Chương 80 · 99 chương

Chương 79

“Seeenpaaai!’’

Sang ngày thứ hai, khởi đầu của tuần mới. Giờ đang là 12:40 trưa, vẫn trong giữa giờ nghỉ.

Có lẽ nay có một đợt hạ giá ở quán ăn gần đây hay sao mà giờ phòng tổng vụ đang trống không người. Đáng lẽ ra tôi nên đi theo mọi người ăn trưa thay vì mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mới đúng.

Mà thôi, trốn tránh thực tại thế đủ rồi.

Người mà vừa nãy hăng hái vui vẻ ghé qua phòng ban của tôi là người mà ai cũng biết đến từ bên phòng kế hoạch ngay cạnh kia, Shiraho Yo.

“Có phải anh đang thấy cô đơn vì không được gặp cô hậu bối siêu cấp dễ thương này trong một ngày không đấy?’’

Lại nữa, em ấy lại dùng cái lối lý lẽ kỳ quái của mình để chọc tức tôi.

“Câm. Em nên đi học lại vài kỹ năng xã hội đi.’’

“Vậy anh dạy em đi, được không, senpai? Từng bước, từng bước một thôi nhé.’’

Shiraho kéo một cái ghế trống từ chỗ đồng nghiệp tôi qua rồi ngồi xuống bên cạnh – về người đồng nghiệp đó thì hiện đang đi ăn trưa rồi.

Em ngồi tì người lên phần lưng ghế, chống hai tay lên phần tựa lưng mà tì cằm lên đó rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

“Nếu em mà được điều đến bên phòng tổng vụ thì không biết bọn mình có được ngồi với nhau như này không nhỉ~?’’

“Đừng có nói điều kinh khủng như vậy chứ…’’

Tôi nhắm mắt mình lại để né đi ánh lườm sắc bén của em.

“Anh thô lỗ thật đó!’’

Tôi phớt lờ cô nàng hậu bối đang hờn dỗi bên cạnh mình đi.

Nếu em ấy có thật là cô hậu bối ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ tôi sẽ chuẩn bị để sẵn sàng làm việc từ xa mỗi ngày, nếu không thì tôi sẽ bị tra tấn tinh thần mất.

Mà có chăng tôi lỡ lời nói điều này ra thì chắc em sẽ mắng nhiếc tôi rằng, “Em không có gây áp lực như thế!’’ cho coi.

Dạo này, tôi có cảm giác như mình đang dần hiểu em ấy sẽ làm gì hơn, và cái hình bóng Shiraho trong thâm tâm tôi cũng ngày một mất kiểm soát hơn.

“Anh sao đấy? Trông mơ màng thế.’’

Một Shiraho ở thực tại đã kéo tâm hồn tôi về.

“À, chỉ là chút suy nghĩ vu vơ về việc nếu có ngày em ngồi bên cạnh anh mỗi ngày thật thì sao thôi.’’

“Wow, anh tính đề xuất lên cấp trên thật sao, giữa ban ngày ban mặt như này?’’

“Nếu vậy thì anh sẽ nghỉ việc khỏi công ty luôn cho đỡ đau đầu.’’

Dùng chân đẩy mạnh xuống sàn, Shiraho trượt cùng cái ghề lại gần chỗ tôi hơn.

“Tsk tsk, tốt nhất là anh không nên nói dối đâu đó.’’

Khuôn mặt em hiện đang ở sát rạt cạnh tôi.

Môi em như đỏ mọng hơn khi tôi nhìn từ khoảng cách gần – đặc biệt là từ sau khi em ở lại qua đêm tại chỗ tôi hôm đó – đôi mắt em trông thật sắc sảo và sống mũi thì thẳng tắp.

Tôi suýt đưa tay ra véo lấy đôi má em.

“Rồi, rồi, quay về cái tổ của em đi.’’

Vào những giây cuối của giờ nghỉ, tôi đã thành công kiểm soát lại cảm xúc của mình, không thành kẻ tội đồ của xã hội.

Tôi xùy xùy tay đuổi em ra khỏi phòng tổng vụ.

Cũng đến giờ mà mấy đồng nghiệp của tôi sẽ sớm quay lại rồi.

Nếu có ai bắt gặp được chúng tôi đang trò chuyện như này thì tôi sẽ bị lôi ra làm trò đùa đến hết tuần mất.

“…Cứ tưởng anh đã tử tế được hơn chút với em rồi chứ.’’

Dù cằn nhằn là thế nhưng em vẫn đứng dậy và đi về phía cửa.

Ngay lúc tôi định thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng nguồn cơn ồn ào quanh tôi cũng đi rồi, thì bỗng nhiên Shiraho ngó đầu ra từ hướng cửa phòng bên cạnh.

“À, phải rồi, em quên chưa trả lại cái này cho anh!’’

Em dơ cánh tay mảnh khảnh đang xách một chiếc túi giấy ra.

Tôi ra nhận lấy rồi soi vào bên trong, đó là cái áo mà hôm bữa tôi cho em mượn để ngủ lại qua đêm.

“Cảm ơn anh nhen! Với cả…’’

Em khẽ cong khóe miệng mình lên, nhưng tôi chỉ thấy được một nửa của nó do bị khuất sau cánh cửa. Dù vậy tôi cũng biết rằng em đang nở một nụ cười tinh nghịch.

“Anh có thể sử dụng nó bất kì khi nào cũng được nhá!’’

Khi tôi ngó lại vào bên trong cái túi giấy, một thứ gì đó lấp lánh ánh bạc liền bắt trọn ánh mắt tôi.

Em cũng để lại một miếng dán ghi chú trên đó.

“Vì nhà senpai cũng là nhà của em và nhà em cũng là nhà của senpai, nên là cho anh nè.’’

Câu này có ý nghĩa quái gì đây.

Chiếc chìa khóa nhỏ nằm gọn trong tay tôi đó không phải là chìa khóa nhà tôi…………. Trước khi tôi kịp trả lại, em đã biến mất tăm vào trong phòng kế hoạch.

Bạn đã đến cuối chương 80.

Không gian đọc của bạn