“Chào cháu.’’
Tôi được chào đón ở trước cái cổng lớn của một ngôi nhà hai tầng. Và khi được dẫn vào trong nhà, tôi mới nhận ra điều bên lề rằng,
Ah, thì ra Shiraho có xuất thân từ một gia đình khá giả sao.
[note93073]
“Đây tuy chỉ là chút quà mọn, nhưng…’’
Tôi đặt món quà lên bàn đối diện với bố mẹ em ấy. Mùi hương từ một ngôi nhà lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ đến trước đây khiến tôi bất giác ngồi thẳng lưng hơn.
Hoặc có lẽ là do Shiraho lại không nói một lời nào ngoài câu chào của mình cả?
Khi liếc qua nhìn em, tôi thấy đôi má em hơi ửng hồng. Dù đây là nhà em ấy nhưng trông em cứng đờ như một khúc gỗ vậy.
Này, có chuyện gì với em à?
Ugh…… thì kiểu như bọn mình đang về đây để thông báo kết hôn hay chuyện gì hệ trọng ấy.
Như một hình phạt, tôi liền véo lấy bên đùi của em, người đang ngồi ngay cạnh tôi. Em là người khơi mào chuyện này đấy.
Uuuugh, senpai, anh ác quá vậy….
“Vậy… cậu nói cậu đang hẹn hò với con gái chúng tôi.’’
Bố em ấy cất giọng một cách trang nghiêm. Tôi liền vội vàng đưa sự chú ý của mình từ Shiraho sang hai vị ngồi trước mặt mình đây.
Tôi có cảm giác như thể mình đang bị sếp mắng ở chỗ làm vậy.
“Vâng. Cháu quen Yo-san tại chỗ làm và bọn cháu đang hẹn hò với nhau ạ.’’
Tôi nhìn thẳng vô mắt bác ấy mà nói, cố gắng hết sức để giữ giọng mình không run. Sao mình lại cảm thấy căng thẳng thế này, như thể đây là buổi ra mắt chính thức thật luôn vậy?
“Vậy à…’’
Bố mẹ em liếc nhìn qua nhau rồi lại đưa ánh mắt về phía chúng tôi. Đây là cảm giác khi chờ đợi phán quyết ở dưới địa ngục sao?
Vài giây im lặng đến chết người trôi qua.
“Chà, đây đúng là một điều tuyệt vời mà!’’
Bố em ấy liền nở một nụ cười tươi rói rồi lôi ra một chai rượu từ dưới gầm bàn lên.
“Thôi nào! Dù gì cháu cũng đã cất công đường xa tới đây rồi, uống với bác vài ly đi! Chắc cháu cũng uống rượu tốt ấy chứ nhỉ?’’
“Vâng, anh ấy uống cũng được lắm bố ạ!’’
Shiraho xen vào nói trước cả khi tôi kịp cất lời. Sao em lại là người trả lời vậy?
“Để con đi lấy vài cái ly nha.’’
“Con cứ ngồi đó đi.’’
Mẹ Shiraho liền đẩy em ấy ngồi lại vào chỗ. Đáng đời chưa, em không thoát khỏi đây được đâu.
Mẹ em đi về phía sau bếp rồi quay lại với vài chiếc ly và đĩa trên tay.
“Oh, để cháu giúp cho ạ.’’
Khoảng khắc tôi định đứng dậy thì bố em liền đặt bàn tay rắn chắc của mình lên vai tôi.
“Nào, nào, cháu là khách mà – cứ ngồi xuống đi.’’
“Hehe, có vẻ anh cũng không thoát được rồi nhỉ, senpai.’’
Bốn người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn và cụng ly với nhau.
Tôi tự hỏi mình đã hòa nhập được với gia đình em chưa… nhưng nếu hòa mình vô đây quá có khi cũng không tốt lắm.
Bầu không khí khá thoải mái và nó làm tôi cảm thấy bất trắc. Mà việc được nuôi lớn trong một gia đình ấm áp như này thì đương nhiên đó là vì sao Shiraho là một cô gái tốt rồi.
Cái cách bố em nốc phát một hơi lớn trông giống hệt em, thấy nó khiến tôi chỉ biết mỉm cười.
“Anh cười cái gì đấy, senpai!?’’
Khi tôi quay sang nhìn Shiraho, trông em như đang tận hưởng trọn vẹn chuyện này tự tận đáy lòng mình vậy.
Có lẽ, ít nhất, điều này tốt hơn việc nửa vời qua loa xong ai nấy cũng đều không vui mà. Tôi tự nhủ vậy như để trốn tránh hoàn cảnh trong khi đưa chiếc ly của mình lên môi.


