Chương 68 · 99 chương

Chương 67

Tôi thưởng thức từng món ăn được mang ra sau đó một cách trọn vẹn.

Tôi cũng chả rành lắm về các quy tắc trên bàn ăn đâu, nhưng có lẽ vì em đang ngồi đối diện với tôi nên đâm ra tôi cũng chẳng lo lắng mấy.

“Em thật sự giỏi trong mấy việc này nhỉ.’’

Tôi khẽ giọng nói với Shiraho, người đang múc súp và đưa lên miệng mình.

“Đối với một người trẻ tuổi như em sao?’’

“Không, phải là dù cho em còn trẻ như vậy đó.’’

Có thể vì tôi đang cẩn thận để tránh gây ra tiếng động khi ăn, nên tôi có thể nghe thấy rõ tiếng mà em nói.

Thỉnh thoảng, tôi còn suýt quên mất rằng Shiraho đã được nuôi dưỡng tốt như nào.

Nâng ly rượu vang lên môi, tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly rồi, mà nghe em nói.

“Thế, senpai, sao anh lại quyết định mời em đi ăn vậy?’’

Hở, tại sao ấy hả?

Nửa năm trước, tôi còn chả bao giờ trò chuyện gì với em ấy. Tôi có thể lờ mờ đoán ra được lí do, nhưng nếu nói nó ra thành lời thì mối quan hệ hiện tại của bọn tôi sẽ thay đổi mất, dù theo hướng nào đi nữa.

Vậy thực sự tôi muốn mối quan hệ giữa hai chúng tôi ra sao? Liệu chỉ đơn giản là đi bộ về nhà cùng nhau hay đôi khi ngồi say bí tỉ với nhau và ngắm sao trời qua cái khe hẹp ở giữa hai cái ban công đó?

Em thư thái nở một cụ cười dịu mà cắt gọn miếng bít tết rồi đưa nó lên miệng mình bằng dĩa, trông em ấy ăn ngon thật sự.

Thế nhưng, điều thực sự khiến tim tôi nhảy loạn xạ lên là khung cảnh em, một người luôn nghiêm túc trong công việc, lại có thể ngả người thõng thượt cánh tay trắng nõn nà của mình ra hiên nhà qua ô cửa sổ mà lười biếng đung đưa qua lại với lon bia trên tay.

“Sao vậy anh? Sao anh cứ nhìn mãi vô Shiraho-chan quý phái này thế?’’

Có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm em quá thật, cũng tại vì em hay thường nói đùa như vậy mà.

“Ừ, có lẽ chỉ vì anh muốn thôi.’’

Như để giấu đi đôi má ửng đỏ của mình, tôi lại tiếp tục uống thêm ly nữa.

Vài giây im lặng trôi qua.

“Huh?’’

Shiraho chớp mắt mình liên tục.

“Chả phải gì to tác đâu.’’

“Ể, khoan đã nào, senpai, nói lại một lần nữa đi! Để em còn ghi âm lại nữa! Whoa, hiếm thấy thật đó! Anh mà cũng có lúc tỏ ra dere cơ đấy~!’’

Nhưng sau tất cả, khía cạnh này của Shiraho lại khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Có thể nói, tôi cũng chả còn là học sinh, nên tôi muốn đưa ra quyết định thật nhanh chóng và đồng thời cũng muốn trân trọng những nhịp đập đang loạn lên của con tim này, dù chỉ một chút đi nữa.

Và vì em đã làm khuấy động nơi này – không, là vì có Shiraho ở đây mà bấu không khí tại bàn mới thoải mái đến vậy.

“Anh thấy mối quan hệ kiểu của bọn mình cũng không đến nỗi tệ đâu.’’

Câu từ cứ thế mà thốt ra khỏi mồm tôi, như thể tôi đang tung hứng một quả bóng nhẹ trong tay, hay như đang rơi vào một chiếc chăn êm ái vậy.

Khi tôi nhận ra, tâm trạng hòa nhã, thoải mái mà em có ít phút trước đã dần chuyển sang nghiêm nghị hơn.

Khóe miệng em khẽ nhếch lên, biểu cảm em trông như vừa đúng tuổi của mình, vừa có chút trưởng thành hơn.

“Còn đối với em, senpai.’’

Em thở ra rồi lại hít vào một hơi.

“Em luôn thấy ổn mà dù cho có là lúc nào đi chăng nữa. Dù là bây giờ, hay vài năm tới đi nữa.’’

Có lẽ sự thật rằng cả hai bọn tôi đều đang cố tránh nói thẳng thừng ý của mình ra như là để giữ lại chút sự ngọt ngào cuối cùng còn sót lại giữa tụi tôi.

Và như việc vét sạch đĩa súp trước mặt tôi bằng mẩu bánh mì, tôi muốn nuốt trọn lấy trong một hơi tất cả cảm xúc mà em đã dành cho tôi từ trước đến nay.

Nhưng chưa phải lúc này.

“Ai biết được anh sẽ như nào chứ.’’

Nếu tóc tôi mà dài hơn tí là tôi đã có thể che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình rồi.

Vờ như chả hiểu gì, tôi xiên nhẹ dĩa của mình lên đĩa tráng miệng.

“Hehe, vậy em sẽ đợi tiếp vậy.’’

Miếng hoa quả được tôi đưa vô miệng có độ ngọt vừa đủ để tôi giữ lại những xúc cảm đang xáo trộn bên trong mình này.

Bạn đã đến cuối chương 68.

Không gian đọc của bạn