậu đồng nghiệp đó chỉ biết ôm ngực đau đớn.

Kệ gã đi vậy, bị đả kích đến thế cơ mà.

“Ư… Không sao hết. Chỉ cần được ngắm nhìn em ấy từ xa là đã quá đủ đối với tôi rồi….’’

Tôi lặng lẽ gọi thêm cho cậu ta cốc bia khác trong lúc khứa đó còn cúi đầu buồn bã.

Mà không chỉ cốc của anh bạn kia, tôi để ý sang thấy cái cốc kế bên cũng đã gần như trống rỗng với quả tốc độ rất ảo diệu.

“Em đúng là đớp cồn giỏi thật đấy nhỉ, Tomine-san.’’

“Hic-huc… Em cũng chỉ ở mức trung bình thôi mà…’’

Dẫu sao em ấy cũng đã vô công ty tôi được vài tháng rồi, có lẽ em thấy đây là một cột mốc đáng nhớ nên mới nốc nhiều bia như vậy.

Một phần trong tôi muốn đẩy quách em ấy ra chỗ khác vì cái tính hay hỏi như lúc nãy, còn một phần khác thì lại muốn săn sóc cho em ấy, dẫu sao cũng là hậu bối của tôi mà. Về cơ bản thì sẽ không có gã nào ở đây tính giở mấy trò mờ ám gì đâu, nhưng tốt nhất vẫn là nên cẩn thận đảm bảo an toàn cho em ấy.

Vào những lúc như này, giá mà có Shiraho ở đây thì đã dễ thở hơn rồi.

“Có phải anh vừa nghĩ ngợi về Shiraho-senpai đấy không?’’

Dù gương mặt đã đỏ bừng, nhưng Tomine-san vẫn sắc sảo quá mức.

Bình thường thì em ấy sẽ ít nói hơn, tôi đoán là do hơi men tác động rồi.

“Em ấy thì liên quan gì ở đây chứ?’’

“Chỉ là cảm tính của em thôi, nhưng mà bất cứ lúc nào mà anh nghĩ về Shiraho-senpai, anh đều có gương mặt rất là dịu dàng luôn đó, senpai.’’

Tôi mừng là mình không sinh ra ở trong mấy con game điện tử, khi mà bạn có thể tự coi được gương mặt mình lúc này ra sao.

“Do em tưởng tượng ra thôi.’’

Buổi tiệc nhậu tối nay cũng tiến tới hồi kết, và rồi chúng tôi rời quán với cùng một cánh cửa như lúc đến.

Có lẽ vì vẫn còn vài người đang kiểm tra lại xem có quên đồ đạc gì trong quán không, nên ngoài này vẫn chưa tập hợp đủ hết mọi người.

Mà nay là đêm thứ sáu, có khi mọi người sẽ còn rủ đi tăng hai nữa.

Điều đó có nghĩa là…

Tôi liếc sang Tomine-san, người đang dựa cả người vào tôi. Dù cách nhau lớp quần áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em ấy.

Em ấy đúng là đã uống quá nhiều rồi.

Nhưng không giống cô nàng hậu bối bên phòng kế hoạch nào kia, ít ra em ấy cũng không có tỏ ra toan tính điều gì cả - chắc đây là một điều may mắn của tôi rồi.

“Này, ông là người hướng dẫn cho em ấy mà, đỡ em ấy về nhà đi.’’

“Đáng ra sẽ tốt hơn khi để một người phụ nữ làm chứ. Tôi còn không biết nhà em ấy ở đâu đây.’’

Giờ phải làm gì đây. Tôi nhìn quanh một lượt, nhưng lại chả có ai là có khả năng để đưa Tomine-san về nhà cả.

Dù có muốn đi tăng hai cùng với mọi người đi nữa thì chắc tôi đoán là mình phải hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là người hướng dẫn cho em ấy trước tiên rồi.

“Tomine-san, phiền em đưa địa chỉ nhà mình cho anh với?’’

“…’’

Không có động tĩnh gì.

Cũng chả còn nghĩa lý gì để đứng đây nữa, nên tôi đành dìu em đi tới ga tàu. Vào lúc này, chỉ có một người mà tôi có thể nhờ vả mà thôi.

Mặc dù biết là không nên nhưng tôi vẫn kiểm tra lại cái chìa khóa thứ hai có trong ngăn đựng chìa ở bốp của mình rồi sau đó mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại mình lên.

Bạn đã đến cuối chương 81.

Không gian đọc của bạn