Chương 28 · 28 chương

3: Áo choàng tắm

Trans: Otaku Romcom

——————

“Lên nàooo!”

Cùng tiếng hô tràn đầy quyết tâm, Shizuku lật chiếc okonomiyaki. Và rồi, chiếc bánh đập mạnh xuống vỉ nướng sắt và ngay lập tức nứt ra làm đôi.

“A—!”

“Tiếc quá. Chắc tại cậu nhấc lên cao quá rồi.”

“N-Nhưng mà! Mấy cái này cứ phải chơi bạo tay mới đúng phong cách của tớ chứ!”

Shizuku cứ như một đứa trẻ, hai tay vẫn nắm chặt chiếc xẻng lật không chịu buông.

Tôi cũng hiểu cảm giác muốn làm thật bạo tay, nhưng chuyện gì thì cũng cần phải có chừng mực chứ.

“Thôi nào, nứt ra thế này lại vừa đẹp để chia làm đôi, chẳng phải tiện hơn sao?”

“A, chuẩn luôn nè!”

Ngược lại còn nhìn thấy được mặt cắt, lại càng dễ kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa——trong lúc hai đứa bàn tán đầy lạc quan như thế, phần okonomiyaki hải sản thập cẩm đã nhanh chóng hoàn thành. Khi rưới đều nước sốt và sốt mayonnaise lên khắp mặt bánh, cả hai thứ lập tức xèo xèo vang lên trên mặt vỉ nướng sắt. Rồi một mùi thơm ngào ngạt kích thích vị giác lập tức lan tỏa khắp xung quanh.

“Đây! Chúc cậu ngon miệng!”

“Cảm ơn cậu. Itadakimasu.”

Dù trải qua mấy pha hơi trắc trở, nhưng hương vị vẫn rất ngon lành. Vị ngọt umami đậm đà từ các loại hải sản như tôm, mực, sò điệp hòa quyện cùng vị thơm đậm đà của sốt và mayo, tạo nên một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời..

“Ngon quá! …Mà, cũng hơi bất ngờ một chút.”

“Sao thế?”

“T-Tại vì, mỗi lần tớ dồn hết quyết tâm làm cái gì là y như rằng lại thất bại mà!”

Vừa nói, Shizuku vừa cụp mắt xuống buồn bã.

“——Mà thôi, bột bánh là do người của quán pha sẵn mà. Ngon là điều đương nhiên rồi.”

“Nhưng tớ nghĩ là nhờ có Shizuku nướng nên nó mới ngon đến thế này đấy.”

“C-Cậu cũng biết cách nói mấy lời khiến người khác vui đấy nhỉ……!”

Shizuku siết chặt nắm tay như muốn nuốt trọn từng lời ngọt ngào ấy.

Thực lòng mà nói, không phải tôi chỉ khen cho vui. Món ăn do một người nấu vì mình lúc nào cũng sẽ cảm thấy ngon hơn nhiều. Ngay cả cà phê cũng vậy, nên chắc chắn không thể sai vào đâu được.

“Vậy tiếp theo đến lượt Juntaro nhé!”

“Ừ, tớ sẽ cố.”

Tôi trải thịt heo ra vỉ nướng, rồi trút phần bột bánh lên phía trên. Chờ đến thời điểm thích hợp, tôi nhẹ nhàng lật bánh lại.

“Ể!?”

“S-Sao thế?”

“Không…… tại sao cậu lại làm dễ dàng đến thế chứ? Có bí quyết gì sao……?”

Shizuku nhìn qua lại giữa chiếc okonomiyaki được tôi lật một cách hoàn hảo với khuôn mặt ngơ ngác sững sờ.

“À không, cũng chẳng có bí quyết gì đặc biệt đâu.”

“Hể~~!? Nghe ko thuyết phục chút nào hết!”

“Eh… sao nhỉ, tớ xin lỗi nhé?”

“Mou~! Cái phong thái ung dung của kẻ thắng cuộc đó là sao chứ!?”

Nướng okonomiyaki thôi thì thắng thua để làm gì chứ, vậy mà Shizuku lại trừng mắt lườm miếng butatama với vẻ mặt đầy ấm ức.

Trong lúc tôi ra sức dỗ dành một Shizuku đang hờn dỗi, đĩa butatama cũng vừa chín tới. Xẻ bánh chia làm hai phần, chúng tôi lập tức thưởng thức ngay.

“Đã vậy lại còn cực kỳ ngon nữa chứ!”

“Ừ, thành công rồi ha.”

Hương vị thì khỏi bàn, mà độ bông xốp mềm mịn ăn vào cũng cực kỳ thích miệng. Chút mẹo nhỏ lúc khuấy trộn khi nãy xem ra đã phát huy tác dụng.

“Hàaa, thua trắng rồi……”

Shizuku ủ rũ cúi mặt xuống.

“Cả hai cái đều ngon mà, coi như hòa nhau chẳng phải tốt hơn sao?”

“Không chịu đâu! Từ giờ tới lần sau tớ nhất định sẽ luyện tập thêm!”

Với đôi mắt rực lửa đầy quyết tâm, Shizuku há to miệng ngoạm một miếng butatama thật lớn.

Cái nhiệt huyết hừng hực này, có lẽ lần sau mình sẽ không thể chủ quan được nữa ———. Chẳng biết từ khi nào, chính tôi dường như cũng bị cuốn theo bầu không khí ăn thua của cô ấy mất rồi.

Vừa trò chuyện vừa thưởng thức, chẳng mấy chốc đồ ăn trên vỉ cũng đã hết.

“Anou, hình như vẫn còn hơi thiếu thiếu…… Ngoài okonomiyaki ra, hai đứa mình gọi thêm món khác được không?”

“Ừ, tớ cũng đang nghĩ vậy. Ăn thử yakisoba xem sao nhé?”

“Ồ, được đó! Tớ cũng muốn ăn cả bánh tonpeiyaki[note111304] nữa!”

“Vậy thì gọi cả hai món đó luôn.”

Đến lúc thưởng thức hết cả mấy món gọi thêm, bụng hai đứa đều đã no căng.

Chúng tôi quay trở về khách sạn, tận hưởng từng cơn gió đêm ấm áp phả vào người,.

Xung quanh trời đã tối om. Không còn ánh nắng gay gắt nên cảm giác dễ chịu hơn hẳn ban ngày, dù vậy, đi bộ một lúc mồ hôi vẫn ra dính khắp người.

“Hôm nay chỉ còn mỗi việc về ngủ thôi sao…… Mới ngày đầu tiên thôi mà tớ tự dưng thấy hụt hẫng quá.”

Vừa cẩn thận bước thăng bằng trên vạch kẻ sơn trắng dưới lòng đường, Shizuku vừa nói với vẻ tiếc nuối.

“Ngày mai là một ngày mới mà, chắc chắn sẽ vui hơn thôi.”

“…Đúng nhỉ!”

Shizuku đi trước tôi một đoạn rồi khẽ quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

Chuyến du lịch này, những điều thú vị thực sự vẫn còn ở phía trước. Hôm nay cứ thong thả nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng chuẩn bị cho ngày mai thôi.

——Ngay lúc tôi vừa nghĩ như vậy.

Vừa về đến khách sạn, hai đứa quyết định lần lượt đi tắm. Và hiện tại, Shizuku là người vào phòng tắm trước, nhưng mà……

Ngồi trên mép giường, lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Hai đứa cùng ở trong một căn phòng khách sạn, rồi lần lượt đi tắm. Ngay cả một người không quá rõ về chuyện tình cảm như tôi cũng có thể hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Không, không phải vậy. Cả hai đứa đều đâu có ý đó. Tôi hiểu chứ. Biết rõ là thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy căng thẳng.

Bởi vì, nếu chỉ xét riêng về tình huống này thôi, thì nó hẳn là

chuyện đó

Tiếng nước xả vòi hoa sen ngừng hẳn. Thay vào đó, lại là tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực tôi. Có lẽ vì các giác quan đang trở nên nhạy cảm quá mức, đến cả tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát tôi cũng nghe thấy được.

Cánh cửa phòng tắm bật mở. Và rồi, Shizuku bước ra trong bộ áo choàng tắm. Gương mặt cô ấy ửng hồng vì hơi nước nóng, mái tóc còn ẩm ướt rủ xuống toát lên vẻ quyến rũ khác hẳn ngày thường. Đôi chân trần dài, nuột nà thon thả lộ ra trông thật khiêu gợi đến khó cưỡng. Chắc là không đâu, nhưng, chẳng lẽ… dưới lớp áo choàng tắm kia, cô ấy lại hoàn toàn không mặc gì bên trong thật sao!?

“Cảm ơn cậu đã nhường tớ tắm trước nhé.”

“À, ừ……”

“…Nè, chẳng lẽ, cậu đang nghĩ tớ không mặc gì bên trong sao?”

Hoàn toàn trúng tim đen rồi. Cảm giác tội lỗi vì đã lỡ suy nghĩ đen tối khiến tôi tuyệt vọng gục đầu xuống.

Nhìn bộ dạng đó của tôi, Shizuku liền khúc khích cười với cái giọng điệu trêu chọc thường ngày.

“Xin lỗi nha, làm cậu mừng hụt rồi, nhưng tớ có mặc đồ lót hẳn hoi đấy.”

Shizuku vừa mỉm cười tinh nghịch, vừa khẽ kéo vạt áo choàng tắm ra, bên trong là một chiếc áo hai dây camisole. Bên dưới là chiếc quần short ngắn đến mức bị vạt áo choàng che khuất mất. Ra vậy, đó là lý do trông cậu ấy như đang để lộ chân trần, tôi tự nhủ, cố gắng tự thuyết phục mình.

“Tiếc quá ha?”

“Đâu có…… ngược lại tớ còn thấy nhẹ nhõm hơn ấy.”

“Ể~ chán thế. Nếu cậu chịu nói tiếc một câu, có khi hôm nay tớ sẽ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm này đi ngủ cùng cậu luôn rồi.”

Nói xong câu đó, Shizuku nở một nụ cười đầy quyến rũ. Ngay lập tức, trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại đập loạn xạ điên cuồng hơn. Để chống đỡ được những màn khiêu khích cấp độ này từ cô ấy, kinh nghiệm trong tình yêu của tôi hiện tại quả thực là vẫn chưa đủ.

“Fufu~, tớ trêu hơi quá rồi. Juntaro cũng mau vào tắm đi. Mồ hôi như thế khó chịu lắm phải không?”

“À, ừ…… tớ đi đây……”

———Liệu đêm nay mình có thể ngủ nổi không đây……

Tâm trí tôi ngay lập tức đã bị nhấn chìm trong đống ham muốn trần tục.

Với những bước chân lảo đảo, tôi loạng choạng bước vào phòng tắm. Phía sau lưng, vẫn còn văng vẳng tiếng cười khúc khích chưa dứt của Shizuku.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn