Xèo xèo-!
“Hự-!!”
Ý thức dần dần trở lại cùng với cơn đau tột cùng.
Cảm giác như thể tâm trí và ý thức sắp sửa lìa khỏi thể xác.
Làn da trên cánh tay phải gào thét vì đau đớn.
Thế nhưng, cậu lại chẳng thể cử động dù chỉ là một ngón tay.
Ma thuật, nội lực, thậm chí cả thánh lực đều hoàn toàn tê liệt.
Bóng tối bao trùm xung quanh, bốn bề là những bức tường kín mít.
Cậu lờ mờ đoán được mình đang ở đâu. Dưới một tầng hầm nào đó.
Đối diện với nỗi đau đớn xé thịt ở nơi này, điều duy nhất cậu có thể làm là.
“Aaaargh!”
Chẳng kìm nén được tiếng la hét thảm thiết.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Ta đang thấy phiền vì ngươi tỉnh lại quá muộn đấy. Quả nhiên tiến hành tra khảo trước là một quyết định đúng đắn mà. Cũng phải thôi, chẳng có sinh vật nào chịu đựng được nỗi đau này đâu.”
Kẻ đang lải nhải trước mặt cậu là Bercel.
Hắn ta chỉ mỉm cười rạng rỡ và nhìn xuống Ex đang bị trói toàn thân.
Ex cố cử động cổ để kiểm tra cánh tay phải, nhưng cơ thể không nghe theo ý muốn cậu. Cậu chỉ có thể đảo mắt lên trên để nhìn vào khuôn mặt của Bercel.
“Mau cởi trói ngay…! Lão đang phạm phải sai lầm lớn đấy…!”
“Chỉ có một trường hợp duy nhất ta cởi trói cho ngươi. Đó là khi ngươi chứng minh được mình là con người. Nếu không, ngươi sẽ phải kết thúc sinh mạng tại đây với cương vị là một con quỷ.”
“Muốn biết tôi có phải là quỷ hay không thì cứ phóng thánh lực vào là biết chứ gì…! Có cách phân biệt đơn giản như vậy mà lão lại…!”
“Ngươi có muốn biết nguyên do đâu mà lũ quỷ có thể thâm nhập vào Đế Chế không? Đó là vì không thể chỉ dùng thánh lực để phân biệt quỷ được nữa. Chính vì thế mà lũ quỷ mới có thể trà trộn vào Đế Chế một cách tinh vi như vậy. Lũ quỷ mà ta và Anh Hùng Leon đã bắt được cũng không ngoại lệ.”
“Vậy lão định chứng minh tôi có phải là quỷ hay không bằng cách nào!? Theo lời lão nói thì làm gì có cách nào để chứng minh chứ!”
“Không đâu, có một phương pháp chắc chắn hơn nhiều. Dù đây là phương pháp cổ hủ và ít được sử dụng hiện nay, nhưng nó vẫn rất hiệu quả.”
Bercel bước tới một nơi trông giống như lò lửa và rút ra một vật giống chiếc muôi dài đang được cắm ở đó.
Bên trong chiếc muôi ấy, một thứ chất lỏng đang sôi sùng sục và phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Bercel ân cần giải thích.
“Dầu đã được ban phước và đun sôi. Nó có tác dụng tương tự như nước thánh. Gọi là dầu thánh cũng được nhỉ? Mặc dù ban đầu nó được tạo ra để thay thế nước trong những trường hợp không thể sử dụng nước, nhưng cũng có thể dùng cho mục đích này đấy.”
Bercel hất thẳng thứ dầu thánh đang sôi sùng sục đó lên cánh tay phải của Ex.
Và rồi, làn da trên cánh tay phải của cậu lập tức cháy xém và nổi bọt.
Nỗi đau đớn tột cùng đó như cào xé tâm trí Ex.
“Aaaaargh!”
“Chính là mục đích này đây. Ngươi không thấy đây là một phương pháp rất hiệu quả để lấy lời khai sao? Nhìn kìa.”
Bercel tàn nhẫn kéo cánh tay đang bị dầu thiêu rụi của Ex lên để cậu tự mình chứng kiến.
Bỏ mặc nỗi đau, Ex nhìn thấy hiện tượng đang xảy ra trên cánh tay mình.
Cánh tay phải bị bỏng nặng đó đang dần phục hồi lại trạng thái ban đầu.
“Đây chính là sức mạnh của thánh lực.”
Bercel nở một nụ cười kỳ dị và giải thích.
“Vấn đề của những phương pháp 'tra khảo' trong quá khứ là chúng có giới hạn. Nỗi đau mà con người có thể cảm nhận là có hạn. Nếu cứ tiếp tục hành hạ vào cùng một chỗ, đến một lúc nào đó, họ sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Vì cơ thể con người biết cách thích nghi.”
Nói đơn giản là do các dây thần kinh cảm giác đã chết.
“Vì vậy, những chuyên gia 'tra khảo' lão luyện không bao giờ cố gắng gây ra nỗi đau lớn cùng một lúc. Thuở đầu là nỗi đau nhỏ, sau đó tăng dần lên. Họ bắt đầu từ từ và cuối cùng cũng moi được lời khai. Đồng thời, họ cũng phải chịu áp lực tâm lý rất lớn vì phải cẩn thận để đối phương không chết.”
Bercel vừa nói vừa mang thêm một chiếc muôi khác đến.
“Giờ thì khác rồi. Dù là thiêu rụi toàn bộ một cánh tay, hay đổ dầu lên mặt làm tan chảy dung nhan, ta đều có thể lặp lại điều đó vô số lần. Ta có thể liên tục gây ra cùng một nỗi đau.”
Nói rồi, lão hất thứ dầu sôi sùng sục đó lên cánh tay trái của cậu.
Ex chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau như thiêu như đốt ở cánh tay trái.
“Hự..!”
“Cố chịu đựng cũng không tốt đâu. Tốt nhất là ngươi nên nhanh chóng khai thật đi. Cứ thừa nhận rằng mình là quỷ, rằng mình đã thâm nhập vào đây để phá hoại Đế Chế từ bên trong, và việc trở thành Anh Hùng chỉ là một lời nói dối được ngụy tạo tinh vi nhằm lừa gạt tất cả mọi người đi.”
Bercel nở một nụ cười rạng rỡ không chút gợn đục. Hắn cho thấy thứ mình chuẩn bị không chỉ có mỗi dầu sôi.
“Nào, hãy mau nhận tội đi. Vì Giáo Hoàng của bọn ta.”
Hình ảnh đó đã không còn là của một kẻ phụng sự Nữ Thần nữa.
———
“Làm thế này là không đúng!”
Bên ngoài tầng hầm cũng xảy ra cãi vã.
Tâm điểm của cuộc cãi vã là Rosaria.
Rosaria lớn tiếng quát vào mặt nhóm bạn đang ngồi trên ghế.
“Leon! Cho dù… cho dù nhượng bộ một ngàn bước, tôi cũng có thể hiểu được chuyện cậu nghi ngờ Ex là quỷ nên mới bắt cậu ta! Nhưng tiểu thư Tersha thì không phải! Cô ấy chỉ bị cuốn vào chuyện này thôi, vậy mà cậu…!”
“Rosaria, cô dừng lại đi.”
“Frey, chuyện thế này mà cô còn bảo tôi ngồi im được sao!”
Frey không giấu giếm sự khó chịu trước thái độ gay gắt của Rosaria.
Bản thân cô cũng hiểu rõ việc bắt cóc Tersha là một hành động sai trái.
Thế nhưng, cô vẫn phải tuân theo sự lựa chọn của Leon.
“Chúng ta phải chứng minh được sự thật rằng Ex là quỷ. Rosaria, cô cũng thừa biết đấy. Nếu thả tiểu thư Tersha đi, Ex sẽ mượn sức mạnh của hoàng gia để trốn thoát. Đến lúc đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội này.”
“Tôi đang nói là cái việc đó lúc này thật kỳ lạ cơ mà!!!”
Rosaria nhớ lại ngày cô đến gặp Ex để xin lời khuyên về chuyện của Leon.
Mặc dù không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng Ex đã bỏ qua ác cảm cá nhân đối với Leon và tìm mọi cách để giữ cậu ta lại Học Viện.
Dù biết rằng làm như vậy mình sẽ trở thành kẻ phản diện.
Không chỉ riêng Ex, mà cả Darius và những người xung quanh cậu đều đồng lòng hợp sức. Và Rosaria đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.
Cuối cùng, một câu hỏi nảy sinh trong tâm trí Rosaria.
“Tên đó có thực sự là kẻ xấu không?”
Đó là một câu hỏi mang tính bản chất hơn bất cứ gì.
Nếu đã chứng kiến dù chỉ một chút những mặt khuất sau các hành động của Ex từ trước đến nay, thì bất kỳ ai cũng sẽ phải đặt ra câu hỏi đó.
Và câu hỏi đó không hề được những người ở đây hoan nghênh.
“Rosaria, Ex là quỷ. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để hắn ta phải đền tội rồi. Bọn quỷ phải bị tiêu diệt khỏi thế giới này.”
Leon nghiêm khắc quở trách Rosaria.
Nhưng Rosaria không phải là người dễ dàng nghe lời.
“Vậy nhỡ đâu không phải?”
“…”
“Chuyện cậu nói Ex là quỷ cũng chỉ dựa vào trực giác của cậu. Cho dù trực giác đó từ trước đến nay luôn đúng, nhưng nếu lần này nó sai thì sao? Nếu sự thật Ex là con người, và là Anh Hùng được Nữ Thần lựa chọn thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Tôi, tôi không biết phải tin vào gì nữa. Leon, hãy cho tôi niềm tin đi…! Tôi cũng muốn tin lắm chứ! Tin rằng Ex thực chất là một con quỷ tàn ác, đáng chết nghìn lần! Nhưng tôi cứ liên tục nghĩ đến chữ 'nhỡ đâu', tôi phải làm sao đây!!”
“Rốt cuộc vì cái gì mà cô không thể tin tưởng tôi?”
Đôi mắt Leon hiện lên vẻ khó hiểu tột độ.
Đôi mắt đang nhìn chằm chằm và hỏi vì sao cô lại không thể tin tưởng cậu ta.
Chính ánh mắt đó đã làm lệch hướng suy nghĩ của Rosaria trong phút chốc.
“Tại sao cậu không hề nghi ngờ?”
Rosaria nhìn sang những người khác.
Cả Diana và Frey cũng có chung một ánh mắt như vậy.
Họ hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Rosaria.
“Rằng có thể bản thân mình đã sai, tại sao cậu không hề nghi ngờ điều đó?”
Họ chỉ mù quáng tin rằng lựa chọn của Leon luôn luôn đúng.
“Nếu lời cậu nói là thật, vậy chuyện Circe đang ở bên cạnh giúp đỡ cậu ta là hoàn toàn vô lý.”
Rosaria chợt nhớ đến Circe.
“Chuyện có quá nhiều người sẵn lòng giúp đỡ cậu ta cũng là điều vô lý.”
Cô nhớ lại những người đã sát cánh cùng Ex lúc đó.
“Chuyện cậu ta vắt kiệt sức lực để dồn bản thân vào đường cùng cũng thật kỳ lạ.”
Hình ảnh Ex luôn tự đẩy mình vào tình thế khó khăn hiện lên trong tâm trí cô.
“Tất cả… đều vô lý…”
Trước thắc mắc yếu ớt của cô, Leon chỉ đáp lại ngắn gọn.
“Mọi người đều đã bị lừa.”
“…”
“Hắn là con quỷ chuyên dùng lời lẽ để đùa giỡn con người. Nếu lỡ nói chuyện với hắn, suy nghĩ của cô sẽ bị thao túng. Mặc dù Circe rất thông minh, nhưng cô ấy lại dễ bị tác động bởi những người xung quanh. Đến cả Circe hắn còn lừa được thì ai mà hắn không lừa được chứ?”
“…”
“Tôi không biết cô đã chứng kiến điều gì. Nhưng đó chắc chắn là lớp mặt nạ dối trá mà hắn đã tạo ra. Thực ra chưa một ai từng nhìn thấy bộ mặt thật của Ex cả. Và…”
Leon nở một nụ cười nhạt và nói với Rosaria.
“Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Thế nên đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi.”
“Trở lại như cũ? Ý cậu là gì?”
“Quỷ Vương đã hồi sinh, chúng ta đâu còn thời gian để lưu lại nơi này nữa. Sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Đế Chế. Còn phải nhanh chóng thu hồi Thánh Kiếm đang ở Thánh Quốc, rồi vượt qua Thử Thách Anh Hùng ở khắp mọi nơi nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“…”
“Tôi biết cô rất khó tin, nhưng hãy tin tôi. Tôi xin cô đấy.”
Tính cách ngay thẳng.
Đó chính là lý do Rosaria chọn đồng hành cùng Leon.
Hình ảnh của Leon ngày đó rực rỡ đến mức khiến cô tin rằng dù có làm chuyện xấu nhưng nếu ý đồ là đúng đắn, mọi chuyện đều có thể được tha thứ.
Ngược lại, hình ảnh cô vì muốn sống sót mà phải đi ăn trộm, ăn cướp lại trở nên vô cùng hèn mọn.
Chính vì hình ảnh đó quá đỗi rực rỡ, mà cô mới bị thu hút như một con đom đóm trong con hẻm tối tăm để rồi đến được nơi này, chẳng phải thế sao?
‘Nhưng tại sao…’
Cái ngay thẳng đó giờ đây lại trông rất méo mó.
Rosaria đã hiểu ra nguyên nhân.
“…Cậu không định hỏi Ex sao?”
“Hỏi cái gì?”
“‘Tại sao lại làm như vậy’… Lúc nào cậu cũng hỏi thế mà?”
Leon, người luôn tìm kiếm lý do, giờ đây lại không hỏi.
Mỗi khi trừng phạt ai đó, Leon luôn hỏi lý do.
Cứ như để chắc chắn rằng bản thân không phạm sai lầm.
Thế nhưng, lần này thì không.
“Chuyện đó…”
Trước câu hỏi của Rosaria, sắc mặt Leon bèn đanh lại.
Leon định trả lời, nhưng lại không thể cất lời.
Có quá nhiều suy nghĩ và lời nói đang quay cuồng trong đầu cậu.
Nếu bắt phải nói thì cũng được thôi, chỉ là chẳng hiểu sao miệng cậu lại cứng đờ.
“Rosaria, đủ rồi đấy. Leon cũng đang rất mệt mỏi mà.”
Người chen vào cuộc trò chuyện là Diana.
Diana khẽ thở dài và ôm lấy đôi bờ vai nhỏ bé của Rosaria. Đôi bờ vai đang run rẩy vì bất an.
Dẫu thường ngày tỏ ra vô tư, nhưng những lúc thế này Rosaria lại suy nghĩ quá nhiều. Do biết rõ vậy, nên cô mới đứng ra chăm sóc cô ấy.
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao thì cũng phải mất một thời gian mới có kết quả mà. Cứ đợi thôi. Dù chúng ta có cãi vã thì cũng chỉ chuốc thêm mệt mỏi chứ chẳng giải quyết được gì.”
“Diana, tôi… Lúc đó cô cũng…”
“Tôi biết, lúc đó tôi cũng ở đó mà. Tôi biết mọi chuyện rất mâu thuẫn. Nhưng nếu phải chọn người để tin tưởng, tôi sẽ chọn nhóm của chúng ta. Vì có cả cô ở đây mà.”
“…”
“Đi thôi. Ra ngoài hóng gió một chút. Đừng lo lắng về tiểu thư Tersha nữa. Như mọi khi, Frey sẽ thuyết phục được cô ấy thôi.”
Lý do Diana chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện rất rõ ràng.
Vào cái ngày cô lén theo dõi Ex, khi cả cô và Rosaria đều rơi vào bẫy của quỷ và đứng trước bờ vực sinh tử.
Ex đã dốc toàn lực để bảo vệ hai người họ. Vì nhớ lại điều đó, mà Diana cũng không thể rũ bỏ hoàn toàn nỗi hoài nghi.
Cô vẫn chưa thể hiểu được ý đồ thực sự của Ex.
Vì sao cậu ta lại bảo vệ tổ đội anh hùng như họ.
Vì sao cậu ta lại cố gắng cứu Đế Chế khỏi nguy cơ diệt vong.
Vì sao cậu ta lại nổi điên khi một cô bé tên Lola bị thương.
Dù cô hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng.
‘Nếu phải lựa chọn… thì mình buộc phải chọn Leon.’
Đó là ý nghĩa của hai từ đồng đội.
Diana nhắm nghiền mắt lại.
Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Rosaria và an ủi cô ấy.
Leon không dám nhìn theo bóng lưng của hai người họ khi cả hai bước lên mặt đất. Cậu chỉ biết cắn môi và trừng mắt nhìn xuống sàn nhà.
———
Cuộc tra tấn của Bercel kéo dài đăng đẳng.
Cánh cửa tầng hầm đã được cách âm nên Leon ở bên ngoài không thể biết được tình hình bên trong nên chỉ còn cách chờ đợi.
Từ trước đến nay, những con quỷ sau khi bước ra khỏi phòng giáo huấn dưới tầng hầm đều rơi nước mắt, ca ngợi Nữ Thần và bước ra trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, thế nên lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy.
Nhưng khi thời gian chờ đợi càng kéo dài, Leon càng cảm thấy nỗi lo lắng vô hình đang bóp nghẹt toàn thân.
‘Thường thì chỉ 30 phút là chúng đã khai rồi mà…’
Cậu đã chờ đợi như vậy suốt nhiều giờ đồng hồ.
Hiện giờ bên ngoài chắc hẳn đang hỗn loạn tột độ.
Vì đây là vụ mất tích đột ngột của một vị Hoàng Tử.
Một người mới tìm thấy chưa được bao lâu, giờ lại mất tích tiếp.
Thật trớ trêu làm sao. Leon nở nụ cười cay đắng.
“C-Các ngươi… Các ngươi đang phạm sai lầm đấy…”
Một giọng nói nhỏ bé vang lên từ góc xa.
Là giọng nói của Tersha, người bị bắt cóc, đang trò chuyện với Frey.
“Dám bắt cóc tiểu thư của một Công Tước như ta, ta… Các ngươi nghĩ mình có thể toàn mạng trở về sao…? H-Hơn nữa còn bạo hành và bắt cóc hoàng tử ngay trước mắt bao người…”
“Tiểu thư Tersha, Ex là quỷ. Tất cả mọi người đều đang bị lừa. Tôi thành thật xin lỗi vì đã có những hành động thô bạo với tiểu thư. Nhưng để chứng minh Ex là quỷ, chuyện này không được phép lọt ra ngoài, vì thế chúng tôi đành phải…”
“Đ-Điên rồi…! Những việc các ngươi đang làm thật điên rồ…! Để chứng minh Hoàng Tử Ex có phải là quỷ hay không, các ngươi không nên dùng cách này…! Các ngươi đang bị Thánh Quốc lợi dụng đấy, lũ ngu ngốc đần độn này…!”
Tersha là con gái của công tước.
Cô thừa khả năng để nhìn nhận sự việc và suy luận ra những mưu đồ chính trị ẩn giấu phía sau.
Và cô cũng có thể dự đoán được hậu quả phát sinh từ những sự việc đó.
“Các ngươi nghĩ hoàng gia sẽ công nhận việc tra tấn để nhận tội là quỷ theo cách này sao? Bọn họ sẽ tìm cách che đậy thôi…! Bằng cách chặt đầu tất cả những kẻ có mặt ở đây!”
“Có thể là vậy. Nhưng đây là vì chính nghĩa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mức độ nguy hiểm đó rồi.”
“Chuẩn bị? Ngươi nói chuẩn bị sao? Các ngươi ung dung như vậy vì không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở Thánh Quốc, chuyện này không đơn giản chỉ là tìm ra con quỷ và trừng phạt vì chính nghĩa…!”
“Ý tiểu thư là…?”
Tersha gào lên như một kẻ phát rồ.
“Thánh Quốc đang cố tạo cớ để phát động chiến tranh với Đế Chế! Và Hoàng Tử Ex chính là con dê tế thần! Các ngươi đang tiếp tay cho chiến tranh đấy, hiểu chưa?!”
Nghe vậy, cả Leon và Frey đều phải nín thở.
Chiến tranh, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng bỏ ngoài tai.
Nếu lời Tersha nói là sự thật, vậy thì đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Leon lập tức nhìn quanh.
‘Rosaria… không có ở đây.’
May mắn thay, Rosaria và Diana đang ở bên ngoài.
Nếu Rosaria nghe được những lời này, chắc chắn cô ấy sẽ làm ầm lên. Lúc này không được phép để chuyện đó xảy ra.
Leon chạm mắt với Frey rồi gật đầu. Frey cũng gật đầu và tiếp tục thuyết phục Tersha.
“Nhưng quỷ thì vẫn phải bắt. Xin tiểu thư hãy thông cảm.”
“Phanh phui ra hắn là quỷ thì được ích gì chứ! Ngoài cái chết ra thì còn gì khác sao?! Nếu vì chuyện đó mà chiến tranh nổ ra thì các ngươi có chịu trách nhiệm được không?!”
“Thánh Quốc sẽ không bao giờ tuyên chiến với Đế Chế. Đế Chế lấy tín ngưỡng Nữ Thần Deus Luce làm quốc giáo. Nếu họ làm vậy, các tín đồ sẽ không để yên.”
“L-L-Lũ đần này…!!!”
Tersha buộc phải nói ra những bí mật mà cô muốn giấu kín.
“Vì Nữ Thần giáng lâm tại Đế Chế nên uy tín của Thánh Quốc đang tụt dốc thảm hại! Chính vì thế mà các tín đồ đang hướng về Đế Chế! Thánh Quốc giờ đây khó có thể duy trì vai trò của một quốc gia tôn giáo nữa! Để giải quyết vấn đề đó, chúng định tiêu diệt Đế Chế!! Với một lý do vô lý là ‘Quỷ đã xuất hiện trong hoàng gia đế chế, đây là một cuộc thánh chiến để trừng phạt lũ dị giáo!’”
Tersha vùng vẫy khắp cơ thể đang bị trói buộc và hét lên như gào thét. Trông cô thực sự kinh hoàng khi phải có mặt ở nơi này.
“Cởi trói ngay! Ta không muốn dính líu đến chuyện điên rồ này! Bất cứ ai nhúng tay vào chuyện này chắc chắn sẽ phải chết! Nếu các ngươi muốn làm cái trò khốn nạn này thì tự đi mà làm…!”
“Xin hãy bình tĩnh lại một chút.”
Chẳng biết từ lúc nào, Leon đã tiến lại gần và đánh mạnh vào gáy Tersha.
Tersha lại một lần nữa bất tỉnh và ngã gục xuống.
Đây không phải là hành động nên làm đối với một tiểu thư quý tộc, nhưng cậu ta không còn cách nào khác.
‘Không được để Rosaria nghe thấy.’
Rosaria và Diana sắp quay trở lại.
Lúc này, cậu muốn phớt lờ mọi chuyện.
Cậu khó có thể chấp nhận việc mình đã sai.
Dù không hiểu tại sao, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn làm như vậy.
“…Cô tiểu thư đó vẫn chưa tỉnh à?”
Quay trở lại, Rosaria cất tiếng hỏi với vẻ nhẹ nhõm.
Xem ra màn thuyết phục của Diana đã có hiệu quả nên sắc mặt cô đã trở nên tốt hơn.
Niềm vui đó khiến Leon thầm thở phào nhẹ nhõm và cười đáp lại.
“Giờ là lúc ngủ mà. Chắc là cô ấy mệt rồi.”
“Chắc vậy nhỉ? Tôi cũng mệt quá… Phải chợp mắt một lát thôi.”
Rosaria vừa ngáp vừa bước lên bậc cầu thang.
Khả năng phục hồi của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Mới ban nãy còn sợ hãi tột độ cơ mà.
Cơ mà như vậy mới là Rosaria chứ. Leon thầm mỉm cười trong lòng.
Đêm cứ thế dần buông xuống.
Cơn buồn ngủ ập đến với tất cả mọi người.
Ngay cả Leon cũng khó lòng cưỡng lại cơn mệt mỏi.
Cứ thế, từng người một chìm vào giấc ngủ.
Đó cũng là lúc Bercel bắt đầu phát ngán với sự ngoan cố của Ex.
“Cứng đầu thật đấy, đúng là quá cứng đầu. Ngươi vẫn chưa có ý định nhận tội sao…”
“…Đi chết đi.”
“Ngươi cứ việc tự mãn đi. Từ trước đến nay chưa có con quỷ nào trụ được đến mức này đâu. Toàn bộ đều khóc lóc cầu xin Nữ Thần và ăn năn hối lỗi trong vòng một tiếng đồng hồ, vậy mà ngươi đã trụ được suốt mấy tiếng liền.”
“Quỷ chính là lão đấy. Đồ bệnh hoạn cuồng tra tấn.”
“Đây là 'quá trình lấy lời khai'. Chứ không phải mấy trò tra tấn thấp hèn kia. Bằng chứng là trên người ngươi đâu có lấy một vết xước nào, đúng không? Ta chỉ đem lại nỗi đau cho ngươi thôi.”
“Nếu cơ thể bị hủy hoại thì sẽ không thể tiếp tục tra tấn được nữa nên lão mới phải chữa trị chứ gì? Lão chữa trị cũng chỉ vì muốn thỏa mãn thú vui tra tấn của mình thôi. Lão đã làm chuyện đồi bại này với cả những người bình thường sao? Thứ quỷ đội lốt người…!”
“Họ cũng hiểu được ý đồ của ta và đã tha thứ cho ta rồi.”
“Tha thứ cái quái gì, bọn họ chỉ nói bừa vì muốn thoát khỏi lão thôi. Lão chưa từng nhận được sự tha thứ thật lòng bao giờ nên mới không phân biệt nổi đúng không? Một con quỷ như lão mà cũng trở thành giám mục được cơ đấy, nực cười thật. Chắc Thánh Quốc toàn một lũ như thế này nhỉ?”
Sự khiêu khích liên tục của Ex khiến cơn thịnh nộ của Bercel bùng phát.
Cơ thể vốn đang mệt mỏi của hắn bèn bị cơn phẫn nộ lấn át, hắn định dùng ngọn giáo đã được ban phước đâm xuyên qua tim Ex.
“Quỷ chính là ngươi, mau nhận tội đi…!!!”
Ex nhắm mắt lại, nghĩ rằng lần này nguy to rồi.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn như dự đoán lại không xảy đến.
Bốp-!
Thay vào đó, chỉ có một âm thanh kỳ lạ vang lên, một âm thanh hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh.
“Kh, khục…”
Mở mắt ra, cậu thấy Bercel đã ngã gục ngay trước mặt mình, sùi bọt mép và ngất xỉu. Từ phần sau gáy sưng tấy, rõ ràng là hắn vừa bị ai đó đánh lén từ phía sau.
Kẻ nào lại đánh lén gã này cơ chứ?
Ex ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
“Tôi có nghĩ đến mấy đi nữa cũng thấy chuyện này không đúng.”
Đó là Rosaria.
Rosaria, với đôi mắt sưng húp vì khóc, vừa mới giáng một cú chí mạng vào sau gáy Bercel.
“Dù có nghĩ thế nào đi nữa, không đúng tức là không đúng.”
Rosaria đã quyết định nghe theo niềm tin của chính mình.


