Chương 77 · 99 chương

Chương 76

Tiếng chuông trong trẻo ngân vang như tiếng chim hót kêu lên khi chúng tôi mở cánh cửa gỗ mộc mạc ra.

Trái ngược với không khí có phần se lạnh ngoài trời, trong quán được tô điểm lên tông màu ấm sáng khiến người ta cảm thấy thật bình yên và ấm áp lạ thường.

Những mẩu trò chuyện ngắn ngủi hòa nhịp cùng tiếng leng keng khẽ kêu của thìa và dĩa va chạm với nhau, tất cả khiến tôi cảm thấy thời gian như trôi chậm lại hơn trong này.

“Quán này ổn đấy.’’

“Hehe, đúng chứ?’’

Shiraho mỉm cười, khẽ nhếch khóe môi mình lên.

Trông em ấy tự mãn chưa kìa, dù đây là quán cả hai cùng nhau chọn mà.

Mà kệ đi, bọn tôi chọn chỗ ngồi rồi mở thực đơn ra xem.

Một đĩa salad trộn với nhiều loại rau củ màu sắc bắt mắt khác nhau, ổ bánh mì nướng kiểu Pháp, giăm bông hay trứng – tất cả đều như thoảng hương thơm xung quanh khiến đầu óc tôi chao đảo.

“Nè, nè, senpai, anh tính chọn món nào vậy?’’

Shiraho nghiêng người về phía trước và tì hẳn vào bàn.

Có lẽ bởi vì cái áo có hơi rộng quá so với em, nên tôi có thể nhìn thấy được cả vào phía bên trong đó… và trước khi tôi kịp nghĩ ngợi gì đen tối, tôi liền kéo phần cổ áo của em gọn lên.

“Cẩn thận hơn tí đi, hại cho con tim anh lắm đấy.’’

Trong một khoảnh khắc, em ngơ người ra như không hiểu gì, rồi sau đó nhanh chóng nhoẻn ra một nụ cười tinh nghịch và lặng lẽ ngồi lại chỗ của mình cho tử tế hơn.

“Nè, vậy là anh vẫn có để ý đến mấy thứ này sao, senpai?’’

“Đương nhiên.’’

“Kể cả khi anh thường xuyên tỏ ra vẻ mặt ‘ui, mình chả biết gì cả’ sao.’’

“Em muốn bắt đầu một cuộc khẩu chiến đấy à?’’

Tôi cứ thế mà buộc miệng nói ra như thể một bản nhạc nền chiến đấu chuẩn bị phát vậy.

Mà kể ra thì mấy cuộc hội thoại này giữa bọn mình cứ trẻ con sao sao ấy.

Nếu tôi mà ở một mình thì ngày nghỉ thường sẽ không như này đâu.

Từ lúc cái con người này xen ngang vô cuộc sống của tôi, cái thế giới quan của tôi cứ dần… đảo lộn hết cả lên.

Chúng tôi gọi một nhân viên gần đó lại và gọi món cho bữa sáng.

Tôi chọn một suất đơn giản: gồm bánh mì nướng với trứng luộc và cà phê.

Shiraho thì gọi một phần bánh quế và parfait…

“Có gì sao ạ?’’

Tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào mặt em ấy.

Tôi cũng đoán được từ lúc sáng nay khi em bỏ đường vào cốc cà phê rồi, quả thật là em ấy rất thích đồ ngọt ha.

“Anh thấy quan ngại về chỉ số đường máu của em đấy…’’

“Còn em thì thấy ghét mấy ông chú già khú mà cứ hở ra tí là quy mọi thứ về chủ đề sức khỏe đấy.’’

“Im đi, anh đây còn trẻ chán nhá.’’

Cái biểu cảm gương mặt em như muốn thốt lên “Thật sao?’’ kia khiến tôi thấy ức chế thật.

Tôi khẽ búng ngón tay lên trán của cái con người xinh xẻo ngồi đối diện đó.

“Này là… bạo lực gia đình đó?’’

“Bọn mình còn chưa phải ‘gia đình’ đâu, nên thoải mái đi.’’

“Dù vậy đi nữa thì cũng chả thấy thoải mái được đâu anh.’’

Sau từng ấy thời gian cạnh nhau, vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi chưa biết về em ấy – như quá khứ em ra sao, loại nhạc mà em hay nghe gần đây là gì, và cả món ăn mà em ưa thích nữa.

Giống việc hoàn thành một cuốn tiểu thuyết, liệu cái ngày mà những điều mà tôi biết về em sẽ được lấp đầy đến độ không còn viết được nữa sẽ tới không?

Và nếu ngày đó có tới thì liệu tôi sẽ còn ở bên em ấy nữa không? Tôi cứ mải nghĩ quẩn quanh những điều đó.

“Woa, trông ngon chưa nè senpai! Nhìn nè, nhìn nè!’’

Dõi theo đôi mắt đen láy của em mà hướng xuống cái đĩa vừa được mang ra nhanh hơn dự kiến, tôi không khỏi mỉm cười một chút.

Bạn đã đến cuối chương 77.

Không gian đọc của bạn