Trans: Otaku Romcom
——————
““Cảm ơn vì bữa ăn.””
Sau khi đánh chén sạch đĩa takoyaki trong chớp mắt, chúng tôi lại tiếp tục rảo bước tản bộ loanh quanh khu phố.
“Bác nhân viên tốt bụng nhỉ. Lại còn nhận ra được sức hút của tớ nữa.”
Nói đoạn, Shizuku làm bộ mặt đắc ý.
“Ừ, nếu tớ là bác nhân viên thì chắc tớ cũng sẽ tặng thêm cho cậu thôi.”
“Fufu, phải nhỉ! ……Hmm? Khoan đã nào?”
Đột nhiên, Shizuku hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía tôi.
“Hiểu được tâm trạng của người ta như thế…… có nghĩa là Juntarou, mỗi khi có cô nàng dễ thương nào ghé quán cà phê, cậu cũng khuyến mãi thêm cho người ta đúng không?”
“Eh!? K-Không đâu……”
“Mmmm…… Phản ứng đó đáng nghi lắm nhaaa~”
Thấy tôi cuống quýt cả lên, Shizuku bật cười “khục” một tiếng.
Xem ra tôi lại bị cô nàng trêu chọc nữa rồi.
“Xin lỗi xin lỗi! Tại phản ứng của cậu dễ thương quá nên tớ buột miệng trêu chút thôi.”
Khi tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác, Shizuku vừa chắp hai bàn tay lại vừa nháy mắt một cái đầy tinh nghịch với tôi.
Cử chỉ ấy khiến người ta chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy thấu hiểu rõ được việc làm cách nào để bản thân trông đáng yêu nhất.
Thế này thì làm sao mà nỡ giận cho được chứ.
“Ha~a, Shizuku chơi ăn gian thật đấy.”
“Fufu, tớ là vậy mà. Nhưng mà thực tế thì, nếu có ai đúng gu cậu ghé quán, cậu có từng nghĩ là muốn bắt chuyện làm quen một chút không?”
“Cái gọi là ‘đúng gu’ ấy, tớ còn chẳng rõ là thế nào nữa……”
Vốn dĩ, việc yêu một ai đó thì Shizuku cũng chính là người đầu tiên của tôi. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ bị rung động trước một ai khác ngoài cô ấy.
“…Chịu thôi, dù có nghĩ thế nào tớ cũng không hình dung nổi cảnh mình trò chuyện với ai khác ngoài Shizuku.”
“Ỏ, dễ thương thế! …Mà, ở cương vị bạn gái thì nghe vậy tớ cũng thấy an tâm lắm.”
Hông tôi bị cùi chỏ của cô ấy thúc nhẹ vào một cái. Tôi chỉ nói thật lòng những gì mình nghĩ thôi, nhưng tự dưng lại thấy ngượng ngùng lạ kỳ, không chịu được mà đành hỏi ngược lại.
“Vậy còn Shizuku? Cậu đã bao giờ nghĩ muốn tiếp cận hay muốn hẹn hò với ai đó chưa?”
“Ể~, ngoài Juntarou ra thì không có ai đâu?”
“Eh, thật à?”
“Này nhé, vẻ mặt ngạc nhiên đó là sao hả? Trông tớ giống kiểu con gái dễ dãi lắm à?”
Shizuku làm bộ đùa cợt, vén lọn tóc rủ xuống mang tai, một tay đặt lên ngực rồi ngước nhìn lên bầu trời.
Ngay cả cái diễn xuất khi đang bông đùa của cậu ấy trông cũng thú vị lạ lùng. Tôi đành chịu thua, quyết định một lần nữa nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.
“Shizuku vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp, tớ đã nghĩ là lũ con trai làm sao mà để yên cho cậu được.”
“Đ-Đúng là thế thật, nhưng mà……”
“Hửm? Sao thế?”
“Tự dưng cứ khen dễ thương với xinh đẹp một cách nghiêm túc như thế làm tớ ngượng muốn chết……Tấn công bất ngờ thế này là chơi xấu lắm đấy nhé……”
Nhìn Shizuku đến lúc này mới ngượng ngùng, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Thường ngày thì cô nàng phải đắc ý lắm cơ mà.
“Mou~! Đúng vậy, tớ đào hoa lắm đấy! Rõ chưa!”
Chẳng hiểu sao Shizuku lại quyết định tận hưởng điều đó rồi ưỡn ngực lên hết cỡ. Một phần vì cô ấy đang mặc áo mùa hè mỏng manh nên khiến tôi hơi bối rối không biết nên nhìn vào đâu.
“Nhưng mà, chuyện tớ chủ động thích một ai đó thì chưa từng có đâu. Làm cái nghề này, xung quanh đương nhiên không thiếu những người đẹp trai, nhưng trước đây tớ đã nói rồi mà đúng không? Rằng tớ không bao giờ chọn người yêu dựa vào vẻ bề ngoài.”
“Ừ, cậu có nói rồi.”
“Thế nên là, ừm…… quả nhiên chẳng có ai cả. Với những người trong công việc thì tớ không bao giờ lấn sang chuyện đời tư, còn mấy cậu con trai ở trường thì toàn mang ý đồ đen tối nên thấy hơi sợ.”
Dù quá khứ Shizuku từng yêu đương thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào ghét bỏ cô ấy. Thế nhưng, khi được nghe chính miệng cô ấy khẳng định rằng “ngoài tôi ra thì chẳng có ai”, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
“Hể? Chẳng lẽ cậu vừa an tâm đấy à?”
“Hự…… Lại lộ rõ trên mặt nữa rồi sao?”
“Hông, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi. Mà xem ra là trúng tim đen rồi nhỉ.”
—Khỉ thật, bị gài bẫy rồi……
Không thể chịu nổi ánh mắt trêu chọc của Shizuku, tôi đành cúi gằm mặt xuống.
Trong lúc mải nói đùa qua lại, mặt trời cuối cùng cũng bắt đầu lặn dần, phố xá dần được bao phủ bởi vẻ đẹp của màn đêm. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, nơi đây sẽ không còn là nơi dành cho những đứa học sinh như chúng tôi ở lại lâu.
“Nào, chuẩn bị đi ăn tối thôi chứ nhỉ!”
“À, được thôi.”
Chúng tôi tìm đến quán ăn đã tra cứu từ lúc còn ở trên tàu Shinkansen. Một phần vì đang là kỳ nghỉ hè nên phải chờ một chút, nhưng chừng hai mươi phút là đã được xếp bàn.
“Wa~! Hình như hàng người bên ngoài đông hơn hẳn rồi kìa?”
Sau khi chúng tôi được dẫn vào chỗ, phía bên ngoài quán đã có một hàng dài người xếp hàng bên ngoài
Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đã đến sớm hơn một chút.
“Có bao giờ cậu thấy lúc mình mới bước vào thì quán vắng tanh, thế mà một lúc sau khách lại kéo đến đông nghẹt chưa?”
“À, công nhận…… thỉnh thoảng cũng có chuyện đó thật nhỉ?”
“Đúng không? Cảm thấy như bản thân đem lại may mắn cho quán vậy đó.”
Shizuku vừa nói vừa nắm bàn tay phải lại thành nắm tay mèo, vẫy lên vẫy xuống.
“Khục, cái gì thế kia, mèo thần tài[note110103] à?”
“Ừm, biết đâu tớ vẫy khách vào giúp quán thì saooo.”
Shizuku nheo mắt lại rồi kêu lên một tiếng “nya~”. Tôi suýt chút nữa là đưa tay lên xoa đầu cô nàng, nhưng nhờ vào chút lý trí còn sót lại cùng những ánh mắt xung quanh mà tôi cố gắng kiềm chế được.
Trong lúc trò chuyện phiếm vu vơ, phần butatama [note110104] cùng okonomiyaki hải sản thập cẩm chúng tôi gọi đã được mang ra bàn.
“Được rồi…… Nè nè, hiếm khi có dịp, hay là hai đứa mình thi xem ai nướng bánh đẹp hơn đi?”
“Được thôi, nhưng mà……”
Nhận ra ánh mắt ngờ vực của tôi, Shizuku phụng phịu phồng má.
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tay nghề tớ dở tệ chứ gì?”
“…Đâu có. Nhưng Shizuku vụng về bất ngờ mà.”
“Nói thế thì khác gì chê tớ dở tệ đâu chứ!?”
Shizuku vốn nấu ăn không được khéo cho lắm. Thế nhưng hễ cứ đụng đến chuyện bếp núc là cô ấy lại nổi máu ăn thua đến lạ.
Nghe đâu hồi trước sau khi ăn món mì Ý Neapolitan do chính tay tôi nấu ở Cafe Mellow, cô ấy đã hoàn toàn bị ấn tượng. Kể từ đó, chẳng hiểu sao cô nàng cứ luôn nuôi ý định cạnh tranh với tôi.
“Là con gái mà lại để thua kém về khoản nữ công gia chánh thì còn nữa chứ!”
Shizuku giật lấy chiếc tô đựng nguyên liệu hải sản thập cẩm, hăng hái bắt đầu trộn đều thoăn thoắt.
Cơ mà nướng okonomiyaki thì có liên quan gì đến nữ công gia chánh không nhỉ? Không chắc lắm, nhưng tôi cũng bắt đầu trộn phần butatama của mình. Hình như bí quyết là phải đảo sao cho không khí len lỏi được vào để làm bột bông xốp lên thì phải?
“Vậy thì tớ làm trước nhé!”
Shizuku đổ phần bột bánh vào vỉ nướng sắt đã quét dầu. Sau đó, hai tay cầm hai chiếc xẻng lật, cô ấy bắt đầu nắn bột thành hình tròn một cách dứt khoát. Dù động tác có hơi vụng về đôi chút, nhưng xem ra đến bước này vẫn chưa có vấn đề gì.
Shizuku đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại cầm xẻng kiểm tra độ chín của mặt dưới. Trong lúc tôi đang thót tim dõi theo từng cử chỉ của cô ấy, cuối cùng thời khắc lật bánh cũng đã đến. Shizuku chỉnh lại tư thế rồi cầm hai chiếc xẻng trên tay thật chắc chắn, rồi nâng chiếc okonomiyaki lên.


