Trước cả khi nhận ra, bọn tôi đã ăn xong bữa trưa và giờ thì đang ngồi thư thái trà chiều.
Bố mẹ em hiện đang rời khỏi phòng một lát.
“Nè, senpai, không phải anh nói còn nhiều hơn cả em đấy sao?’’
“Cũng khá bất ngờ là anh lại không có lo lắng đến vậy đấy.’’
Em kéo ghế sát lại chỗ tôi mà thì thầm nói. Giờ cũng chỉ còn có hai bọn tôi ở đây thôi, em ấy nên để cái ghế yên vị tại chỗ của nó đi chứ.
“Vậy tức là anh cũng thấy ổn nếu đây là một buổi ra mắt thật nhỉ.’’
Sao em cứ thích làm bộ làm tịch với chủ đề này thế. Chả có thứ gì là “thật” ở đây cả.
“Không nhá, đây là buổi đầu tiên và cũng là cuối cùng anh làm chuyện này.’’
“Ohoo, vậy tức là anh muốn nói đây cũng sẽ là một buổi ra mắt thật sao?’’
Khi tôi đang định đốp chát lại thì mẹ em quay lại, nên tôi liền ngậm mồm đi. Cứ có cảm giác mọi chuyện diễn ra đều như Shiraho muốn vậy.
“Cảm ơn bác vì đã tiếp đãi bữa trưa cho chúng cháu ạ. Nhưng có lẽ là bọn cháu phải đi ngay bây giờ rồi ạ.’’
“Ôi trời, cháu cũng có thể ở lại dùng bữa tối luôn cũng được mà.’’
Mẹ em ấy đáp lời lại trong khi giữ một tay trên má mình. Nếu ở lại lâu hơn nữa thì…
“Mẹ à, senpai còn có việc vào ngày mai nữa mà!’’
Shiraho liền tung ra cho tôi một con đường thoát thân. Chính xác thì em ấy là đồng minh hay kẻ địch đây không biết?
“Vậy à, nếu thế thật thì cũng hết cách rồi ha. Cảm ơn cháu vì nay đã qua nhà bác chơi nha.’’
“Không ạ, phải là cháu cảm ơn bác vì đã tiếp đón ạ.’’
Tôi vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo rồi cúi đầu lần nữa. Với giọng nói trầm ấm, “Sao phải nghiêm túc thế, cháu vẫn còn trẻ thế này cơ mà~” bên tai, tôi hướng ra phía cửa chính.
Yo, nay em ở lại nhà qua đêm à?
Không, giờ em về cùng với senpai nè.
Tôi khẽ hỏi và em cũng đáp lại với tông giọng thủ thỉ. Sao em ấy cứ bám lấy tôi vậy dù đây đã là ở nhà bố mẹ em rồi? Nhưng nếu em mà giữ khoảng cách với tôi thì cũng không được cho lắm.
Có lẽ bởi vì tôi nhận ra cảm xúc của mình đang dao động, nên đến một cử chỉ nhỏ nhất của em ấy thôi cũng khiến tim tôi đập loạn lên rồi.
“Được rồi, ít nhất để anh chào tạm biệt tử tế với bố mẹ em đã, đợi anh ở bên ngoài đi.’’
“Okaaay! Mà anh cũng không cần phải cầu kì vậy đâu.’’
Tôi tiễn em ra ngoài cửa rồi quay lại đối mặt với bố mẹ em. Thật ra tôi không giỏi lừa dối người khác.
“Thưa hai bác, cháu cảm ơn vì ngày hôm nay ạ. Nhưng trước khi rời đi, cháu có một chuyện muốn nói…’’
Khi tôi định nói ra sự thật rằng mối quan hệ này là giả thì bố em liền đặt một tay lên vai tôi theo cách nhẹ nhàng hơn lúc trước.
“Ổn cả mà. Bọn bác hiểu cho cháu.’’
“Bác xin lỗi vì đã để cháu cuốn vào sự ích kỉ của con bé.’’
Cả hai bọn họ đều mỉm cười dịu dàng rồi nhìn lẫn nhau.
Ahh, vậy là cuối cùng cũng là do mình chưa diễn đủ tốt à.
“Dạ, còn về chuyện mai mối của Yo-san…’’
Tôi muốn đảm bảo rằng ít nhất mục đích của chuyến đi này vẫn hoàn thành. Coi như đây là một chút nỗ lực cuối cùng để chuộc lỗi với em cũng được.
“Không sao đâu~ Đối với bọn bác, việc biết có một senpai gần gũi với con gái bác tại chỗ làm đã là một điều an tâm rồi. Với lại, đúng không anh nhỉ?’’
Mẹ em ấy quay sang nhìn chồng một cách trìu mến.
“Ừ. Lần tới cháu mà có đến thì hãy lại uống với bác vài ly nhá.’’
Sau đó, họ tiễn tôi đi.
Thật bất ổn mà, tôi chẳng hiểu được họ nói gì nữa. Tôi không nghĩ là mình sẽ có lần sau tới đây nữa đâu.
Tuy nhiên, cũng thật rõ ràng rằng tôi không thể hiểu được cái tư duy khi có tuổi đó của bọn họ. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi à.
Cẩn thận đóng cánh cửa lại, tôi gọi Shiraho, người đang đợi ở ngoài cổng.
“Xin lỗi, để em phải đợi rồi.’’
“Anh đã nói gì với bọn họ thế~?’’
Shiraho mỉm cười ngây thơ với tôi mà không hay biết rằng họ đã nhìn thấu bọn tôi. Có vẻ vì đã rời khỏi nhà nên em cũng bớt căng thẳng hơn mà tâm trạng rạng rỡ hẳn lên.
“Anh chỉ cảm ơn họ thôi.’’
“Nếu chỉ thế thôi thì có hơi lâu đó! Mà kệ đi. Cùng về nhà của tụi mình thôi nào anh.’’
“Về nhà riêng của mỗi đứa mới đúng. Đừng nói kiểu như bọn mình đang sống chung thế chứ.’’
Giở vờ như chưa nghe thấy lời tôi nói, em nắm lấy bàn tay tôi - khi không còn ai thấy chúng tôi nữa - mà bước đi về phía trước.


