Chương 67 · 99 chương

Chương 66

Chúng tôi bước đi trên tấm thảm êm ái màu đỏ sẫm. Không giống như lúc còn ngoài khách sạn, cả đôi giày của tôi và đôi guốc của em đều không vang lên một tiếng động nào.

“Chẳng hiểu sao, đến một khách sạn trong trung tâm thành phố như này – dù không phải là đi đâu chơi xa cả - lại khiến em bồn chồn làm sao á…!’’

Vẻ mạnh mẽ hồi nãy của em giờ đã biến đâu mất tăm, Shiraho cong lưng mình xuống mà bám víu lấy cánh tay tôi hơn.

“Này, nếu em đã cất công diện một bộ váy diễm lệ đến vậy rồi thì cứ đi thẳng lưng nên nào.’’

Tôi thả lỏng cánh tay mình ra mà vòng qua sau lưng em đẩy nó lên.

“Sao có mỗi anh là tự tin vào những lúc như này chứ…?’’

Một nhân viên khách sạn đến tiếp đón chúng tôi và khéo léo dẫn bọn tôi tới phòng ăn tối.

Khi chúng tôi đi theo đến đoạn có bậc thang, cậu ta đã đi chậm lại và từ tốn tiếp chuyện với tụi tôi để tránh bị nhàm chán.

Những người làm trong ngành dịch vụ chuyên nghiệp như này đúng là tuyệt thật đấy, đồng thời mình cũng khá thắc mắc về áp lực mà họ phải gánh sẽ như nào đây.

“Mấy người chuyên nghiệp như vầy đúng là khác biệt thật ha anh~.’’

“Này, em có vẻ đang muốn rời đi hơi sớm đấy nhỉ. Bọn mình còn chưa ăn gì đâu đấy.’’

Trông có vẻ lần này, tôi phải làm người giữ chân em ấy lại rồi.

Bọn tôi bước vào thang máy và tiếp tụ đi lên trên.

Sau một khoảng chờ dài, cửa thang mở để lộ ra một sảnh chờ rộng lớn trước mắt tụi tôi, và rồi chúng tôi đã đến được một gian phòng lớn với trần cao cỡ phải hai tầng nhà.

“Chúc quý khách có một bữa tối vui vẻ.’’

Người nhân viên phục vụ cúi chào bọn tôi một cách gọn gàng rồi rời đi.

Bước qua cánh cửa dẫn vô gian phòng, tôi liền thấy một nền nhà với tông màu trầm hơn, khác biệt với những tấm thảm nhung hồi nãy, và xung quanh bố trí các bàn ăn được phủ khăn trắng tinh.

“Được nhìn trực tiếp một nơi như này không khỏi khiến em càng thêm bồn chồn hơn thật. Mừng là em không có rủ ai khác mà em không quen tới đây cùng đấy…’’

Em lẩm bẩm điều đó với nụ cười gượng gạo trên môi.

Em tạm buông cánh tay tôi ra, nhưng vẫn bám lấy gấu áo tôi như một sự thay thế.

Sao em ấy lại có thể mạnh dạn đối với mình vậy, trong khi đến những nơi trang trọng như này hoặc khi đi làm thì em lại có thể lật tức rụt rè lại thành một con động vật nhỏ vậy chứ?

“Để tôi dẫn quý khách đến chỗ ngồi.’’

Khi chúng tôi còn đang kiếm bàn để ngồi thì có người đến để dẫn bọn tôi tới chỗ bàn được đặt sẵn.

Chỉ có một vài người ở đây, và đương nhiên là cũng chẳng ồn ảo gì cả rồi – mà thay vào đó, những bản nhạc nền dịu nhẹ được phát trong khắp gian phòng này.

Lúc bọn tôi đã yên vị được chỗ ngồi thì người phục vụ liền giải thích về các món ăn và món khai vị cũng dần được mang lên trước mặt bọn tôi gần như ngay tức thì.

Sự phối hợp ăn nhập với nhau thật…

“Vậy thì.’’

Khi không còn ai đứng phục vụ bên cạnh bàn bọn tôi nữa, tôi liền nhấc chiếc ly thủy tinh của mình lên và nhìn qua em, người đang ngồi đối diện với tôi.

Em nở một nụ cười thoải mái hơn, được nhìn mặt em một cách trực diện như này khiến tôi cảm thấy thật mới lạ - có lẽ là vì dạo gần đây tôi hay nhìn mặt em từ góc nghiêng hơn chăng – và chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên đôi chút rồi.

“Cảm ơn anh vì tối nay đã đi cùng em.’’

“Không, không, anh nên là người cảm ơn mới đúng… vì đã mời anh đi cùng…’’

“Ôi, thôi nào! Chẳng phải anh mới là người đã rủ em đi đấy thôi sao, senpai.’’

Với vẻ mặt tinh nghịch, Shiraho khẽ nháy một bên mắt với tôi.

Chả phải là do anh bị ép phải mời em đi sao…

““Cheers.’’’’

Những lời thì thầm đó của bọn tôi tan vào bầu không khí nơi gian phòng lớn này mà không một ai để ý đến.

Bạn đã đến cuối chương 67.

Không gian đọc của bạn