Tôi mở cửa ra và mời em vô phòng. Để mà nghĩ thì, ngoài bố mẹ ra, đây là lần đầu tiên có ai đó khác đến chỗ tôi đấy.
“Yaaay, là nhà của senpai nè!’’
Khi tôi miễn cương cho em vào phòng mình, Shiraho liền nhanh nhảu chạy dọc theo hành lang mà tiến về phía cuối phòng.
Rồi sau đó em kéo phăng cái rèm ra. Giờ đang là buổi đêm, nên đương nhiên là sẽ chả có ánh nắng nào rọi qua cả, thứ duy nhất hiện ra là căn hộ phía bên kia nơi em sinh sống.
“Ra là như vậy sao~’’
Vì cũng biết tính của em ra sao, nên tôi cứ nghĩ việc đầu tiên mà em sẽ làm là lục tung tủ quần áo của tôi hoặc nhảy cẫng lên giường luôn cơ.
Mà, cũng không phải kiểu tôi có mấy món hàng mà sẽ gây hiểu lầm nếu em có thấy nó… Điều này rất là quan trọng đấy, nên tôi sẽ nhắc lại lần nữa: tôi không có mấy con hàng gì trúc trắc nếu lỡ mà em có nhìn thấy cả.
“Ehehe, cảm giác kì lạ thật đấy. Thì ra nhà của em trông như này khi nhìn từ chỗ của anh sao, senpai.’’
Vừa lém lỉnh nhìn ra ngoài cửa trượt, em vừa kéo tấm rèm đóng lại.
Khi em quay mặt về phía tôi, ánh sáng mờ ảo của các vì sao liền chiếu lên gương mặt ửng hồng của em.
Căn phòng, nơi vốn dĩ cũng chả rộng rãi gì, nay lại càng như chật chội hơn.
E sợ rằng mình sẽ bị hạ gục bởi bầu không khí này và có lẽ cũng muốn chống chọi với nó thêm chút ít nữa, tôi đành bật đèn lên.
“Thôi, em đi tắm đi.’’
“Tụi mình vừa đang trong một tính huống mặn nồng thế mà… Ah! Hay chả lẽ là nó sao?’’
“Cái ‘nó’ mà em đang nói là ám chỉ gì hả? Bọn mình chuẩn bị đi ngủ đấy. Mai được nghỉ, tốt nhất là nhanh đánh một giấc đi cho rồi.’’
Tôi phủi tay đuổi em đi và đánh ánh mắt của mình ra chỗ khác. Việc kéo theo em về nhà như này khiến tôi có chút bồn chồn.
Nếu là lúc trước, mỗi tối thứ sáu là tối mà tôi sẽ thức khuya – lướt xem video hoặc dạo quanh phố xá cho đến tận khi bình minh ló dạng – nhưng gần đây tôi đã không còn sức để thực hiện nữa mà chỉ muốn đánh một giấc thật say.
“Vậy, um, senpai. Em còn có một yêu cầu có hơi quá đáng nữa muốn nhờ anh…’’
Giống với lúc em nhờ vả tôi ở trước cổng tỏa chung cư, em lại bắt đầu lí nhí nói như thể nó rất khó để lựa lời vậy.
Dù gì bọn tôi cũng đã đi xa đến mức này rồi, chẳng còn điều gì mà em ấy có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa.
“Um, về đồ ngủ, liệu em có thể mượn bộ mà anh hay mặc được không, senpai…’’
Hả. Ai mà lại đồng ý với cái này chứ?
“Uh, còn về đồ lót… em tính giờ sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua…’’
Ah. Phải rồi.
Bầu không khí giữa chúng tôi liền trở nên khó xử. Dù đã say đến mức này rồi mà trông em có vẻ lại tỉnh táo đến bất ngờ.
Đúng là tôi không thể là người tự đi mua nó được.
“Thôi được rồi, đi nào.’’
“Không, không, em sẽ tự mình đi mua… Em cũng biết xấu hổ đấy anh biết không?’’
Trong lúc còn đang bối rối, Shiraho lách qua tôi mà tiến về phía cửa ra vào. Tôi liền đi theo em ra đó.
Bọn tôi đang làm cái quái gì đây chứ, đuổi nhau trong căn hộ bé tí này sao?
“Thôi nào, nếu anh mà có lỡ ngủ quên là em sẽ bị kẹt ở bên ngoài đấy.’’
“Sao anh lại cười hớn hở vậy chứ hả…?!’’ [note96325]
Bằng cách thần kì nào đó, điều này lại khiến tôi cảm thấy khá vui.
Thì ra đây là cái mà người ta thường nói là “khác lạ’’ đây sao.
Khi tôi mở cánh cửa ra, một làn gió lạnh liền thổi qua má tôi. Đêm đến giờ đã lạnh như này rồi à.
Chúng tôi đi thang máy xuống tầng và hướng về phía cửa ra vào.
Có lẽ vì hơi men hồi nãy vẫn còn trong người, nên tôi không cảm thấy lạnh mấy, nhưng chỉ mặc có lớp áo mỏng này vẫn sẽ khiến tôi hơi se se lạnh.
Đột nhiên, một hơi ấm áp sát lại gần tôi từ phía bên cạnh.
“Vẫn còn loạng choạng hả em?’’
“Không phải! Này là… do em muốn mà thôi!’’
Nếu em đã lắp bắp ấp úng như vậy rồi thì nhẽ ra ngay từ đầu không nên nói ra làm gì chứ.
Rồi em khẽ mỉm cười mà bước đi bên cạnh tôi.
Tôi không còn nghe thấy tiếng đôi giày lười thường ngày của em nữa, mà thay vào đó, là tiếng từ đôi dép tôi thường hay xỏ để ra ngoài nhưng giờ em là người đang đi.
Ngay cả ánh sáng chập chờn từ đèn đường cũng đủ để chiếu sáng khoảng khắc này giúp tôi.


