Chương 72 · 99 chương

Chương 71

Tôi cũng đã nửa ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như này.

Vừa xoa sống mũi của mình bằng mấy ngón tay, tôi vừa giữ đôi chân của mình tiếp tục bước đi.

Trên đường về nhà, tôi bước đi bên vệ đường và đỡ lấy một Shiraho đang say mèm bên cạnh.

“Shempai, bbbọn mình đi thêm nơi nào đó nữa đi?’’

“Cứ như thể anh đồng ý chắc.’’

Cho đến tận lúc bọn tôi rời quán, Shiraho vẫn còn đi đứng bình thường được, nhưng chỉ một lúc sau khi đi được vài bước, em ấy liền di chuyển loạng choạng trông như mấy gã say rượu bèm nhèm ngoài kia vậy.

Lúc thanh toán, em còn có thể hô dõng dọc được rằng, “Ít ra để em tự trả phần tiền của mình đi.’’ và rút ví ra, còn giờ thì sao đây.

“Này, muốn anh bắt một chiếc taxi không? Em vẫn còn tiền đủ để trả cho chuyến xe về nhà mà nhỉ?’’

Tạ ơn trời đất là sân ga gần nhất đã ở đây rồi, thật đúng lúc và đúng thời điểm mà.

Cũng chả phải do em ấy đang say – mà đơn giản là tôi chỉ không muốn phải phiền phức đi về nhà như này thôi.

“Khôngggg đâuuu! Cõng em về điii!”

Đúng là một hậu bối nhõng nhẽo mà. Khó để tin được rằng người như em lại có thể hoàn thành tốt công việc của mình đấy.

Mà, chẳng phải dạo gần đây em ấy có đang hơi nơi lỏng phòng bị hơn à? Dù cho bọn tôi có là đồng nghiệp đi nữa thì đàn ông vẫn là những con sói cả đấy. Ngộ nhỡ như em ấy mà có bị làm sao khi uống với mấy gã khác thì sao?

“Em không có uống với mấy gã khác đó đâu. Em chỉ đi uống với mỗi anh thôi đấy!’’

“Đừng có tùy tiện đoán suy nghĩ của anh thế.’’

Tôi không thể bỏ mặc em bên vệ đường được, nên đành nắm lấy tay em mà bước đi chậm rãi.

“Em uống quá nhiều rồi đấy, dù mới chỉ đi có mỗi quán… và cũng mới điểm chín giờ thôi.’’

“Thời gian có quan trọng đâu! Em đang rất buồn vì không được uống cùng với anh đó, senpai, nên em mới phải uống cho thật say mới được.’’

“Em vẫn có thể uống cùng anh vào hôm khác mà.’’

“Giả dụ anh kết hôn với em đi, thì anh có thấy buồn không khi mà người bạn đời này của anh đột nhiên từ chối lời hẹn đi ăn tối hả?’’

Cách suy nghĩ của em đang dần chệch khỏi lí lẽ thông thường rồi đấy.

Bộ trong đầu em đang toàn mấy thứ không đâu à?

“Thế quái nào mà chuyện lại chuyển thành hai đứa bọn mình kết hôn vậy…?’’

“Ểhh~ có sao đâu, dù gì anh cũng gặp mặt bố mẹ em rồi mà~?’’

“Là do hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi em.’’

Sau một hồi, bọn tôi cuối cùng cũng tới được con phố quen thuộc.

Giai đoạn địa ngục này rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Một khi tôi đưa cô nàng hậu bối này về lại được nơi ở của em là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Khi chúng tôi đến trước tòa chung cư của em, tôi liền gỡ em ấy ra khỏi cánh tay của tôi.

“Đến nơi rồi đấy? Em có thể tự đi tiếp đoạn còn lại mà đúng không?’’

Em gật đầu lia lịa rồi khẽ mấp máy miệng.

“Cảm ơn anh nhìu… Vậy, hẹn gặp lại anh sau nha! Chắc là vào thứ hai nhỉ, em đoán vậy?’’

“Nếu có tình cờ gặp nhau thôi.’’

Với những bước chân vững vàng hơn tôi tưởng, Shiraho bước đi qua cánh cửa tự động__

__hoặc có lẽ nên là vậy, nhưng em ấy không bước đi qua nó mà quay lại chỗ tôi.

“Um… cái này có hơi khó để nói, nhưng mà…’’

Em ấy ngập ngùng đánh mắt mình qua một bên rồi lí nhí nói.

“Hình như em… để quên chìa khóa nhà tại văn phòng rồi…’’

Em hướng ánh mắt long lanh mà như của cún con đó lại về phía tôi, cái ánh mắt mà phải đến chín mươi chín phần trăm mọi loại đàn ông đều sẽ xiêu lòng.

“Liệu anh có thể cho em tá túc nhờ… chỉ đêm nay thôi được không ạ?’’

Em nhìn chằm chằm vô tôi với hai bàn tay chắp lại.

Bạn đã đến cuối chương 72.

Không gian đọc của bạn