Sau một hồi nhắm mắt, Shiraho liền mỉm cười dịu dàng với tôi, chỉ vài giây ngắn ngủi từ lúc em lấy cắp viên đường từ chỗ tôi bằng ngón tay duyên dáng ấy.
Tôi không biết em vừa suy nghĩ gì trong đầu, nhưng dù vậy lớp trang điểm nhẹ cùng với nụ cười toát lên vẻ trưởng thành đó của em cũng khiến con tim tôi xao xuyến mãnh liệt.
“…Chẳng phải parfait có hơi nặng bụng để làm bữa sáng sao?’’
“Không sao hết, em cân được tất.’’
Bộ em còn mơ ngủ à.
Dù gì bọn mình cũng chẳng bao giờ trò chuyện với nhau mà bình thường được tí. Nếu như những lúc này là do em ấy nốc quá nhiều đường vô cơ thể thì sau mình nên đề phòng mới được.
“Mà quan trọng hơn này, senpai.’’
Em cắm cái thìa thẳng vô chồng kem mà không hề do dự rồi cất lời nói.
Trong bầu không khí ấm cúng của quán cà phê, lớp kem trên đỉnh parfait trông như có thể tan chảy thành từng giọt một cách nhanh chóng vậy.
“Anh còn nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau là khi nào không?’’
“Lần đầu gặp à…? Là trong một dự án nào đó phải không?’’
Nói mới thấy, lần đầu mình gặp em ấy là khi nào nhỉ?
Rồi kể từ lúc nào mà em bắt đầu chuyển đến sống đối diện nhà tôi, rồi còn cả kết giao được với đồng nghiệp trong phòng ban tôi nữa.
“Haa~~ em đoán là anh cũng chả nhớ gì cho cam mà…’’
Em đặt chiếc cốc của mình xuống và thờ dài.
Hửm… bộ trước bọn mình có quen nhau theo kiểu định mệnh sắp đặt à? Kiểu em ấy chạy đâm sầm vào mình lúc cả hai tiến tới đoạn cần quẹo trái phải trong khi vẫn ngoạm một lát bánh mì nướng trên mồm ấy, hay như mình đã bảo vệ em ấy lúc sắp ngã khỏi cầu thang, hoặc có khi là bọn mình đã thân quen nhau từ hồi còn học đại học rồi sau đó lại vào chung cùng công ty cũng nên…
Mà chẳng phải như thế. Theo những gì mình nhớ thì mãi cho tới gần đây, bọn mình mới quen nhau mà. Dù có xảy ra vài cớ sự mà em ấy đã ghé qua chỗ mình để ngủ nhờ qua đêm.
“Bỏ chuyện này sang bên đi, nếu em mà cứ thở dài như vậy thì hạnh phúc sẽ trôi đi mất đấy.’’
“Anh im đi, senpai. Anh còn chẳng nhớ chuyện lần đầu bọn mình gặp nhau nữa kìa.’’
Dù em đang cằn nhằn không ngớt nhưng tay thì vẫn múc ly parfait lia lịa.
“Theo thống kê thì mấy cô gái lại rất hay để tâm đến mấy vụ này đấy anh có biết không.’’
Má Shiraho phồng lên phúng phính như một chú sóc nhỏ trong khi vẫn càm ràm với tôi. Em ấy đúng là tràn đầy năng lượng vào mỗi sáng sớm thật.
Còn cá nhân tôi thì đang muốn xử lí vụ này cho mau lẹ để còn tận hưởng ngày thứ bảy này nữa.
“Á à! Có phải anh đang cố tình bơ em đi đấy không!’’
“Anh vẫn đang nghe đây. Thế đã có chuyện gì xảy ra ở lần đầu hai đứa gặp nhau?’’
“Còn lâu em mới nói. Nó cũng hơi xấu hổ đó!’’
Có vẻ em ấy hoàn toàn mất kiểm soát rồi, trông cứ như một cơn bão đang đổ bộ vậy.
“Vậy chẳng phải tốt nhất là anh không nên nhớ lại sao?’’
Rồi đến khi chúng tôi nhận ra thì đĩa của cả hai đều đã sạch trơn rồi.
Nhân lúc khách hàng vô quán cũng ngày một đông hơn, bọn tôi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ ô cửa sổ hướng thẳng ra đường lớn, ánh nắng ban mai dìu dịu khẽ rọi chiếu vào trong quán.
Tôi nheo mắt mình lại mà nhìn chiếc ly parfait đã nhẵn bóng của em, và tôi vẫn nghĩ rằng em ấy nốc nhiều đường vào sáng sớm thật.
Vừa dõi theo bóng dáng Shiraho tiến về phía quầy thu ngân, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp được tận hưởng ngày nghỉ bình yên này một mình.


