“Oh, không phải senpai đó sao~!’’
Trên đường về nhà từ chỗ làm, khi đang vui vẻ bước đi về phía ga tàu gần nhất vì lâu lắm rồi tôi mới được tan ca đúng giờ, thì có một giọng nói rất thân quen đối với tôi vang lên từ phía sau.
“Nè! Đừng có phớt lờ em chứ~’’
Những bước chân nhẹ nhàng mà thoăn thoắt đó lại gần, rồi sau đó là một cảm giác mềm mại liền áp vào tay tôi.
“Thôi ngay đi! Đừng có tự tiện khoác tay anh giữa phố như này coi.’’
“Vậy tức là theo những gì anh nói thì bọn mình nên đi tới nơi nào đó riêng tư hơn là được đúng không?’’
“Không phải cái nghĩa đó. Thế quái nào mà em lại nghĩ sang hướng đó được vậy?’’
Em bước chậm lại và đi sát bên cạnh tôi. Hôm nay cũng vậy, Shiraho lại dẫm đôi giày lười của mình lên nền đường theo những nhịp điệu rất vui tươi.
Dù đáng nhẽ ra tiếng động đó phải bị át đi bởi đám đông, nhưng bằng cách nào đó mà nó vẫn kêu rõ mồn một bên tai tôi.
“Senpai, cảm ơn anh vì hôm bữa.’’
Vẫn còn bám lấy cánh tay tôi, em cất lời cảm ơn. Chắc em muốn ám chỉ đến vụ nhờ tôi giả làm bạn trai đây.
“Nah, em đã đi cùng anh để cùng xin lỗi trong vụ việc của Tomine-san rồi, nên em cũng chả cần phải mắc ơn anh thế đâu.’’
“Ít ra anh cũng nên nhận lời cảm ơn đi chứ, cái đồ cứng nhắc này~’’
“Nghe này, ở đâu đó ngoài kia, sẽ luôn có kiểu người mà sẽ lợi dụng câu nói ‘bạn có nói điều này’ hay ‘bạn còn chưa nói nó’ để áp đặt lên em…’’
“Bỏ qua sự thật nghiệt ngã đó đi anh…’’
Những bước chân của chúng tôi có đôi chút chậm lại so với hồi tôi còn đi một mình lúc nãy, và cái khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai bọn tôi dần hiện ra khi giờ đây em đã buông tay tôi, nó khiến nội tâm tôi cảm thấy thật đối nghịch.
“Mà, bỏ chuyện đó qua một bên đi.’’
Em bắt đầu tươi cười nói.
“Senpai, anh có muốn ăn ngon không?’’
Tôi liền tự thắc mắc trong đầu rằng,
Có ai mà lại không thích đồ ăn ngon à…?
“Ừ thì đương nhiên là anh có rồi…’’
“Vậy em có một tin siêu tuyệt vời cho một senpai đang đói meo bụng đây. Vì Shiraho-chan dễ thương, bé bỏng này xinh đẹp tuyệt trần đến nỗi mà một vị khách hàng đã cho em ấy vouchers của một bữa tối tại khách sạn nè! Và còn là dành cho hai người nữa cơ!’’
Sau một hồi nói liền tù tì liền mạch trong một hơi, em quay mặt hướng về phía mặt trời lặn.
Đôi tai em đang đỏ bừng lên, có lẽ chỉ là do ánh nắng phản chiếu qua lại giữa những tòa nhà bên đường mà thôi.
“Cũng tuyệt đấy. Lâu lắm rồi anh chưa có đi ăn mấy bữa như này nữa.’’
“Mhm, mhm!’’
Đừng có tự khích bản thân như thế chứ.
Rõ ràng là em biết sẵn câu trả lời rồi còn gì. Hay chả lẽ em ấy muốn tôi là người rủ sao? Tôi mới là người được rủ ở trong trường hợp này chứ…
“Geeez! Thôi nào, anh ắt hẳn phải biết nên nói gì vào lúc này rồi chứ!’’
Em chống nạnh rồi quay mặt về phía tôi.
Qua ánh nhìn sắc bén của em, tôi có thể thấy rõ mồn một quyết tâm rằng,
Mình nhất định phải khiến anh ấy là người mời mình đi.
Thỉnh thoảng, một senpai tốt nên là người nhường nhịn, tôi tự nhủ với bản thân như thế rồi cất lời.
“À thì, Shiraho-san.’’
“Vâng! Sao vậy ạ, senpai?’’
“Có lẽ anh có hơi tự phụ khi hỏi em điều này, nhưng nếu em không có ai khác để rủ đi cùng thì… liệu em có thể để anh đi cùng với em được không?’’
Khóe miệng em khẽ nhếch lên, hệt như vầng trăng khuyết giữa trời thu, thấy nó con tim tôi liền thắt lại một nhịp.
Ahh, đúng thật là… em ấy dễ thương thật.
“Vâng, em rất sẵn lòng! Mà em cũng không định mời ai khác đâu, vì em rất mong được đi cùng với senpai lắm đó.’’


