Góc nhìn: Shiraho Yo
Người senpai đang ngồi đối diện tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê lên môi.
Trong công việc, tôi luôn nhìn anh ấy từ bóng dáng phía sau lưng, nhưng khi bọn tôi đi bộ cùng nhau hay như hôm nay, lại không phải vậy, nó luôn là đằng trước mặt.
Mỗi khi những lọn tóc rối của anh khẽ đung đưa, nó lại thu hút ánh nhìn của tôi dõi theo.
Thật là, sao mình lại đổ một người như này chứ…
Rồi đột nhiên tôi thấy viên đường còn sót lại bên cạnh chiếc cốc của anh trông thật lẻ loi.
Senpai cắn miếng bánh mì nướng của mình mà không thèm ngoái lấy tôi một cái. Tôi đoán anh cũng chả phải người ưa thích gì đồ ngọt.
Tôi nhẹ nhàng gắp lấy viên đường đó bằng hai ngón tay rồi thả vào cốc cà phê của mình.
Parfait, loại bánh mà nếu đã chọn để ăn thì tôi sẽ thích ăn nó ngọt hơn.
Không biết từ khi nào mà tôi lại bắt đầu cho đường vào cà phê nữa?
Chỉ trong một lúc thôi, chỉ lúc này thôi, tôi nhắm đôi mắt mình lại mà thả dòng suy nghĩ của mình chìm dần xuống sâu, thật sâu dưới đáy đại dương.
Tôi nghĩ đó là lúc tôi mới vào công ty được hai năm.
Thời điểm mà tôi đã không còn bị kèm cặp bởi các tiền bối nữa mà đã bắt đầu tự mình xử lý các dự án.
“Chúng ta sẽ thống nhất chọn một trong hai phương án này thôi.’’
Dựa trên các ý tưởng mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay, tôi đã lập lên một bản kế hoạch và trình bày nó cho cấp trên.
Công ty của bọn tôi cũng không phải là dạng to tát gì, nên khoảng cách giữa chúng tôi và cấp trên, người mà điều hành công ty cũng khá hẹp.
Điều đó là tốt hay xấu thì tôi không bàn đến.
“Hmm.’’
Vị sếp lớn ngồi trước mặt tôi lúc đó đang ngồi chống cằm lên tay mình mà suy nghĩ. Tôi được nghe bảo rằng ông ấy có lối suy nghĩ khá cổ hủ và hay thích tự tay xử lý mọi công việc. Nên nếu tôi thuyết phục được ông ấy trong dự án này thì tỉ lệ nó được thông qua là rất cao.
Mà nhớ lại thì, lúc đó còn có một người nữa ngồi cạnh tôi trong cuộc họp.
Người đó ngồi ngay bên phải tôi… khi ấy tôi cũng không có nhớ rõ tên người ta nữa, nên cứ gọi tạm là “senpai’’ đi. Dù gì anh ấy cũng là senpai của tôi mà.
Sau một hồi đọc bản kế hoạch của tôi từ đầu tới cuối, vị sếp lớn đó chỉ nói đúng một câu.
“Với một bản kế hoạch như này từ một cô gái mới vào công ty thì cũng không tồi đâu.’’
Ngay lập tức, tôi có thể cảm thấy máu mình đang chảy dồn nhiều hơn lên đầu.
Việc đánh giá tôi qua ‘tuổi tác’ và ‘giới tính’ có phải hơi sai lầm rồi không?
Nếu ông ta muốn từ chối nó, tôi muốn ông ấy nên làm vậy ngay từ đầu thì hơn.
Tuy nhiên, với một nhân viên vừa mới vô công ty như tôi, nếu có nói thẳng điều đó ra thì chỉ khiến mình thành một kẻ xấc xược mà thôi.
Ngay lúc mà tôi đang cảm thấy như mọi việc rồi sẽ chẳng thành, như thể có một đám mây đen đang dần bao trọn lấy tâm trí tôi vậy, thì có một cử chỉ nhỏ từ phía bên cạnh tôi.
“Xin lỗi vì chen ngang nhưng cá nhân tôi lại thấy bản kế hoạch này rất tốt. Nó còn tuân thủ rất kỹ các bước tiến hành cơ bản của công ty mình nữa.’’
Vị senpai đó bắt đầu diễn thuyết một cách trôi chảy.
“Dựa theo bản kế hoạch này là hoàn toàn khả thi, bên bộ phận chúng tôi hoàn toàn tán thành với nó, vậy còn ý của ông thì sao?’’
Anh ấy không nhìn sang tôi lấy một cái mà chỉ nói với vị sếp đó với một gương mặt bình tĩnh đến ngạc nhiên.
“Chà, nếu cậu đã đồng ý với nó đến vậy rồi thì…’’
Ngay cả vị sếp đó cũng đã cân nhắc phê duyệt…
“Không, không. Chả phải do tôi. Phải là do em ấy, người đã làm nên bản kế hoạch này mới đúng.’’
Anh vừa mỉm cười vừa nói rồi ngồi lại vào chỗ của mình.
Vị sếp đó khẽ chớp mắt rồi hắng giọng. Sau đó đứng dậy, đi ra phía cửa rồi quay lại nhìn qua bọn tôi một lượt.
“Vậy ta sẽ giao phần còn lại cho cậu đấy.’’
“Vâng, thưa sếp.’’
Senpai đứng dậy và cúi đầu mình xuống.
Tôi cũng vội vàng đứng dậy, nhưng không biết lúc đó có kịp cúi đầu chào ông ấy không nữa. Mà nói nhỏ cho nè, lúc đứng dậy ấy tôi còn lỡ để chân mình cụng vô bàn nữa chứ.
Khi bọn tôi dọn dẹp xong phòng họp mà bước ra ngoài thì senpai, người đã ra ngoài trước, vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi liền đi theo anh để cảm ơn, nhưng ánh mắt tôi lúc đó chỉ biết dán chặt vào sấp tài liệu đang cầm trên tay.
Bản kế hoạch của tôi được dính đầy những mẩu ghi chú màu đỏ với xanh dương.
Làm sao để thực hiện nó một cách khả thi, những trở ngại trước mắt là gì, vấn đề ngân sách ra sao – tất cả chúng đều được viết trên những mẩu giấy đó.
“Ừm.’’
Khi tôi định mở miệng nói, anh ấy đã dừng tôi lại bằng một bên tay.
“Nay em đã vất vả rồi. Shiraho-san, phải không? Anh thực sự thấy nó là một bản kế hoạch tốt đấy, nên hãy tự tin lên mà thực hiện nó nhá.’’
Ở cánh tay mà anh dùng để dừng tôi lại đó có cầm một cốc cà phê đã được pha hơi loãng.
“À, hay là em thích cà phê đen hơn?’’
“Không đâu ạ, cảm ơn anh rất nhiều… vì đã chu đáo như vậy ạ.’’
Tôi cố hết sức tỏ lòng biết ơn với anh ấy khi nói ra lời cảm ơn. Và vị cà phê lúc đó đúng là ngọt hơn vì có đường thật.
Nhìn vào cốc cà phê hòa tan mà bản thân thường ít khi mua khiến tôi bất giác mỉm cười.
“Vậy chào em nha.’’
Anh khẽ vẫy tay rồi đi về phía phòng tổng vụ.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy khuất dần. Lúc mà tôi đang muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trong ký ức mình, thì senpai đột ngột quay lưng lại.
“À, phải rồi. Nhớ kiểm tra lại cái chân vừa nãy bị va vào bàn của em xem có sao không nhé?’’
Lúc đó, tôi có thể chắc chắn rằng, cảm giác nhói đau bên trong tôi đã không còn chỉ là ở mỗi bên chân bị va đó nữa.


