Ngoài Tersha, Spea, Rexar và Ex, còn có 2 ứng cử viên nữa. Chính là những người chia nhau 48 phiếu bầu, không tính số phiếu trắng.
Con trai trưởng của gia tộc Nam Tước Berzep, Konver Berzep. 25 phiếu.
Chủ nhân tương lai của Xích Tháp, Fury Bernard. 23 phiếu.
“Dù chỉ là bầu cử thử, nhưng chắc hai người này cũng đã nhận ra rồi. Rằng họ tuyệt đối không thể đắc cử.”
“Thế còn ta với 15 phiếu thì tính là gì?”
“Hoàng Tử Ex là người tham gia muộn nhất mà. Tất nhiên phải tính là ngoại lệ chứ.”
Rexar nói năng thật khéo léo.
‘Trong mắt Lola hay Circe, mình trông cũng thảm hại như thế sao?’
Ex vừa muộn màng phản tỉnh vừa vặn lại Rexar.
“Nói tóm lại là định dùng tiền mua phiếu? Thế mà nghe được à?”
“Ngài đang lo ngại điều gì sao?”
“Một ứng cử viên chót bảng với vỏn vẹn 15 phiếu lại đi mua chuộc ứng cử viên khác để làm Hội Trưởng Hội Học Sinh? Nếu tin đồn đó mà lọt ra ngoài chắc là gom được nhiều phiếu lắm nhỉ? Ngươi nghĩ sao?”
Cậu vốn dĩ đã đứng giữa tâm bão rồi, giờ mà có thêm tin đồn ác ý nào tuồn ra ngoài thì đúng là thảm họa.
‘Nếu có thể mua chuộc tất cả ứng cử viên thì mình không nói làm gì…’
Thế nhưng mang tiếng mua chuộc chỉ vì khoảng 50 phiếu bầu thì tỷ lệ rủi ro so với lợi ích là quá bất cân xứng.
Nghe vậy, Rexar xua tay phủ nhận.
“Chao ôi, ngài nghĩ tôi lại xử lý công việc một cách hời hợt thế sao? Tôi đường đường cũng mang danh là chủ nhân tương lai của Thương Đoàn mà…”
“Thế ngươi định làm thế ra?”
“Quan trọng là thế này. ‘Vì lý gì mà dù biết rõ không thể trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh, họ vẫn đăng ký ứng cử?’”
“Biết đâu họ đăng ký với tâm lý cầu may thì sao?”
“Chức vụ Hội Trưởng Hội Học Sinh đâu có nhẹ nhàng đến mức làm vậy được. Chắc chắn họ có mục đích riêng. Lý do khiến họ quyết định tranh cử dù biết trước sẽ thất bại.”
Rexar chỉ vào một trang trong xấp tài liệu đã đưa cho Ex.
“Do xuất thân là thương nhân nên tôi cũng có chút tài mọn trong việc nhìn thấu dục vọng và lòng tham của con người hơn kẻ khác. Và nếu biết được dục vọng và lòng tham, thì có thể ‘giao dịch’ được.”
Rexar nở một nụ cười kỳ quái.
“Vậy nên, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc giao dịch đã hoàn tất rồi đó, thưa ngài.”
———
Ex để Circe và Lola ở lại rồi cùng Rexar tiến đến địa điểm giao dịch.
Nguyên nhân là do Rexar, người sắp xếp cuộc giao dịch, từ chối cho người khác đi cùng với lý do chỉ Ex mới được phép vào để bảo mật thông tin.
Circe rời đi với vẻ mặt nhẹ nhõm như muốn để mặc Ex tự giải quyết, còn Lola thì chia tay với ánh mắt đầy lo âu.
“Thật đau lòng khi phải để thiên tài ma thuật số một Học Viện và tiểu thư của gia tộc trấn biên của Đế Chế rời đi như vậy.”
“Ngươi bớt nói mấy lời không thật lòng đi.”
Phải đợi đến khi Ex chỉ còn lại một mình, Rexar mới giả vờ tiếc nuối nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Với tư cách là một thương nhân, việc có mặt người thứ ba ngoài các bên giao dịch là một yếu tố rủi ro khiến hắn cảm thấy vướng víu.
Đặc biệt khi đối mặt với một nhân vật khó lường như Ex, hắn càng phải tập trung toàn bộ tinh thần.
Vì vậy, đối với Rexar, Circe và Lola chẳng khác nào kỳ đà cản mũi. Giờ đã có thể coi như công đoạn chuẩn bị cho giao dịch đã hoàn tất.
Rexar vừa dẫn Ex đi đâu đó vừa tiếp tục giải thích.
“Trước tiên tôi xin phép giải thích về cậu Konver. Thiếu gia Konver của gia tộc Nam Tước Berzep luôn cảm thấy nuối tiếc vì gia tộc đã dậm chân ở tước vị Nam Tước quá lâu. Vì vậy, cậu ta đang rất khao khát tìm mọi cách để chen chân vào giới chính trị.”
Đây là một trong những lý do tiêu biểu khiến vô số quý tộc cấp thấp cố gắng hối lộ quan chức để được vào Học Viện.
Bởi vì ở Học Viện có thể dễ dàng tìm thấy con cái của các quý tộc cấp cao, và từ đó cũng dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ hơn.
“Cậu ta đến Học Viện vì mục đích đó, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Ếch ngồi đáy giếng nay đã thoát ra ngoài. Có quá nhiều người tài năng, nên năng lực của bản thân cậu ta khó mà có cơ hội tỏa sáng. Nói chính xác hơn, thì là thậm chí còn chẳng có cơ hội.”
“Và để đạt được tước vị cao hơn Nam Tước, Konver đã tham gia tranh cử Hội Trưởng Hội Học Sinh? Ngài không thấy lạ sao? Cậu ta có thể tự đánh giá khách quan rằng năng lực bản thân còn thiếu sót nên cần phải nắm bắt cơ hội, vậy mà lại quyết định tham gia tranh cử Hội Trưởng Hội Học Sinh?”
“Đó chính là nơi ẩn chứa một bí mật nhỏ.”
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn, bầu trời chuyển về chiều muộn.
Gần đây vì thường xuyên bỏ lỡ buổi huấn luyện buổi tối với Roxwell, mà Ex bắt đầu cảm thấy bồn chồn và liếc nhìn xung quanh với vẻ khó chịu trong lòng.
Nơi Rexar dẫn cậu đến là tòa nhà tiện ích của Học Viện. Trong tòa nhà có các phòng đa năng dành cho hoạt động câu lạc bộ, và họ đã đến trước một phòng đa năng đang bỏ trống.
Trước khi mở cửa, Rexar nói thêm với Ex một câu.
“Thưa Hoàng Tử. Xin ngài hãy giữ bí mật mọi thứ ngài thấy, nghe và nói sau cánh cửa này. Như vậy, ngài mới có lợi thế trong cuộc bầu cử này.”
“Chuyện đó còn tùy thuộc vào việc có gì sau cánh cửa này. Nếu đằng sau đó có thứ gì không thể dung thứ, ta có nghĩa vụ phải chém rớt đầu ngươi với tư cách là Hoàng Tử đấy.”
“Làm gì có chuyện đó chứ ạ.”
Rexar tỉnh bơ trả lời rồi mở cửa.
Trong căn phòng đa năng bỏ trống chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là những đồ đạc lặt vặt bám đầy bụi được dùng như một cái kho.
Những chiếc bàn và ghế nhỏ được xếp theo kiểu phòng họp.
Và một nam sinh đang ngồi ở phía đối diện.
“X-Xin kính chào ngôi sao mới của Đế Chế, thưa Hoàng Tử Ex. Thần là con trai trưởng của gia tộc Nam Tước Berzep, Konver Berzep.”
Cùng vẻ căng thẳng lộ rõ, Longer đứng dậy và cúi chào cung kính.
“T-Thần rất lấy làm vinh hạnh khi Rexar là người trung gian cho cuộc giao dịch này. Mong rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp cho cả hai bên.”
Chẳng biết đằng sau đó hắn đang toan tính điều gì, Ex thở dài trước những lời sáo rỗng giả tạo không có lấy một chút chân thành ấy.
Thực ra, Ex đã sớm nhận ra lý do có cuộc gặp mặt này.
“Ngươi định bán phiếu à?”
Hắn đến để bán phiếu bầu cho Ex.
Trông thấy sự ngán ngẩm trong tiếng thở dài khẽ khàng của Ex, Konver không dám dây dưa mà hạ thấp tư thế hơn nữa.
“25 phiếu đang tập trung ở chỗ thần. Tùy thuộc vào nội dung giao dịch, thần xin thề sẽ chuyển giao toàn bộ số phiếu này cho ngài.”
“Sự thật này do tôi, người trung gian của cuộc giao dịch, thương nhân tương lai của Rexar xin đảm bảo.”
Chẳng biết từ lúc nào, Rexar đã tiến đến cạnh chiếc ghế dành cho người trung gian ở giữa bàn. Và rồi, hắn mời Ex ngồi xuống.
Ex chỉ nhìn bọn chúng và thở dài thườn thượt.
“Chỉ với 25 phiếu cỏn con mà cũng đòi giao dịch sao? Ngươi nghĩ cái trò trẻ con này đủ tư cách để ta phải ngồi xuống ghế sao?”
Konver không trả lời được.
Rexar chỉ im lặng quan sát.
Chỉ là, sự im lặng của chúng không phải là cam chịu hay đồng ý.
‘Cũng nghĩa là dù không phải mình, thì vẫn có ứng cử viên khác muốn số phiếu này.’
Chỉ cần nhìn Spea là biết, nếu cô ta giao dịch với chúng và lấy được số phiếu đó, cô ta sẽ vượt qua Tersha để vươn lên vị trí số 1.
Và thân là Ex, cậu phải ngăn chặn tình huống đó xảy ra.
Nhưng cậu cũng không có ý định để chúng giật dây theo ý muốn.
“Trước tiên ta có vài điều muốn xác nhận. Được chứ?”
Ex thản nhiên ngồi xuống ghế.
Nhìn thấy hành động đó, ánh mắt của Rexar và Konver lóe lên vẻ bất ngờ. Dường như chúng đã nghĩ cậu sẽ phớt lờ cuộc giao dịch này.
“Ta sẽ không bận tâm đến việc số phiếu quá ít. Vì hiện tại ta đang cần cả số phiếu này nữa. Nhưng ngươi định chuyển giao bằng cách nào? Chẳng lẽ định bảo những người đã bỏ phiếu cho ngươi quay sang bỏ phiếu cho ta à? Nếu làm thế, cả ngươi và ta đều sẽ bị tước tư cách ứng cử viên vì tội gian lận. Và số phiếu đó đương nhiên cũng sẽ thành phiếu trắng.”
Hệ thống bầu cử của Học Viện minh bạch đến bất ngờ.
Về cơ bản, đó là cuộc bỏ phiếu kín đảm bảo tính ẩn danh.
Chỉ các lá phiếu được nộp đúng thời gian quy định mới được tính là hợp lệ.
Bất kỳ hành vi gian lận nào bị phát hiện đều phải chịu hình phạt thích đáng.
Nếu chuyện các ứng cử viên giao dịch phiếu bầu bị phát hiện, đó sẽ trở thành hành vi gian lận nghiêm trọng và sẽ bị tước tư cách ứng cử viên ngay lập tức.
Chỉ vì 25 phiếu cỏn con mà phải chịu rủi ro cao với lợi ích thấp như vậy thì đây quả thực là một điều vô lý.
“Trùng hợp là đúng như lời Hoàng Tử Ex nói.”
Không giống với tư cách người trung gian, Rexar lại hùa theo lời Ex.
Thế nhưng sau đó, hắn tiếp tục đưa ra một lời giải thích rất hợp lý.
“Thế nhưng, những người bỏ phiếu cho cậu Konver là những người ‘dù có bị chỉ đạo chuyển giao phiếu bầu thì cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo trong im lặng’. Cũng tức là, đây là một tình huống rất phù hợp để giao dịch.”
“Ngươi lấy gì làm đảm bảo? Trong 25 người đó chỉ cần một người phản bội là chúng ta xong đời. Và cũng không thể dùng ma thuật cấm ngôn. Chuyện số phiếu của Konver giảm 25 phiếu và số phiếu của ta tăng 25 phiếu kiểu gì cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ, đến lúc đó, nếu bị phát hiện có ma thuật cấm ngôn trên người cử tri thì hết đường chối cãi.”
“Về điểm đó thì ngài khỏi phải lo. Cuộc bầu cử thử vừa rồi không đại diện cho bất kỳ lập trường chính thức nào và cũng không thể dùng nó làm căn cứ được. Chưa kể là, vốn dĩ 25 người bỏ phiếu cho cậu Konver đều có chung một ý chí.”
“Chung một ý chí?”
Rexar liếc nhìn Konver và nhường lời cho cậu ta.
Konver nuốt nước bọt căng thẳng một lần rồi mới cất lời.
“Thần và 25 người đó đều tập hợp lại vì mục đích giao dịch phiếu bầu. Thần chỉ là người đại diện đứng ra, cũng tức là 25 phiếu này đại diện cho ý chí chung của tất cả chúng thần. Sự thật về cuộc giao dịch này tuyệt đối sẽ không bị lọt ra ngoài.”
Ex hơi mở to mắt rồi lộ vẻ ngạc nhiên.
Cậu không ngờ là lại có một nhóm thể hiện tình đoàn kết thế này từ sớm. Và chuyện một quý tộc cấp thấp đứng ra làm người đại diện cũng là một điều bất ngờ.
Cũng có nghĩa là, tước vị cao nhất trong số họ cũng chỉ là Nam Tước.
‘Ra là có lý do mới nhấn mạnh việc giữ bí mật.’
Những kẻ có địa vị thấp kém đang cố gắng giao dịch với những kẻ có địa vị cao hơn. Bọn chúng đang đánh một canh bạc nguy hiểm, chúng mang chính sự an nguy của bản thân ra đặt cược tùy thuộc vào việc người chúng gặp là ai.
Dù chưa biết đây là tự nguyện hay bị ép buộc, nhưng rõ ràng đây không phải là việc mà những suy nghĩ thông thường có thể nghĩ ra.
“Ngươi muốn gì?”
Nghe Ex hỏi, nỗi căng thẳng của Konver dần giãn ra.
Chuyện đối phương chủ động hỏi câu này đồng nghĩa với việc họ có ý định giao dịch.
Đặc biệt khi đối phương lại là một Hoàng Tử uy quyền tự mình đưa ra điều kiện trước, thì cuộc giao dịch này có thể coi như đã thành công.
Konver cẩn thận đưa ra cái giá.
“Chúng thần không mong muốn gì nhiều. Chỉ xin ngài dùng sức ảnh hưởng của mình để gửi thiệp mời tham dự ‘Bữa Tiệc Hoàng Gia’ sẽ diễn ra vào cuối học kỳ 1 cho chúng thần. Vì ngài là Hoàng Tử, nên thần nghĩ việc đó sẽ rất đơn giản.”
“Bữa Tiệc Hoàng Gia sao…”
Đó là bữa tiệc mời những nhân vật cốt cán của Học Viện, do Hoàng Gia tổ chức nên quy tụ đủ mọi tầng lớp thượng lưu từ quý tộc, những kẻ có quyền thế cho đến các nhà tư bản.
Chỉ cần đặt chân đến đó thôi là cánh cửa tiến thân vào giới chính trị đã rộng mở, thế nên có thể nói đây là sân khấu đáng mơ ước của rất nhiều quý tộc cấp thấp.
Và bọn chúng đang muốn tham gia bữa tiệc đó.
Chừng đó thì Ex hoàn toàn có thể giúp được.
“Cả 26 người?”
“…Vâng.”
“Ngươi bị điên à?”
Chỉ trừ việc phải mang theo cả 26 người.
“Ngươi nghĩ Bữa Tiệc Hoàng Gia là cái chợ chắc? Giảm xuống còn một người đại diện thôi. Dù là ta thì tối đa cũng chỉ dẫn theo được ba người trong bữa tiệc. Thế nên nhiều nhất cũng chỉ mời được một người thôi.”
“Chuyện đó thì thần mong ngài có thể châm chước… Nếu chỉ cử người đại diện đi, vậy việc 26 người chúng thần tụ tập lại chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dù có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng ngài bắt buộc phải đưa tất cả chúng thần đi cùng.”
“Không được. Chỉ một người đại diện. Nếu không thì giao dịch này chấm dứt. Chỉ là ta đảm bảo với ngươi, việc mà ngay cả Hoàng Tử như ta còn thấy khó thì tốt nhất đừng nên hy vọng người khác làm được.”
“Nhưng, nhưng thưa ngài…”
Konver không dễ dàng lùi bước.
Ex hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy.
Tuy Konver là người đại diện, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta nắm giữ quyền phát ngôn áp đảo trong số 26 người.
Cậu ta không thể tự ý thay đổi nội dung giao dịch, và nếu thay đổi, cậu ta sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng.
Nhưng vì đã đứng ra làm người đại diện cho cuộc giao dịch này, nên cậu cũng phải gánh vác trách nhiệm đảm bảo giao dịch thành công.
Chỉ đáng tiếc là cái lưng và vai của cậu ta xem ra chưa đủ đô để có thể gánh vác một trọng trách nặng nề như vậy.
‘Đó chính là mấu chốt.’
Ex bực dọc gõ những ngón tay xuống bàn.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Ex thở dài thườn thượt rồi lên tiếng.
“Rexar. Nếu ngươi là thương nhân thì ngươi hiểu chứ nhỉ? Chuyện này là lỗ vốn. Ta có lý do gì để chấp nhận một giao dịch bất hợp lý này không?”
“…Với tư cách là người trung gian, tôi xin phép giữ im lặng tối đa về ý kiến cá nhân.”
“Bản thân ngươi cũng là ứng cử viên, nên chắc ngươi cũng chuẩn bị phương án giao dịch cho tình huống này rồi đúng không? Những gì ta sắp nói đây là bí mật thương mại. Ta không muốn để lộ chiến lược của mình cho một ứng cử viên khác biết, nên ngươi ra ngoài đợi một lát đi.”
“Nếu ngài muốn vậy thì tôi xin tuân lệnh.”
Rexar cẩn thận mở cửa bước ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh mắt kỳ lạ đã giao thoa giữa Rexar và Konver, nhưng Ex đang ngồi quay lưng lại với Rexar nên không thể nhận ra điều đó.
Sau khi cửa đóng lại một lúc, Ex cất lời.
“Ngươi và ta đang giao dịch phiếu bầu với tư cách ứng cử viên, còn Rexar chịu trách nhiệm trung gian cho cuộc giao dịch này. Nếu sự thật này bị bại lộ, tình thế sẽ trở nên nguy hiểm cho cả ba chúng ta.”
“Thần đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi.”
“Đó cũng có nghĩa là không còn đường lui nữa. Đôi khi kẻ không còn gì để mất mới là kẻ đáng sợ nhất. Vì không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Ví dụ như nói rằng ‘Chỗ này là do ngươi và Rexar thông đồng giăng bẫy để gây bất lợi cho ta ngay từ đầu’ chẳng hạn.”
Đôi mắt Konver dao động dữ dội.
Thấy vậy, Ex vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên và nói tiếp.
“Từ giờ trở đi, ngươi chỉ được trả lời 'có' hoặc 'không'. Tùy thuộc vào kết quả, các ngươi có thể sẽ có được thứ mình muốn. Ngược lại, các ngươi có thể mất đi tất cả những gì còn lại.”
Ex ngừng gõ ngón tay.
“Dám cả gan lấy cái mác Nam Tước và thương nhân tương lai ra để lừa gạt Hoàng Tử của Đế Chế, vậy các ngươi cũng phải gánh chịu hậu quả tương xứng chứ thôi nhỉ?”
Konver không thốt nên lời.
Cậu chỉ biết im lặng gật đầu và ngoan ngoãn chấp nhận những đề nghị tiếp theo của Ex.
———
“Mỗi người hãy giữ một bản sao của tài liệu đã có chữ ký tự tay của mình rồi ra về. Tôi sẽ ở lại dọn dẹp căn phòng này rồi mới về.”
“Ừ, vất vả rồi.”
Sau khi giao dịch kết thúc, Ex ký bừa lên tờ chứng nhận mà Rexar đưa rồi thản nhiên rời đi.
Thường thì sau khi giao dịch kết thúc sẽ có vài câu chuyện phiếm nhẹ nhàng, nhưng Ex phải về nhanh vì buổi huấn luyện với Roxwell.
‘Chỉ là một tên xuất thân thường dân nên chẳng biết phép tắc gì cả.’
Rexar thầm chửi rủa Ex trong lòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng vẫn còn Konver ở lại.
“Giao dịch thế nào rồi?”
Ngay từ đầu Rexar đã ở lại là để nói chuyện với Konver.
Konver mang vẻ mặt đầy trăn trở và ngập ngừng.
“Đúng như lời ngươi nói. Hoàng Tử Ex đã hứa sẽ mời toàn bộ 26 người chúng ta đến Bữa Tiệc Hoàng Gia. Dù hắn cũng đưa ra yêu cầu tương ứng, nhưng mọi thứ vẫn không nằm ngoài dự đoán.”
“Yêu cầu bổ sung là gì?”
“…Hắn bảo 25 người chúng ta phải giúp đỡ hắn trong cuộc chiến tranh cử sắp tới. Đúng như lời ngươi nói.”
“May quá, mọi chuyện vẫn không đi chệch khỏi dự tính.”
Rexar ngồi xuống chiếc ghế mà Ex vừa ngồi, vắt chéo chân và gõ những ngón tay vào nhau một cách cợt nhả. Dù có là chủ nhân tương lai của một thương đoàn lớn đến đâu, đó cũng không phải là hành động nên làm trước mặt quý tộc.
“Thế nên tôi mới thấy thích đấy. Con người ta quả nhiên nên luôn nhất quán mà. Con người mà khó đoán thì sống còn gì vui nữa.”
“Ta đã làm tất cả những gì ngươi bảo rồi. Ngươi không quên lời hứa sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ của gia tộc ta với Thương Đoàn Pyrant chứ? Nếu chuyện này mà đổ bể thì ngươi cũng…”
“Xin cậu đừng hấp tấp thế. Chẳng lẽ cậu gửi tiền cho tôi giữ chắc? Khoản nợ đó tôi sẽ giải quyết cho cậu ngay khi cuộc bầu cử này kết thúc. Đằng nào cũng chẳng mất bao lâu.”
Nghe vậy, vẻ mặt nhăn nhó của Konver giãn ra như đã trút được gánh nặng.
Cuối cùng cơ hội để giải quyết món nợ đang bóp nghẹt gia tộc cũng đã đến. Đây chẳng khác nào sự cứu rỗi duy nhất.
‘Một lũ ngu muội thiển cận. Quý tộc với Hoàng Tộc mà toàn những kẻ như thế này thì hẳn tương lai của Đế Chế cũng đen tối mù mịt lắm đây. Thế mới tốt. Càng đen tối thì ta càng có lợi.’
Rexar thầm cười nhạo vẻ mặt nhẹ nhõm đó trong lòng.
Thực chất, tất cả những giao dịch này đều do chính tay Rexar sắp xếp.
Việc Konver nhắm đến tước vị quý tộc cao cấp, hay việc 25 người cùng chung chí hướng, tất cả đều là mưu đồ do hắn thêu dệt nên.
Hắn chỉ giăng lưới với hy vọng tóm được kẻ nào đó đang nôn nóng, chỉ là không ngờ một Hoàng Tử lại sa lưới.
‘Đưa người của Thương Đoàn vào Bữa Tiệc Hoàng Gia, chuyện Thương Đoàn Pyrant sẽ chính thức trở thành quý tộc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đây cũng là cơ hội để mình củng cố vị trí thương nhân tương lai. Trong vòng 10 năm tới, mọi nguồn tài chính của Đế Chế sẽ chảy hết vào Thương Đoàn.’
Chẳng phải hắn đã bày đủ trò xảo trá để đạt được điều đó sao?
Cũng nhờ ơn tên Hoàng Tử ngốc nghếch đấy, hắn đã có cơ hội xóa sạch quá khứ đen tối, một yếu tố rủi ro trên con đường trở thành quý tộc.
Huống hồ, tên Hoàng Tử đó lại còn là Anh Hùng. Đây khác nào bằng chứng cho thấy Nữ Thần đang mỉm cười với hắn chứ?
Mọi thứ đều là con đường trải hoa hồng.
Cứ như thể vạn vật trên thế gian đều đang di chuyển theo sự điều khiển của hắn vậy.
“Đây là lời nhắn của Hoàng Tử.”
Cho đến khi Konver thốt ra một câu đầy ẩn ý.
“Hắn nói ở quê hương hắn có câu ‘strike out’, và ‘Vừa rồi là cú strike thứ nhất…’”
Nghe vậy, Rexar cảm thấy thắc mắc.
‘Strike out? Một cú Strike? Nghĩa là sao?’
Rexar hoàn toàn không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.


