“Haaah~~ Em no quá trời luôn!’’
Shiraho nhẹ nhàng bước đi xuống con dốc thoải.
Tôi không có để ý lắm trên đường đến đây, nhưng từ con dốc dưới chân khách sạn này, chỗ mà cũng khá cao, lại có thể nhìn thấy rõ được ánh đèn lấp lánh nơi phố xá bên dưới.
“Nè, senpai, trông như biển sao vậy nhỉ. Đẹp thật ha anh.’’
Cùng lúc đó em đi sát lại gần tôi và chỉ tay xuống khung cảnh bên dưới.
Tôi dõi theo hướng mà ngón tay trắng trẻo của em chỉ đến.
Sắc cam xen kẽ với trắng, rồi cả xanh lam và đỏ - hàng tỉ ánh đèn đan chéo vào nhau hiện lên trước mắt tôi.
Đối lập với quang cảnh đó, con đường mà bọn tôi đi lại tối om. Để mà nghĩ thì hầu hết mọi người đều sẽ ở lại qua đêm tại khách sạn này sau dùng bữa.
Và như để chứng minh điều tôi nói, xung quanh đây chả có mống nào ngoài hai đứa tụi tôi cả.
“Cũng giống những ngôi sao thật.’’
Gọi những ánh sáng nhân tạo đó là ‘những vì sao’, trong khi thứ thật sự thì còn đang chiếu sáng trên đầu bọn tôi, có lẽ cũng hơi tự phụ thật.
Nhưng.
“Nhưng sẽ không thể thấy được mặt trăng từ trong thành phố đâu ha. Mặt trăng ấy anh.’’
Ngón tay mà em vừa còn chỉ về phía trước giờ đã dương lên cao.
Cũng phải, khi tôi ở một mình, tôi hiếm khi nhìn lên trời lắm. Nhưng chỉ lúc này, khi em nhắc tới nó, tôi mới ngước lên ngắm nhìn vầng trăng khuyết mỏng manh đó.
“Đôi khi em lại muốn đi đâu đó cắm trại phết, đến một nơi mà bọn mình có thể ngắm rõ những ngôi sao ý~.’’
“Ừm, nghe cũng hay đó. Nếu giờ mà em có mời ngẫu hứng vài người, thì chắc sẽ thành luôn cả đám đông đấy nhỉ?’’
Tôi đáp lời lại theo phản xạ.
“Nghiêm túc sao, senpai, anh…’’
Shiraho giơ hai cẳng tay mình lên mà như muốn hét lên “trời ạ’’ vậy. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt em cũng giống như định làm vậy…
Và vì em cũng đã làm đến thế rồi, nên tới cả tôi cũng nhận ra.
“Mấy lời sắp nói của anh này, hãy quên nó đi khi về đến nhà đấy.’’
Trông như vẻ bất ngờ, em im lặng chờ đợi một điều gì đó, rồi sau đó nhắm mắt mình lại. Đường cong trên bờ môi mềm mại của em quả thật giống hệt vầng trăng đang lơ lửng trên đầu chúng tôi.
“Vậy lần tới, hai đứa bọn mình cùng đi cắm trại ở đâu đó nhé?’’
Gấu váy của em khẽ đung đưa.
Ngay cả trong ánh trăng mờ ảo, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt và cả gương mặt em như đỏ hơn bình thường.
Tôi không biết phải nói gì thêm nữa, nên chỉ đành cúi đầu mình xuống.
“Hehe, em vui lắm vì hôm nay anh lại thành thật thế đấy, senpai! Mà có khi… là do rượu thôi anh nhỉ?’’
“Chắc vậy, anh cũng không thường xuyên uống rượu vang lắm.’’
Tôi đáp lại quả bóng mà em đã tốt bụng quăng cho tôi, thứ đã được đè tem “lối thoát hiểm’’ mà không chút chần chừ.
Giờ mặt mình cũng đỏ hết cả lên rồi, miệng mình cũng không còn kiểm soát được nữa, nên những thứ mà mình nghĩ trong đầu sẽ lập tức biến thành lời mất – chắc chắn, chắc chắn là do rượu.
Có lẽ em ấy đã hút lấy hết sự ngọt ngào trong không khí quanh đây rồi nên nó có cảm giác thật ấm áp, thoải mái và vì vậy mà nhịp tim tôi cũng dần dịu xuống.
Dù vậy, đôi cao gót em đi vẫn văng vẳng lên tiếng khi đặt chân xuống mặt đường nhựa.
Và có lẽ lí do mà tôi lại không nghe thấy tiếng giày của mình là vì tôi với em đều đang cùng bước đi chung một nhịp với nhau.
Tôi vờ như không nhận ra vai em đang sát gần tôi hơn lúc nãy.
Chắc chắn là do mình đã uống quá nhiều rượu vang rồi.


