“Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ không nói nửa lời đâu. Đặc biệt là với ngươi! Ta thà cắn lưỡi chết còn hơn…”
Tất nhiên, Spea đã tỏ thái độ bất hợp tác.
Do bị giam lỏng tại dinh thự mà cô đã có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Nhờ đó, cô có thể đánh giá tình hình hiện tại một cách lạnh lùng.
Cô đã đoán trước được việc phía Đế Chế sẽ tìm đến mình và thuyết phục cô ở lại.
Dù không ngờ người đó lại là Ex, nhưng như thế cũng tốt.
“Ngươi nghĩ ta không biết mưu đồ của ngươi sao? Để ngăn chiến tranh nổ ra, các ngươi cần ta tự nguyện tuyên bố ở lại Đế Chế chứ gì? Đáng tiếc là ta nhất định sẽ quay về Thánh Quốc. Chiến tranh gì đó ta không quan tâm!”
‘Cô ta giờ còn không thèm dùng kính ngữ nữa luôn rồi.’
Spea rất ngoan cố.
Cộng thêm ác cảm dành cho Ex nên việc thuyết phục cô không hề dễ dàng. Và thời gian thì không đứng về phía Đế Chế nên tình hình đang rất tồi tệ.
“Sao thế, không phải đến để thuyết phục ta à? Sao lại im lặng không nói một lời rồi?”
Từ nãy đến giờ, Ex chỉ lặng thinh không nói lời nào.
Cứ như mọi lời Spea nói đều đúng, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Cho đến hiện tại, câu duy nhất Ex nói là “Cô không có ý định tự nguyện ở lại Đế Chế sao?”.
Cậu đột nhiên xuất hiện và thản nhiên thốt ra câu đó.
“Nói gì đi chứ? Dù sao thì ta cũng đang nằm trong tay các ngươi, muốn làm gì thì làm đi! Muốn giết hay không thì tùy các ngươi!”
“…”
“Muốn ngăn chặn chiến tranh sao? Xin lỗi nhé! Ta lại đang muốn có chiến tranh đây. Cái Đế Chế chết tiệt này, cùng với Thánh Quốc rác rưởi kia, cứ lao vào đánh nhau rồi cùng diệt vong đi!”
Xoảng-!
Chẳng kìm được cơn tức giận, Spea hất tung mọi thứ trên bàn. Tách trà vỡ vụn, nước trà nguội lạnh lênh láng trên sàn. Những chiếc bánh kẹo còn chưa kịp chạm tay vào lăn lóc khắp nơi.
Trước hành động quá khích đó, các hiệp sĩ gác cửa định xông vào can ngăn, nhưng Ex đã giơ tay ngăn lại. Cậu thậm chí còn ra hiệu bảo họ ra ngoài.
Các hiệp sĩ thoáng do dự, nhưng rồi cũng cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Chứng kiến cảnh đó, Spea hung hăng lườm Ex.
“Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ngươi có biết việc ngươi cản trở ta sẽ gây ra chuyện gì không! Nếu ngươi không phá đám ta…! Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ rồi. Chỉ cần ngươi không xen vào…”
Bờ vai Spea rủ xuống.
Cảm giác bất lực dâng lên từ mắt cá chân và dần gặm nhấm toàn bộ cơ thể cô.
Mọi chuyện đều không theo ý muốn và cứ liên tục cản trở cô.
Nếu đây là số phận của cô, vậy thì cô không còn tha thiết muốn sống thêm nữa.
“Đủ rồi. Muốn giết hay làm gì tùy các ngươi. Dùng biện pháp cưỡng chế thao túng tâm trí của ta để ép ta tuyên bố ở lại Đế Chế cũng được. Điều chắc chắn là ta sẽ không bao giờ tự miệng nói rằng mình sẽ ở lại Đế Chế. Vì vậy thà rằng…”
Bị nỗi chán ghét bản thân và cảm giác bất lực ăn mòn, Spea buông xuôi và trút hết nỗi lòng mình ra.
Vì chưa từng thổ lộ những cảm xúc này với ai, nên Spea không biết cách dừng lại.
Hơn cả thế, cô đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình mở lòng nói chuyện chân thành là khi nào nữa rồi.
“Tôi xin lỗi.”
- Tôi xin lỗi.
Chính vì vậy, lời xin lỗi đột ngột vang lên ấy đã khiến cô nghẹn họng.
Ex nói tiếp cùng biểu cảm cay đắng.
“Tôi có bao biện thế nào cũng vô nghĩa. Chuyện tôi lợi dụng và lừa dối cô là sự thật. Nếu mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tôi định sẽ nói hết mọi thứ, nhưng giờ thì quá muộn rồi. Tôi không ngờ cô lại phải chịu đựng đau khổ đến mức này. Tôi xin lỗi.”
Ex nhíu mày, rồi đưa tay gãi đầu.
Cậu chưa hề bàn bạc với những người khác về chuyện định nói nên có hơi lo lắng về hậu quả.
Nhưng đến nước này rồi, ý nghĩ lợi dụng Spea trước mặt đã sớm bị cậu gạt bỏ.
Suy cho cùng thì cứ thế này cũng không thể thuyết phục được cô ấy.
Chuyện dỗ dành một cô gái đang chìm trong sự tự trách thì có ý nghĩa gì chứ. Lương tâm của Ex không cho phép cậu làm thế.
“Cứ coi như tôi chưa từng đưa ra lời đề nghị ở lại Đế Chế đi. Nghĩ lại thì đó quả là một yêu cầu ích kỷ. Cô muốn quyết định thế nào cũng được, tôi sẽ làm theo ý cô. Nếu muốn quay về, tôi sẽ để cô quay về. Nếu muốn bỏ trốn, tôi sẽ để cô đi. Tôi xin lấy thân phận của mình ra để thề.”
“…”
“Nhưng trước đó, cô chắc hẳn sẽ cần một lời giải thích. Rằng tại sao tôi lại cản trở và phá hỏng kế hoạch của cô. Đương nhiên là nếu cô muốn nghe. Còn nếu không, tôi sẽ rời khỏi đây và chuẩn bị mọi thứ theo ý muốn của cô.”
Ex chờ đợi câu trả lời của Spea.
Spea nhận ra mọi lời Ex nói đều là thật.
Cậu không hề dùng thủ đoạn che giấu suy nghĩ như lần trước.
Ex thực sự định làm đúng như những gì mình vừa nói.
Vì vậy, Spea cất tiếng hỏi.
“Tại sao ngươi lại làm thế? Tại sao lại chỉ nhắm vào ta…”
Spea cố gắng nuốt cục tức đang nghẹn ứ tận cổ họng mình.
Nếu dễ dàng nói ra như vậy, đáng lẽ cậu ta nên nói sớm hơn. Cớ gì đến tận bây giờ mới làm ra vẻ đồng tình với cô chứ?
Chẳng phải bây giờ nói chuyện đã là quá muộn rồi sao?
Cô muốn nói rằng không cần, mau biến khỏi mắt ta ngay, nhưng sâu thẳm bên trong, Spea muốn biết thêm.
“Giải thích đi.”
Ex cẩn thận gật đầu và trả lời.
“Trong tình thế hiện tại, Leon chưa thể rời khỏi Học Viện Elyon được. Và cậu ta tuyệt đối không được đến Thánh Quốc.”
“Nhưng tại sao?”
“Vì Giáo Hoàng sẽ giết Leon. Cậu ta dù gì cũng là Anh Hùng.”
Spea cố gắng không bộc lộ cảm xúc, nhưng những lời thốt ra từ miệng Ex không phải là thứ dễ dàng bỏ qua.
Thấy bộ dạng bối rối của Spea, Ex tiếp tục nói.
“Tôi cũng lờ mờ đoán được lý do cô đến Đế Chế. Kiếm cớ gây chiến tranh chỉ là cái cớ bề ngoài, mục đích thật sự là cô muốn trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh để đưa Leon về Thánh Quốc, đúng không?”
“…Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Bởi vì cách duy nhất để cô đối đầu với Giáo Hoàng là trở thành Thánh Nữ. Và để trở thành Thánh Nữ, cô cần một Anh Hùng. Mang tôi đi là điều bất khả thi, nên cô đã chọn Leon làm phương án dự phòng. Mặc dù từ đầu cô cũng chẳng xem tôi là Anh Hùng.”
“Loại như ngươi sao có thể là Anh Hùng được. Ngươi nghĩ ta không biết đó chỉ là lời tuyên truyền dối trá do Đế Chế dựng lên à?”
“Chúng tôi buộc phải ngăn Leon đến Thánh Quốc. Như tôi đã nói, Giáo Hoàng sẽ không để yên cho Anh Hùng. Hắn sẽ lừa gạt, tẩy não hoặc giết chết cậu ta.”
“Từ nãy đến giờ ngươi nói cái quái gì thế? Dù là Hoàng Tử đi chăng nữa, ngươi cũng không được phép xúc phạm vị Giáo Hoàng đang cai trị Thánh Quốc bằng giọng điệu đó.”
“Spea, chẳng phải chính cô cũng đã thấu hiểu điều đó đến tận xương tủy rồi sao?”
Ex thở dài nặng trĩu khi nghĩ đến vấn đề sắp phải đối mặt. Hết cách, cậu đành quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Spea và nói.
“Giáo Hoàng là quỷ. Chúng tôi đã biết chuyện đó rồi.”
Nghe vậy, đồng tử của Spea rung lên dữ dội.
Bí mật mà không ai được phép biết đến giờ đây đã bị phơi bày.
Từ chính miệng không ai khác ngoài tên Ex đáng ghét này.
“Lý do Giáo Hoàng muốn chiến tranh không đơn thuần chỉ là để củng cố vị thế của Thánh Quốc. Hắn muốn thu hoạch thêm nhiều linh hồn để thực hiện một nghi thức. Nếu nghi thức đó thành công, thế giới sẽ bị hủy diệt. Và chúng tôi muốn ngăn cản điều đó.”
“Ng-ngươi đang nói nhảm gì vậy. Thánh Quốc là nơi trú ẩn của các con dân và đã được thánh hóa bằng sức mạnh của Thánh Nữ. Một con quỷ làm sao có thể dễ dàng…”
“Lũ quỷ đã sớm tìm ra cách vô hiệu hóa thánh lực. Chúng cũng biết cách làm suy giảm sức mạnh của Thánh Địa và tầm ảnh hưởng của Nữ Thần. Nghi thức đó đang cận kề ngày hoàn tất. Chính vì hình vốn dĩ đã nguy hiểm nên chúng tôi buộc phải ngăn chặn việc Anh Hùng Leon chết. Đó là lý do tôi cản trở cô.”
Ex khoát tay với vẻ tiếc nuối và nói.
“Nhưng Leon đã bỏ trốn mất tăm, còn Đế Chế và Thánh Quốc thì đang bên bờ vực chiến tranh. Gã Giáo Hoàng mang lốt quỷ kia hẳn đang cười hả hê. Vì mọi chuyện đều diễn ra đúng như ý muốn của hắn.”
“…”
“Giờ chẳng còn gì nữa rồi. Sự hủy diệt đã đến ngay trước mắt. Cách duy nhất để ngăn chặn là Leon, nhưng cậu ta đã bỏ trốn. Thế nên thực chất, sự diệt vong của nhân loại đã được định đoạt. Nếu đã vậy thì trong quãng đời còn lại, tôi cũng phải sống cho ra dáng con người chứ.”
Ex đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Trên tủ của phòng khách có sẵn rượu dùng để tiếp khách.
Ex mở một chai rượu, rót một lượng vừa phải ra ly và uống.
Nghĩ lại tình cảnh hiện tại, cậu không thể không uống một ngụm.
“Chắc cô muốn hỏi tại sao tôi lại làm đến mức này. Đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn sống sót. Sự diệt vong đang từng giây từng phút ập đến với lời nguyền rủa ‘Ngươi sắp chết rồi, chết một cách thê thảm và tồi tệ’. Tôi cũng chỉ là con người thôi nên cũng đâu dễ gì để giữ được tỉnh táo. Tôi cũng chỉ là đang cố gắng gồng mình. Dù sao thì đến nay mọi chuyện vẫn ổn thỏa.”
“…”
“Vậy nên tôi hiểu. Lý do cô phải làm mọi chuyện đến nước này. Tôi hoàn toàn hiểu được. Dù rằng so với tôi, cô chỉ có hơn chứ không kém. Đó là lý do tôi rút lại lời đề nghị.”
Ex tiếp tục nhấm nháp từng ngụm rượu.
Nhìn cảnh đó, Spea cau mày và cất tiếng hỏi.
“…Ta vừa đọc được suy nghĩ của ngươi, ý ngươi là ngoài nghi thức đang diễn ra ở Thánh Quốc, còn có rắc rối khác sao? Cái sự diệt vong đó rốt cuộc là thứ gì vậy…?”
“Nhiều lắm. Tôi gọi nó là ‘kịch bản diệt vong’, và những cái kịch bản diệt vong chết tiệt này vương vãi khắp nơi như rác thải ngoài đường. Chỉ cần giẫm phải là chết ngay.”
“Ngươi bỗng dưng nói như vậy thì sao ta hiểu nổi đây? Sự diệt vong nào đang ập đến cơ? Nếu là nghi thức của quỷ ở Thánh Quốc thì ta còn hiểu được…”
“Ma Vương đã hồi sinh. Còn Nữ Thần thì đánh mất thần cách rồi.”
Ex nhẹ nhàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ phòng khách. Nhìn theo hướng ngón tay cậu, nơi đó hiện ra một mặt trăng vẫn nhìn thấy được giữa ban ngày, ngày tận thế của Ma Vương đang lững lờ trôi.
“Chúng ta đang sống qua ngày mà không biết khi nào mặt trăng trên trời kia sẽ rơi xuống. Ngay ngày mai, mặt trăng đó có thể rơi xuống và hủy diệt thế giới. Thậm chí có thể là ngay bây giờ. Chúng ta vẫn còn sống được đến giờ này hoàn toàn là nhờ sự ngẫu hứng của Ma Vương mà thôi.”
Ex tập trung thánh lực vào lòng bàn tay.
Cậu thở dài khi nhìn ngắm ánh sáng thánh lực lấp lánh sắc vàng kim.
“Nữ Thần đánh mất thần cách, đồng nghĩa với việc thánh lực không còn chứa đựng ý chí của người nữa. Cho dù có cầu nguyện thành tâm đến đâu, cũng sẽ không có thêm một người nào thức tỉnh được thánh lực. Giáo phái của Nữ Thần Deus Luce, tổ chức lớn nhất và mạnh nhất của nhân loại nhằm chống lại quỷ và Ma Vương, trên thực tế đã đi đến hồi kết.”
Ex nốc cạn ly rượu đang uống dở.
Chất cồn cào xé cổ họng và sôi sục trong bụng cậu. Cố gắng chịu đựng cảm giác mãnh liệt đó, cậu buông tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
“Vâng, đúng vậy đấy. Chúng ta tiêu đời rồi. Nhân loại sẽ tuyệt diệt một cách thê thảm. Trạm dừng chân lần này chính là điểm đến cuối cùng: địa ngục. Sẽ không có phần tiếp theo nào cả. Bởi vì những kẻ có thể viết tiếp đều đã chết sạch rồi.”
Ex sửa soạn rời đi.
Những gì cần nói, cậu đều đã nói hết.
Còn làm gì tiếp theo là do Spea lựa chọn.
Nói thêm nữa cũng chỉ là ép buộc.
“Dù cô không tin lời tôi cũng không sao. Dù cô quyết định trở về Thánh Quốc, tôi cũng không oán trách. Tôi không định ngồi yên chờ đợi sự diệt vong, nhưng làm này nọ bằng cách liên tục lừa dối một người đáng thương thì… thật không đúng.”
“…”
“Vậy tôi xin phép.”
Ex bước ra ngoài cửa mà không đợi câu trả lời.
Spea lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng lưng Ex đang dần rời khỏi dinh thự bằng những bước đi ngắn và nhanh. Dù tình hình đã tồi tệ đến thế, cậu ta vẫn đang đi chuẩn bị cho một điều gì đó.
Một người có quyền lực đứng trên đỉnh cao thường sẽ có bờ vai và tấm lưng rắn rỏi, hiên ngang ưỡn ngực bước đi. Nhưng Ex lại hoàn toàn khác. Bờ vai nhỏ hẹp, chiếc cổ hơi chúi về phía trước. Lồng ngực lép kẹp phản ánh sự thiếu tự tin của Ex.
Dáng vẻ ấy giống hệt một người dân bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, chứ không phải là một kẻ nắm quyền đứng trên đỉnh cao. Bóng dáng của một Hoàng Tử, hay một Anh Hùng, dù có đỏ mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy tăm hơi chỗ nào.
“…Ngươi bảo ta phải sao đây chứ.”
Bị bỏ lại một mình trong phòng khách, Spea gục đầu xuống.
Cô muộn màng hối hận vì lúc nãy đã buột miệng nói muốn biết sự thật.
Thế chỗ cho cơn phẫn nộ và nỗi uất ức lúc trước, giờ đây là hàng tá suy tư trăn trở.
Càng lún sâu vào suy nghĩ, cô càng cảm thấy đau khổ và bối rối.
Dù vậy, Spea vẫn buộc phải đưa ra lựa chọn.
———
“Cô ta rốt cuộc vẫn rời đi.”
Darius và Ex đứng quan sát đoàn người tiến về phía cổng dịch chuyển. Đó là đoàn tùy tùng Spea về Thánh Quốc.
Beatrice kiên quyết không xuất hiện, cô tuyên bố rằng mình không muốn nhìn mặt kẻ biết mọi chuyện nhưng vẫn bỏ trốn một mình như Spea dù chỉ một giây.
Đoàn tùy tùng tuy dài, nhưng nếu loại trừ các tu sĩ và người hầu mà hoàng gia cử đi vì lý do lễ nghi, thì trên thực tế, Spea là người duy nhất trở về Thánh Quốc.
Bởi vì Giám Mục Bercel đi cùng cô đã bị tống vào ngục tối, còn các tu sĩ thì đã chết hết.
- Nhìn kìa. Con mụ phù thủy của Thánh Quốc đấy.
- Tại sao Hoàng Gia lại thả mụ phù thủy đó ra chứ?
- Băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh cũng chưa đủ khiến tôi hả dạ…!
Hồi Spea mới đến Đế Chế, người dân đã nồng nhiệt chào đón cô, vậy mà giờ đây họ chỉ ném cho cô những ánh nhìn khinh bỉ khi cô rời đi. Trong số đó, không ít kẻ buông lời nguyền rủa và lăng mạ.
Nếu không có các hiệp sĩ của Đế Chế bảo vệ thì chẳng biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra. Điều đó cho thấy mâu thuẫn giữa hai nước đã trở nên gay gắt đến mức nào.
“Ex, Thánh Quốc nhất định sẽ châm ngòi chiến tranh. Xét về mặt đạo đức con người, lựa chọn của cậu là đúng, nhưng điều này quá nguy hiểm.”
“Spea có thần ân đọc được suy nghĩ. Nếu dùng lời nói dối để lừa cô ta ở lại Đế Chế, vậy chuyện bị bại lộ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tới lúc đó, tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
“Nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn chiến tranh thêm một thời gian. Chẳng phải cậu cũng biết sao? Chuyện tìm kiếm Leon đang lẩn trốn cần có thời gian. Nếu chiến tranh nổ ra, nghi thức của quỷ sẽ được hoàn thiện.”
“Xin lỗi vì chưa báo trước, Darius, nhưng chúng ta sẽ không thể tìm thấy Leon đâu. Cậu còn nhớ con quỷ dối trá Berith xuất hiện ở giải đấu không. Chính hắn đã mang Leon đi rồi.”
“Cái gì? Làm sao cậu…”
Nghe Darius hỏi, Ex liếc xéo cái bóng dưới chân mình. Rồi thở dài và trả lời.
“Tôi có cách để theo dõi chuyển động của Berith. Hắn và tôi cùng có chung một loại sức mạnh. Thật tiếc là tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác của hắn. Hắn lẩn trốn quá kỹ.”
“Chết tiệt… Càng ngày càng vào ngõ cụt.”
Đoàn tùy tùng cuối cùng cũng đã đến nơi.
Giờ đây, chỉ cần bước thêm một bước nữa, Spea sẽ bước qua cổng dịch chuyển. Không có cổng dịch chuyển nào kết nối thẳng tới Thánh Quốc, vậy nên cô sẽ phải đi qua nhiều chặng trung chuyển để đến biên giới.
Khi đến biên giới, cô sẽ có mặt tại Tòa Thánh của Thánh Quốc ngay trong ngày hôm nay. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Giáo Hoàng, một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ nổ ra. Và sẽ không còn cách nào có thể cản được khói lửa chiến tranh nữa.
Nếu đã không thể ngăn chặn, vậy thì bắt buộc phải giành chiến thắng một cách áp đảo.
“Darius, hệ thống sản xuất hàng loạt vũ khí mới mà tôi đưa cho cậu dạo trước tiến triển thế nào rồi?”
“Hiện đang gặp không ít khó khăn vì có nhiều khái niệm khó hiểu. Nhưng ta vẫn đang dốc toàn lực tận dụng mọi nhân tài của hoàng gia.”
“Chẳng lẽ cậu lại lôi tên tôi ra làm bia đỡ đạn à?”
“Cậu hiểu rõ nhỉ. Nhớ cẩn thận khi chạm mặt mấy tên thợ rèn của hoàng gia đấy. Không khéo lại có chiếc búa bay thẳng vào đầu cậu. Ta không muốn mất đi nhân tài nào vì tội xúc phạm hoàng tộc đâu.”
“Haizz, cái số tôi…”
Ngay giữa lúc hai người đang nói đùa với nhau.
- Gì thế, sao không bước qua đi?
- Có chuyện gì xảy ra à?
- Mau cút đi, đồ phù thủy!
Đứng ở cuối đoàn tùy tùng, Spea không chịu bước qua cổng dịch chuyển mà lại ngập ngừng khá lâu. Mặc cho những lời chỉ trích và lăng mạ vang lên từ phía sau, cô vẫn im lặng đứng đấy.
Và rồi, cô thở dài một hơi. Hình như cô đang lẩm bẩm điều gì đó. Qua quan sát của Ex, câu đó chính là: “Mình điên mất rồi…”
“Hỡi những công dân của Đế Chế và các anh chị em trung thành với Nữ Thần.”
Spea xoay người lại.
Dáng vẻ hai tay chắp gọn gàng với một phong thái đoan trang mực thước khiến những người chứng kiến bất giác chìm vào im lặng.
Nét mặt cô toát lên vẻ kiên định, đôi mắt ngay thẳng không hề né tránh ánh nhìn của mọi người. Trái lại, cô còn đáp lại ánh mắt đó một cách rõ ràng.
Trước phong thái đĩnh đạc đó, những lời mắng chửi, lăng mạ nhằm vào cô ban nãy dần dần lắng xuống.
Khi mọi người đã sẵn sàng lắng nghe, Spea bắt đầu lên tiếng.
“Tôi có một sự thật cần thú nhận với tất cả mọi người. Từ trước đến nay, bọn họ luôn cố gắng che giấu điều này, nhưng giờ là lúc mọi người cần được biết sự thật. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.”
Sau lời nói của Spea, đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán.
Định biện minh cho những chuyện xảy ra gần đây à?
Định dùng chiếc lưỡi xảo quyệt đó để lừa bịp thiên hạ sao?
Phản ứng của mọi người đều rất lạnh nhạt. Dù vậy, họ vẫn giữ im lặng.
Chỉ có Darius và Ex cảm nhận được sự bất thường trong bầu không khí.
“Không lẽ cô ta định vạch trần…!”
Ngay lúc Darius hốt hoảng định ra lệnh cho các hiệp sĩ cản Spea lại, Ex đã giơ tay ngăn cản.
“Ex, cậu làm gì vậy! Người phụ nữ đó đang định thốt ra những thứ không được phép nói…!”
“Cứ nghe xem sao.”
Ex nhìn thẳng vào đôi mắt Spea đang hướng về phía mình từ đằng xa. Không hiểu sao, ánh mắt cô lại loé lên sự kỳ vọng như mong được tin tưởng.
Người đối diện thực chất chẳng khác nào kẻ thù từ một quốc gia đối địch, vậy nên cậu chẳng có lý do gì để lắng nghe cô ta cả. Trái lại, cô ta có thể gây ra một trận cuồng phong lớn cho Đế Chế rồi bỏ đi cái rụp.
“Chúng ta cứ nghe thử xem.”
Nhưng cậu vẫn quyết định lắng nghe.
Cô ấy đã phải trăn trở rất nhiều để thốt ra những lời này. Dẫu cho việc đưa ra quyết định đó vô cùng đau khổ, nhưng cuối cùng Spea đã lựa chọn. Giờ là lúc để lắng nghe.
Ex khẽ gật đầu đáp lại.
Thấy vậy, Spea điềm tĩnh cất lời.
"Có một con quỷ đang ẩn nấp trong Tòa Thánh của Thánh Quốc.”
Cùng với ngọn lửa quyết tâm rực cháy trong đôi mắt.
Spea lớn tiếng như muốn hét lên cho chính Giáo Hoàng – kẻ đang lắng nghe mọi chuyện – nghe thấy.
“Và tôi nhất định sẽ giết chết con quỷ đáng nguyền rủa đó.”
Ta sẽ không để ngươi tiếp tục đùa giỡn theo ý muốn của ngươi nữa.
“Dẫu cho phải hèn hạ và bám víu vào sự trợ giúp của Đế Chế.”
Ta sẽ nuôi dưỡng sức mạnh để tự tay kết liễu mạng sống của ngươi.
“Tên của con quỷ đó chính là ‘Rab Deus’.”
Chứng kiến cảnh tượng đó, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi Ex.
“Giáo Hoàng của Thánh Quốc.”


