Tắm rửa xong xuôi và quay trở ra phòng, chào đón tôi chỉ là căn phòng yên ắng bình thường của mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua ô cửa sổ vào trong, làm tấm rèm khẽ lung lay.
Vầng trăng khuyết mỏng manh rủ xuống chút ánh sáng dịu nhẹ, lạnh lẽo. Trông cứ như bối cảnh của một sân khấu kịch vậy.
Còn Shiraho thì đang cuộn tròn người lại mà ngủ thiếp đi trên ghế sofa như một bé mèo. Em thở từng nhịp đều đặn, nhẹ nhàng mà dễ thương. Quyết định để em đi tắm trước quả thật đúng đắn.
“Chắc mình nên đi pha cốc cà phê.’’
Tối nay có lẽ sẽ là một đêm ít ngủ của tôi rồi.
Tôi chỉnh đèn phòng khách tối đi rồi bước vô bếp.
Trong lúc đợi nước sôi, tôi kiểm tra lại lịch trình của mình trên điện thoại. Sau một hồi, âm thanh lục bục của hơi nước sôi dần vang vọng lên khắp gian phòng tĩnh lặng này.
“Trông có vẻ cả mai và kia đều là ngày nghỉ của mình nhỉ.’’
Nếu là mọi khi thì đây sẽ là một điều siêu tuyệt vời, nhưng tuần này lại có một chút hơi khác.
Vì hai ngày sắp tới này, tôi phải chăm sóc cho một cô mèo to xác đằng kia.
Nghe thấy tiếng sột soạt, tôi liền liếc nhìn về chỗ sofa và thấy một làn da trắng ngần ló ra từ chiếc áo sơ mi mà em đang mặc, dù cho trời đã sang thu hẳn rồi.
Tôi không khỏi nhoẻn miệng cười lấy một cái, dù gì cũng đâu có ai thấy tôi làm vậy đâu.
“Anh có nên cứ để mặc em như này cho vui không nhỉ?’’
Tôi gạt bỏ ý định tinh quái ấy đi mà đắp một cái chăn lên người cho em.
Rồi với tốc độ nhanh đến ngỡ khó tin là em ấy còn đang ngủ, cánh tay trái của tôi liền bị nắm lấy. Cái cách em túm lấy nó hệt như một con mèo vậy.
Tôi đành dùng cánh tay phải của mình nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen óng của em.
Thường mọi người hay nói cà phê uống sẽ ngon hơn khi được pha chế càng lâu. Nhưng dù thế, có lẽ tôi đã để nó ngâm ở đó quá kĩ rồi. Tôi từ từ buông tay ra khỏi mái tóc mềm mượt đó và cũng nhích khẽ cánh tay trái đang bị em ôm của mình ra.
Bỏ lại cô nàng hậu bối còn đang ngủ khì mà kêu
unyuu unyuu
, tôi quay trở lại chỗ ngồi trong bếp.
Tôi nhấc cốc cà phê còn nóng lên và nhấp một ngụm.
…Đáng lẽ nay sẽ chỉ là một buổi tối thứ sáu êm ả như bao ngày khác. Nhưng sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Tôi mới chỉ nhận ra gần đây rằng, cảm xúc của tôi và cả sự thật là bản thân cũng không ghét những tháng ngày yên ả nhưng ồn ào này, lại không khó chịu đến vậy.
Nếu tôi chuyển những cảm xúc của mình thành lời thì sao, liệu sẽ có chuyện gì thay đổi không?
Để suy nghĩ của mình trôi dạt đi như một ông già đã quá tuổi để nghĩ ngợi về mấy thứ này, tôi đổ thêm ít sữa vào trong cốc cà phê đã vơi đi nửa.
Màu đen sẫm dần chuyển sang màu hổ phách và tôi cầm chiếc cốc lên uống một ngụm khác.
Trong vị đắng nơi đầu lưỡi còn lan tỏa thêm một vị dịu nhẹ nữa, như thể…
Nếu tôi thả thêm vào đây một viên đường thôi, nó cũng sẽ thành quá ngọt vậy?
“Chắc cũng chả cần làm vậy đâu.’’
Tôi uống cạn nốt phần cà phê và rửa chiếc cốc, cẩn thận không gây tiếng động quá lớn để tránh làm em thức giấc.


