Chương 26 · 28 chương

1: Takoyaki

Trans: Otaku Romcom

——————

Khi đến khách sạn, chúng tôi lập tức được hướng dẫn lên phòng nghỉ.

“Wa~a……! Phòng xịn xò quá đi!”

Bên ngoài khung cửa sổ lớn, quang cảnh thành phố Osaka rộng lớn trải dài ngay trước mắt.

Căn phòng vừa sang trọng lại vừa tinh tế. Bầu không khí cổ điển toát lên vẻ đẳng cấp khó phủ nhận. Tóm lại, đây đích thực là một khách sạn cao cấp.

Sở dĩ chúng tôi được ở một nơi tuyệt vời thế này, lại một lần nữa là nhờ công của chị Utahara. Chính xác hơn nữa, là nhờ người bạn của chị ấy, người đã gửi thư mời tham dự sự kiện.

Trong thư mời có đính kèm cả phiếu ưu đãi của khách sạn. Được chu cấp từ đầu đến cuối thế này, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì để có thể đền đáp lại họ.

“Giường cũng rộng thênh thang luônnn!”

Shizuku lập tức lao mình nằm sấp xuống giường. Cô dang rộng tay chân, vung vẩy như đang bơi lội. Tôi cũng theo đó mà ngồi xuống mép giường. Chiếc đệm lún xuống vừa phải, chắc hẳn sẽ mang lại một giấc ngủ êm ái vô cùng.

Trong phòng có hai chiếc giường đôi nhỏ. Giữa hai giường có một khoảng trống ngăn cách.

Trong lúc tôi đang đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai chiếc giường, Shizuku bỗng nhiên ghé sát lại gần rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi cô ấy nheo mắt đầy tinh nghịch, cất lời:

“——Chẳng lẽ, chỉ có một chiếc giường thì cậu mới vừa lòng à?”

“H-Hả……!?”

“Fufu, đùa chút thôi mà. Cậu đâu cần phải bối rối lộ liễu đến thế chứ.”

Shizuku bật dậy khỏi giường, vừa cười tủm tỉm vừa nhích từng bước lại gần. Mỗi lần cô ấy tiến tới một bước, gò má tôi lại nóng thêm một chút.

Chuyện có hai chiếc giường thì tôi đã biết từ trước khi tới đây rồi.

Cơ mà, dẫu là vậy, dẫu biết là thế, một khi đã ở chung một phòng thì làm sao mà không bận tâm đến khoảng cách giữa hai chỗ ngủ cho được chứ.

“Juntaro à, hóa ra cậu cũng đen tối nhỉ.”

“Ư……”

“A, tớ không trách cậu đâu nhé! Mà ngược lại, ở vị trí bạn gái thì như thế còn khiến tớ thấy yên tâm hơn ấy ——kiểu như là…… A mou~, tự dưng chính tớ cũng thấy ngượng ngùng theo rồi……”

Cả hai chúng tôi cùng cúi gằm mặt xuống.

Cảnh tượng hai đứa mặt đỏ bừng, người cứng đờ đứng cạnh nhau trông hề thật.

“T-Thôi thì, chuyện cái giường để tính sau nhé!? Bây giờ hai đứa mình chỉ đến để cất hành lý thôi mà!”

“P-Phải nhỉ!”

Chúng tôi quay lưng lại với nhau, bắt đầu dỡ đồ đạc dù lúc này chẳng cần phải gấp gáp làm thế.

Phải mất một lúc thì cả hai mới xoa dịu được sự bối rối này lại.

Thế nhưng, việc dỡ hành lý cũng chỉ thoáng cái là xong ngay——.

“Vậy thì! Hai đứa mình đi Dotonbori nhé!”

Chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài, Shizuku cất lời có chút ngượng ngùng.

Tôi thì như thường lệ, chỉ biết im lặng gật đầu theo.

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cả hai chúng tôi cùng bật cười.

“Ahaha! Sao cả hai đứa mình lại căng thẳng đến thế này cơ chứ?”

“Cũng đâu cần phải vội làm gì nhỉ…”

“Phải phải! Hai đứa mình cứ đi theo nhịp độ của riêng mình thôi nhé?”

Shizuku nép sát vào, ôm chặt lấy cánh tay tôi. Một khi đã trở thành người yêu, việc ý thức về “bước tiếp theo” là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nóng vội cũng chẳng giải quyết được gì. Nên cứ chầm chậm tiến lên theo nhịp độ của riêng mình.

Chẳng biết từ lúc nào đã lấy lại được sự bình tĩnh, chúng tôi cứ thế rời khỏi khách sạn.

Và khi mặt trời đã lên cao, cả hai đã đặt chân đến Dotonbori.

“Ồ~~! Dotonbori kìaaaa!”

Đứng trên cầu, có thể nhìn thấy những con thuyền đang lướt đi trên dòng sông trải dài tít tắp. Ngước nhìn lên, biển hiệu Glico trứ danh đập ngay vào mắt.

“Nè nè, chụp ảnh đi?”

Shizuku nép sát người vào tôi, căn góc sao cho tấm biển Glico lọt vào phía sau rồi nhấn nút chụp trên điện thoại.

Trước đây, tôi vốn không thích chụp ảnh cho lắm. Nhưng kể từ khi hẹn hò với Shizuku, tôi mới hiểu được niềm vui của việc ngắm lại từng bức ảnh để hồi tưởng kỷ niệm. Giờ đây, tôi nhận ra bản thân còn cảm thấy háo hức mỗi khi được chụp ảnh cùng cô ấy.

“Đẹp quá! Tớ gửi qua cho cậu nhé?”

“Cảm ơn cậu.”

Chiếc điện thoại vốn chỉ đóng vai trò như một công cụ thuần liên lạc của tôi, nay lại lưu giữ thêm một kỷ niệm với Shizuku.

“Chỉ mới gửi ảnh qua thôi mà cậu vui vậy sao?”

“Eh, lộ rõ trên mặt lắm à?”

“Ừm, cười tủm tỉm thấy rõ luôn á.”

Shizuku nói điều đó với vẻ mặt trêu chọc.

Tôi lấy hai tay xoa bóp, véo véo hai bên má. Sao cảm xúc của mình lại dễ hiện rõ lên mặt đến thế chứ? Việc bản thân tôi không hề hay biết đáng sợ thật.

“Ahaha! Cậu đang làm cái trò gì thế?”

Lần này thì cô ấy cười khúc khích.

“Có thêm nhiều ảnh chụp cùng tớ khiến cậu vui đến vậy à?”

“…Mà, đương nhiên là vui rồi.”

“Ehehe, tớ cũng vậy~”

Đôi mắt Shizuku cụp xuống nhìn tôi như đang làm nũng. Rồi cô ấy lại vòng tay ôm lấy cánh tay tôi.

Vậy ra, đây chính là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc. Để không bao giờ quên đi, tôi thầm khắc sâu cảm giác ấy vào tận đáy lòng.

“Được rồii, vậy mình đi thám hiểm nào!”

“Ừm, đi thôi.”

Vừa khoác tay nhau, chúng tôi vừa rảo bước dọc Dotonbori.

Công nhận, nơi đây nhộn nhịp thật đấy. Những tấm biển hiệu chưa từng thấy bao giờ cùng vô số hàng quán trông đầy thú vị khiến tôi bất giác phải dừng chân ngoái nhìn không biết bao nhiêu lần.

“A! Takoyaki kìa!”

Nơi Shizuku chỉ tay là một tiệm takoyaki.

Giữa tiết trời oi bức này, một người đàn ông quấn khăn quanh đầu đang thoăn thoắt đảo que nhọn với vẻ mặt vô cùng chăm chú.

“Mình ăn thử luôn nhé?”

“Tán thành cả hai tay.”

“Tuyệt quá!”

Shizuku khẽ giơ nắm đấm mừng rỡ, liền kéo tôi đến trước quầy takoyaki.

Tôi có cảm giác như mình vừa thấu hiểu được đôi chút tâm trạng của một chú cún cưng đang được dắt đi dạo vậy.

“Kính chào quý khách! Làm một phần chứ hả!?”

“Dạ vâng! Cho cháu một phần!”

“Có ngay đâyyy!”

Bác nhân viên thân thiện khéo léo gắp từng viên takoyaki xếp vào chiếc khay giấy hình chiếc thuyền bằng đôi tay điêu luyện. Khi nhận lấy, bên ngoài ghi phần tám viên, vậy mà chẳng hiểu sao bên trong lại có tận mười viên.

“Dạ, chỗ này—”

“Khuyến mãi thêm đó! Tại cô bé này xinh quá mà!”

“Ể~ vậy ạ! Cháu cảm ơn chú nhiều nha!”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến lóa mắt của Shizuku, bác nhân viên cười tít mắt thấy rõ.

Rồi bác ấy bỗng rướn người về phía tôi.

“Nhóc liệu mà chăm sóc bạn gái cho tốt đấy! Không phải lúc nào cũng kiếm được cô bé dễ thương cỡ này đâu!”

“V-Vâng… cháu cảm ơn chú.”

Bác nhân viên toe toét cười rồi vẫy tay tiễn chúng tôi.

Tìm được một băng ghế gần đó, hai đứa cùng ngồi xuống. Cắm que xiên tre vào viên takoyaki, ngay cả trước khi ăn tôi cũng cảm nhận được rõ độ mềm tan sóng sánh của nó. Dù biết rằng cứ thế đưa thẳng vào mồm thì sẽ bị bỏng lưỡi ngay, thế nhưng——.

“Phù…… nóng, haa, ngon quá!”

Cùng với những phản ứng luống cuống bận rộn đó, đôi mắt Shizuku bắt đầu lấp lánh.

Không thể cưỡng lại thêm được nữa, tôi cũng đưa viên takoyaki vào miệng. Sau cái nóng tưởng chừng như vừa ngậm phải một ngụm dung nham, vị đậm đà bùng nổ của nước xốt hòa quyện cùng xốt mayonnaise lập tức lan tỏa ngập tràn trong khoang miệng. Lớp rong biển và vụn cá ngừ bào[note109434] phủ đẫm bên trên cũng cực kỳ ăn ý với xốt và mayo. Và hơn hết, miếng bạch tuộc khá to. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món takoyaki mà phần bạch tuộc lại chiếm trọn vị giác mạnh mẽ đến mức này.

So với loại takoyaki thường ăn, viên này mềm hơn hẳn, bên trong sánh mịn tan chảy. Canh chuẩn một cách tinh tế đến mức này ắt hẳn là tay nghề của một nghệ nhân dày dạn kinh nghiệm. Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe nói ở Osaka, mỗi gia đình đều sở hữu một chiếc máy làm takoyaki riêng. Liệu những người đang qua lại tấp nập nơi đây có thường xuyên tự làm takoyaki ở nhà không nhỉ?

Tôi vừa dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm những nghệ nhân takoyaki ẩn dật, vừa tiếp tục thưởng thức từng viên takoyaki nóng hổi trong im lặng.

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn