“Tôi…”
Spea vốn định trả lời, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Biết bao suy nghĩ thoáng qua khiến cô không thốt nên lời.
Các người có biết tôi làm chuyện này với tâm trạng thế nào không?
Cũng đâu phải tôi muốn làm chuyện này?
Các người nghĩ tôi không thấu hiểu thánh ý của Nữ Thần sao?
Từ vô số những suy nghĩ đó, cô đắn đo chọn lọc và thốt ra một câu duy nhất gói gọn mọi trăn trở.
“Vậy ngài có tư cách đó sao?”
Tư cách trở thành Hoàng Tử.
Tư cách trở thành Anh Hùng.
Tư cách đứng ở vị trí này.
“Một kẻ sống một cuộc đời an nhàn, vô lo vô nghĩ như ngài mà cũng có tư cách nói tôi những lời đó sao? Ngài đứng được ở vị trí này chẳng qua cũng chỉ là nhờ vào một chuỗi trùng hợp ngẫu nhiên và may mắn nối tiếp nhau…!”
Lời của Spea quả thật không sai.
Học viên trong Học Viện sống một cuộc sống yên bình dưới sự bảo vệ mạnh mẽ vô tiền khoáng hậu.
Thế nhưng còn những người dân của Thánh Quốc thì sao?
Chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt, họ liền phải đứng trước giữa lựa chọn tự kết liễu mạng sống của mình, hay để cả gia đình phải chết dưới tay một kẻ mang thân xác Giáo Hoàng nhưng thực chất lại là quỷ.
Với tư cách là một ứng cử viên Thánh Nữ thấu hiểu sâu sắc phẩm giá của sinh mệnh, Spea luôn phải đặt mạng sống lên bàn cân để đong đếm.
Do đó, Spea nói đúng.
Nếu hiểu được hoàn cảnh của cô, các học viên của Học Viện sẽ phải thu mình lại và không thốt nên lời.
“Cuộc đời an nhàn? Ngẫu nhiên và may mắn?”
Có điều, cô tuyệt đối không nên nói câu đó với Ex.
“Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng biết cuộc sống an nhàn là thế nào. Khi còn là thường dân, tôi phải cắn răng chịu đựng đủ mọi sự sỉ nhục và bạo hành chỉ vì xuất thân của mình, giữa thời điểm đó, tôi còn phải đối đầu với bè lũ muốn trừ khử tôi khỏi nơi này. Trở thành Hoàng Tử rồi thì sao? Bọn chúng càng ngày càng đông đảo và đáng sợ hơn, và tình hình thì chẳng hề thay đổi chút nào.”
Đối với một người phải sống một cuộc đời bất công hơn bất kỳ ai như Ex, những lời của Spea chẳng khác nào tiếng than vãn của một kẻ có tất cả.
Tất nhiên, cậu không định lôi nỗi bất hạnh của mình ra để so đo một cách thảm hại.
Điều quan trọng hiện giờ là tình huống trước mắt.
“Hình như tôi hơi lạc đề rồi, điều tôi muốn hỏi là cô có thực sự muốn trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh vì mục đích chính đáng hay không? Nếu có, vậy cô phải giải thích cho rõ ràng. Vì sao vị Giám Mục đi cùng cô lại săn lùng quỷ khắp nơi mà không báo cho Hoàng Gia biết, chưa kể còn nhắm mục tiêu vào các quý tộc. Và quan trọng hơn…”
Ex khơi mào chủ đề mà Spea luôn muốn né tránh.
“Nếu trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh, cô có dám thề rằng cô sẽ chịu trách nhiệm và hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm trong suốt 1 năm nhiệm kỳ không?”
Không thể trả lời.
Bởi vì ngay từ đầu, Spea đã định quay trở về Thánh Quốc ngay khi đạt được mục đích, bất chấp có bị chỉ trích ra sao.
Đã biết rõ chiến tranh giữa Thánh Quốc và Đế Chế sắp nổ ra thế rồi, sao cô có thể nói đến chuyện hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm được chứ?
“Tôi xin trả lại câu hỏi đó cho ngài. Vậy còn ngài thì sao?”
Vì vậy, lúc này cô chỉ còn cách hỏi ngược lại.
“Với một cam kết tranh cử là không làm gì cả, ngài định gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm gì?”
“Vì sao lại không thể? Những việc phát sinh khi đảm nhận chức vụ Hội Trưởng Hội Học Sinh tôi tất nhiên phải làm. Đó là chuyện đương nhiên.”
“Ngài giỏi ngụy biện thật đấy. Vậy có khác vi phạm cam kết không làm gì cả của ngài đâu?”
“Xin đừng bóp méo ý định của tôi. ‘Không tô vẽ thêm mấy việc vô bổ gây phiền phức’ hoàn toàn khác với ‘Vứt bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm để sống buông thả’.”
Ex hơi cúi người về phía trước, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Spea.
Lần này, ánh mắt cậu lộ rõ quyết tâm không để cô lảng tránh.
“Tôi đã trả lời rồi. Giờ tôi sẽ hỏi lại. Nếu trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh, cô có dám thề rằng cô sẽ chịu trách nhiệm và hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ cũng như trách nhiệm trong suốt 1 năm nhiệm kỳ không?”
Giờ đã chẳng còn đường lùi nữa. Có dối trá cũng vô ích.
Trong Học Viện này, có vô vàn cách để vạch trần nói dối, từ công cụ cho đến con người. Điển hình như Frey, người chắc chắn đang theo dõi màn hình này, cô hoàn toàn có khả năng nhận biết đối phương có đang nói dối hay không.
‘Sao mình lại phải chịu cảnh này chứ…’
Nếu phải luận bàn về sự thật và dối trá, người gặp bất lợi hoàn toàn là Spea.
Chuyện cô ngồi ở vị trí này vốn dĩ đã là một lớp mặt nạ dối trá được thêu dệt nên rồi.
Và điều đáng giận là Ex đang cố dùng sức mạnh để xé toạc lớp mặt nạ đó.
Chuyện còn lại chỉ là trả lời, và chờ đợi kết quả.
Tinh-
“Hết thời gian. Ứng cử viên Ex hãy ngừng chất vấn.”
Chỉ là giá như vận may của Ex không phải là con số 0 tròn trĩnh.
Ex thở dài tiếc nuối và ngả người ra ghế.
Phần chất vấn trong buổi tranh luận có quy định thời gian.
Dù biết điều đó và đã cố thúc giục câu trả lời, nhưng rốt cuộc cậu vẫn thất bại.
Chủ Tịch thực lòng cũng muốn nghe câu trả lời của Spea như lời Ex nói, nhưng với tư cách là người điều hành, ông không thể thiên vị. Nuốt nỗi tiếc nuối vào lòng, ông quay sang hỏi các ứng cử viên khác.
“Vì ứng cử viên Ex đã vô tình sử dụng hết thời gian, nên tôi sẽ cấp thêm thời gian cho ứng cử viên Rexar và ứng cử viên Tersha. Hai người có muốn đặt câu hỏi gì không?”
Trước câu hỏi đó, Rexar và Tersha nhìn nhau rồi lắc đầu.
Rexar đánh giá rằng việc làm phật lòng Spea thêm nữa sẽ mang lại hậu quả không tốt, còn Tersha thì giữ im lặng vì sợ điểm yếu mà Spea nắm giữ sẽ bị phơi bày.
Thế là, lượt của Spea đã kết thúc.
Dù không nhận được câu trả lời quan trọng nhất, nhưng cũng không sao cả.
Các học viên đã chứng kiến rõ sự chần chừ của Spea trước câu hỏi đó. Chừng đó thôi cũng đủ để gieo rắc sự hoài nghi về lòng chân thành của cô ta rồi.
Thế là đủ.
“Giờ là lượt của ứng cử viên Ex, người cuối cùng.”
Nghe Chủ Tịch lên tiếng, ánh mắt của các ứng cử viên khác đều sáng lên.
Nói chính xác hơn, đó là ánh mắt ẩn chứa sự thù địch của Tersha và Spea.
Còn Rexar thì chỉ chờ đợi thời gian trôi qua.
“À, trước khi bắt đầu phần chất vấn, tôi muốn nói trước một điều.”
Đối mặt với những ánh mắt đó, Ex điềm tĩnh nói.
“Tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến cam kết tranh cử. Các câu hỏi nhắm vào cá nhân tôi nằm ngoài phạm vi đó, tôi sẽ tuyệt đối không trả lời.”
Một lời dọn đường hiển nhiên, nhưng cũng vô cùng tinh vi.
Dù có thể đoán được ý đồ, nhưng cũng không ai có thể ngăn cản cậu.
Và ngay khoảnh khắc lượt của Ex bắt đầu.
“…”
“…”
Tersha và Spea bỗng chốc câm lặng.
Đó là điều hiển nhiên.
Sao có thể phản biện lại một cam kết "không làm gì cả" được chứ? Cùng lắm cũng chỉ có thể hỏi về tính chân thành của nó mà thôi.
Chỉ là, dù có hỏi thế thì cũng chẳng gây được sát thương gì đáng kể.
“Cam kết không làm gì cả đó, ngài chứng minh nó như thế nào?”
“Nếu tôi định làm việc gì đó, tôi sẽ lập tức từ chức Hội Trưởng Hội Học Sinh.”
Bất kể Tersha có cố gắng tấn công bằng lý lẽ.
“Ngài nghĩ phát ngôn vô trách nhiệm như vậy là thái độ đúng đắn của một Hội Trưởng Hội Học Sinh sao!?”
“Người đánh giá điều đó không phải là tôi, cũng không phải các vị, mà là các học viên.”
Bất kể Spea có dồn ép bằng cảm xúc.
Ngay từ đầu, phản biện lại cam kết "không làm gì cả" là điều bất khả thi rồi.
Bất kể họ có đặt ra bao nhiêu câu hỏi về tư cách Hội Trưởng Hội Học Sinh đi chăng nữa, Ex cũng chỉ mỉm cười và trả lời thế này.
“Tôi sẽ nỗ lực hết mình.”
Một câu trả lời trơ trẽn đến cùng cực.
Các ứng cử viên khác nghe trực tiếp câu trả lời này,
Các học viên và giáo sư chứng kiến cảnh này,
Tất cả đều cau mày và tặc lưỡi ngán ngẩm.
Giữa lúc đó, một số người chợt nhìn quanh và nhận ra một điểm kỳ lạ.
Hầu hết học viên đều đang chăm chú theo dõi màn hình phát sóng buổi tranh luận.
Từ lúc Ex đưa ra cam kết không làm gì cả, các học viên đã tạm gác lại công việc của mình để chú tâm theo dõi.
Và những người nhạy bén đã nhận ra điểm khác biệt.
Khác với năm ngoái, năm kia, hay những năm trước đó.
Buổi tranh luận này, tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào nó.
Trong khi đây đáng ra phải là một buổi tranh luận không ai buồn bận tâm.
———
Lượt của Ex kết thúc một cách chóng vánh.
Sao ai có thể đối thoại với một người lúc nào cũng điềm nhiên đáp lại: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ nỗ lực hết mình” được.
Spea, người bị Ex công kích dữ dội, hay Tersha, người bị cướp tài liệu một cách ngang ngược, đều phải rời khỏi phòng tranh luận trong cơn tức tối tột độ.
Ngược lại, vẻ mặt của Ex lại rất bình thản.
Cứ như cậu vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ đơn thuần.
‘Thật đáng ghét…!’
Cũng vì thế mà Tersha càng tức giận hơn.
Không chỉ bực bội trong lòng, mà cô còn lo lắng về việc đã nói hớ rất nhiều điều do bị Ex kích động.
‘Spea đang nắm điểm yếu của mình.’
Đọc được suy nghĩ. Cô không ngờ trên đời lại có một Thần Ân như vậy.
Dù đã nghe qua tin đồn, nhưng cô không nghĩ đó chỉ là một phép ẩn dụ.
Spea thực sự có khả năng đọc được suy nghĩ.
Nếu không, cô ta không bao giờ biết được điểm yếu của cô.
Vì không thể chống lại sự đe dọa của Spea, nên cô đã lỡ hứa một điều khoản bất lợi.
- Trong buổi tranh luận, đừng nói quá nhiều.
‘Phải làm sao đây…?’
Tự thân cô đã không giữ được lời hứa đó.
Vậy nên chắc chắn Spea cũng sẽ rêu rao điểm yếu của cô.
Và cô nhất định không được để điều đó xảy ra.
‘Thà bảo xin rút lui còn hơn…!’
Tersha định đuổi theo Spea.
Cô phải tìm cách thuyết phục để ngăn chặn tình huống tồi tệ nhất.
Thế nhưng sau khi hối hả chạy tìm Spea.
‘…Hoàng Tử Ex?’
Người cô bắt gặp không phải là Spea, mà là Ex.
Ex đang bơ phờ rảo bước dọc hành lang với vẻ mặt mệt mỏi, vừa đi vừa thở dài sườn sượt. Nhìn cái bộ dạng đáng ghét đó, cô chỉ muốn giáng cho một cú đấm vào sau gáy cậu.
‘Tuy có rất nhiều điều muốn nói với cái tên đáng ghét đó nhưng…!’
Đáng tiếc là bây giờ cô không có thời gian cũng như tâm trí cho việc đó.
Ngay khi cô tự dặn lòng sẽ tính sổ sau.
Xoẹt-
Một cảm giác vô cùng mờ nhạt, mỏng manh đến mức nếu không nhờ khả năng cảm nhận ma lực xuất chúng của Tersha thì sẽ không thể nào nhận ra, vừa lướt qua toàn thân cô. Sự tiếp xúc đó cũng bí mật đến độ suýt chút nữa cô không nhận ra nó vừa sượt qua mình.
‘…Mình đang định làm gì nhỉ?’
Cùng lúc đó, Tersha bất giác khựng lại dòng suy nghĩ. Cô chỉ nhớ rằng mình phải đi tìm Spea để thuyết phục.
Giây phút cô định cất bước thực hiện ý định đó.
“Hoàng Tử Ex.”
Ở phía xa, cô thấy một người đang tiến lại gần Ex.
‘…Ơ, tên đó ở đó từ lúc nào vậy?’
Thông thường thì cô sẽ bỏ đi, nhưng người đó lại chính là Giám Mục Bercel của Thánh Quốc, kẻ đã đi cùng Spea.
‘…Vào giờ muộn thế này sao?’
Vì tò mò, Tersha đã nán lại.
Dù biết hành động này là không đúng, nhưng cô vẫn dùng ma thuật ẩn mình và lén lút quan sát cuộc chạm trán của hai người.
“Ồ, là vị tai to mặt lớn của Thánh Quốc đây mà. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng nếu không có việc gì quan trọng thì xin hãy rời đi. Hiện giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện.”
Ex tỏ thái độ khó chịu ra mặt với Bercel. Chắc hẳn cậu đã cạn kiệt sức lực sau buổi tranh luận vừa rồi.
Dù bị đuổi thẳng thừng, Bercel vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh và tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã khá gần. Gần đến mức có thể tung đòn tấn công nếu tình huống xấu xảy ra.
“Tôi đã xem buổi tranh luận hôm nay, rất ấn tượng. Chỉ là hình như ngài đã nhắc đến tôi, và ngài cần phải giải thích rõ ràng. Chẳng phải những hiểu lầm thế này nên được hóa giải càng sớm càng tốt sao?”
“Giải thích, hiểu lầm? Tôi không biết ông đang nói gì. Tôi không có bất kỳ hiểu lầm nào với ông cả, thế nên cứ yên tâm đi. Nếu có chuyện muốn nói thì lần sau hãy đến dinh thự của tôi. Chẳng phải ông cũng nên gặp mặt Giám Mục Andersen một lần sao?”
“Tên phản đạo đó không cần thiết cho cuộc trò chuyện này. Hắn ta không còn bất kỳ chức vụ nào ở Thánh Quốc nữa. Hắn đã phản bội đức tin đối với Nữ Thần, vậy nên phải trả giá.”
“…Ông có tỉnh táo khi thốt ra những lời đó không? Ông nghĩ các tín đồ sẽ chấp nhận điều đó sao?”
“Đó không phải là việc mà Hoàng Tử Ex phải lo.”
Bercel bước thêm một bước nữa.
Khoảng cách giờ đây đã đủ gần để đưa tay bóp cổ đối phương.
Dù sao thì khoảng cách này cũng vô cùng khó chịu.
“Lùi lại đi, Giám Mục Bercel. Hành động của ông lúc này không chỉ là vô lễ đối với một thành viên Hoàng Tộc Đế Chế, mà còn có thể bị coi là hành vi đe dọa.”
“Tôi hoàn toàn không có ý định đó. Xin hãy an tâm. Tôi đến đây chỉ để xác nhận một việc. Chỉ cần xác nhận xong, tôi sẽ sẵn lòng rút lui bất cứ lúc nào.”
“Thật ngớ ngẩn…!”
Bất chấp Ex đã lùi lại, Bercel vẫn tiếp tục tiến lại gần. Đây rõ ràng là một hành động đe dọa đối với Hoàng Tộc.
‘Hắn dám đi quá giới hạn…’
Nghĩ vậy, Ex đảo mắt nhìn quanh. Cậu đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng cho những tình huống thế này.
“Ngài đang tìm đội cận vệ Hoàng Gia sao?”
Thế nhưng chẳng hiểu sao, phương án dự phòng đó lúc này lại không xuất hiện.
Bercel lấy ra một sợi dây chuyền, lắc lư trước mặt như khoe khoang rồi nở một nụ cười khoái trá để lộ cả hàm răng.
“Quả nhiên Thánh Tích là một món đồ vô giá mà. Nó có thể thực hiện những việc vượt xa khỏi giới hạn hiểu biết thông thường.”
“…Ông đã làm gì.”
“Tôi chỉ thay đổi nhận thức của những người xung quanh khu vực này trong chốc lát thành ‘không có gì xảy ra ở đây’ thôi. Đó là sức mạnh của Thánh Tích này. Nó có khả năng tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người khác. Tất nhiên là tác dụng của nó không kéo dài mãi, và chỉ cần chú ý một chút là nhận thức đó sẽ bị phá vỡ…”
Vừa dứt lời, ngón tay của Bercel bừng sáng.
Thánh lực được thi triển cộng hưởng với Thánh Tích, biến thành một sợi dây thừng trắng xóa trói chặt cơ thể Ex trong nháy mắt.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến Ex không kịp phản ứng. Cậu không thể ngờ là hắn lại dám làm chuyện này ngay giữa Học Viện.
“Ông điên rồi sao? Ông hiện đang ở Đế Chế với tư cách là người đại diện của Thánh Quốc. Vậy mà dám vô duyên vô cớ cả gan làm ra hành động này…”
“Không phải là vô duyên vô cớ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Bercel.
Bercel nở một nụ cười quỷ quyệt, nhích sang một bên để nhường đường cho chủ nhân của giọng nói ấy bước ra.
Đến lúc này, Ex mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“…Mày mất trí rồi.”
“Không, tôi rất tỉnh táo. Tỉnh táo hơn bao giờ hết.”
“Thằng chó điên này…!”
Kẻ xuất hiện trước mắt chính là Leon.
Một Anh Hùng Leon với đôi mắt rực sáng đầy quyết tâm.
Không chỉ có Leon, mà cả nhóm của cậu ta cũng có mặt ở đó.
Frey và Diana nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
Rosaria thì đắn đo, loay hoay đảo mắt liên hồi.
“Các người làm thế này lơ mơ là bị xử tử ngay tại chỗ đấy! Đến lúc đó thì tôi cũng không thể cản được đâu! Đã biết thế mà vẫn làm?!”
“Tôi biết rất rõ. Cả việc cậu là con quỷ thâm nhập vào Hoàng Gia Đế Chế và đang đục khoét vương quốc này.”
“Quả nhiên là mày chẳng biết cái quái gì cả! Cái thằng đần não phẳng này…! Hự!”
Bốp-!!
Leon tàn nhẫn giáng một cú đấm vào mặt Ex.
Cậu ta đã học được bài học. Thứ vũ khí đáng sợ nhất không phải là cái gì khác, mà chính là cái miệng của Ex.
Phải khóa cái miệng của con quỷ đó lại.
“Từ giờ, ta sẽ khiến ngươi câm miệng vĩnh viễn.”
“Khụ…!”
Leon giẫm mạnh lên đầu Ex khi cậu đang ngã dưới đất và khiến cậu bất tỉnh. Ex mất đi ý thức mà không kịp chống cự.
“Phần còn lại xin giao cho ngài. Hãy bắt hắn khai ra xem hắn có phải là quỷ hay không.”
“Xin cứ tin tưởng ở tôi, Giám Mục Bercel.”
Chuyện còn lại thì chỉ cần giao cho Bercel là xong. Bất cứ người nào mà Leon chỉ điểm, ông ta luôn phân định rạch ròi kẻ đó có phải là quỷ hay không.
“Có điều, vì đối tượng lần này khá đặc biệt nên hôm nay các vị sẽ phải ở lại cùng tôi. Nếu đội cận vệ xông vào trước khi tôi ép con quỷ này nhận tội thì con quỷ xảo quyệt này lại trốn thoát mất. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó xảy ra.”
“Tất nhiên rồi. Cho đến khi ép được hắn nhận tội, sẽ không ai có thể chạm vào Giám Mục Bercel. Tôi và nhóm của mình sẽ đảm nhận việc ngăn cản họ.”
Frey dâng lời cầu nguyện tạ ơn Nữ Thần Deus Luce, còn Diana thì thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng.
Trong tình huống này, chỉ có Rosaria là mang trong mình nỗi lo lắng tột độ, cô khó nhọc cất tiếng hỏi Leon.
“…Liệu có quá đáng không? Nhỡ đâu cậu ta không phải là quỷ thì sao? Đâu phải lúc nào mấy người chúng ta bắt cũng là quỷ đâu. Cậu cũng nên nghĩ đến trường hợp đó chứ…”
“Đúng như cô nói, đôi khi chúng ta cũng bắt nhầm người vô tội. Nhưng lần này tuyệt đối không phải. Hắn ta chắc chắn là quỷ.”
“…Là trực giác của cậu mách bảo sao?”
“Phải. Trước khi trực giác này thức tỉnh, tôi cũng từng mắc sai lầm, nhưng từ đó đến nay trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả.”
Leon nhìn xuống Ex đang bị Bercel trói chặt bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Lúc này đây, trực giác ấy đang phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”
Nói rồi, họ thu dọn hiện trường và chuẩn bị rời đi.
‘C-Chuyện lớn rồi.’
Tersha, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, không dám thở mạnh.
Sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ phát ra tiếng động, cô đã gồng cứng toàn thân và theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối.
‘T-Tấn công và bắt cóc Hoàng Tộc…? Lại còn Hoàng Tử Ex thực chất là quỷ? C-Chuyện này làm sao mình có thể gánh nổi đây…’
Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng.
Tersha muộn màng nhận ra ma lực duy trì phép ẩn mình của mình đang cạn kiệt. Do sơ ý không liên tục cung cấp ma lực, mà phép ẩn mình của cô đã mờ đi trong chốc lát.
‘P-Phải truyền ma lực vào…!’
Và còn trong lúc căng thẳng quá độ, cô đã phạm phải một sai lầm.
"Hít…!”
Cô đã lỡ hít vào một hơi.
Âm thanh nhỏ bé đó vang vọng trong không khí tĩnh lặng của hành lang.
Bercel cùng nhóm Leon đã phát hiện ra sự tồn tại của Tersha. Giờ đây, họ đang đối diện trực tiếp với đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi của cô.
Kế hoạch giải quyết mọi chuyện trong âm thầm của Bercel đang đứng trước nguy cơ đổ bể. Thế nên, ông ta buộc phải đưa ra quyết định.
“Bắt lấy cô ta.”
Sự tàn nhẫn của Leon giờ đây nhắm vào Tersha.


