Chương 71 · 99 chương

Chương 70

Tôi bắt đầu bằng ngụm bia tươi, và sau đó là ít mồi nhấm, một lát dưa chuột ướp lạnh và một miếng trứng chấm với tương. Trong lúc chờ đợi đĩa xiên thịt của tôi được mang ra, tôi đành gắp tạm miếng thịt bên đĩa của cô nàng hậu bối kia.

“Ah~! Anh nên xin phép em trước khi gắp chứ~!’’

Một ánh mắt sắc bén hơn lúc nãy lướt ngang qua tôi, Shiraho kéo chiếc đĩa về lại phía mình.

Thôi nào, dù gì nãy giờ em cũng đã ăn mười đĩa rồi thây.

“Bộ không được sao?’’

“C-cũng không hẳn, nhưng mà…’’

Em ngọ nguậy không yên, nhưng tôi chỉ phớt lờ đi mà cắn tiếp đến miếng bánh giòn rụm.

Lớp bột giòn tan cọ xát vào trong khoang miệng tôi, rồi sau đó tới một cảm giác giòn giòn khác đầy lạ lẫm. Này là… khoai lang sao!

“Anh và món khoai lang đó – sao chỉ gọi mấy món cho mấy ông bợm lâu năm thế chứ.’’

“Nhưng mấy món rau củ chiên xù này ngon lắm đấy em!’’

“Không được chấm sốt hai lần.’’ Nói xong em liền chấm đẫm xiên thịt của mình vô bát nước sốt.

Đúng vậy. Cái vị béo ngậy mà chỉ rau củ mới có này là sự ngọt ngào mà bạn không thể nếm được ở mấy món thịt, nó thực sự gây nghiện mà.

Dù đĩa xiên thịt lợn của tôi vẫn chưa được mang ra, nhưng tôi vẫn quyết định gọi thêm món xiên ớt chuông và gừng nướng.

“Thế, senpai, sao nay anh lại muốn uống một mình vậy?’’

Shiraho chống tay lên quầy mà nhìn vô chiếc cốc thủy tinh của mình.

Cái cách em nhìn vô nó, trông giống như bước ra từ một cuốn tạp chí điện ảnh vậy, đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn cắt khung cảnh này ra khỏi cuốn tạp chí mà mang về nhà – và rồi tôi lại nghĩ, liệu tôi thấy nó đẹp vì nó chỉ tỏa sáng vào khoảng khắc này thôi thì sao.

“À… chỉ là chút ngẫu hứng tự dưng muốn vậy thôi.’’

“Không phải là do anh chán ghét phải nói chuyện với em sao?’’

“Làm gì có chuyện đó.’’

Tôi vẫy tay phủ nhận ngay lập tức.

Nếu giờ tôi mà quay qua nhìn gương mặt rưng rưng nước mắt của em thì chắc tôi sẽ không kìm lòng được mà buông ra mấy lời không nên mất.

“Haaah~ Vậy thì may quá!’’

Em thở hắt ra một hơi dài và rồi nhẹ nhàng dơ cánh tay mình lên.

Khi bồi bàn tiến lại gần, em ấy liền gọi món.

“Làm ơn cho thêm hai cốc bia nữa!’’

Này, cốc của anh còn chưa hết mà.

Trong chiếc cốc mà tôi đang cầm, chất lỏng vàng óng đung đưa qua lại một cách vui vẻ.

Nỗ lực phản đối của tôi bằng ánh mắt với người phục vụ đã không thành khi họ liền quay vào lại trong bếp.

“Anh còn chưa uống hết cốc của mình nữa.’’

“Nhưng em muốn lần cụng ly tiếp của tụi mình là với hai cốc đầy cơ! Với cả đĩa kushikatsu của anh còn chưa được mang ra mà đúng không?’’

…Em ấy nói cũng không hẳn là vô lý.

Tôi đành chấp nhận số phận mà nốc nốt phần bia còn lại trong cốc.

“Ooh~ anh uống cạn luôn kìa!’’

Em vỗ hai tay của mình lại với nhau, rồi nói vu vơ điều đó.

“Là lỗi tại ai chứ hả?’’

“Có lẽ là tại lỗi của một Shiraho tội nghiệp, buồn tủi và cô đơn này chăng, người mà chỉ đang nghĩ về một senpai đã bất ngờ bỏ rơi cô trên hiên nhà?’’

Đôi má em trông như đỏ ửng hơn so với lúc đầu tôi mới tới đây ngồi xuống bên em.

“Em cũng biết lỗi cơ à. Cơ mà nửa đầu câu đó hơi bị dư thừa rồi đấy.’’

Rồi sau đó, người phục vụ trước quay lại và mang tới cho bọn tôi hai cốc bia đầy đến tận miệng và một đĩa đầy ắp xiên nướng.

Tôi đặt cái cốc đã hết nhẵn trên tay mình vào góc quầy và dọn gọn mấy cái đĩa trên bàn lại để có chỗ đặt chiếc đĩa xiên nướng kia xuống.

Bạn đã đến cuối chương 71.

Không gian đọc của bạn