Buổi sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy và ra phòng khách, Shiraho đã ở đó, trên chiếc chăn mà chào tôi trong khi đang làm tư thế dogeza.
[note96326]
Thật là một cách hay để bắt đầu ngày mới mà…
“Về chuyện hôm qua, em vô cùng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh!’’
Có vẻ em đã có một giấc ngủ say vào tối qua và giờ đã tỉnh rượu, nhưng có vẻ em ấy cũng không quên đi một thứ gì nhỉ.
Ý tôi là, nếu bạn suy nghĩ bình thường thì việc đột nhập vào nhà của tiền bối của mình vào một đêm thứ sáu sẽ không khác gì xâm phạm quyền riêng tư một cách bất lịch sự cả.
“Không sao đâu, vì em để quên chìa khóa của mình mà, anh cũng nên giúp đỡ chút ít chứ.’’
“Nhưng nghĩ đến việc lần đầu tiên em ghé qua nhà senpai lại là trong hoàn cảnh này, nó cứ…’’
Tôi bước qua Shiraho, người còn đang úp mặt xuống ghế sofa, mà ngồi cạnh em ấy.
“Thôi, làm thế dogeza vậy là đủ rồi đó em. Cùng đi kiếm gì đó ăn sáng nào.’’
Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ mới là bảy rưỡi sáng. Dù có là ngày nghỉ, thì với thói quen công sở, tôi cũng thức giấc rất sớm… Hay đúng hơn là cơ thể tôi tự dậy thì đúng hơn.
Tôi vỗ nhẹ lên người cô nàng hậu bối còn đang cuộn tròn mình trên ghế sofa.
“Nếu ra vào nhà anh mà dễ đến vậy thì biết thế em đã lẻn vào phòng ngủ của anh luôn cho rồi…’’
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì đó từ bên trong một Shiraho đang cuộn tròn vo cơ thể mình lại.
“Nếu em mà đột nhập vào giường anh lúc anh đang ngủ thì anh sẽ đá bay em ra khỏi nhà luôn đấy.’’
“Uuugh… bên ngoài lạnh lắm đấy anh biết không… senpai, anh đúng là đồ ác quỷ…’’
“Nhưng anh đã cho em tá túc nhờ một đêm đấy, nên phải là thiên thần mới đúng.’’
Em bỗng nhiên ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào tôi.
Hửm? Với người mà mới chỉ ngủ dậy, tóc em ấy lại gọn gàng đến kì lạ, và… bộ em ấy có đang trang điểm không vậy?
“Có phải em đã dậy được một lúc rồi đúng không?’’
“Ugh…!’’
Cơ thể em khẽ giật lên một cái, rồi từ từ đứng dậy và tiến về phía cửa chính.
Tôi vội vàng túm lấy gấu áo em mà kéo em quay người lại phía mình.
“Kya! Senpai, anh thô bạo quá!’’
“Này, đừng có giả vờ giả vịt nữa, với cả đừng nghĩ em sẽ chạy thoát khỏi đây.’’
“Nhưnggg~! Là do em chỉ không nỡ đánh thức một senpai còn đang say giấc của mình thôi mà~.’’
Tôi đoán đây là cách vụng về của em ấy để thể hiện sự chu đáo của bản thân. Tuy nhiên, khía cạnh đáng xấu hổ này lại khiến em trông dễ thương hơn bao giờ hết.
“Thế, nay em dự định làm gì?’’
“Em vẫn còn thẻ nhân viên ở đây, nên em nghĩ ít ra mình cũng nên quay về công ty và lấy chìa khóa nhà… Kiểu gì cũng sẽ có người tăng ca vào cuối tuần mà phải không, nên chắc công ty vẫn sẽ mở cửa thôi?’’
“Thật đấy à?’’
Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn bén mảng đến gần ngay cả ga tàu sát chỗ làm vào thứ bảy chủ nhật huống chi là đến công ty.
Trong trường hợp này thì…
“Muốn anh đi cùng không? Tranh thủ kiếm gì đó ăn sáng trên đường đi cũng được.’’
“Ể! Thật sao ạ!’’
Đôi mắt Shiraho liền sáng rực hẳn lên.
Những lúc này, trông em ấy giống với một chú cún thật. Tôi có thể hình dung rõ như thể em đang có chiếc đuôi nghoe nguẩy đằng sau luôn.
“Được rồi, vậy quyết định thế nhé, chuẩn bị rồi đi thôi. Đợi anh uống cốc cà phê cái đã.’’
Tôi ngáp chút trong khi vặn bật bếp ga.
“Yaaay, cho em một cốc với.’’
Em cũng tiến vô trong bếp và với lấy một chiếc cốc ra khỏi tủ. Hử, sao em ấy lại biết vị trí của chúng là ở trong đó vậy?
…Ừ, chắc do em đã dậy sớm trước cả mình thôi nhỉ?
Sau một hồi, một mùi hương thơm thoang thoảng tràn ngập khấp căn phòng. Chỉ với vậy thôi cũng đủ để đánh thức bộ não tôi dậy rồi.
Cà phê đúng là cần thiết cho sáng sớm thật, và đương nhiên, nó cũng rất phù hợp để uống vào buổi tối nữa. Như là đêm qua vậy.
Về phần cá nhân, tôi thường luôn uống cà phê đen vào buổi sáng, còn đến tối thì.. còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của tôi ngày hôm đó nữa.
“À mà, em muốn uống như nào? Có thêm đường hay sữa gì không?’’
Tôi hỏi em ấy trong khi mở cửa tủ lạnh ra.
“Em không uống được cà phê đen đâu~’’
Nói rồi, Shiraho thả một viên đường vào trong chiếc cốc đựng thứ chất lỏng đen lắng đó.


