Chương 76 · 99 chương

Chương 75

“Dù gì chúng mình cũng đã cùng thức dậy với nhau rồi, sao nay không thử đi uống cà phê ở tiệm nào đó gần nhà anh nhỉ?’’

Sáng thứ bảy, bắt đầu không phải theo một cách mà chính chủ muốn, mà là từ một đề nghị từ con cừu non này.

Nhìn theo bóng dáng đang đi trước, mặc cùng loại áo với tôi của em khiến tôi cảm thấy thật khó tả.

Tôi sẽ không bao giờ nói nó ra đâu, dù cho có bị cậy mồm đi chăng nữa.

Mà để nghĩ thì, tôi còn chưa bao giờ thử bước chân vô một quán cà phê nào quanh đây cả.

Tính ra tôi cũng không hay lang thang ở khu vực nhà ga gần nhà cho lắm.

“Em đã bao giờ ghé qua quán cà phê nào quanh đây chưa?’’

“Anh nên biết rằng em là một quý cô công sở sành điệu đấy!’’

Vậy à, một quý cô công sở sành điệu thì không làm thế dogeza vào sáng sớm trong căn hộ của một gã nào đó đâu em.

“Hình như em cảm thấy senpai đang nghĩ gì đó xấu về em.’’

“Chỉ như mọi khi thôi.’’

Tôi theo đuôi Shiraho, chẳng ngại gì mà ngáp lấy một cái.

Tiện cũng không quên véo má em phát khi mà em cứ phồng cái má mình lên mà ‘hứ’.

“Vậy tới những nơi mà bọn mình thường không hay đi thôi anh, như hướng ngược lại so với nhà ga này.’’

Bộ có gì ở đó sao?

Tôi không hay đi đường này lắm, thậm chí còn không thèm để ý lấy nó ở trên bản đồ nữa.

Những chỗ mà tôi thường hay lui tới cũng chỉ gói gọn có ga tàu và nhà mình, có chăng thì thêm cái siêu thị nằm giữa hai nơi và tiệm bánh dưới chân tòa chung cư mà thôi. Có lẽ đây cũng là một dịp tốt để đi khám phá đâu đó quanh chỗ này…

“Mà này, tí thì anh bị dụ đi theo em rồi. Chẳng phải giờ em nên tới thẳng văn phòng sao? Bọn mình sẽ không đi đâu ra khỏi ga tàu này hết.’’

Tôi có thể nghe thấy tiếng huýt sáo nhưng nó lại không thực sự như tiếng huýt sáo.

Ít nhất em cũng nên học cách để thổi sáo sao cho đúng trước khi thử huýt chứ.

Khi em liếc qua nhìn, có lẽ là để thăm dò sắc mặt của tôi, thì một nửa khuôn mặt xinh xắn của em liền hiện ra ngay rìa tầm mắt tôi.

“Nếu giờ mà em không đến văn phòng thì tối nay em định ngủ ở đâu hả?’’

“Ôi, thôi mà, chẳng phải đã quá rõ rồi sao…’’

Shiraho nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt trong veo mở to.

“Anh không cho em tá túc thêm đêm nữa đâu.’’

“Ểhhh!! Chẳng lẽ anh định để một con cừu non như em phải khổ sở… bên ngoài trời đêm giá rét sao?’’

“Đừng có tự kêu mình ‘khổ sở’ – em hoàn toàn có thể tự xử lí vấn đề bằng cách bây giờ đến văn phòng lấy chìa khóa nhà đó.’’

“Thì, cũng đâu phải là do cái sofa của anh quá thoải mái hay có một mùi dễ chịu gì cả đâu mà…’’

Em đang tự đào một cái hố cho mình rồi đấy.

Thôi thì tôi sẽ cân nhắc lại chút trong lúc dùng bữa sáng sau vậy.

Không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi quyết định cuối cùng đâu nhá. [note96327]

Em vừa đi vừa giữ vạt áo lên cao như thể nó có thể chạm đất bất kì lúc nào vậy.

Mà vì đó là cỡ áo của tôi, nên cũng đúng là nó có hơi rộng so với em ấy thật.

“Em đi bộ thấy mệt rồi. Ghé vô quán cà phê nào đó gần đây nghỉ tí đi mà anh.’’

Chúng tôi còn chưa đi bộ được năm phút kể từ lúc đến ga nữa.

Có lẽ đây là lí do vì sao mà tôi lại hay chiều theo ý em ấy đến vậy rồi.

Shiraho tăng tốc, kéo theo tay tôi đi như thể muốn nói rằng, “Đi kiếm quán thôi anh.’’.

Tôi đành sải bước đi theo và tự hỏi, cứ cái đà này thì em ấy định ở lại chỗ tôi đêm nay thêm hôm nữa à.

Bạn đã đến cuối chương 76.

Không gian đọc của bạn