Chương 156 · 159 chương

Chương 155

Sự xuất hiện của Milia đánh dấu chấm hết cho mọi chuyện.

Giám Mục Bercel đang bất tỉnh dưới tầng hầm đã bị bắt giữ và giải đi. Leon cùng Frey gục ngã giữa đống xác các tu sĩ chiến đấu cũng bị chính tay Milia khống chế và giải đi.

Sau này cậu mới được nghe kể lại, lúc Milia bắt giữ Leon và Frey, cả hai đều ở trong tình trạng vô cùng thê thảm. Mặc dù xung quanh vương vãi dấu vết của một trận chiến ác liệt, nhưng ngoài hai người họ ra thì chẳng có một ai khác ở đó, đó là lời Milia khẳng định.

Con quỷ đột ngột xuất hiện—Bella—đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nắm bắt được toàn bộ chân tướng sự việc, Hoàng Tử Darius và Công Chúa Beatrice đã vô cùng phẫn nộ và đưa ra lời tuyên bố đanh thép:

“Chúng ta sẽ trừng trị mọi kẻ phản nghịch.”

“Hãy công bố vụ việc này ra toàn Đế Chế.”

Đêm đó, một sự kiện chấn động toàn bộ Đế Chế đã xảy ra.

Vị Anh Hùng đầu tiên, Leon, đã ra tay sát hại Anh Hùng thứ hai, Ex.

Và kẻ đứng sau chống lưng cho Leon chính là Giám Mục Bercel—một quan chức cấp cao của Thánh Quốc.

Âm mưu thâm độc của chúng chính là kích động chiến tranh giữa Thánh Quốc và Đế Chế.

Phía Đế Chế đã phản ứng gay gắt và liên tục đưa ra những lời chỉ trích nặng nề hướng về Thánh Quốc.

Đích thân Hoàng Đế Drakan cũng bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối sâu sắc trước hành động của Thánh Quốc.

Toàn thể người dân và các tín đồ đều bàng hoàng trước dã tâm của Thánh Quốc.

‘Về phía Thánh Quốc, chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì về sự việc này. Đây có vẻ là hành động tự phát của cá nhân Giám Mục Bercel.’

Dù cho Thánh Quốc có ngay lập tức lên tiếng phủ nhận và cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Cho dù Thánh Quốc có khao khát chiến tranh đến đâu, thì việc để Đế Chế nắm giữ danh nghĩa chính đáng cũng là điều tối kỵ. Một khi Đế Chế có cớ, họ chỉ cần ung dung chờ đợi các tín đồ quay lưng lại với Thánh Quốc là đủ.

“Darius, cậu nhất định phải làm đến mức này sao?”

Vụ việc này đã khiến không ít người phải rơi vào cảnh ngục tù.

Từ Leon Brave, Frey Marten, cho đến giám mục Bercel và cả Spea.

Tội danh của họ là bắt cóc hoàng tộc, hành hung, mưu sát và phản quốc… Toàn là những tội danh có thể khiến họ mất mạng bất cứ lúc nào.

“Cậu cũng biết rõ hoàn cảnh hiện tại rồi đấy. Chúng ta đối không thể tử hình Leon. Chỉ cần sơ sẩy một chút là tất cả chúng ta đều mất mạng như chơi.”

Ex đã cố gắng khuyên can Darius hết lần này đến lần khác.

Ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt u ám, Darius vẫn kiên nhẫn lắng nghe những lời cầu xin của Ex. Chỉ là, kết luận của cậu ta vẫn không xoay chuyển.

“Vì cậu đã lên tiếng cầu xin tha thiết, ta đã loại trừ Rosaria và Diana khỏi danh sách tình nghi. Nhưng lời khai của tiểu thư công tước Tersha lại quá đỗi chắc chắn. Đối với hai người là Leon và Frey thì ta không còn cách nào khác. Chuyện họ phải chịu án tử hình là điều không thể thay đổi.”

“Nhưng Darius…”

“Hành động của chúng là một sự thách thức công khai nhắm vào hoàng gia Đế Chế. Cậu có hiểu không? Nếu vụ này mà cũng nhắm mắt cho qua như lần trước, cái cốt lõi của Đế Chế sẽ bị lung lay tận gốc rễ. Một khi nỗi hoài nghi về quyền lực Hoàng Gia lan rộng, thứ chúng ta phải đối mặt không còn là cuộc chiến tranh với Thánh Quốc nữa, mà là một cuộc nội chiến đẫm máu.”

Những lời Darius nói hoàn toàn có lý.

“Hơn nữa, ngay từ đầu ta đã không ưa cái tên Leon đó rồi.”

Và đây cũng là một sự thật không thể phủ nhận.

“Ta hiểu những gì cậu lo lắng, Ex. Nhưng vụ việc lần này nằm ngoài khả năng can thiệp của cậu. Ta sẽ cố gắng tìm kiếm một giải pháp khác thay cho mức án tử hình cực đoan. Và hơn hết, cậu lúc này không rảnh để đi lo cho người khác hay bao đồng chuyện thế gian đâu.”

“…Tôi biết.”

“Tự liệu mà cư xử cho phải phép đi.”

Ex rời khỏi phòng làm việc trong nỗi thất vọng tột độ.

Và người đang chờ đợi cậu bên ngoài lại chính là Beatrice.

Với nụ cười gượng gạo, nửa miệng.

“Ta nhớ là đã căn dặn cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mà nhỉ?”

“…”

“Hiệp Sĩ Ex, nếu cậu cứ ngoan cố thế này thì ta đành phải dùng biện pháp giám sát chặt chẽ thôi. Với ta thì chẳng sao cả, nhưng cậu sẽ mệt mỏi đấy?”

“K-Không sao đâu công chúa. Vết thương của tôi đã lành hẳn rồi. Vả lại, cô cũng thừa biết là tôi đâu dễ dàng mất mạng vì dăm ba cái vết thương cỏn con này.”

“Sao mà ta biết được chứ!!!”

Tiếng hét xé tai của Beatrice khiến Ex giật bắn mình. Những người hầu và hiệp sĩ đang quanh quẩn gần đó cũng nhanh chóng tản ra, lánh đi chỗ khác để tránh bị vạ lây.

Khi nhìn lại Beatrice, Ex thấy cô đã gạt phăng mọi sĩ diện, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Và rồi, cô nói bằng giọng nghẹn ngào:

“Nhỡ đâu một ngày nào đó cậu đột ngột ra đi mà không rõ lý do thì sao!? Cậu cứ thao thao bất tuyệt rằng mình sẽ không chết, nhưng cho đến khi cái chết thực sự ập đến, ai có thể nói trước được điều gì? Cậu có bao giờ đặt mình vào vị trí của những người luôn phải lo lắng dõi theo mình không?”

“…”

“Ta bắt đầu thấy sợ hãi rồi. Vụ việc lần trước đã khiến ta sợ hãi, nhưng vì tin tưởng cậu nên ta mới có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng còn lần này thì sao? Hiệp Sĩ Ex, cậu không thể một tay giải quyết mọi rắc rối trên đời được. Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, ta biết sống sao…”

Chẳng thể nói hết câu, Beatrice nghẹn ngào.

Thay vào đó, cô nắm lấy cổ tay Ex và kéo đi một cách thô bạo.

“Dù nghĩ thế nào đi nữa cũng không ổn. Nếu cứ để mặc cậu thế này, cậu lại bày trò gây họa cho xem. Cho đến khi vụ việc này khép lại hoàn toàn, ta sẽ đích thân giám sát cậu. Ta sẽ dọn đến ở tại dinh thự của cậu một thời gian, cậu liệu mà chuẩn bị tinh thần đi.”

“Khoan đã, công chúa Beatrice…! Cô nói thật sao…?!”

“Ta đã xin phép đức vua và được chấp thuận rồi!”

Dù trong vụ việc lần này, Ex là người chịu nhiều oan ức nhất, nhưng lúc này cậu lại không đủ dũng khí để than vãn hay kêu ca. Trực giác mách bảo rằng nếu hó hé thêm vài câu nữa, có khi cậu sẽ bị quản thúc thật sự.

“Đi thôi! Dù sao thì cậu cũng trượt chức Hội Trưởng Hội Học Sinh rồi nên chẳng còn lý do gì để ở lại Học Viện nữa! Trong thời gian ở dinh thự chờ đợi, Ngài Roxwell đã hứa sẽ đích thân rèn luyện cho cậu đấy.”

“K-Không được…!”

Vậy là, Ex đã bị lôi về dinh thự và bị quản thúc tại gia một cách bán cưỡng chế.

Niềm an ủi duy nhất, cũng là chút tự do cỏn con còn lại của cậu, là những lần hiếm hoi Circe và Lola ghé thăm rồi mang đến cho cậu chút tin tức về tình hình Học Viện.

Chỉ là, ngay cả cái tự do nhỏ bé ấy cũng không kéo dài được bao lâu.

———

Trong ngục tối của Hoàng Gia.

Tại nơi sâu thẳm nhất, khu vực chuyên giam giữ những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Leon và Frey đang bị giam cầm.

Dù được hưởng chút đặc ân với thân phận Anh Hùng và ứng cử viên Thánh Nữ nên không bị gông cùm quá mức, nhưng hoàn cảnh éo le của họ cũng chẳng khác gì những tù nhân khác.

Bị giam giữ trong những phòng giam riêng biệt chỉ cách nhau một bức tường, Leon và Frey đã trải qua nhiều ngày đằng đẵng chờ đợi trong vô vọng.

Trong không gian ngột ngạt ấy, cả hai chỉ có thể ngồi yên, gặm nhấm những suy tư của riêng mình và chờ đợi bản án được tuyên bố.

“Tôi đã sai sao?”

Đó là câu nói đầu tiên của Leon sau nhiều ngày im lặng.

Đến mức mà Frey ở phòng giam bên cạnh cũng phải giật mình.

“Leon, cậu đang nói gì vậy?”

“Cô cũng thấy rồi đấy. Chuyện tôi khăng khăng Ex là quỷ chỉ là một phán đoán sai lầm. Và để chứng minh điều đó, tôi đã sử dụng những phương pháp sai trái. Việc Rosaria, Diana và Circe quay lưng lại với tôi cũng là điều dễ hiểu.”

“Leon…”

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trải qua một đời làm Anh Hùng thế này, việc xuất hiện thêm một vị Anh Hùng thứ hai mang ý nghĩa gì? Phải chăng thế giới này đang gặp nguy hiểm cực độ? Nếu vậy thì ngay từ kiếp trước cũng phải có hai Anh Hùng xuất hiện mới đúng. Nhưng thực tế lại không phải như vậy.”

Leon cúi gằm mặt xuống. Gương mặt cậu chìm trong bóng tối u ám.

“Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nữ Thần Deus Luce nhận ra rằng việc chọn tôi làm Anh Hùng là một sai lầm. Để sửa chữa sai lầm đó, Người đã lựa chọn một vị Anh Hùng thứ hai. Và đó chính là Ex.”

“…”

“Tôi nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Tôi đã dùng vũ lực đe dọa, ép buộc Ex, rồi tự đắc với chiến thắng giả tạo và cười cợt trên nỗi đau của người khác. Tôi đã tìm kiếm niềm vui từ việc thỏa mãn sự tự ti hèn mọn của bản thân. Đó là một sai lầm hoàn toàn.”

“…”

“Bất cứ sai lầm nào cũng cần được sửa chữa. Dù người phạm sai lầm đó là tôi đi nữa cũng không có ngoại lệ. Nếu không, sự tồn tại của một Anh Hùng như tôi còn có ý nghĩa gì chứ?”

Chẳng biết phải nói sao, Frey chỉ biết lặng thinh.

Đây là đầu tiên cô thấy Leon bộc lộ sự yếu đuối như thế này. Trong mọi hoàn cảnh, cậu luôn là người đưa ra những quyết định sắt đá.

Sự dằn vặt mà Leon đang mang nặng là thứ không ai có thể tùy tiện xoa dịu. Đó là nghiệp chướng mà cậu phải tự mình đối mặt và vượt qua.

Vì vậy, Frey chỉ còn cách cầu nguyện.

Cầu mong cậu có thể tự mình tìm ra lời giải cho tất cả những khúc mắc này.

Cầu mong cậu có thể mạnh mẽ đứng lên sau nỗi đau này.

Những lời cầu nguyện của Frey luôn chân thành và xuất phát từ tận đáy lòng, và theo một cách nào đó, chúng luôn được ứng nghiệm. Thế nên lần này, cô tin rằng Leon cũng sẽ tìm lại được sức mạnh để bước tiếp.

“Thật buồn nôn khi phải nghe những lời rác rưởi ấy. Đây mà là Anh Hùng à? Nếu biết thế giới này được cứu vớt bởi một thằng nhóc thảm hại như vậy, chắc hẳn người ta sẽ vui mừng lắm đây.”

Nếu không có sự ác ý tột độ phát ra từ phía bên kia song sắt.

Leon và Frey đồng loạt quay đầu về phía phát ra giọng nói đó. Và rồi, họ không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Ex…?”

Đứng bên ngoài là Ex. Ít nhất trong mắt Frey, đó là Ex, nhưng với khuôn mặt thờ ơ, như thể đã đánh mất hứng thú với mọi thứ trên đời.

“…Ngươi là ai?”

Nhưng Leon đã lập tức nhận ra.

Kẻ đứng trước mặt cậu tuy mang hình hài của Ex, nhưng tuyệt đối không phải là Ex.

Trực giác của Leon đang phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đây không phải là loại quỷ tầm thường mà cậu từng chạm trán, mà là một con quỷ thực thụ.

“Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Ngươi định giết chúng ta để bịt đầu mối sao?”

“Ta là ai, các ngươi không cần bận tâm. Chuyện của các ngươi là đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.”

“Ý ngươi là sao? Lựa chọn cái gì?”

“Trước tiên, ta sẽ đính chính lại một vài điều. Thứ nhất, việc xác định những lời ta nói là thật hay giả không phụ thuộc vào bất kỳ năng lực nào, mà phải do ý chí của các ngươi quyết định. Thế nào, ứng cử viên Thánh Nữ? Ngươi có thể phân biệt được thật giả trong lời ta nói không?”

“…Leon, những gì hắn nói đều là sự thật. Năng lực của tôi không thể nhìn thấu lời nói của con quỷ này.”

Tình huống này y hệt như lần trước.

Chẳng thứ gì có thể phân biệt được thật giả trong lời nói của con quỷ trước mặt cả hai này. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Con quỷ mang dáng vẻ của Ex vẫn tiếp tục thong thả nói.

“Thứ hai, việc kết luận Ex là quỷ của ngươi là hoàn toàn chính xác. Tên đó thực sự là một con quỷ. Chỉ là các ngươi đã để những lời dối trá của hắn và con quỷ dưới trướng hắn dắt mũi mà thôi.”

“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ lại mắc mưu những lời dối trá của quỷ sao? Nếu ngươi coi ta là một thằng ngốc đến vậy thì thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc thay, ngươi đúng là một thằng đần ngu xuẩn. Dù đã tận mắt chứng kiến sự thật, ngươi vẫn để những lời nói dối đánh lừa, để rồi tự dằn vặt và khóc lóc như một đứa trẻ.”

“Nếu ngươi chỉ đến đây để khiêu khích, vậy ngươi tìm nhầm người rồi.”

“Nhưng ta chắc chắn ngươi đang rất tò mò.”

Con quỷ mang hình dáng Ex tiến lại gần song sắt, rồi đặt tay lên đó.

“Thứ ba, bằng cách nào mà một kẻ vô dụng như Ex lại có thể sử dụng thành thạo cả ba loại sức mạnh: ma lực, nội lực và thánh lực…”

Một luồng khói đen phun ra từ tay con quỷ, lan tỏa và bao phủ lấy song sắt.

Ngay sau đó, những phép bảo vệ cao cấp được khắc trên song sắt bắt đầu bị vô hiệu hóa từng cái một.

Hệ thống phong ấn kiên cố, được tạo ra bởi sức mạnh hợp lực của hàng chục pháp sư cấp 7 để giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, giờ đây lại bị vô hiệu hóa chỉ bằng một con quỷ.

“Bằng cách nào mà Ex có thể thao túng tâm trí các ngươi bằng những lời lẽ dối trá ấy, cứ như thể hắn nắm rõ quá khứ của các ngươi trong lòng bàn tay…”

Toàn bộ hệ thống ma thuật bị khói đen nuốt chửng mà không để lại dấu vết, chúng giờ đây chỉ là những thanh song sắt bình thường chắn trước mặt con quỷ.

Từ trong luồng khói đen đó, một chiếc chìa khóa thành hình đang nằm gọn trong tay con quỷ. Chiếc chìa khóa mở cửa nhà giam.

“Bằng cách nào mà Ex có thể lường trước và đối phó với những biến cố trong tương lai như thể đã biết trước tất cả mọi chuyện…?”

Cánh cửa nhà giam giam giữ Leon và Frey bật mở.

Theo lý thuyết, khi cánh cửa này mở ra, hàng chục kỵ sĩ đội cận vệ sẽ phải trong tức khắc có mặt để xử lý tình huống.

Thế nhưng, vì một lý do nào đó, chuyện đó không hề xảy ra. Lý do duy nhất chính là…

“Ngươi không thấy tò mò sao?”

Chính là do sự can thiệp của con quỷ này.

Con quỷ này đã che đậy mọi thứ.

Điều này chứng tỏ con quỷ trước mặt vô cùng nguy hiểm.

“Ta cho các ngươi hai lựa chọn.”

Con quỷ chỉ tay vào bên trong buồng giam và cất lời.

“Hoặc là tiếp tục bị gặm nhấm trong cơn hối hận vì cho rằng mình đã bị lừa gạt, chôn vùi bản thân trong nhà giam ngu xuẩn này như một kẻ đần độn cho đến lúc lìa đầu.”

Và rồi, con quỷ chỉ tay ra ngoài.

“Hoặc là tự mình bước ra ngoài, tìm ra sự thật đằng sau lớp mặt nạ của Ex và chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn.”

Lần đầu tiên, một nụ cười đầy kỳ vọng nở trên môi con quỷ.

“Hãy chọn đi. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các ngươi.”

Con quỷ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hai người.

Lời đề nghị của con quỷ khiến Leon và Frey chìm vào những suy nghĩ sâu sắc.

Nếu xét kỹ lại, những lời đó không phải là không có lý.

Một kẻ luôn đứng chót bảng, vô dụng lại có thể tiến bộ một cách thần tốc và bám sát gót Leon. Hơn nữa, cậu ta còn sử dụng thành thạo cả ba loại sức mạnh: ma lực, nội lực và thánh lực tại Học Viện.

Điều đó không thể lý giải đơn thuần là bằng sự nỗ lực. Về phần thánh lực, Ex đã có khả năng sử dụng nó ngay từ khi chưa chính thức trở thành Anh Hùng. Mà thánh lực thì chỉ có thể thi triển khi được Nữ Thần chấp thuận.

Nếu Ex thực sự là quỷ, điều đó là không thể nào.

Quỷ sử dụng thánh lực ư? Quả là chuyện hoang đường…

“Chắc hẳn các ngươi đang cho rằng quỷ thì không thể nào sử dụng thánh lực. Ứng cử viên Thánh Nữ, ngươi hãy tự mình trả lời xem. Niềm tin và thánh lực của Thánh Quốc có thực sự là ‘hàng thật’ không?”

“…Ngươi đang nói lảm nhảm cái gì?”

“Ta đang nói về bí mật mà ngươi hằng che giấu. Sao mà ngươi có thể không biết đến ‘thánh lực giả tạo’ của Thánh Quốc chứ? Có đúng không?”

“…”

Frey im lặng cau mày.

Thế nhưng, thái độ đó của cô lại khiến Leon bận tâm.

“Frey, hắn đang nói gì vậy?”

“Leon, cậu không cần bận tâm. Tôi cũng chỉ mới nghi ngờ chứ chưa có gì chắc chắn…”

“Cô đang giấu giếm cả tôi sao?”

“Leon…”

“Nói cho tôi biết đi. Ở Thánh Quốc đang xảy ra chuyện gì?”

“…”

Frey thở dài não nề, rồi ném cho con quỷ mang hình dáng Ex một cái nhìn đầy căm phẫn.

Leon là một kẻ bốc đồng. Nếu thấy kẻ thù trước mắt, cậu sẽ lao vào chiến đấu mà không màng hậu quả. Đó là lý do mà cô phải che giấu sự thật.

Ngay từ đầu, cô đã lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập ở Thánh Quốc, vậy nên cô mới lấy cớ vào Học Viện để trốn chạy.

Chỉ là giờ đây, cô không thể giữ bí mật thêm được nữa.

“Tôi nghi ngờ… Giáo Hoàng của Thánh Quốc chính là quỷ. Cái đức tin tự ngược đãi bản thân mà Giáo Hoàng rêu rao là hoàn toàn sai lầm. Tôi biết rõ rằng với cách thức đó, họ không bao giờ có thể đạt được sự công nhận của Nữ Thần, chứ đừng nói đến thánh lực. Nếu như vẫn tồn tại thứ thánh lực có được bằng cách đó… thì nó hẳn phải là một thứ gì đó khác, hoặc là sức mạnh của loài quỷ.”

“Sao cô không nói sớm! Đây đâu phải chuyện nhỏ!”

“Vì nó quá nguy hiểm…! Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng, sức mạnh cũng chưa hồi phục như kiếp trước, trong khi kẻ thù là cả Thánh Quốc. Nhưng Leon à, nếu cậu đã biết chuyện này…”

Cộc-

Tiếng gõ nhẹ lên song sắt từ ngón tay con quỷ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Con quỷ giục họ đưa ra lựa chọn.

“Ta biết các ngươi muốn tâm sự, nhưng thời gian không còn nhiều đâu.”

Một lựa chọn mang tính quyết định được đưa ra nhanh chóng.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Leon đã có quyết định của mình.

“Ta chỉ có một câu hỏi.”

“Là gì?”

“Ex là… quỷ? Hay là Anh Hùng?”

“Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn nghi ngờ sao? Thật nực cười. Thông thường, ta sẽ đòi hỏi một lời thề để trả lời cho những câu hỏi kiểu này, nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt, nên ta sẽ tiết lộ sự thật mà không cần bất cứ khế ước nào.”

Con quỷ mang hình dáng Ex nở một nụ cười ranh mãnh và nói:

“Đó chỉ là một phần nhỏ trong những bí mật mà hắn đang che giấu mà thôi.”

Câu trả lời đó đã ấn định sự lựa chọn của Leon.

———

Chẳng bao lâu sau, tin sét đánh giáng xuống đầu Ex.

“Leon và Frey đã… vượt ngục sao?”

Cả hai đã bốc hơi khỏi nhà ngục mà không để lại một chút dấu vết.

Cho dù Hoàng Cung, Học Viện và toàn bộ thủ đô đã bị lật tung, cũng không ai tìm thấy một mảy may bóng dáng của hai người họ.

Ngay khi tiếp nhận tin xấu ấy, hệ thống đột ngột hiện lên trước mắt Ex.

『Cảnh báo! Leon đã khám phá ra bí mật của bạn. Từ bí mật đó, Leon vô tình chạm đến muôn vàn bí mật mà đáng lẽ cậu ta không bao giờ được phép biết.

Do đó, hình phạt tính nhất quán sẽ được áp dụng.』

Đó là thông báo về sự sụp đổ của mọi nỗ lực không ngừng nghỉ, những đêm thức trắng suy tính kế hoạch, cũng như sự tàn lụi của phương án cuối cùng nhằm cứu lấy thế giới khỏi họa diệt vong.

Và hình phạt về tính nhất quán hiện ra ngay trước mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất.

“Chết tiệt.”

Ex hoàn toàn từ bỏ mọi suy nghĩ.

Bạn đã đến cuối chương 156.

Không gian đọc của bạn