Chương 65 · 99 chương

Chương 64

“Làm phiền em rồi, chiều nay anh sẽ xin nghỉ phép.’’

Trên đường quay về chỗ ngồi của mình sau khi sang bên phòng ban khác để giao tài liệu. Tôi thông báo với Tomine-san trong lúc em ấy vẫn còn đang hí hoáy gõ bàn phím.

Em liền quay mặt về phía tôi mà cười lớn.

“À, vâng ạ! Điều này thật hiếm thấy đấy.’’

Cũng phải thôi, tại tôi không hay thường nghỉ nửa buổi như này. Nếu tôi mà có nghỉ thì thường sẽ xin nghỉ trọn cả một ngày luôn.

“Anh có vài việc cá nhân cần phải giải quyết ấy mà.’’

Tiếng gõ phím vẫn kêu lên không ngớt.

“Mà nói đến thì, em nghe bảo rằng Shiraho-senpai chiều nay cũng xin nghỉ đấy ạ!’’

Em quay lại về phía màn hình máy tình mà nói với giọng điệu tinh nghịch.

Sao em ấy biết nhiều chuyện quá vậy?

“H-hể~ vậy sao.’’

“Em không có biết gì đâu nha~’’

Bỏ lại lời em nói mà như chắc nịch điều gì đó sau lưng, tôi rời khỏi văn phòng tổng vụ.

Một làn gió mát rượi thổi qua từ bên ngoài vào.

Từ những gì tôi bí mật tìm hiểu, một bữa ăn tại khách sạn mà tối nay chúng tôi đến có giá đâu đó ước chừng cũng phải gấp đôi so với ban đầu tôi nghĩ. Nên không lí nào tôi lại diện một bộ vét rẻ tiền mà tôi thường mặc đi làm tới đó được. Mà, cái quan trọng là đồ ăn thì chắc chắn sẽ ngon thôi, nhưng…

[Anh đã rời khỏi công ty an toàn chưa đó, senpai?]

Khi tôi còn đang nghĩ về vấn đề đó thì có bỗng có một tin nhắn được gửi đến.

Cũng phải vài tháng trôi qua từ lúc bọn tôi trao đổi thông tin liên lạc cá nhân với nhau vào lúc đó rồi, và giờ nó đã thành một phần thói quen sinh hoạt của tụi tôi.

[Rồi, mà hình như anh đã khiến Tomine-san nghi ngờ một chút rồi.]

[Cũng tại vì anh chả bao giờ xin nghỉ vào tầm giờ này cả đấy, senpai.]

Thế quái nào em ấy biết chuyện này vậy?

Dù bọn tôi có là những người hàng xóm sách vách văn phòng với nhau đi nữa thì vẫn có một cái bức tường ở đấy mà.

[Thôi đừng nói đến chuyện làm sao mà em biết được thói quen nghỉ phép của anh nữa, nếu Tomine-san mà có hỏi em gì về hôm nay thì cứ bảo em chả biết gì đi.]

Ngay cả lúc này, tôi biết là chính mình nói ra nghe có vẻ hơi kì, nhưng tôi vẫn không muốn bất kì ai trong văn phòng biết chuyện tôi sẽ cùng đi chơi riêng một buổi với Shiraho, người vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý tại công ty.

Trở thành mục tiêu của mấy lời đàm tiếu đó thì tôi xin kiếu, chỉ cần làm việc một cách lặng lẽ và âm thầm là ổn với tôi rồi.

[Mmm~! Em sẽ xử trí sao cho ăn ý với anh nhất sau vậy!]

Thật là.

Nhờ nhắn tin qua lại với em mà quãng đường về nhà của tôi như ngắn lại.

Mà chẳng phải phần thú vị nhất của một buổi hẹn hò là không giao thiệp với đối phương cho đến khi gặp mặt sao?

Tính ra mình còn chả thể gọi đây là một buổi hẹn hò trước mặt em ấy.

Những cảm xúc mà tôi có dạo gần đây đối với em, cái thứ mà đã gây ra biết bao điều phiền toái cho tôi, tôi cất chúng vào trong tủ cùng với bộ vét mà mình còn mặc ban nãy.

[Anh định tới khách sạn bằng gì vậy, senpai? Đi tàu à?]

Tôi vừa bước ra khỏi cửa, một tin nhắn khác lại được gửi đến từ em.

[Bí mật. Hẹn gặp lại em ở trước cổng khách sạn.]

Tôi gửi nó đi rồi đóng điện thoại của mình lại.

Tỏ vẻ như là người lớn, kiểu “Muốn giữ sự hồi hộp này cho đến lúc hai ta gặp nhau”, tôi cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập loạn lên của mình ngay lúc này.

Bạn đã đến cuối chương 65.

Không gian đọc của bạn